Hà Nội
23°C / 22-25°C

Giáng My: Tôi biết sống và biết tiêu tiền

Thứ tư, 10:35 03/03/2010 | Giải trí

Ai đã từng gặp hoa hậu Giáng My đều bị cuốn hút bởi vẻ đẹp mặn mà, thanh thoát và quý phái cùng cách nói chuyện duyên dáng khéo léo của cô. Có lẽ vì thế sau gần hai mươi năm đăng quang Giáng My vẫn là cái tên được nhắc đến nhiều trong nghệ thuật với niềm yêu mến và trân trọng.

Vai diễn đầu sau 3 năm quay lại với phim nhựa

- Đây là lần đầu tiên chị trở lại với phim nhựa sau mấy năm chuyên tâm làm truyền hình. Điều gì khiến chị gật đầu vai diễn này?

- “Bức thư từ Sơn Mỹ” là kịch bản của thầy Lê Dân, người cố vấn cho công ty GM Pro một thời gian rất dài nên tôi nhận lời phim này một phần vì tình nghĩa. Thứ hai là vì kịch bản phim. Tôi vẫn luôn khao khát được đóng phim có kịch bản sâu. Bộ phim này có thể là bộ phim cuối cùng mà thầy Lê Dân đạo diễn nên ông đã đầu tư rất nhiều và hi vọng hoàn thành sớm để kịp đi dự liên hoan phim quốc tế năm nay.

Trong phim, tôi vào vai một cô gái quê Quảng Ngãi, chơi đàn dương cầm. Khi chạy loạn, cô gái đã bị cụt hai ngón tay nhưng vẫn chơi đàn và trở thành giảng viên đàn piano. Tôi rất muốn thử nghiệm xem, người bị cụt hai ngón tay thì họ sẽ chơi đàn như  thế nào. Ngoài ra, phim còn đề cập đến vấn đề đầy yếu tố nhân văn như chất độc màu da cam, tàn tật do chiến tranh… Là một người kinh doanh, thời gian cuối năm vô cùng bận rộn nhưng tôi vẫn sẵn sàng xếp lại công việc để ra Quảng Ngãi quay 2 tuần.

- Hôm nay thấy chị rất lạ với mái tóc dài óng mượt. Phải chăng đây là mái tóc chị dành cho nhân vật của mình ?

- Đúng vậy. Tôi đã ngồi suốt 7 tiếng để nối bộ tóc dài và mượt dày. Tôi muốn tạo hình tượng đẹp cho nhân vật. Vì bộ phim đưa đi tham gia các LHP quốc tế nên tôi muốn khán giả quốc tế sẽ ấn tượng về vẻ đẹp Việt Nam. Biểu tượng của vẻ đẹp phụ nữ Việt Nam chính là mái tóc dài, đen mượt

- Cảm giác của chị thế nào khi thay đổi kiểu tóc mới?

- Tôi là người luôn luôn thay đổi thời trang theo từng tháng, từng mùa, luôn thích làm mới mình. Thật sự sau khi làm bộ tóc dài này trong đầu tôi đã nghĩ đến việc, sau bộ phim sẽ cắt một mái tóc cực ngắn. Style ăn mặc năm nay là năng động, hiện đại, kiểu Tomboy (phong cách nam tính). Tôi nghĩ mái tóc đó kết hợp với quần âu, áo sơ mi dựng cổ lên thì rất thời trang. Tuy nhiên còn tùy theo yêu cầu công việc nữa. Kiểu các chương trình truyền hình của tôi đòi hỏi phải mặc áo dài thì giấc mơ đó khó trở thành hiện thực. Ngay bây giờ thì tôi rất thích mái tóc dài này. Tóc dài rất khó kết hợp trang phục nhưng nếu chọn được đồ thích hợp thì cảm thấy có gì đó rất bí hiểm.

- Ngoài đầu tư mái tóc mới, chị còn đầu tư gì nữa?

