Hà Nội
23°C / 22-25°C

Dự LHP Busan khi chưa được cấp phép, số phận “Ròm” sẽ thế nào?

Thứ sáu, 13:59 11/10/2019 | Giải trí

GiadinhNet - Thực hiện “quy trình ngược" trong việc Cục điện ảnh xin cấp phép dự thi LHP Busan, phim “Ròm" đang rơi vào tình trạng “không có đường lùi".

Cục Điện ảnh, Bộ VH-TT&DL vừa ra thông báo về việc bộ phim "Ròm" của đạo diễn Trần Thanh Huy vi phạm Luật Điện ảnh. Cụ thể, đơn vị sản xuất này đã đi ngược quy trình xét duyệt phim dự thi. Công ty cổ phần sản xuất phim Hoan Khuê (HKFilm) đã tự ý gửi tác phẩm này tới LHP Quốc tế Busan lần 24 (diễn ra từ 3-12/10/2019) trước khi gửi văn bản đề nghị cấp Giấy phép phổ biến đến Cục Điện ảnh.

Một tuần sau khi phim đến LHP, đơn vị sản xuất mới đưa "Ròm" trình duyệt với Cục Điện ảnh và có buổi chiếu thẩm định. Được biết, một trong những nguyên nhân khiến phim "Ròm" không được cấp phép là do nội dung phản cảm, thể hiện cách nhìn tiêu cực về văn hoá, con người Việt Nam. Và khi không được cấp phép thì HKFilm mới gửi "thư" xin rút phim dự thi.

Theo thông tin báo chí, đại diện Ban tổ chức LHP Busan – ông Park Sungho cho biết đã nhận đơn xin rút phim của nhà sản xuất, nhưng BTC vẫn giữ lại bộ phim vì "Chúng tôi không muốn hủy buổi chiếu do nhiều khán giả quan tâm đến tác phẩm, đặt vé từ trước. Liên hoan phim phải duy trì sự kết nối và giao ước với khán giả".

Dự LHP Busan khi chưa được cấp phép, số phận “Ròm” sẽ thế nào? - Ảnh 1.

Một cảnh trong bộ phim “Ròm”. Ảnh: TL

Để xảy ra sự cố trên, nhiều người cho rằng trách nhiệm trước tiên thuộc về HKFilm vì đã làm trái quy định pháp luật liên quan. Nhưng, Cục Điện ảnh cũng có một phần trách nhiệm khi không thực hiện đầy đủ, kịp thời chức năng quản lý nhà nước của mình.

Sau sự việc, liên hệ với bà Nguyễn Thị Thu Hà - Quyền Cục trưởng Cục Điện ảnh cho rằng, quy định của LHP Quốc tế Busan hay nhiều LHP quốc tế khác là sẽ tuyển phim trực tiếp với các cá nhân, đơn vị mà không thông qua Cục Điện ảnh. Do vậy, việc các nhà sản xuất cần chủ động liên hệ với Cục để được hướng dẫn và tiến hành mọi thủ tục cần thiết để đảm bảo đúng luật.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà cũng nhấn mạnh, nếu so sánh về mức độ vi phạm mà các nhà làm phim hiện nay đang vi phạm thì trường hợp phim "Ròm" vẫn là còn nhẹ.

"Có một loại vi phạm nghiêm trọng và phổ biến, đó là khi thẩm định kịch bản, nhà sản xuất phim luôn cam kết nói không với ngôn ngữ, hình ảnh nhạy cảm, phản cảm; khi trình duyệt xin cấp phép họ cũng giao nộp bản phim đúng cam kết, thậm chí chấp nhận cắt, bỏ theo yêu cầu của hội đồng thẩm định. Nhưng khi đưa phim dự thi, công chiếu ở nước ngoài hay khai thác qua những hình thức khác họ lại sử dụng bản chưa qua kiểm duyệt. Đơn vị quản lý như Cục Điện ảnh phát hiện ra thì "sự đã rồi". Đây chính là một trong những điểm bất cập của khâu hậu kiểm lỏng lẻo mà các đơn vị quản lý chưa có cơ chế, cách thức kiểm soát chặt chẽ" - Quyền Cục trưởng Cục Điện ảnh chia sẻ.

Dự LHP Busan khi chưa được cấp phép, số phận “Ròm” sẽ thế nào? - Ảnh 2.

Một cảnh trong phim "Ròm". Ảnh: TL

Trước đó, trong buổi Họp báo thường kỳ quý III-2019, ông Nguyễn Thái Bình, Chánh Văn phòng Bộ VH-TT&DL cho biết nhà sản xuất phim đã cố tình vi phạm pháp luật nên Bộ sẽ xử lý nghiêm trường hợp của "Ròm" theo Nghị định 158 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và quảng cáo.

Theo đó sẽ xử lý bằng hình thức phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi phát hành phim nhựa, băng, đĩa phim khi chưa có giấy phép phổ biến của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc chưa có quyết định phát sóng của người đứng đầu đài truyền hình, đài phát thanh - truyền hình. Ngoài ra sẽ phải buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi này.

Đặt trường hợp "Ròm" đạt giải tại LHP Busan thì sẽ thế nào? Người phát ngôn của Bộ cũng cho biết dù kết quả thế nào thì "Ròm" vẫn bị xử phạt theo đúng luật pháp: "Vi phạm pháp luật thì phải xử phạt chứ không thể nào khác".

