Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đoan Trang nói về chuyện hôn nhân

Thứ năm, 08:30 01/10/2009 | Giải trí

Đoan Trang thời gian qua khá miệt mài với những chuyến lưu diễn hải ngoại. Ngay cả trong buổi hẹn với phòng viên lần này, cô cũng đang bận rộn thu xếp việc bay sô. Trở về sau chuyến đi biểu diễn cho một nhãn hang ở Hồng Kông, “thỏi socola biết hát” chuẩn bị gói gém hành trang để tháng 10 này đi lưu diễn châu Âu, thăm chị gái đang định cư ở Na Uy và làm mọt việc quan trọng khác thu âm cho album đã chuẩn bị từ lâu: The UnMake up.

- Thời gian qua, kể từ sau album Âm Bản cách đây 2 năm, hình như là khoảng thời gian lặng lẽ của Sô cô la Đoan Trang?

- Nếu nói duy tâm thì mình đang ở giai đoạn “tam tai” nên những dự định của mình khó thực hiện tốt. Nhưng nói vui thế thôi chứ nếu muốn, mình vẫn có thực hiện được. Việc làm CD, show diễn xin tài trợ có nhiều trục trặc, lại them làn sóng âm nhạc có quá nhiều trào lưu, như một hồ nước có quá nhiều loại cá đủ màu cùng bơi, mình cảm thấy lạc lõng giữa hồ nước ấy.

Những hoạt động của mình có ít hơn các ca sĩ khác nhưng Trang muốn nhận được sự ủng hộ, mong chờ của khán giả nên mới “giam” 2 CD đến bây giờ. Nhưng nó cũng sắp xong rồi, vì Trang thay đổi producer – một nhạc sĩ Việt kiều đang ở Đức. Sau một thời gian suy nghĩ, Trang có quyết định cuối cùng là qua Đức thu âm. Theo Unmake up là những bài hit được dịch sang tiếng Anh hát theo kiểu unplugged. CD thứ hai là một album làm với nhạc sĩ Hồ Hoài Anh với xu hướng theo đúng trào lưu hiện đại mới, nhạc điện tử nhưng chất liệu ca từ đậm chất dân gian Việt Nam.

- Và cả một show diễn riêng hình như cũng đang bị lơi là?

- Trang cũng ngắm nghía đến 1 show diễn nhưng trong tình hình kinh tế khó khăn, những lời hứa, tuyên bố làm show này nọ của ca sĩ, trong đó có cả Đoan Trang, vẫn chưa thực hiện được, nên không muốn đề cập đến nhiều. Khi nào chuẩn bị được đến 80 – 90%, Trang sẽ loan báo. Tóm lại trong 2 năm qua, chỉ chuyện là CD là không như ý thôi, còn lại thì mình hoạt động khá đều đặn đấy chứ.

- Quan niệm của Đoan Trang về bài hit sau này, nếu chỉ xét trên các bảng xếp hạng bây giờ?
 
- Ngày xưa, bảng xếp hạng của mình là Bên em là biển rộng, Vẫn hát lời tình yêu… những bài hit của chị Hồng Nhung, Thanh Lam, khi biểu diễn ở phòng trà Trang vẫn “mượn” hát hoài vì yêu thích. Còn bây giờ, xã hội, khán giả, thế hệ nghe, gu thưởng thức thay đổi, các chị lớn rồi, đã qua thời nằm trong các bảng xếp hạng. Mình cũng thuộc loại hơi cũ cũ rồi. Tình hình chung, xu hướng chung là vậy. Nhưng Trang không thể đánh đổi, đi hát những thể loại nhạc công chúa, hoàng tử này nọ được, nó không phù hợp với độ tuổi và cá tính trong âm nhạc của mình. Nếu cứ chạy theo như thế sẽ mất đi chính mình.

- Đoan Trang rất thích ở chung cư và lâu nay chỉ ở chung cư khu vực Thị Nghè, TPHCM, khác với các nghệ sĩ khác thường tậu cho mình một căn hộ hay biệt thự cho hoành tráng.

