Hà Nội
23°C / 22-25°C

Dự kiến đưa làng cổ Đường Lâm trở thành di sản thế giới: Ý tưởng và thực tế xa nhau?

Thứ tư, 18:00 18/01/2012 | Giải trí

GiadinhNet - Cách đây 2 năm, thị xã Sơn Tây đã đưa ra ý tưởng sẽ đưa làng cổ Đường Lâm hướng đến danh hiệu di sản thế giới.

Dự kiến đưa làng cổ Đường Lâm trở thành di sản thế giới: Ý tưởng và thực tế xa nhau? 1

Một góc làng cổ Đường Lâm. Ảnh: TL

 
Thị ủy thị xã Sơn Tây (Hà Nội) vừa ra nghị quyết với mục tiêu đưa làng cổ Đường Lâm trở thành di tích đặc biệt cấp quốc gia, hướng tới trở thành di sản thế giới. Ý tưởng này từng bị Văn phòng UNESCO tại Hà Nội khuyến nghị cần cân nhắc vì “chưa có được những yếu tố thực sự thỏa đáng để trở thành di sản thế giới”.
 
Từng được cảnh báo

Cách đây 2 năm, thị xã Sơn Tây đã đưa ra ý tưởng sẽ đưa làng cổ Đường Lâm hướng đến danh hiệu di sản thế giới. Ngay lập tức, ý tưởng này đã bị nhiều người đánh giá là quá sức vì di tích này còn rất nhiều bất cập tồn tại.

Nhiều người dân địa phương mong muốn trả lại danh hiệu di sản quốc gia để họ “dễ sống” hơn, trong khi chính quyền lại thôi thúc ý tưởng đưa Đường Lâm đến với những danh hiệu.

Ngay từ khi ý tưởng nói trên xuất hiện, các chuyên gia trong ngành văn hóa đã nhận định, trong số 10 tiêu chí UNESCO đưa ra để công nhận một di sản thế giới, làng cổ ở Đường Lâm chỉ có thể đáp ứng tiêu chí số 5 - tiêu chí "là một ví dụ nổi bật của một khu định cư của con người truyền thống".

Thời điểm đó, bà Dương Bích Hạnh, Trưởng phòng Văn hóa, Văn phòng UNESCO tại Hà Nội đã khuyến nghị Sơn Tây nên cân nhắc kỹ lưỡng việc làm hồ sơ di tích. "Nếu cứ dựa vào tiêu chí đây là làng cổ thuần Việt thì chưa thỏa đáng. UNESCO đánh giá giá trị di tích dựa trên giá trị nổi bật mức độ toàn cầu chứ không phải chỉ nổi bật của riêng Việt Nam. Bởi thế, quá trình nghiên cứu, khảo sát và đánh giá sẽ là một quá trình lâu dài. Chưa kể, với 1.500 hộ dân và hơn 6.000 người đang sống tại đây, bảo tồn di tích nguyên trạng là một điều khó khăn", bà Hạnh nói.

Trên thực tế, Đường Lâm đang tồn tại khá nhiều hạn chế và mâu thuẫn nội tại. Ngay trong nghị quyết vừa ra đời nói trên của Thị ủy Sơn Tây cũng đã nêu rõ các tồn tại này như công tác bảo tồn còn yếu kém, các vi phạm về xây dựng vẫn diễn ra, một số di tích xuống cấp nghiêm trọng, quy hoạch dãn dân còn chậm….

Nguyên nhân dẫn tới những yếu kém, tồn tại được cho là do thiếu kinh phí, thiếu kinh nghiệm trong việc quản lý làng cổ… Và mặc dầu đưa ra được khá nhiều mặt yếu kém nhưng Thị ủy Sơn Tây vẫn đặt mục tiêu đưa di tích làng cổ Đường lâm trở thành di tích đặc biệt cấp quốc gia và xa hơn nữa là di sản thế giới.
 
