Hà Nội
23°C / 22-25°C

Duy Khoa: "Hải Yến, Linh Đan đều không phải style tôi thích"

Thứ ba, 15:52 03/11/2009 | Giải trí

“Hai người đều là những phụ nữ có vẻ đẹp khác người, nhưng tôi nghĩ đó không phải là style của tôi” – Duy Khoa chia sẻ cảm giác khi đóng phim cùng hai người phụ nữ đẹp Phạm Linh Đan và Đỗ Hải Yến trong "Chơi vơi".

 
Phụ nữ đẹp khó giữ bên mình

- Đã từng đóng vài phim, nhưng xem ra “Chơi vơi” mới thực sự đem lại may mắn cho anh tại lĩnh vực điện ảnh khi bộ phim tương đối được chú ý. Anh nghĩ sao về nhận định này?

- Đúng vậy. Chơi vơi đã đem lại cơ hội lớn cho tôi trong một lĩnh vực mới, cơ hội được đi ra nước ngoài, gặp gỡ và giao lưu với bạn bè quốc tế. Song có thể nói rằng, với sự lao động nghệ thuật nghiêm túc, chính tôi đã đem lại cho tôi may mắn này.

- Có hẳn là sự lao động nghệ thuật nghiêm túc đã khiến anh lọt mắt xanh đạo diễn không?

- Tôi nhớ anh Bùi thạc Chuyên đã phát biểu rằng anh ấy may mắn khi có một dàn diễn viên tuyệt vời trong Chơi vơi. Tôi thì nghĩ rằng nếu không có tôi, anh ấy vẫn có thể tìm được một người khác cho vai Hải. Nhưng sau hàng trăm người casting,  tôi lại được chọn. Vì thế tôi nghĩ đó là may mắn của tôi. Và tất nhiên, không dễ dàng để được chọn, tôi cũng đã phải thử vai nhiều lần. Nếu không từng học diễn xuất, thì chắc chắn tôi ko thể làm tốt trước ống kính.

- Với "Chơi vơi", anh có gặp nhiều khó khăn trong diễn xuất?

- Tôi nghĩ là tôi luôn cố gắng để có hiệu quả tốt nhất trong công việc. Những ngày đầu, tôi cũng gặp đôi chút khó khăn với việc làm quen với không khí làm phim, một chút tâm lý đã làm tôi chưa thể làm tốt ngay trong một cảnh quay khó. Khi bộ phim gần kết thúc, tôi đã đề nghị thực hiện lại cảnh quay này. Và tôi đã quay một đúp ăn ngay. Tôi nghĩ rằng không ai là không có bước khởi đầu và chắc chắn không ai chỉ giậm chân tại chỗ. Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên là người rất biết cách làm việc với diễn viên. Anh ấy không bao giờ gây áp lực và luôn mềm mỏng. Tôi cảm thấy thoải mái khi được làm việc với anh ấy.

- Giờ nghĩ lại, khi diễn chung với hai người đẹp khá dày dặn kinh nghiệm là Phạm Linh Đan và Đỗ Hải Yến, cảm giác ra sao? Anh có bị sắc đẹp của họ chi phối không?

- Tôi mới chỉ tiếp xúc với họ trên phương diện công việc. Trong công việc thì nếu bị chi phối bởi sắc đẹp của bạn diễn sẽ không thể làm tốt. Hai người đều là những phụ nữ có vẻ đẹp khác người, nhưng tôi nghĩ đó không phải là style của tôi.

- Anh quá khắt khe nhỉ?

- Không. Họ rất quyến rũ và có những sức hút riêng, đặc biệt là trên màn ảnh nhưng nó không hợp với người như tôi mà thôi.

- Vậy, mẫu phụ nữ nào mới phù hợp với anh? Hay phụ nữ đẹp thường khó tạo ra cảm giác an toàn?

- Ngoài đời tôi thích sự trẻ trung, có thể hơi trẻ con chút cũng không sao. Có lẽ tại tôi vẫn còn trẻ và vẫn thích sự phiêu lưu. Phụ nữ đẹp thì tất nhiên sẽ có nhiều người theo đuổi. Nếu sự quyến rũ của bạn hay mọi thứ thuộc về bạn không đủ sức hút với họ thì cũng khó để giữ họ ở bên mình. Đó là điều bình thường. Thế nên với tình yêu, tôi nghĩ tốt nhất là người đàn ông nên cố gắng phát triển bản thân và sự nghiệp, đó cũng là điều tốt phải không?

