Hà Nội
23°C / 22-25°C

Độc giả trách Kyo York một, trách nhà đài mười

Thứ hai, 17:06 24/06/2013 | Giải trí

GiadinhNet – Vụ việc ca sĩ Mỹ Kyo York xuyên tạc bài thơ "Qua đèo Ngang" của nữ sĩ Bà Huyện Thanh Quan trên sóng của VTV9 đang trở nên "nóng" hơn bao giờ hết bởi nó động chạm đến lòng yêu nước và tinh thần tự tôn dân tộc của độc giả.

Theo đó, nhiều độc giả cho rằng việc để một ca sĩ nước ngoài xuyên tạc bài thơ nổi tiếng, một tác phẩm tả tình tuyệt vời, với nghệ thuật thi pháp ở tầm cao và ẩn chứa tình yêu nước như vậy là lỗi chủ yếu của nhà đài khi đã cố tình để sự việc diễn ra.
 
Độc giả trách Kyo York một, trách nhà đài mười 1
MC Khởi My, người "góp phần" tung hứng cho Kyo phân tích bài thơ với nội dung phản cảm

MC thiếu hiểu biết hay bị “giật dây”?

Đối với một chương trình truyền hình, ai cũng hiểu rằng trước khi được lên sóng, nội dung sẽ được đi qua cả một khâu mà ở đó có sự dàn dựng, biên tập một cách nghiêm túc. Bởi thế, khi sự cố xảy ra, nhiều độc giả tỏ ra cảm thông hơn với Kyo York, nhưng rất bất bình trước hành động “dẫn dắt sai lầm” của hai MC, đồng thời phê phán việc dàn dựng kịch bản của nhà đài.

Theo tôi tất cả là lỗi nhà đài hết! Chắc chắc chương trình nào trước khi lên sóng cũng có sự thẩm duyệt và chạy thử rồi! Chỉ khổ cho 2 MC và Kyo như con rối diễn tuồng cho đạo diễn mà thôi!”, độc giả Huong Luu Lan (huongtuoi08@yahoo.com) bức xúc.

Ban biên tập đã thả lỏng kiểm soát. Đừng vì để người nước ngoài kinh thường dân tộc Việt Nam” Độc giả Tran Khanh Hung (khanhhung_007@yahoo.com.vn) đồng quan điểm.

Tôi không trách anh bạn người Mỹ mà chỉ trách là MC chúng ta trình độ văn học quá kém khi dẫn chương trình. Bản thân họ có thể chưa biết bài thơ ấy là gì thì chỉ còn cách cùng người chơi "tấu hài" cho vui? Ban biên tập chương trình cũng thế nên mới cho phát sóng! Là nhà giáo, tôi rất xót xa vì một số bạn trẻ ngày nay chưa hiểu gì về văn học, văn hóa nước nhà từ câu chuyện này và cả "Canh gà Thọ Xương" trước đây của một cô giáo dạy văn!” Độc giả Năm An Nhứt (dvngoc98@gmail.com) day dứt.

Với một sự hiểu biết bình thường, và một cái nhìn góc ở độ hài hước thì chúng ta cũng thừa hiểu rằng Kyo York muốn phân tích bài thơ theo sự hiểu biết ấu trĩ, và nông cạn qua khả năng hạn hẹp tiếng Việt của mình bằng sự ngớ ngẩn và khôi hài, không mang tính chất ngụy lọa, hoặc xuyên tạc. Tuy nhiên có rất nhiều vấn đề mang tính chất nhậy cảm mà chúng ta không thể mang ra để đùa cợt một cách vô ý thức như thế. Thiển nghĩ trách nhiệm này nằm ở người hướng dẫn chương trình, chứ không ở bản thân Kyo York. Những người có trách nhiệm của chương trình đã mang một bài thơ mang tính chất văn học ra để đùa cợt một cách vô ý thức, là một hành động thiếu khôn ngoan,không tôn trọng lịch sử, văn hóa của đất nước”, độc giả Nguyễn Twin (remix82@ymail.com) phân tích

Đúng là thiếu văn hóa. Cần xử lý nghiêm khắc ban biên tập chương trình này. Họ đang tự hạ thấp và xúc phạm tới lịch sử và nền văn học của nơi họ được sinh ra và đang dưỡng dục họ từng ngày”, độc giả Lan Anh (lananhdo@gmail.com) bức xúc.

Độc giả Trần Xuân Bình (xuanbinh21@gmail.com ) thì bày tỏ: “Ban biên tập và người chịu trách nhiệm nội dung làm việc rât cẩu thả. Còn MC nói thì to nhưng óc lại bằng quả nho”.
 