- Cái gì cũng do cách nghĩ của mình thôi. Mình cũng muốn có một căn biệt thự thật to ở Phú Mỹ Hưng đấy chứ. Nhưng gia đình Trang hơi khác với mọi người một chút. Nhà chính của ba mẹ Trang vẫn ở Đồng Nai nên ông bà hay đi đi về về để gần gũi với các con vì tụi mình còn độc thân. Sau này, nếu mọi người lập gia đình, ba mẹ sẽ về quê. Dù các con mỗi đứa có cuộc sống riêng, ở riêng nhưng vẫn thích sống gần nhau cho nên giải pháp tốt nhất là chọn mua chung cư, be bé nhưng gần nhau. Vả lại, ở lâu, chung cư là nơi gắn bó thân thương với gia đình, từ người bảo vệ đến một cô bé gặp ở trong thang máy. Dù thật tình, ở chung cư cũng thỉnh thoảng gặp vấn đề về fan!

- Gia đình Đoan Trang ngày trước vốn là xưởng sửa chữa máy móc xe nông ngư cơ ở Long Khánh, Đồng Nai. Nhà có 4 anh chị em, trừ chị đầu đã định cư ở Na Uy, còn lại chị Hai của Đoan Trang và 2 cậu em đều theo đuổi các công việc liên quan đến nghệ thuật (Trung Hiếu từng là đôi trưởng đội văn nghệ Đại học Kiến trúc trước khi là một designer. Minh Trung là thành viên nhóm rock nổi tiếng Microwave). Xin hỏi cắc cớ một tí, không biết có ai định theo nghiệp gia đình hoặc ít ra có biết sửa chữa gì không nhỉ?

- Từ bé, ba mẹ đã hướng cho các con chỉ lo đi học chứ không cho con cái bị lấm lem dầu mỡ sửa xe. Mà Trang là khá nhất nhà đấy, 2 cậu em trai vậy chứ không biết gì về bù lông, con tán đâu. Nhờ ba dạy nên sau này khi lên Sài Gòn học và lập nghiệp, những lúc xe máy hư lặt vặt, Trang đều tự sửa được (cười).

- Cậu em Đoan Trang cũng đã có một công ty truyền thông, quảng cáo riêng, thế đứng sau có phải là bà chị không?

- Trang chỉ tham gia theo kiểu chân trong chân ngoài thôi. Sắp tới, không chỉ dừng lại ở ca hát, Trang cũng có hướng làm PR truyền thông cho một công ty nào đó. Kinh nghiệm gần 10 năm làm nghề và những mối quan hệ khiến Trang có thể tự tin với công việc mới này.

- Đoan Trang tướng tá nhỏ con, hay được khen trẻ hơn nhiều so với tuổi, có phải do tự tin là mình trẻ quá nên chị chưa bận tâm mấy đến chuyện hôn nhân?

- Không phải được khen là trẻ mà Trang quên đi chuyện hôn nhân đâu. Thấy cô bạn thân của mình đã có con, cũng nôn nóng chứ, nhưng duyên số chưa đến thì phải đợi, chứ chẳng lẽ chụp giựt gào lên rằng “Tôi đây này, lấy tôi đi”! Trang nghĩ trong chuyện hôn nhân phải thực sự điềm tĩnh, không vội vàng. Một ngày nào đó, “hoàng tử” của mình đến thì có muốn cũng không chạy trốn đâu được.

- Nhưng lâu nay nghe nói Đoan Trang đang yêu đấy thôi?

- Thì Trang đang yêu, nhưng người ấy ở xa mình lắm…

- Vậy sao không chọn một kết cục đẹp như những người đang yêu?

- Nếu trả lời được câu hỏi ấy thì mình đã yên bề gia thất từ lâu rồi. Trước mắt, chỉ có thể nói là Trang đang vui với tình yêu của mình và say sưa làm việc thôi.

- Có khi nào Đoan Trang nghĩ mình thuộc tuýp người cầu toàn?

- Trang là người cầu toàn, nhưng mỗi ngày lớn lên, sự cầu toàn lại thay đổi chút xíu. Ví dụ như ngày xưa, chuẩn của sự cầu toàn là 10 điểm, bây giờ không để cho nó “rớt giá” xuống còn 7 điểm. Mà là sự suy nghĩ, tư duy nhìn nhận vấn đề của mình khác đi, mình phải làm sao cho sự cầu toàn của mình còn đó, nhưng vẫn nhẹ nhàng chấp nhận những điều gì mà trước đó mình không chấp nhận.

- - Không chỉ cầu toàn, Đoan Trang còn tự nhận mình là người lãng mạn…

Trang sống quá lãng mạn, dĩ nhiên ngày xưa độ lãng mạn đậm đặc hơn bây giờ nhiều. Ví như ngày xưa, mơ một ngôi nhà toàn hoa hồng thì bây giờ còn một nửa, nghĩa là vẫn còn sự lãng mạn nhưng không quá như ngày xưa.