- Rất nhiều. Tôi đã bỏ gần 3 tuần công việc để đến với bộ phim, đến một nơi xa xôi, một trong những nơi khó khăn nhất của tỉnh Quảng Ngãi. Còn trang phục thì rất nhiều. Tôi đã đề nghị đạo diễn cho mình tự thiết kế trang phục cho vai diễn. Tôi lên ý tưởng cùng nhà thiết kế làm 20 bộ quần áo để vừa phù hợp với vùng đất vừa phù hợp với tích cách của cô gái học nhạc.

Biết sống và biết tiêu tiền

- Thời điểm cuối năm với nhà kinh doanh bao giờ cũng là thời gian bận rộn. Khi đi quay, chị có yên tâm về việc công ty không?

- Có thể nói hai tuần trước khi bay ra Quảng Ngãi tôi đã phải làm việc ngày đêm, đưa ra những kế hoạch của năm tới. Rất may là trong công ty còn giám đốc điều hành, các trợ lý rất giỏi và công việc cũng đã làm hàng năm rồi nên tôi cũng an tâm. Khi đi quay tôi cũng có trợ lý đi theo để có thể liên lạc công việc qua email, điện thoại

- Khối lượng công việc lớn, lại đòi hỏi phải luôn đổi mới, chị làm thế nào để refesh bản thân, để tìm năng lượng mới mỗi ngày?

- Công việc này bắt buộc mình phải đi nhiều, nghe nhiều, biết nhiều vì thế đi quay lần naà cũng là thời gian tuyệt vời để đi đến nơi mình chưa từng đến. Nếu sứ sống hoài một chỗ hoặc chỉ bay đi nước ngoài  thôi thì mình sẽ không cảm nhận hết được cuộc sống. Tôi nghĩ đây cũng là thời gian để mình sống chậm lại, vừa có thể refesh lại bản thân vừa để học được cái gì đấy. Trong những chương trình sắp tới của tôi chắc chắn sẽ cần kiến thức thực tế như thế.

- Thời gian qua GM Pro đã sản xuất nhiều chương trình truyền hình và tạo được nhiều tiếng vang. Chị có tham vọng trở thành chủ của một kênh truyền hình hay một tập đoàn truyền thông lớn không?

- Trong lúc này, tôi lại đang muốn thu hẹp lại thì tốt hơn. Trong khoảng 1-2 năm  gần đây, tình hình kinh tế suy thoái, ảnh hưởng rất nhiều. Trước đây, GM Pro thường mua giờ phát sóng của các đài để tự sản xuất chương trình và tự kinh doanh nhưng từ đầu năm đến giờ chỉ làm theo đơn đặt hàng của các đài. Nếu nhà nước không xã hội hoá truyền hình thì mình phải thu hẹp lại thôi. Mình phải theo thiên thời địa lợi. Bây giờ có quá nhiều kênh truyền hình và ai cũng có thể trở thành chủ nhân của một kênh truyền hình mặc dù họ không phải là nhà sản xuất. Nếu họ chỉ đi mua chương trình thì tiền đó so với tiền quảng cáo quả là khác nhau. Hiện nay, quảng cáo giảm nhiều mà kênh truyền hình mở ra nhiều. Chiếc bánh bị chia ra quá nhỏ thì sẽ mang lại chất lượng chương trình kém. Tôi thu hẹp lại để mình làm cho chắc, làm có chất lượng chứ không phải mở rộng để ôm không được, lại ảnh hưởng đến tên tuổi của mình.
 
Giáng My trong bữa tiệc sinh nhật của mình

- Chị nói công ty của mình bị ảnh hưởng bởi suy thoái kinh tế nhưng cuối năm chị mới tổ chức một bữa tiệc sinh nhật hoàng tráng, lại đổi xe mới?

- Tôi nghĩ mình là người biết tính toán. Trong năm nay, người làm kinh doanh phải tính được là phải mua xe trước Tết vì thuế của năm 2010 sẽ cao hơn 2009. Tôi mua xe trước khi thuế tăng. Mặt khác, tôi đang làm đại sứ của Mercedes nên cũng là thời điểm thích hợp nhất. Nếu mình mua xe năm sau chắc chắn sẽ phải  trả nhiều hơn. Tôi tổ chức bữa tiệc sinh nhật thì không có ảnh hưởng gì đến kinh tế vì tổ chức sinh nhật đó không phải chỉ riêng cho bản thân mình. GM Pro có rất nhiều bạn bè, khách hàng đồng hành với mình, vì thế, đó như dịp để cảm ơn khách hàng, bạn bè đã hợp tác với tôi trong suốt thời gian qua. Vì thế, tôi nghĩ rằng, giá bỏ ra cho một buổi sinh nhật rất nhỏ.