Độc giả trách Kyo York một, trách nhà đài mười 2
Khởi My và Hoành Phi tán thưởng cách phân tích bài thơ của Kyo

Bộ Văn hóa cần vào cuộc!

Trước sự việc trên, nhiều độc giả yêu cầu nhà đài và các MC phải có lời xin lỗi, đồng thời mong chờ sự vào cuộc của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch.

Khi xem xong tôi thật sự rất tức giận. Nếu nói Kyo ko hiểu từ ngữ Việt Nam và MC không có trình độ và kiến thức thì có thể thông cảm, nhưng ở đây rõ ràng là hai MC và Kyo đã cố tình hùa nhau xuyên tạc bài thơ nhằm mục đích gây cười. Họ không phân biệt được cái gì có thể đem ra đùa cợt và cái gì không thể? Thử hỏi nếu những em học sinh lớp 6, lớp 7 mà xem chương trình thì sẽ ảnh hưởng thế nào đến tư duy của các em? Nhà đài và MC phải giải thích và đưa ra lời xin lỗi với khán giả chứ không thể bỏ qua dễ dàng như vậy”. Độc giả NT (diemle09@yahoo.com) yêu cầu.

Là một người con dân của Việt Nam, sao họ lại cười được khi một người ngoại quốc đọc và bình luân về thơ của dân tộc mình như thế được? Văn hóa và trình độ không bằng một em bé 5 tuổi. Đây là một chương trình đã được duyệt trước, Bộ Văn hóa cần phải xử lý thật nghiêm Ban biên tập chương trình. Không thể chấp nhận được”, độc giả Hoàng Hiền (hoanghiensd9@gmail.com) bày tỏ sự bức xúc.

Không thể hiểu nổi nghệ sĩ Việt Nam, đem văn hóa và lịch sử của mình ra để chơi game show là thế này đây. Một bài thơ, bài văn hay còn không thể chỉnh sửa được từ ngữ, ngữ pháp chứ đừng nói đến dịch ra một nghĩa khác quá sức lệch lạc và vô văn hóa thế này. Thất vọng với Khởi My. Mong cơ quan chức năng vào cuộc xử lý vụ này”, độc giả Nguyễn Trang (nguyentrangnt3@yahoo.com) bày tỏ.

Độc giả Nguyen Tam (tamtrong@yahoo.com ) trải lòng: “Thực sự mình thấy rất bất ngờ với người Việt chúng ta lại tự mình xuyên tạc văn hoá nước nhà như vậy. Với người nước ngoài thì không đáng trách bởi họ chưa thể hiểu rõ được ngôn ngữ Việt Nam. Đáng lẽ ra 2 MC phải giải nghĩ cho Kyo York hiểu được nghĩa của bài thơ nổi tiếng ấy nhưng ngược lại thì MC lại lôi văn hoá, lịch sử nước nhà ra làm trò cười. Vậy người nước ngoài sẽ hiểu như thế nào về người Việt chúng ta, khi tự mình bôi nhọ văn hoá, lịch sử của mình như vậy. Lỗi lớn hơn nữa là nhà đài đã cho phát chương trình như vậy. Theo mình nghĩ thì những ekip chương trình này phải chịu trách nhiệm trong việc phát chương trình đó để họ không tái phạm lần sau. Bộ Văn hoá nên có hình thức xử lý đối với 2 MC đã lôi văn hoá, lịch sử nước nhà ra làm trò cười như vậy. Người Việt chúng ta nên tự hào và hãnh diện, bảo vệ văn hoá, lich sử dân tộc.”
 
Sự việc có ảnh hưởng thế nào tới bản thân bạn và những người xem truyền hình? Hình thức xử lý nào là thỏa đáng trong trường hợp này? Có nên có chế tài về việc kiểm duyệt đối với các chương trình giải trí bởi mức độ ảnh hưởng của nó tới giới trẻ?....
 
Mời độc giả tiếp tục đưa ra ý kiến bằng cách phản hồi vào ô "Gửi ý kiến" phía dưới bài viết. Trân trọng!

Phương Nghi (tổng hợp)

thanhloan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
HLV Park Hang-seo dặn dò Quang Hải trong ngày cưới Chu Thanh Huyền, ông Troussier vắng mặt sau lùm xùm "ngó lơ" Hải "con"

HLV Park Hang-seo dặn dò Quang Hải trong ngày cưới Chu Thanh Huyền, ông Troussier vắng mặt sau lùm xùm "ngó lơ" Hải "con"

Giải trí - 4 giờ trước

Mối quan hệ giữa HLV Troussier và Quang Hải gây chú ý sau khi ông Troussier nhất quyết không cho Quang Hải vào sân trận thua Indonesia.

