Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đức Tuấn: Tôi là người đàn ông cơ bản

Thứ năm, 08:28 22/10/2009 | Giải trí

Giadinh.net - Gặp Đức Tuấn giữa Hà Nội vào một ngày thu đẹp, thấy anh trẻ trung, bảnh bao với quần jeans và áo phông, rất khác “quý ông” trên sân khấu biểu diễn.

Đức Tuấn có nguyên tắc là không bao giờ tiết lộ chuyện tình cảm riêng tư trong cuộc sống lên mặt báo, vậy nên chúng tôi bắt đầu cuộc trò chuyện với anh bằng âm nhạc.

Muốn làm người đi đầu

- Hát nhạc “sang” như vậy, anh có thói quen nghe âm nhạc của ai?

- Tôi là người đa dạng trong thưởng thức âm nhạc nên nghe rất nhiều. Mỗi dòng nhạc tôi lại thích một số ca sĩ đại diện nào đấy. Tôi nghe để học hỏi và cũng để biết âm nhạc xung quanh đang chuyển động như thế nào. Tôi có nhiều thần tượng âm nhạc. Ví dụ như Whitney Houston, Paul Bateman và Genevieve Charest.  Là người làm nghề nên ngoài giọng hát, tôi rất ngưỡng mộ cách làm việc theo ekip của họ.

- Ở một số bài báo về anh, cách trả lời của anh vấp phải những ý kiến phản hồi trái ngược nhau, anh là người như thế nào trước dư luận khen – chê, đồng tình – phản đối?

- Tôi không bình luận, còn chỉ sợ không được ai để ý đến, không ai chê gì nữa thì mới chán, chứ còn một khi vẫn còn những ý kiến trái chiều thì tín hiệu đáng vui rồi.

- Nhiều người nói anh kiêu ngạo, nặng nề hơn còn cho rằng anh đang “nổ” khi nói về những dự án âm nhạc mang tính quốc tế của mình?

- Ai nói thế tôi cũng không lấy làm buồn, chắc chắn họ chưa hiểu tôi. Tôi tỉnh, lặng, ít nói và thoạt nhìn thấy khó gần chứ không kiêu ngạo. Cây càng cao gió càng lay. Khi nào thấy gió lay mạnh thì hãy vui mà nghĩ rằng mình bắt đầu cao cao rồi đấy (cười).

- Vậy còn dự án âm nhạc “khủng” của anh, anh có thể nói rõ hơn một chút?

- Tôi muốn các sản phẩm của mình mang tính quốc tế, và tôi muốn nổi tiếng với những gì mình làm được. Nói vậy, không có nghĩa là mình chưa nổi tiếng tầm cỡ thế giới thì chưa làm được những sản phẩm mang tính chất quốc tế.

Tôi đang thực hiện với một phòng thu hiện đại, có lịch sử lâu đời và nhiều ca sĩ hàng đầu thế giới đã từng thu ở đấy. Ngoài ra, tôi có cộng tác với ekip hàng đầu trong dòng nhạc Classical pop của thế giới. Tôi đầu tư cả về mặt kỹ thuật lẫn nhân lực để có thể đưa ra sản phẩm âm nhạc mà tôi rất kỳ vọng này vào năm sau.

- Mục đích sau cùng cho album tiền tỉ này của anh là gì khi anh thừa hiểu  không thể thu hồi vốn bằng bán đĩa được?

- Mỗi ca sĩ khi làm album có những mục đích khác nhau. Còn tôi, tôi đang muốn làm những sản phẩm âm nhạc đích thực cho công chúng đích thực, và góp phần nho nhỏ để công chúng không quay lưng lại với nhạc Việt.

- Sản xuất hàng “khủng” như vậy dễ khiến người ta nghĩ Đức Tuấn đang có Mạnh thường quân đứng sau giúp đỡ?

