Hà Nội
23°C / 22-25°C

"Gặp nhau cuối năm" nhiều lời khen-chê

Thứ sáu, 20:38 31/01/2014 | Giải trí

GiadinhNet - Năm nào cũng vậy, đêm 30 Tết luôn là thời điểm mà mọi nhà đều bật ti vi để xem chương trình "Gặp nhau cuối năm" trên sóng VTV. Năm nay, ngay khi chương trình kết thúc, nhiều ý kiến khen-chê cũng đã được bình luận trên facebook cá nhân.

Nghệ sĩ Chí Trung chia sẻ trên facebook sau khi chương trình hoàn thành: “Táo quân năm nay dưới góc độ người xem, tôi thấy cực kỳ sâu sắc bởi đã động đến Ngọc Hoàng một cách khéo léo dưới dạng một anh giữ xe. Rất nhiều suy nghĩ được cài cắm nếu chúng ta muốn xem lại chính mình. Một vài bạn trông đợi một bản diễn với nhiều tình huống gây cười dễ dãi chắc không đồng ý với quan điểm này”.

So với các chương trình "Gặp nhau cuối năm" trước đó, chương trình năm nay không có nhiều màn gây cười sảng khoái, điều mà phần lớn khán giả đều chờ đợi và kỳ vọng. Chính vì vậy mà nó ít nhiều cũng làm khán giả thấy hụt hẫng. Những lời chia sẻ trên facebook cho rằng nó quá nhạt, kịch bản dàn trải, nghệ sĩ thiếu đất diễn vì năm nào cũng nói đi nói lại những chuyện “khổ lắm biết rồi nói mãi”. 

Thêm nữa, những vấn đề được đề cập đến trong Táo quân cũng đều là những chuyện mọi người đã biết, nếu không được nhìn qua lăng kính hài hước thì nó cũng không còn gì là thú vị và hấp dẫn nữa.
 
"Gặp nhau cuối năm" nhiều lời khen-chê 1
 
Chi tiết nhận được nhiều lời khen ngợi nhất của khán giả chính là màn hoán đổi của nhân vật Ngọc Hoàng. Đây được coi là điểm nhấn thú vị cho "Gặp nhau cuối năm" có một sự khác biệt sau nhiều năm để Ngọc Hoàng “yên vị” trên ngài vàng, thỉnh thoảng nói chen vào hoặc đe nẹt, phê phán các Táo... Ý tưởng hoán đổi này quả thật thông minh, sâu sắc mà vẫn đảm bảo được yếu tố gây cười cho nhân vật Ngọc Hoàng. Nhờ đó mà những nhược điểm của người đứng đầu triều đình đã được tự thân bộc lộ, và cũng nhờ đó mà NSƯT Quốc Khánh có nhiều đất diễn hơn so với các năm trước.

Là người nắm vai trò “tổng chỉ huy” nhưng khi Táo Kinh tế hỏi làm thế nào để giúp các doanh nghiệp hết lâm vào tình trạng phá sản, giảm lạm phát... thì chỉ trả lời loanh quanh. Với việc để người dân đóng vai Ngọc Hoàng có thể thấy, ê kíp chương trình muốn cài cắm một thông điệp, vai trò của người dân cần phải được đặt lên cao hơn. Cần có một “tư lệnh” hiểu và nếm trải những nỗi khổ của người dân như anh Tèo thì mới đối chất, bắt bệnh được với sự đùn đẩy, trốn tránh của người đứng đầu ngành là các Táo để xử lý chứ không chỉ dừng lại ở việc “tôi rất bức xúc”, “tôi xin nhận lỗi”...

Điều khá khó hiểu là năm nay, vấn đề văn hóa-giáo dục được coi là khá nóng với nhiều vấn đề nổi cộm. Đặc biệt gây bức xúc dư luận là vụ bạo hành trẻ mầm non mà nguyên nhân sâu sa là chất lượng đầu tư cho lĩnh vực này chưa được quan tâm, dẫn đến cầu nhiều hơn cung, cha mẹ không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải “gửi trứng cho ác”... Nhưng sự xuất hiện của hai vấn đề nhức nhối này lại chỉ được vớt vát ở cuối chương trình, khiến cho sự xuất hiện của Táo Văn hóa và Táo Giáo dục có cũng như không. Màn múa hát trong chương trình cũng bị đạo diễn quá lạm dụng. Táo nào vào chầu cũng phải có màn ca múa. Riêng Tự Long độc diễn cả một liveshow hát khiến cho khả năng đặc biệt của anh cũng không còn đắt giá.
 

"Gặp nhau cuối năm" nhiều lời khen-chê 2

 
Năm nay, các Táo cũng ít bị quy kết hơn, trừ táo Y tế. Việc công kích quá kịch liệt vào việc nhận phong bì của ngành y tế, hay chi tiết chỉ vì một chiếc phong bì mà “cởi phăng” chiếc áo (ý nói đến y đức)... có thể khiến nhiều y bác sĩ chân chính thấy bị tổn thương, xót xa. Nhưng như nghệ sĩ Chí Trung từng chia sẻ với giadinh.net.vn, trong "Gặp nhau cuối năm", mục đích là để phê phán, lấy tiếng cười giải trí, tiếng cười sâu cay làm trọng nên không có chỗ cho sự ngợi ca. Nếu khen sẽ không cười được. Việc đó nên để cho các lĩnh vực khác như sân khấu, phim ảnh phản ánh... Vì vậy, với Táo quân, xem là để suy ngẫm hay đơn giản hơn là chỉ để cười chứ không thể xem với tâm thế “vin vào mình”.
 