- Nhưng nói vậy thì phụ nữ đẹp và bản lĩnh sẽ không hài lòng đâu, bởi cũng gần giống như bảo họ hay thay lòng đổi dạ?

- Tôi nghĩ là ai cũng sẽ có một nửa của mình. Những người phụ nữ đẹp, bản lĩnh và thành đạt, có thể họ chỉ cần một người đơn giản hơn để sẻ chia. Hay đôi khi nếu không có ai phù hợp, họ có thể thoái mái khi độc thân.
 
Hải Yến và Duy Khoa trong một cảnh phim
 
Âm nhạc vẫn là số một với tôi

- Quay lại với điện ảnh, anh có nghĩ mình sẽ không còn chơi với với nghệ thuật này sau “Chơi vơi”?

- Tôi không nghĩ nhiều lắm. Tôi đến với điện ảnh là sự yêu thích. Nếu có cơ hội đến, tôi vẫn cố gắng hết sức. Nhưng nếu không thì vẫn không sao. Tôi vẫn có thể tập trung cho âm nhạc  bởi tôi vẫn còn nhiều việc phải làm, phải phấn đấu với âm nhạc.

- Nghĩa là âm nhạc vẫn là số một dù điện ảnh có thể đem lại đỉnh cao cho anh?

- Âm nhạc với tôi là niềm đam mê. Tất nhiên, trong cuộc sống sự mềm mại sẽ làm bạn phát triển tốt hơn. Điện ảnh có đem lại danh tiếng hay thu nhập tốt cho tôi hay không, điều đó vẫn chưa thể biết vì phim vẫn còn chưa trình chiếu tại VN. Còn với âm nhạc, tôi đam mê và sẽ cố gắng hết sức để phát triển sự nghiêp

- Anh cũng kịp ra album "Lời hứa", nhưng nó đã không đem lại hiệu quả như mong muốn…

- Album Lời hứa là một sản phẩm mang nhiều dấu ấn cá nhân của tôi. Tôi tự tay thực hiện nhiều khâu vì thế có thể nó chưa hợp gu với một số người. Nhưng như tôi đã nói, không ai chỉ giậm chân tại chỗ cả, tôi của mỗi năm sẽ khác tôi của năm trước. Hiện, tôi đã Nam tiến và bắt đầu ổn định cuộc sống. Sự kết hợp với một êkip sản xuất chuyên nghiệp trong thời gian tới sẽ đem lại nhiều điều mới.

- Anh đã từng Nam tiến trước SMĐH đấy chứ. Đời sống nghệ thuật Hà Nội nghiệt ngã quá sao?
 
- Tôi nghĩ là việc Nam tiến trước đây đã đem lại bước ngoặt là cuộc thi SMĐH. Sau cuộc thi này, tôi ở lại Hà Nội vì có nhiều dự án tại đây. Bây giờ, tôi lại muốn quay lại Sài Gòn. Tôi thích đi nhiều nơi, gặp nhiều người. Và tôi nghĩ ở đây luôn có cơ hội cho những ai luôn phấn đấu.

- Nhưng sự mạo hiểm có thể sẽ gây cho anh những thất bại. Anh không sợ phải làm lại từ đầu nếu thất bại?

- Nếu sợ thất bại thì không làm được điều gì trong đời cả. Tôi chưa bao giờ sợ mạo hiểm, sợ thất bại. Và thêm nữa, Nam tiến đâu có gì là mạo hiểm.

- Tiền có thực sự quan trọng với một người làm nghệ thuật như anh?

- Với bất cứ ai, tiền cũng quan trọng để đảm bảo cuộc sống. Với tôi cũng vậy nhưng tôi luôn cảm thấy thoải mái với cuộc sống không quá bị lệ thuộc vào nó. Nếu chỉ có ít tiền, tôi cũng có thể sống vui vẻ.

- Xin cảm ơn anh!

Theo VTCnews
nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hậu dính tin chia tay tình trẻ vì người thứ 3, Trương Ngọc Ánh: 'Sự tử tế đáng quý hơn sự thông minh'

Hậu dính tin chia tay tình trẻ vì người thứ 3, Trương Ngọc Ánh: 'Sự tử tế đáng quý hơn sự thông minh'

Giải trí - 8 giờ trước

Trương Ngọc Ánh đã lên tiếng đính chính thông tin có người thứ 3 chen chân vào mối quan hệ với Anh Dũng.

Thanh Hằng hóa 'bác tài' đưa ông xã đi chơi dịp lễ, được đối phương chăm sóc cực ngọt

Thanh Hằng hóa 'bác tài' đưa ông xã đi chơi dịp lễ, được đối phương chăm sóc cực ngọt

Giải trí - 8 giờ trước

Kể từ sau khi kết hôn, Thanh Hằng được khen ngày càng nữ tính, hiền dịu.