- Không cần thiết phải vậy đâu. Tôi có thể đánh đổi những thứ khác cho niềm đam mê lớn nhất của mình. Tôi có thể ở nhà chật chội một chút, đi xe bình thường, ăn mặc giản dị để dành vốn liếng cho âm nhạc. Ở cuộc sống thực, tôi có thể sống rất đơn giản miễn là trong âm nhạc tôi được làm điều mình thích, được vẫy vùng, thỏa mãn. Suy nghĩ về “đại gia” với người nổi tiếng là  một lối mòn đầy cũ kỹ... dở hơi và ngớ ngẩn.

- Anh có nghĩ rằng một cánh én không làm nên mùa xuân, nỗ lực đầu tư của anh rồi cũng như hòn sỏi nhỏ ném ao bèo – nghĩa là bất lực trước thói quen nghe nhạc của đám đông rất khó dời?

- Ngay cả như vậy đi nữa, tôi cũng nhìn ở khía cạnh tích cực là có hiệu quả, bởi vì rồi sẽ có những người khác sẽ cùng tôi làm việc đó và sẽ tạo ra được những lớp sóng. Bạn nhớ có những phong trào như “Kế hoạch nhỏ” không, một cuốn vở, một cái bút thì chẳng là gì nhiều nhặn, to tát nhưng mọi người làm theo, cùng gom góp thì lại ra một kết quả hoàn toàn khác rồi. Điều gì cũng phải có sự bắt đầu mặc dầu đôi khi sự bắt đầu đó, người ta không thấy được hoặc thấy ít, nhưng ít ra có sự bắt đầu rồi mới có sự tiếp nối và thành phong trào rộng lớn được.

Ý nghĩa cuộc sống không nằm ở “tiền bạc”

- Đời thực, trông anh “bùi bụi” rất khác với hình ảnh quý ông sang trọng trên sân khấu. Âm nhạc của anh có khiến anh phải… già đi về mặt hình ảnh không?

- Những gì tôi thể hiện trên sân khấu phải chừng mực và phù hợp với dòng nhạc của tôi, đúng gu khán giả và thể hiện sự tôn trọng khán giả. Nhưng ở đời thường tôi cũng đâu có quá nhiều khác biệt, tôi vốn... già trước tuổi mà. Cách tôi sống hàng ngày, cách tôi trả lời báo chí có những điều không suy chuyển hay không dễ bị mốt, trào lưu tác động đến. Tôi nghĩ mình là người đàn ông rất cơ bản.

- Người đàn ông cơ bản có… cơ bản trong chuyện tình cảm không anh?

- Khá là cơ bản, nhưng tôi là người nghệ sĩ nên nhiều khi cũng không tránh khỏi những rung động, chính những rung động đó nuôi cảm xúc của tôi khi hát. Tôi đã lớn lên trong những bài học, những chuẩn mực cơ bản về nề nếp, lối sống, phong tục tập quán và thuần phong mỹ tục của người Việt.

- Được biết, anh tốt nghiệp Đại học Ngoại Thương, anh có nghĩ đến việc làm theo đúng chuyên ngành của mình, ngoài việc ca hát?

- Âm nhạc là lẽ sống, là duyên phận của tôi rồi. Tôi không nghĩ đến việc một ngày nào đó tôi không hát, trừ khi những tai nạn trên trời rơi xuống.

- Đời sống nghệ sĩ vẫn bị gán vào khái niệm “cơm áo không đùa với khách thơ” – anh “cân đối” giữa chuyện cơm áo và đam mê như thế nào?

- Tôi nghĩ ý nghĩa của cuộc sống, mặt mạnh của mỗi cá nhân không “nằm” ở yếu tố tiền bạc, vật chất nhiều đến như vậy. Hạnh phúc với tôi là được làm những điều tôi muốn. Và hiện nay tôi đã phần nào thỏa mãn được sở thích đó. Tôi là người sống không chú trọng quá vào yếu tố vật chất cho nên tôi sống bằng tâm thế thoải mái, vui vẻ.

- Anh sống vui vẻ như vậy, khi anh gặp những nỗi buồn, anh “đối mặt” với nó như thế nào?