- Tuy nhiên, những gì xung quanh chị đều khiến mọi người trầm trồ: Giáng My rất giàu?

- Tôi nghĩ mình là người biết cách sống và biết cách tiêu tiền. Tôi là người chưa bao giờ sợ khó. Tôi luôn nói với mọi người: Ngày hôm qua là quá khứ, ngày mai là tương lai, thì chưa biết, còn ngày hôm nay chính là hiện tại, là cái mình đang phải sống. Đó là món quà của thượng đế nên mình hãy làm cho tốt và hưởng thụ.Có lẽ vì đó nên tôi có nhiều năng lượng, sống ung dung, tự tại thì mọi người nghĩ mình giàu có. Thực sự giàu có nhất của tôi là tinh thần. Dù tôi có rơi xuống ở bất cứ nơi nào trên thế giới này, thì chỉ với hai bàn tay và khối óc mình vẫn kiếm được tiền và không phải dựa dẫm vào ai.

- Suy nghĩ này của chị khác hẳn với hầu hết người Hà Nội và người Bắc nói chung?

- Tôi không phải là người căn cơ, tiết kiệm. Tiền tôi không đàu tư vào bất cứ thứ gì ngoài công việc chính. Có người thích đầu tư vào bất động sản, chứng khoán, còn tôi thì không. Tôi muốn cuộc sống của mình dùng phải là thứ tốt nhất. Đó là cách giúp tạo năng lượng, cảm thấy cuộc sống luôn lạc quan. Quan niệm của tôi là “làm hết sức, chơi hết mình”. Bố mẹ cứ  thắc mắc, không hiểu sao tôi lại ảnh hưởng tính cách của người miền Nam nhiều thế. Tôi thích nhiều món ăn miền Nam và tính cách cũng thế. Nếu căn cơ quá thì tiền làm ra để làm gì. Nhiều người cứ nghĩ là phải lo cho con, làm nhiều tiền dành cho con. Đó là quan niệm  cũ, vì suy nghĩ đó, đôi khi làm cho có thái độ ỷ lại. Tôi nghĩ, mỗi người cố gắng làm tốt cho mình thì cả xã hội tốt rồi, chưa cần phải tốt cho người khác.

Mê hàng hiệu

- Chị trẻ đẹp, khiến cho ai cũng phải trầm trồ, đến phụ nữ còn mê, chắc đàn ông nhiều người theo đuổi lắm?

- Phần lớn ai cũng nghĩ như thế nhưng thật sự những người làm nghệ thuật, truyền hình như tôi lại rất thiệt thòi. Ví dụ như ngày Tết dương lịch vừa qua, mọi người được nghỉ lễ đi chơi còn tôi phải diễn trong Duyên dáng Việt Nam. Với số lượng công việc của tôi như hiện nay thì thời gian dành cho bản thân cũng không có. Cũng may là người đàn ông của tôi lại rất hiểu và chia sẻ với tôi. Thực sự những người làm trong nghề này là những người cô đơn.

- Bận rộn như thế, thì sao có thời gian để chị chăm sóc sắc đẹp?

- Tôi là người biết sắp xếp công việc khoa học. Tôi tận dụng mọi thời gian để có thể làm đẹp. Khi ngồi trên xe hay máy bay tôi thường tận dụng thời gian để đắp mặt nạ vì thế khi xuống máy bay đến thẳng phòng họp khuôn mặt tôi vẫn tươi tắn. Có khi tôi cũng ngồi thiền và làm vài động tác chân tay. Ngày thứ 7 hay chủ nhật là thời gian để dành làm “xanh sạch đẹp” cho bản thân và gia đình. Sáng nào dậy tôi cũng dành 15 phút tập thể dục, những bài tập phù hợp với cơ địa của mình. Có lẽ, do ít thời gian quá nên tôi phải biết sắp xếp khoa học để vừa làm vừa đảm bảo được công việc vừa giữ được phong độ

- Hôm nay chụp hình, trang phục của chị hầu như đều nhập từ Ý, của các hãng thời trang nổi tiếng. Chị đầu tư cho thời trang nhiếu lắm?