Chưa nằm trong  danh sách dự kiến

Trao đổi với chúng tôi, bà Dương Bích Hạnh cho rằng, việc lập hồ sơ cho một di sản văn hóa nào đó là công việc độc lập của chính phủ với tổ chức UNESCO thế giới, văn phòng địa phương là chỉ là nơi tư vấn. Đối với di tích làng cổ Đường Lâm, bà Hạnh nhận định: “Việc quan trọng nhất là cần xác định xem di tích đó có giá trị nổi bật toàn cầu hay không. Tôi không rõ các nhà khoa học đã xác định được điều này hay chưa. Tôi không biết họ đưa ra nghị quyết này là dựa trên một cơ sở khoa học vững chắc hay chỉ là quyết tâm về mặt chính sách. Nếu một di sản muốn trở thành di sản thế giới thì nó cần dựa vào khoa học chứ không thể chỉ là ý muốn của địa phương. Hơn nữa, các hồ sơ đệ trình lên UNESCO còn phải thông qua Hội đồng Di sản quốc gia. Hiện Đường Lâm vẫn chưa nằm trong danh sách đề cử dự kiến của Việt Nam”.

Cũng theo bà Hạnh, nhiều di sản thế giới đang đối mặt với bài toán khó giải giữa sự phát triển và bảo tồn. “Nếu Sơn Tây vẫn lập hồ sơ cho di sản này thì ngoài các minh chứng khoa học, cần phải đưa ra được các kế hoạch quản lý thuyết phục”, bà Hạnh nói.
 
Hoàng Phương
thuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Giải trí - 1 giờ trước

Ở tuổi 63 nhưng NSƯT Thành Lộc vẫn một mình lẻ bóng. Ông dành hết tình yêu cho sân khấu nghệ thuật.

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

Giải trí - 13 giờ trước

GĐXH - Hà Kiều Anh tiết lộ áp lực khi liên tiếp đảm nhận vai trò Trưởng Ban giám khảo Miss Grand Vietnam.

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Giải trí - 14 giờ trước

"Mỗi buổi tối, tôi phải chạy lên quán nghệ sĩ để hát, cách nhà tận 20km, tới 12 giờ đêm mới về được tới nhà" – nghệ sĩ Phương Bình chia sẻ.

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Giải trí - 17 giờ trước

Ca sĩ Bảo Anh đang trở thành tâm điểm chú ý khi được cho là ngầm thừa nhận chuyện có con.

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Giải trí - 19 giờ trước

GĐXH - Không chỉ gây ấn tượng với khán giả qua hình ảnh một nghệ sĩ hài vô cùng duyên dáng và tài năng, Vân Dung còn có cuộc sống riêng nhiều người mơ ước.

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Xem - nghe - đọc - 21 giờ trước

GĐXH - "Linh Nhi có làm trong công ty của bố với mức lương 25 triệu/tháng. Trong vòng 2 năm sẽ là 500 triệu rồi. Thế nên có thể nói, bố chính là đại gia của Linh Nhi", Tú Dưa tiết lộ.

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Giải trí - 21 giờ trước

GĐXH - Phương Thảo - Ngọc Lễ nổi tiếng từ thời giải thưởng "Làn sóng xanh" thập niên 90 - 2000 với "Xe đạp ơi" và "Ba ngọn nến lung linh". Sau 19 năm rời xa Vbiz, sang Mỹ định cư, cuộc sống của cặp đôi nghệ sĩ giờ ra sao?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Giải trí - 21 giờ trước

"Tôi hay tự hỏi mình còn thiếu gì? Hào quang, danh vọng tôi thấy cũng tạm ổn rồi. Có lẽ tôi chỉ còn thiếu một gia đình và con cái. Tôi nghĩ mình nên trải nghiệm cả điều đó", Nathan Lee chia sẻ.

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

Giải trí - 23 giờ trước

Sự trở lại của nhân vật bà Mến (Hương Tươi) trở thành điểm nhấn trong "Trạm cứu hộ trái tim" tập 19 và được nhiều khán giả thích thú, ủng hộ.

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Diệu Hà vừa chính thức ra mắt MV Tình ca của Phạm Duy, ca khúc mở đầu trong dự án nhạc hát nhạc Phạm Duy mang tên Nghìn trùng xa cách.

Top