An Khánh

Ngọc Mai
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tản văn: Đức Trọng

Tản văn: Đức Trọng

Xem - nghe - đọc - 10 giờ trước

GĐXH - Tôi ngồi xuống phóng tầm mắt ra phía thung lũng dưới chân đồi, hít hà mùi ô-xy tinh khiết, mùi hương hoa dìu dịu rồi lặng lẽ thưởng thức những phút giây diệu kỳ của cuộc sống.

NSND Quốc Khánh và cuộc sống độc thân ở tuổi 61

NSND Quốc Khánh và cuộc sống độc thân ở tuổi 61

Giải trí - 11 giờ trước

GĐXH - NSND Quốc Khánh không chỉ nổi tiếng với tài năng diễn xuất xuất sắc, nghệ sĩ còn thu hút sự quan tâm của khán giả bởi cuộc sống cá nhân đầy màu sắc và thú vị.

Vụ kiện gần một thập kỷ giữa Brad Pitt và Angelina Jolie

Vụ kiện gần một thập kỷ giữa Brad Pitt và Angelina Jolie

Giải trí - 11 giờ trước

GĐXH - Vụ kiện của Brad Pitt và Angelina Jolie không phải là ngoại lệ. Vụ kiện ly hôn giữa họ đã kéo dài suốt nhiều năm và thu hút sự quan tâm của không chỉ là các fan hâm mộ mà còn là của giới truyền thông và luật sư.

Cuộc hôn nhân bí ẩn của tài tử "Bản tình ca mùa đông" và vợ kém 13 tuổi

Cuộc hôn nhân bí ẩn của tài tử "Bản tình ca mùa đông" và vợ kém 13 tuổi

Giải trí - 12 giờ trước

Cuộc hôn nhân kín tiếng giữa nữ diễn viên Hàn Quốc Park Soo Jin và tài tử Bae Yong Joon luôn là một ẩn số với người hâm mộ. Cặp đôi kết hôn được 9 năm, có 2 con chung nhưng hiếm khi xuất hiện chung.

Vợ sắp cưới kém 12 tuổi của diễn viên Anh Đức: Xinh đẹp như hotgirl, gu thời trang 'bánh bèo'

Vợ sắp cưới kém 12 tuổi của diễn viên Anh Đức: Xinh đẹp như hotgirl, gu thời trang 'bánh bèo'

Giải trí - 13 giờ trước

GĐXH - Sở hữu sắc vóc mảnh mai, Quỳnh Anh - vợ sắp cưới của diễn viên Anh Đức - yêu thích phong cách nữ tính, thể hiện qua trang phục phom dáng bèo nhún, xếp tầng, chất liệu lụa, voan.

Cuộc gặp gỡ của 2 diễn viên 'Đất phương Nam', bất ngờ với phản ứng của 'bác Ba Phi' Mạc Can

Cuộc gặp gỡ của 2 diễn viên 'Đất phương Nam', bất ngờ với phản ứng của 'bác Ba Phi' Mạc Can

Giải trí - 14 giờ trước

GĐXH - Cựu diễn viên Phùng Ngọc - vai thằng Cò "Đất phương Nam" (1997) mới đây ghé viện dưỡng lão thăm nghệ sĩ Mạc Can sau gần 30 năm nhưng "Bác Ba Phi" không nhận ra "thằng Cò" vì... lớn quá.

'Mẹ chồng' Hồng Diễm phản ứng thế nào sau cái tát dạy dỗ 'con trai' Quang Sự?

'Mẹ chồng' Hồng Diễm phản ứng thế nào sau cái tát dạy dỗ 'con trai' Quang Sự?

Giải trí - 15 giờ trước

GĐXH - Sau cảnh lấy đà tát Nghĩa (Quang Sự) trong "Trạm cứu hộ trái tim", NSND Mỹ Uyên hài hước chia sẻ trên trang cá nhân: "Tát thẳng tay thằng khó dạy".

Danh hài Quang Thắng: Lý do không đăng ảnh vợ và chuyện "Ngọc hoàng" Quốc Khánh nói 1 câu thấm 20 năm

Danh hài Quang Thắng: Lý do không đăng ảnh vợ và chuyện "Ngọc hoàng" Quốc Khánh nói 1 câu thấm 20 năm

Giải trí - 15 giờ trước

Đến Nhà hát Kịch Hà Nội, Quang Thắng đã ngồi đợi sẵn. Thú thật, thoạt nhìn, tôi không nhận ra "Táo kinh tế", vì anh mặc giản dị, ngồi lẫn giữa ông bảo vệ, bà bán nước trước cửa nhà hát.

4 năm ngày mất diễn viên Mai Phương, con gái được nuôi dưỡng ra sao?

4 năm ngày mất diễn viên Mai Phương, con gái được nuôi dưỡng ra sao?

Giải trí - 17 giờ trước

GĐXH - Con gái cố diễn viên Mai Phương, bé Lavie mới đây lộ diện trong ngày giỗ của mẹ. 4 năm sau ngày mẹ mất, bé Lavie hiện tại có cuộc sống ra sao?

Trương Ngọc Ánh bảo vệ bạn trai kém 14 tuổi, khẳng định 'có chia tay đâu'

Trương Ngọc Ánh bảo vệ bạn trai kém 14 tuổi, khẳng định 'có chia tay đâu'

Giải trí - 19 giờ trước

GĐXH - Trương Ngọc Ánh và Anh Dũng mới đây rộ tin đã chia tay, tuy nhiên người trong cuộc đã quyết định lên tiếng phản pháo.

Top