Bị phong tỏa tài sản, cuộc sống của Triệu Vy thực sự thế nào?

Bị phong tỏa tài sản, cuộc sống của Triệu Vy thực sự thế nào?

Giải trí - 9 giờ trước

Sau khi truyền thông Trung Quốc đưa tin Triệu Vy bị phong tỏa tài sản, đường trở lại làng giải trí Trung Quốc khó khăn, những thông tin liên quan tới "én nhỏ" trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội.

'Quý ông' tuổi Dần hot nhất 'Làn sóng xanh' thập niên 90 -2000: Tuổi trẻ đắt show, trung niên bên vợ trẻ kém 17 tuổi

'Quý ông' tuổi Dần hot nhất 'Làn sóng xanh' thập niên 90 -2000: Tuổi trẻ đắt show, trung niên bên vợ trẻ kém 17 tuổi

Giải trí - 11 giờ trước

GĐXH - Lam Trường là nam ca sĩ thuộc thế hệ các ca sĩ hot trong giải "Làn sóng xanh" những năm của thập niên 90-2000. Hiện tại, cuộc sống của nam ca sĩ thay đổi như thế nào?

Đảm nhận vai diễn của Hồng Diễm thời thiếu nữ, hoa khôi Thái Nguyên tiết lộ bất ngờ khi nhắc đến đàn chị

Đảm nhận vai diễn của Hồng Diễm thời thiếu nữ, hoa khôi Thái Nguyên tiết lộ bất ngờ khi nhắc đến đàn chị

Giải trí - 12 giờ trước

GĐXH - "Chị Hồng Diễm không chỉ là đàn chị trong nghề mà còn là giám khảo khi tôi thi tuyển lớp diễn viên truyền hình VFC 2019. Vì thế, đảm nhận vai diễn Ngân Hà thời trẻ trong "Trạm cứu hộ trái tim", tôi cũng rất lo lắng, lo sợ bản thân làm không tốt, phụ kỳ vọng của mọi người", Linh Chi chia sẻ.

Angelina Jolie tố chồng cũ 'hút máu', Brad Pitt nói đã chuyển 100 triệu USD

Angelina Jolie tố chồng cũ 'hút máu', Brad Pitt nói đã chuyển 100 triệu USD

Giải trí - 13 giờ trước

Angelina Jolie tố Brad Pitt "hút máu" hòng gây kiệt quệ tài chính cho vợ cũ. Phía Brad Pitt ngay lập tức đưa ra thông tin về việc tài tử đã chuyển cho Angelina gần 100 triệu USD.

Bạn thân của Trấn Thành 'thoát ế', khoe ảnh cưới ngọt ngào với vợ kém 12 tuổi

Bạn thân của Trấn Thành 'thoát ế', khoe ảnh cưới ngọt ngào với vợ kém 12 tuổi

Giải trí - 13 giờ trước

GĐXH - Diễn viên Anh Đức khoe ảnh cưới lãng mạn theo concept cắm trại nghỉ dưỡng cùng vợ sắp cưới kém 12 tuổi - Phạm Quỳnh Anh.

Ca sĩ Lương Ngọc Diệp qua đời: Sáng nhận kết quả ung thư, buổi chiều đột quỵ

Ca sĩ Lương Ngọc Diệp qua đời: Sáng nhận kết quả ung thư, buổi chiều đột quỵ

Giải trí - 14 giờ trước

Theo chia sẻ của người thân, ca sĩ Lương Ngọc Diệp vừa nhận kết quả ung thư máu sáng 17/4 và đột quỵ trong buổi chiều cùng ngày.

Quách Ngọc Ngoan hiện sống ra sao sau 1 năm vỡ nợ?

Quách Ngọc Ngoan hiện sống ra sao sau 1 năm vỡ nợ?

Giải trí - 15 giờ trước

GĐXH - Quách Ngọc Ngoan cho hay hiện tại anh rất vất vả vì vẫn chưa xử lý được món nợ "khủng".

Ca sĩ Lương Ngọc Diệp đột ngột qua đời ở tuổi 37

Ca sĩ Lương Ngọc Diệp đột ngột qua đời ở tuổi 37

Giải trí - 16 giờ trước

Ca sĩ Lương Ngọc Diệp vừa qua đời tuổi 37 sau khi phát hiện bệnh được 5-6 ngày khiến nhiều người rất bàng hoàng.

Top