- Tôi có gu thời trang từ rất nhỏ, từ khi 10 tuổi, các bạn ở trường đã nhờ tôi thiết kế cho họ những bộ trang phục phù hợp với vóc dáng. Tôi có năng khiếu là nhìn người đó, vóc dáng đó thì biết nên mặc cái gì. Mọi người đến phòng quần áo của tôi đều nói rằng, tìm ra một bộ đồ xấu là rất khó. Tôi quan niệm, trang phục, giày dép có sự hài hoà một cách tổng thể, tuyệt vời. Khi tìm được bộ đồ phù hợp với trang sức, quần áo thì đồ đó không cần màu mè cũng khiến bạn nổi bật.

Ngoài đam mê nghệ thuật, truyền hình, thời trang cũng là đam mê lớn của tôi. Thời trang không chỉ cho bạn sự tự tin, còn đem đến một thế giới mới đầy màu sắc. 3 tuần/ lần, tôi thường soạn lại tủ quần áo, thay đổi sự kết hợp quần này với áo kia để tạo cảm giác mới. Cuồi tuần tôi thích soạn đồ cho tuần mới vì như thế tuần sau mình đỡ phải lập cập chuẩn bị đồ. Đây cũng là thời gian thư giãn vì mình được ngắm mình trong gương với những bộ trang phục khác nhau.

- Đồ của chị hầu hết là hàng hiệu tất nhiên là phải đẹp rồi.

- Một trong những thứ tôi đam mê là hàng hiệu nổi tiếng. Mọi người cứ nghĩ hàng hiệu là đắt tiền nhưng tôi lại thấy nó trở thành rẻ vì nó ít bị lỗi mốt, chất liệu càng mặc càng đẹp. Mua đồ rẻ thì chỉ giặt một nước là bạc phếch như thế lại phí. Tủ quần áo của tôi có những chiếc dùng 6 năm rồi nhưng giờ mặc lại vẫn thấy đẹp vì kiểu dáng rất cổ điển, chất liệu đẹp. Quan điểm của một nhà kinh doanh là đồ đẹp là đồ rẻ.

Khi yêu, hai người không nhất thiết phải kè kè bên nhau

- Chị đã có người đàn ông chia sẻ với mình mọi buồn vui trong cuộc sống nhưng chị luôn bí mật?

- Không chỉ anh ấy mà các thành viên khác trong gia đình tôi đều không thích xuất hiện trên báo chí. Tôi cũng không thích nhắc đến chuyện tình cảm trên báo chí vì như thế sẽ mất đi sự thiêng liêng. Đó là khoảng không gian riêng tư của mình.

- Vì thế, mà đi tiệc chị thường xuất hiện một mình?

- Đó là thiệt thòi đối với người làm PR. Cả tôi và anh ấy đều bận rộn. Phần lớn thời gian chúng tôi nói chuyện qua điện thoại, email thôi. Mặc dù ít thời gian bên nhau nhưng cả hai đều hạnh phúc vì đều có mục tiêu và đam mê trong nghề nghiệp nên vẫn tràn trề hạnh phúc. Mỗi người đều chọn cho mình một con đường riêng, còn mình thì nghĩ, hai người không nhất thiết hai người phải kè kè bên nhau. Tôi là người phụ nữ độc lập.

- Con gái chị phản ứng thế nào trước sự xuất hiện của anh ấy?

- BB (con gái Giáng My) khiến mình cực kỳ tự hào. BB rất độc lập, đến kỳ thi là cháu tự động đóng cửa phòng, tập trung làm bài. Cháu đang dự thi vào 5 trường ở Boston, NewYork. Chỉ khi nào cần lắm mới gửi mail cho mẹ. Đặc biệt, cháu rất nhẹ nhàng, từ tốn và không bao giờ nổi cáu.

- Còn đối với anh ấy?