Thanh Hà
thanhha
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tản văn: Đức Trọng

Tản văn: Đức Trọng

Xem - nghe - đọc - 8 giờ trước

GĐXH - Tôi ngồi xuống phóng tầm mắt ra phía thung lũng dưới chân đồi, hít hà mùi ô-xy tinh khiết, mùi hương hoa dìu dịu rồi lặng lẽ thưởng thức những phút giây diệu kỳ của cuộc sống.

NSND Quốc Khánh và cuộc sống độc thân ở tuổi 61

NSND Quốc Khánh và cuộc sống độc thân ở tuổi 61

Giải trí - 9 giờ trước

GĐXH - NSND Quốc Khánh không chỉ nổi tiếng với tài năng diễn xuất xuất sắc, nghệ sĩ còn thu hút sự quan tâm của khán giả bởi cuộc sống cá nhân đầy màu sắc và thú vị.

Vụ kiện gần một thập kỷ giữa Brad Pitt và Angelina Jolie

Vụ kiện gần một thập kỷ giữa Brad Pitt và Angelina Jolie

Giải trí - 9 giờ trước

GĐXH - Vụ kiện của Brad Pitt và Angelina Jolie không phải là ngoại lệ. Vụ kiện ly hôn giữa họ đã kéo dài suốt nhiều năm và thu hút sự quan tâm của không chỉ là các fan hâm mộ mà còn là của giới truyền thông và luật sư.

Cuộc hôn nhân bí ẩn của tài tử "Bản tình ca mùa đông" và vợ kém 13 tuổi

Cuộc hôn nhân bí ẩn của tài tử "Bản tình ca mùa đông" và vợ kém 13 tuổi

Giải trí - 10 giờ trước

Cuộc hôn nhân kín tiếng giữa nữ diễn viên Hàn Quốc Park Soo Jin và tài tử Bae Yong Joon luôn là một ẩn số với người hâm mộ. Cặp đôi kết hôn được 9 năm, có 2 con chung nhưng hiếm khi xuất hiện chung.

Vợ sắp cưới kém 12 tuổi của diễn viên Anh Đức: Xinh đẹp như hotgirl, gu thời trang 'bánh bèo'

Vợ sắp cưới kém 12 tuổi của diễn viên Anh Đức: Xinh đẹp như hotgirl, gu thời trang 'bánh bèo'

Giải trí - 11 giờ trước

GĐXH - Sở hữu sắc vóc mảnh mai, Quỳnh Anh - vợ sắp cưới của diễn viên Anh Đức - yêu thích phong cách nữ tính, thể hiện qua trang phục phom dáng bèo nhún, xếp tầng, chất liệu lụa, voan.

Cuộc gặp gỡ của 2 diễn viên 'Đất phương Nam', bất ngờ với phản ứng của 'bác Ba Phi' Mạc Can

Cuộc gặp gỡ của 2 diễn viên 'Đất phương Nam', bất ngờ với phản ứng của 'bác Ba Phi' Mạc Can

Giải trí - 12 giờ trước

GĐXH - Cựu diễn viên Phùng Ngọc - vai thằng Cò "Đất phương Nam" (1997) mới đây ghé viện dưỡng lão thăm nghệ sĩ Mạc Can sau gần 30 năm nhưng "Bác Ba Phi" không nhận ra "thằng Cò" vì... lớn quá.

'Mẹ chồng' Hồng Diễm phản ứng thế nào sau cái tát dạy dỗ 'con trai' Quang Sự?

'Mẹ chồng' Hồng Diễm phản ứng thế nào sau cái tát dạy dỗ 'con trai' Quang Sự?

Giải trí - 13 giờ trước

GĐXH - Sau cảnh lấy đà tát Nghĩa (Quang Sự) trong "Trạm cứu hộ trái tim", NSND Mỹ Uyên hài hước chia sẻ trên trang cá nhân: "Tát thẳng tay thằng khó dạy".

Danh hài Quang Thắng: Lý do không đăng ảnh vợ và chuyện "Ngọc hoàng" Quốc Khánh nói 1 câu thấm 20 năm

Danh hài Quang Thắng: Lý do không đăng ảnh vợ và chuyện "Ngọc hoàng" Quốc Khánh nói 1 câu thấm 20 năm

Giải trí - 13 giờ trước

Đến Nhà hát Kịch Hà Nội, Quang Thắng đã ngồi đợi sẵn. Thú thật, thoạt nhìn, tôi không nhận ra "Táo kinh tế", vì anh mặc giản dị, ngồi lẫn giữa ông bảo vệ, bà bán nước trước cửa nhà hát.

4 năm ngày mất diễn viên Mai Phương, con gái được nuôi dưỡng ra sao?

4 năm ngày mất diễn viên Mai Phương, con gái được nuôi dưỡng ra sao?

Giải trí - 14 giờ trước

GĐXH - Con gái cố diễn viên Mai Phương, bé Lavie mới đây lộ diện trong ngày giỗ của mẹ. 4 năm sau ngày mẹ mất, bé Lavie hiện tại có cuộc sống ra sao?

Trương Ngọc Ánh bảo vệ bạn trai kém 14 tuổi, khẳng định 'có chia tay đâu'

Trương Ngọc Ánh bảo vệ bạn trai kém 14 tuổi, khẳng định 'có chia tay đâu'

Giải trí - 17 giờ trước

GĐXH - Trương Ngọc Ánh và Anh Dũng mới đây rộ tin đã chia tay, tuy nhiên người trong cuộc đã quyết định lên tiếng phản pháo.

Top