Hà Nội
23°C / 22-25°C

Giáng My: Tôi thiếu chữ "Nhẫn" trong tình yêu...

Thứ tư, 08:24 09/09/2009 | Giải trí

Tên của My là nốt "my giáng" trong bản nhạc ngọt ngào cha mẹ đã tặng cho cô. Cho tới thời điểm này cụm từ "thành công" dường như gắn chặt với cuộc đời của Giáng My.

 
Trước hết cô là "tác phẩm" đẹp, nhờ sự tạo hóa của bố mẹ. Sau đó là nỗ lực phấn đấu của bản thân. Một Giáng My dịu dàng, nghị lực, lấp lánh chút kiêu sa, nhưng khá khiêm nhường, tinh tế khi đối thoại.

- Sự kiện nổi bật trong năm của chị?

- Hóa thân trước đồng loạt các nhiếp ảnh gia.

- Nghe có vẻ lạ, bởi vài năm gần đây chị được mệnh danh là "người đẹp lười chụp hình"?

- Đúng vậy, nhưng lần chụp này là sự kiện đáng tự hào và rất thú vị. My là người mẫu độc quyền cho tập ảnh có chủ đề "1000 bộ trang phục áo dài của ba thời kỳ Trung - Cận - Đại nhân kỉ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội". Cho tới nay, sau hơn 6 tháng, My cùng các đồng nghiệp đã đi được nửa chặng đường khám phá, hóa thân trong gần 450 bộ áo dài dưới các tên gọi hoài cổ, huyền bí như: Mẹ Âu Cơ; Tiên Nữ; Phật bà; Xuân, Hạ, Thu, Đông; Cầm kì thi họa; Mai, Lan, Cúc, Trúc; Trống đồng Ngọc Lũ.

Chị cứ tưởng tượng, dưới cái nắng gắt trung bình 40 độ trải dài theo địa hình Hà Nội, Sài Gòn... My đã phải hóa thân qua 15 đến 20 bộ một ngày (có bộ được thiết kế tới 14 tà, 14 lớp, nặng hơn 10kg). Nhưng do cách làm việc khá chuyên nghiệp của từ 3 đến 5 nhiếp ảnh gia (có trong và ngoài nước) cùng đồng loạt bấm máy, ghi nhận, khám phá, có khi là phá cách cùng lúc ở nhiều góc độ, khoảnh khắc, nên nhiệm vụ của My được hoàn tất khá sinh động gần theo đúng dòng chảy lịch sử. Công việc này sẽ được hoàn thành vào khoảng tháng 2, tháng 3 năm 2010.

- Nhân đề cập tới thời trang và gu thẩm mỹ, biết My là người cũng đam mê thời trang, vậy có thể chia sẻ đôi chút về sự khám phá chinh phục nó?

- Một trong những động cơ hỗ trợ, hứng thú góp tạo nguồn năng lượng phục vụ cho sự nảy sinh một ý tưởng mới lạ trong công việc của My là nhờ những bộ trang phục luôn thay đổi. Do hay đi nước ngoài, My thường có cơ hội tiếp xúc, khám phám ở mỗi nước đều có nền văn hóa cũng như gu thẩm mỹ riêng. Thế là Mỹ cố gắng tìm hiểu và "gom" những nét đặc trưng lạ ấy rồi biến nó thành cái mới riêng, phù hợp với văn hóa, đời sống và công việc của mình. Nhưng tất cả kiểu dáng, họa tiết, chất liệu... đều phục vụ cho một phong cách riêng, không lẫn với người khác.

- Có giống với phong cách của Giáng My với công việc hiện nay là điều hành Công ty GM Pro chuyện thực hiện và sản xuất nhiều chương trình truyền hình cho các Đài truyền hình trong nước như: Chuyện phái đẹp; Nhịp sống muốn màu; Sắc màu phụ nữ; Sức khoẻ gia đình...cùng nhiều chương trình giải trí khác?
- My luôn là con người độc lập, độc lập đến mức cố chấp. Đó là thế mạnh mà cũng là điểm yếu của My. Song cá tính này lại có sự thú vị riêng. Đó là sự sòng phẳng, tự do trong suy nghĩ, việc làm (lúc nào cũng gồng mình), không dựa vào người khác. Đây quả là con đường đi lắm chông gai, rất dễ huỷ hoại nhan sắc bởi cường độ lao động căng thẳng. Nhưng My lại có chút tự hào là hoàn toàn tự do thoải mái, mỗi khi đi mua sắm cho mình cả "một thế giới" theo sở thích.