- Lại là chuyện riêng tư rồi (cười lớn)
 

Giáng My và con gái

- Con gái chị xinh đẹp, dáng chuẩn hơn cả mẹ (theo lời chị), vậy chị có ý định cho con đi thi hoa hậu hay tham gia nghệ thuật không?

- Tôi để cho con tự quyết định nhưng hiện tại giờ tôi thấy cháu cũng có năng khiếu học đàn piano, hát hay, ngoại ngữ giỏi. Tôi nghĩ dù BB làm công việc nào, bình thường nhất nhưng nếu cháu đam mê tôi cũng sẽ ủng hộ.

- Năm 2010 sẽ tiếp tục là năm bận rộn của chị?

- Vâng. Tôi sẽ tiếp tục làm các chương trình của mình. Ngoài ra, năm nay tôi sẽ ra 1 DVD với những người bạn học cùng trường, có người giờ ở nước ngoài và rất thành công. Không phải để kinh doanh mà muốn đem đến cho khán giả sản phẩm giá trị. Tôi sẽ đàn, hát và cộng tác với những ca sỹ hát hay và rất lạ

- Cám ơn chị. Chúc chị luôn trẻ đẹp và thành đạt.

Theo Mỹ thuật
nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Hà Kiều Anh tiết lộ áp lực khi liên tiếp đảm nhận vai trò Trưởng Ban giám khảo Miss Grand Vietnam.

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Giải trí - 4 giờ trước

"Mỗi buổi tối, tôi phải chạy lên quán nghệ sĩ để hát, cách nhà tận 20km, tới 12 giờ đêm mới về được tới nhà" – nghệ sĩ Phương Bình chia sẻ.

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Giải trí - 7 giờ trước

Ca sĩ Bảo Anh đang trở thành tâm điểm chú ý khi được cho là ngầm thừa nhận chuyện có con.

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - Không chỉ gây ấn tượng với khán giả qua hình ảnh một nghệ sĩ hài vô cùng duyên dáng và tài năng, Vân Dung còn có cuộc sống riêng nhiều người mơ ước.

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Xem - nghe - đọc - 11 giờ trước

GĐXH - "Linh Nhi có làm trong công ty của bố với mức lương 25 triệu/tháng. Trong vòng 2 năm sẽ là 500 triệu rồi. Thế nên có thể nói, bố chính là đại gia của Linh Nhi", Tú Dưa tiết lộ.

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Giải trí - 11 giờ trước

GĐXH - Phương Thảo - Ngọc Lễ nổi tiếng từ thời giải thưởng "Làn sóng xanh" thập niên 90 - 2000 với "Xe đạp ơi" và "Ba ngọn nến lung linh". Sau 19 năm rời xa Vbiz, sang Mỹ định cư, cuộc sống của cặp đôi nghệ sĩ giờ ra sao?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Giải trí - 11 giờ trước

"Tôi hay tự hỏi mình còn thiếu gì? Hào quang, danh vọng tôi thấy cũng tạm ổn rồi. Có lẽ tôi chỉ còn thiếu một gia đình và con cái. Tôi nghĩ mình nên trải nghiệm cả điều đó", Nathan Lee chia sẻ.

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

Giải trí - 13 giờ trước

Sự trở lại của nhân vật bà Mến (Hương Tươi) trở thành điểm nhấn trong "Trạm cứu hộ trái tim" tập 19 và được nhiều khán giả thích thú, ủng hộ.

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Xem - nghe - đọc - 13 giờ trước

GĐXH - Diệu Hà vừa chính thức ra mắt MV Tình ca của Phạm Duy, ca khúc mở đầu trong dự án nhạc hát nhạc Phạm Duy mang tên Nghìn trùng xa cách.

Bị mỉa mai lấy chồng tuổi U40, Ngọc Huyền lên tiếng làm rõ tiện "flex" luôn nửa kia

Bị mỉa mai lấy chồng tuổi U40, Ngọc Huyền lên tiếng làm rõ tiện "flex" luôn nửa kia

Giải trí - 15 giờ trước

Vào tháng 1/2024, Ngọc Huyền và bạn trai Duy Minh đã chính thức về chung một nhà.

Top