Vợ Quang Hải mặc váy 150 triệu đồng trong đám cưới ở quê nhà

Vợ Quang Hải mặc váy 150 triệu đồng trong đám cưới ở quê nhà

Giải trí - 6 giờ trước

Chu Thanh Huyền diện thiết kế được làm từ loại ren nhập đắt đỏ cùng chiếc voan dài 2m khi sánh bước bên chú rể Quang Hải.

NSND Đức Long: 'Đến lúc không kham nổi mình, tôi sẽ vào viện dưỡng lão'

NSND Đức Long: 'Đến lúc không kham nổi mình, tôi sẽ vào viện dưỡng lão'

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - "Đến giờ tôi cũng không tính tới chuyện lập gia đình nữa. Tôi cho rằng nên nghĩ thoáng một chút, đừng quan niệm phải có gia đình mới là hạnh phúc. Còn nếu sau này không thể tự chăm sóc bản thân, tôi sẽ chọn nhà dưỡng lão", NSND Đức Long chia sẻ.

Tuổi U60 của 'mỹ nhân ảnh lịch' thập niên 90: Sống bình yên bên chồng doanh nhân kín tiếng

Tuổi U60 của 'mỹ nhân ảnh lịch' thập niên 90: Sống bình yên bên chồng doanh nhân kín tiếng

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - Hiền Mai được mệnh danh là "mỹ nhân ảnh lịch" nổi tiếng trong làng giải trí những năm 90. Hiện tại, khi đã qua thời kỳ đỉnh cao, cuộc sống của chị thay đổi như thế nào?

Tuổi xế chiều của 2 nghệ sĩ đất Bắc: Sống giản dị, thích chăm sóc vườn tược dù không thiếu tiền

Tuổi xế chiều của 2 nghệ sĩ đất Bắc: Sống giản dị, thích chăm sóc vườn tược dù không thiếu tiền

Giải trí - 7 giờ trước

Dù kinh tế khá giả thậm chí là giàu có nhưng 2 nam nghệ sĩ đất Bắc vẫn chọn lối sống giản dị, hòa vào thiên nhiên.

Cận cảnh chiếc xe 16 tỷ đi đón dâu của cầu thủ Quang Hải

Cận cảnh chiếc xe 16 tỷ đi đón dâu của cầu thủ Quang Hải

Giải trí - 9 giờ trước

GĐXH - Quang Hải mới đây đã khiến khán giả đã chú ý khi chuẩn bị xe 16 tỷ để đi đón dâu. Đây là chiếc xe mang nhãn hiệu Rollroyce được trang trí rất đẹp với hoa tươi sang trọng.

Lương Thu Trang từng bị chê khó gần, ghét chính mình khi vào vai phản diện

Lương Thu Trang từng bị chê khó gần, ghét chính mình khi vào vai phản diện

Giải trí - 10 giờ trước

Khi vào vai An Nhiên trong phim "Trạm cứu hộ trái tim", Lương Thu Trang cũng thấy lo lắng. Cô thậm chí cũng "dị ứng" với vai diễn phản diện của mình.

Hơn 3 năm hẹn hò với Trương Ngọc Ánh, Anh Dũng 'Sống chung với mẹ chồng' giờ ra sao?

Hơn 3 năm hẹn hò với Trương Ngọc Ánh, Anh Dũng 'Sống chung với mẹ chồng' giờ ra sao?

Giải trí - 11 giờ trước

GĐXH - Anh Dũng nổi tiếng là diễn viên của VFC một thời trong phim "Sống chung với mẹ chồng" cùng Bảo Thanh. Sau đó, anh Nam tiến và có tin hẹn hò cùng Trương Ngọc Anh. Hiện tại, cuộc sống của nam diễn viên điển trai ra sao?

Lâm Tâm Như hé lộ cách giáo dục con: Quyết nói không với điều này để con học cách chủ động

Lâm Tâm Như hé lộ cách giáo dục con: Quyết nói không với điều này để con học cách chủ động

Giải trí - 12 giờ trước

Lâm Tâm Như cho biết, Hoắc Kiến Hoa cũng có đôi lúc nhượng bộ con gái.

Phước Sang: Vua phim Tết, vỡ nợ bất động sản và nỗ lực làm lại từ 'tay trắng'

Phước Sang: Vua phim Tết, vỡ nợ bất động sản và nỗ lực làm lại từ 'tay trắng'

Giải trí - 14 giờ trước

Từng là ông bầu nổi tiếng một thời, có hãng phim riêng, được mệnh danh là "Vua phim Tết", Phước Sang lâm vào cảnh khốn khó sau khi ôm món nợ nghìn tỷ đồng.

Top