- Nhưng đôi khi sự "độc lập" ấy lại là "dấu lặng" trong hạnh phúc tình yêu thì sao?

- Hạnh phúc của My là luôn được làm việc, trải nghiệm, sáng tạo và làm mới mình. Song hành cùng các tiêu chí đó là sự chia sẻ, hy sinh cho con gái và bố mẹ. Hình như My sinh ra là để làm cho mọi người hạnh phúc. Nhiều khi tự đối thoại với chính mình, mới thấy con người My đầy mâu thuẫn rồi luôn tự cân bằng, song song để tồn tại. Vì vậy, My luôn tâm niệm "nguồn vui luôn được nhân đôi, còn nỗi buồn thì... không thể sẻ nửa".

- Sao lúc nào My cũng "ráo hoảnh" đến thế?

- Không! My đang giữ chính kiến và cân bằng đấy chứ. Đó là sự lãng mạn của tâm hồn nghệ thuật cùng với sự tỉnh táo, nhạy bén, sàng lọc trong kinh doanh.
 
- Chị nghĩ sao khi cô con gái cưng Anh Sa (15 tuổi) thật dễ thương phải thốt lên "nhìn mẹ thật mong manh, song lại quá kiên cường". Cháu muốn nhiều lần mong mẹ được hạnh phúc riêng tư?

- Quan điểm nuôi dạy con của My là luôn coi cháu như một người bạn đồng hành, để thông cảm, chia sẻ và phấn đấu. My không dạy con theo kiểu đánh, mắng và nhất là áp đặt theo lối tư duy của mình. Có lẽ vì thế mà Sa thực sự mong muốn mẹ có những khoảng thời gian hạnh phúc riêng sau những khối lượng công việc luôn ắp đầy.

- Chị có thể chia sẻ rõ hơn về quan điểm "Đam mê sự nghiệp, hy sinh cho gia đình...còn hơn là làm "dâu" người khác"?

- My tiết lộ thông điệp về tình yêu và hôn nhân rất hiện đại của người đàn ông và đàn bà để chị cùng thử chiêm nghiệm nhé.

Người đàn ông khi đã kết hôn, luôn muốn người đàn bà vẫn giống như trước khi kết hôn. Còn người đàn bà lại mong muốn người đàn ông phải khác hẳn họ trước khi cưới.

Vấn đề sở thích riêng luôn được tồn tại trong nếp sống gia đình.

Cần duy trì tôn trọng những người bạn tri kỷ riêng của mỗi người.

Đặc biệt cần tôn trọng những công việc riêng của mỗi người.

Nếu mỗi cặp vợ chồng cố gắng cùng nhau chấp nhận, dung hòa 4 quan niệm trên thì chắc chắn họ sẽ là cặp vợ chồng sống hạnh phúc đến đầu bạc răng long. Như My đã chia sẻ với chị, do muốn độc lập đến mức cố chấp... thiếu hẳn chữ Nhẫn cùng lòng vị tha (trong tình yêu thôi nhé)...nên...

Giáng My và con gái Sa Anh.
- Thế nên bây giờ chỉ là người của công việc, công việc mà thôi phải không?

- Vài năm gần đây My thường tham gia trong Ban giám khảo các cuộc thi Hoa hậu Thái Lan. Làm MC bằng tiếng Thái cho một số chương trình truyền hình Thái Lan như: Ẩm thực Việt Nam, Du lịch Việt Nam... Vừa qua lại tiếp tục tham gia trong Ban tổ chức LHP Hài quốc tế đầu tiên ở các nước Đông Nam Á, do Hội Điện ảnh Thái Lan tổ chức, thu hút 50 phim của 20 nước trên thế giới. Sự kiện này nhằm tôn vinh những tác phẩm và diễn viên hài đã rất thành công.

- Vậy trong liên hoan phim quốc tế tại Thái Lan sắp tới chị có giữ vai trò quan trọng nào không?

- Trong khoảng thời gian từ 20 đến 30 tháng 9 tới, LHP quốc tế sẽ được tổ chức tại Thái Lan, dự kiến mời khoảng 60 nước. My tham gia trong Ban tổ chức, chịu trách nhiệm phần thị trường phim Việt Nam. Công việc này được chuẩn bị gần 1 năm nay. Có thể nói khâu chuẩn bị, đưa đón, phục vụ khách mời rất chu đáo, sẽ được tổ chức quy mô, chuyên nghiệp, hiện đại nhất thế giới ngay từ khi khách đặt chân xuống sân bay, cho đến mọi hoạt động chính và bên lề của LHP. Việt Nam sẽ cử hai phim tham dự là Trăng nơi đáy giếng Chơi vơi.