- Tôi có một khả năng đó là vượt qua nỗi buồn rất dễ dàng, tôi thừa hưởng bố mẹ ở tính lạc quan. Không quá bi kịch hóa, hay trầm trọng hóa trước bất cứ một vấn đề, một hiện tượng gì mà thoạt nhìn tưởng chừng như “đau khổ” lắm. Tôi xem mọi chuyện rất nhẹ nhàng. Khi nhìn mọi chuyện phức tạp thì chỉ rắc rối, phức tạp thêm thôi.

- Tò mò một chút, một con người lạc quan đứng trước những thất bại, những nỗi buồn lớn, thì sẽ như thế nào nhỉ?

- Tôi sẽ nghĩ đó là bài học cho lần sau, tôi không cho phép mình dằn vặt, đay nghiến bản thân mỗi khi mình vấp ngã. Khó có điều gì làm cho tôi buồn bã lâu được. Tôi là người biết nhìn vào tương lai.

- Người đàn ông trưởng thành, nổi tiếng, bản lĩnh bây giờ mới có cách ứng xử đó, hay là…?

- Tính cách của tôi trời sinh ra thế, có thể chính sự lạc quan đó đã ảnh hưởng tới sự nghiệp của tôi sau này, con đường tôi lựa chọn chẳng hạn, phải có tính lạc quan mới chọn con đường khó nhằn mà tôi đang đi chứ.

- Anh có sống được bằng âm nhạc?

- Tôi sống được, sống thoải mái là khác.

- Tôi không có ý định hỏi con số catxê anh được nhận, nhưng liệu anh có thể cho biết, khi diễn chung với những ngôi sao ca nhạc thị trường, anh có bị thua thiệt gì về mặt chênh lệch catxê không?

- Tôi là ca sĩ có hình ảnh và phong cách khá rõ ràng rồi. Giọng hát và những bài tôi hát cũng rõ ràng trong con mắt khán giả và rõ ràng trong con mắt của những người tổ chức nên việc lựa chọn chương trình để mời tôi xuất hiện cũng rất dễ dàng. Tôi có may mắn là hầu như chỉ xuất hiện ở những chương trình phù hợp, đối tượng khán giả phù hợp. Trong những chương trình như vậy – rất vui vì nhiều khi tôi lại vinh dự đứng ở dạng vedette hay “hot boy” gì gì đó rồi (cười lớn).

- Nói vậy thì chọn một con đường mà không quá nhiều người đi, có lợi thế là không có quá nhiều đối thủ để phải “chen chúc” như showbiz đông đúc và ồn ã?

- Tôi nghĩ câu hỏi của bạn cũng là câu trả lời của tôi rồi. Đó cũng là một trong những lý do để tôi mạnh dạn chọn con đường âm nhạc cho mình.

- Cảm ơn và chúc anh thành công với con đường âm nhạc của mình!

Mai Trang
nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cuộc hôn nhân bí ẩn của tài tử "Bản tình ca mùa đông" và vợ kém 13 tuổi

Cuộc hôn nhân bí ẩn của tài tử "Bản tình ca mùa đông" và vợ kém 13 tuổi

Giải trí - 23 phút trước

Cuộc hôn nhân kín tiếng giữa nữ diễn viên Hàn Quốc Park Soo Jin và tài tử Bae Yong Joon luôn là một ẩn số với người hâm mộ. Cặp đôi kết hôn được 9 năm, có 2 con chung nhưng hiếm khi xuất hiện chung.

Vợ sắp cưới kém 12 tuổi của diễn viên Anh Đức: Xinh đẹp như hotgirl, gu thời trang 'bánh bèo'

Vợ sắp cưới kém 12 tuổi của diễn viên Anh Đức: Xinh đẹp như hotgirl, gu thời trang 'bánh bèo'

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Sở hữu sắc vóc mảnh mai, Quỳnh Anh - vợ sắp cưới của diễn viên Anh Đức - yêu thích phong cách nữ tính, thể hiện qua trang phục phom dáng bèo nhún, xếp tầng, chất liệu lụa, voan.

Cuộc gặp gỡ của 2 diễn viên 'Đất phương Nam', bất ngờ với phản ứng của 'bác Ba Phi' Mạc Can

Cuộc gặp gỡ của 2 diễn viên 'Đất phương Nam', bất ngờ với phản ứng của 'bác Ba Phi' Mạc Can

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Cựu diễn viên Phùng Ngọc - vai thằng Cò "Đất phương Nam" (1997) mới đây ghé viện dưỡng lão thăm nghệ sĩ Mạc Can sau gần 30 năm nhưng "Bác Ba Phi" không nhận ra "thằng Cò" vì... lớn quá.

'Mẹ chồng' Hồng Diễm phản ứng thế nào sau cái tát dạy dỗ 'con trai' Quang Sự?

'Mẹ chồng' Hồng Diễm phản ứng thế nào sau cái tát dạy dỗ 'con trai' Quang Sự?

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Sau cảnh lấy đà tát Nghĩa (Quang Sự) trong "Trạm cứu hộ trái tim", NSND Mỹ Uyên hài hước chia sẻ trên trang cá nhân: "Tát thẳng tay thằng khó dạy".

Danh hài Quang Thắng: Lý do không đăng ảnh vợ và chuyện "Ngọc hoàng" Quốc Khánh nói 1 câu thấm 20 năm

Danh hài Quang Thắng: Lý do không đăng ảnh vợ và chuyện "Ngọc hoàng" Quốc Khánh nói 1 câu thấm 20 năm

Giải trí - 3 giờ trước

Đến Nhà hát Kịch Hà Nội, Quang Thắng đã ngồi đợi sẵn. Thú thật, thoạt nhìn, tôi không nhận ra "Táo kinh tế", vì anh mặc giản dị, ngồi lẫn giữa ông bảo vệ, bà bán nước trước cửa nhà hát.

4 năm ngày mất diễn viên Mai Phương, con gái được nuôi dưỡng ra sao?

4 năm ngày mất diễn viên Mai Phương, con gái được nuôi dưỡng ra sao?

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Con gái cố diễn viên Mai Phương, bé Lavie mới đây lộ diện trong ngày giỗ của mẹ. 4 năm sau ngày mẹ mất, bé Lavie hiện tại có cuộc sống ra sao?

Trương Ngọc Ánh bảo vệ bạn trai kém 14 tuổi, khẳng định 'có chia tay đâu'

Trương Ngọc Ánh bảo vệ bạn trai kém 14 tuổi, khẳng định 'có chia tay đâu'

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - Trương Ngọc Ánh và Anh Dũng mới đây rộ tin đã chia tay, tuy nhiên người trong cuộc đã quyết định lên tiếng phản pháo.

Nữ danh hài Việt: Cuộc đời tôi qua Mỹ trôi nổi lắm, cực khổ vô cùng

Nữ danh hài Việt: Cuộc đời tôi qua Mỹ trôi nổi lắm, cực khổ vô cùng

Giải trí - 7 giờ trước

"Nhà này tôi mướn, nói vậy người ta tưởng tôi giàu thì tội nghiệp tôi lắm" – Thúy Nga chia sẻ.

Nam ca sĩ gốc Huế nổi tiếng 'Làn sóng xanh' thập niên 90: Thời trẻ có cát-sê quay MV tới 20 chỉ vàng, tuổi U60 ra sao?

Nam ca sĩ gốc Huế nổi tiếng 'Làn sóng xanh' thập niên 90: Thời trẻ có cát-sê quay MV tới 20 chỉ vàng, tuổi U60 ra sao?

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - Quang Linh nổi danh cuối thập niên 90 và đầu 2000 với giải thưởng "Làn sóng xanh". Thời trẻ, anh đi hát nhận cát-sê khủng, hiện tại tuổi U60, nam ca sĩ có cuộc sống ra sao?

Sau 'Tỷ Tỷ đạp gió rẽ sóng' Chi Pu hiện giờ ra sao?

Sau 'Tỷ Tỷ đạp gió rẽ sóng' Chi Pu hiện giờ ra sao?

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - Sau thành công của "Tỷ Tỷ đạp gió rẽ sóng”, Chi Pu không trở về Việt Nam mà chọn thị trường Trung Quốc làm nơi phát triển chính về nghệ thuật và kinh doanh. Hiện tại, cô có cuộc sống như thế nào?

Top