- Từ khi lên ngôi Hoa hậu, chị tham gia hơn 40 phim, phần lớn là vai chính diện. Ngưng đóng phim gần 4 năm nay, vậy vai diễn thế nào mới có thể thuyết phục chị trở lại phim trường?

- Không lâu đâu, My sẽ hóa thân vào vai một cô vợ cả hợp pháp, nhưng có số phận đầy trắc trở, hoàn toàn đối lập với cá tính của mình trong một bộ phim truyền hình nhiều tập. Đây là một kịch bản hấp dẫn, có nhiều tình huống lạ.

Còn về phim điện ảnh, cũng có một kịch bản đang được hoàn tất để chuẩn bị đầu năm khai máy

- Chân thành cảm ơn chị!

Theo TGĐA

nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lệ Quyên bất ngờ với quan điểm 'ai nuôi ai' trong tình yêu khiến fan xôn xao bàn tán

Lệ Quyên bất ngờ với quan điểm 'ai nuôi ai' trong tình yêu khiến fan xôn xao bàn tán

Giải trí - 17 phút trước

GĐXH - "Trong chuyện yêu đương đôi lứa hay vợ chồng, nực cười nhất là cứ rạch ròi với quan điểm ai nuôi ai, thật sự thiển cận vô cùng", Lệ Quyên bất ngờ chia sẻ.

Đổi đời nhờ bất động sản, có bạn gái mới bí ẩn, cuộc sống của "bé An" Hùng Thuận hiện ra sao ở tuổi 41?

Đổi đời nhờ bất động sản, có bạn gái mới bí ẩn, cuộc sống của "bé An" Hùng Thuận hiện ra sao ở tuổi 41?

Giải trí - 2 giờ trước

Sau 2 lần tình duyên "đứt gánh", Hùng Thuận hiện đã tìm được hạnh phúc mới bên bạn gái xinh đẹp. Ở tuổi 41, anh cũng có cuộc sống sung túc nhờ nghề môi giới bất động sản.

'Tình địch' của Hồng Diễm bị 'ném đá' dữ dội, phản ứng thế nào về vai phản diện đầu tiên trong sự nghiệp?

'Tình địch' của Hồng Diễm bị 'ném đá' dữ dội, phản ứng thế nào về vai phản diện đầu tiên trong sự nghiệp?

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - Bức xúc với những hành động của An Nhiên (Lương Thu Trang) trong "Trạm cứu hộ trái tim", nhiều khán giả vào thẳng trang cá nhân của nữ diễn viên để... "ném đá".

Con gái xinh đẹp của Phương Thanh: Tôi và mẹ cãi nhau um sùm nên bỏ nhà đi bụi

Con gái xinh đẹp của Phương Thanh: Tôi và mẹ cãi nhau um sùm nên bỏ nhà đi bụi

Giải trí - 5 giờ trước

Bùi Hà Nghi Phương - con gái ca sĩ Phương Thanh chia sẻ với VietNamNet nhiều góc độ hiếm thấy ở người phụ nữ được là gai góc nhất showbiz.

'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

Giải trí - 9 giờ trước

NSND Hồng Vân tiết lộ khi quay phim ở Mỹ, Khôi Nguyên được ba Lê Tuấn Anh đứng sau hỗ trợ, thậm chí có những điều gần như 'không tưởng' với mẹ con chị.

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Giải trí - 9 giờ trước

GĐXH - Mỹ Tâm nổi tiếng với khán giả qua nhiều ca khúc nổi đình nổi đám trong giải thưởng "Làn sóng xanh". Dù đã bước sang tuổi 43 nhưng sự nổi tiếng của cô vẫn không giảm.

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Giải trí - 11 giờ trước

Những phim điện ảnh do Mai Thu Huyền cầm trịch từng nhận về không ít lời chê bai từ khán giả và giới phê bình vì kịch bản nhiều "sạn", cách làm phim cũ kỹ, không truyền đạt được thông điệp.

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Giải trí - 13 giờ trước

Ở tuổi 63 nhưng NSƯT Thành Lộc vẫn một mình lẻ bóng. Ông dành hết tình yêu cho sân khấu nghệ thuật.

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Hà Kiều Anh tiết lộ áp lực khi liên tiếp đảm nhận vai trò Trưởng Ban giám khảo Miss Grand Vietnam.

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Giải trí - 1 ngày trước

"Mỗi buổi tối, tôi phải chạy lên quán nghệ sĩ để hát, cách nhà tận 20km, tới 12 giờ đêm mới về được tới nhà" – nghệ sĩ Phương Bình chia sẻ.

Top