- Nhưng sự lãng mạn đôi khi cũng… vô chừng, cái biên độ thông hiểu, hình dung về nó giữa 2 người đôi khi không khớp lẫn nhau. Thí dụ đơn giản, Đoan Trang cần lãng mạn với một ngôi nhà hoa hồng, nhưng người ta chỉ hiểu 1 hoa hồng cũng là lãng mạn rồi, thì…

- Quan trọng là hiểu đối phương của mình. Nếu mình mong đợi 100 hoa hồng mà người ta chỉ tặng một không như mong đợi, mình buồn thì nhiều khi chưa hiểu hết người ta. Biết đâu người ta vẫn muốn đem lại sự lãng mạn cho mình và chỉ 1 đóa hoa là nói lên tất cả. Nếu mình yêu, hiểu người đó rồi thì sẽ chấp nhận điều này dễ dàng thôi.

- Trang “định nghĩa” thế nào về một người lãng mạn?

- Là người rất nhạy cảm, thông minh sắc bén trong mọi lĩnh vực, nhất là tình cảm, vì trong tình cảm mà không nhạy cảm vì trong tình cảm mà không nhạy cảm thì dễ bị vô vị lắm. Trang rất thích những người nhạy cảm. Ngôi nhà hoa hồng chỉ là một ví dụ. Đối với Trang, chỉ cần người ấy chở đi chung trên một con đường vắng, có hai hàng cây cao hai bên, người ấy nắm lấy tay mình, hoặc khi mình đang bận rộn vì áp lực công việc, rất mệt mỏi, người ấy đến, choàng vai và hôn lên trán mình là mệt mỏi sẽ tan biến. Sự lãng mạn, đối với Đoan Trang đơn giản là thế.

- Là người lãng mạn như thế, liệu Trang có dễ bị tổn thương?

- Tuy lãng mạn nhưng trong tình yêu, Trang lại là người rất lý trí. Nếu bị tổn thương bởi một điều gì đó, mình sẽ “cắt đứt” ngay.

Theo Thời trang trẻ
nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

Giải trí - 10 giờ trước

GĐXH - Hà Kiều Anh tiết lộ áp lực khi liên tiếp đảm nhận vai trò Trưởng Ban giám khảo Miss Grand Vietnam.

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Giải trí - 11 giờ trước

"Mỗi buổi tối, tôi phải chạy lên quán nghệ sĩ để hát, cách nhà tận 20km, tới 12 giờ đêm mới về được tới nhà" – nghệ sĩ Phương Bình chia sẻ.

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Giải trí - 14 giờ trước

Ca sĩ Bảo Anh đang trở thành tâm điểm chú ý khi được cho là ngầm thừa nhận chuyện có con.

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Giải trí - 15 giờ trước

GĐXH - Không chỉ gây ấn tượng với khán giả qua hình ảnh một nghệ sĩ hài vô cùng duyên dáng và tài năng, Vân Dung còn có cuộc sống riêng nhiều người mơ ước.

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Xem - nghe - đọc - 18 giờ trước

GĐXH - "Linh Nhi có làm trong công ty của bố với mức lương 25 triệu/tháng. Trong vòng 2 năm sẽ là 500 triệu rồi. Thế nên có thể nói, bố chính là đại gia của Linh Nhi", Tú Dưa tiết lộ.

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Giải trí - 18 giờ trước

GĐXH - Phương Thảo - Ngọc Lễ nổi tiếng từ thời giải thưởng "Làn sóng xanh" thập niên 90 - 2000 với "Xe đạp ơi" và "Ba ngọn nến lung linh". Sau 19 năm rời xa Vbiz, sang Mỹ định cư, cuộc sống của cặp đôi nghệ sĩ giờ ra sao?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Giải trí - 18 giờ trước

"Tôi hay tự hỏi mình còn thiếu gì? Hào quang, danh vọng tôi thấy cũng tạm ổn rồi. Có lẽ tôi chỉ còn thiếu một gia đình và con cái. Tôi nghĩ mình nên trải nghiệm cả điều đó", Nathan Lee chia sẻ.

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

Giải trí - 20 giờ trước

Sự trở lại của nhân vật bà Mến (Hương Tươi) trở thành điểm nhấn trong "Trạm cứu hộ trái tim" tập 19 và được nhiều khán giả thích thú, ủng hộ.

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Xem - nghe - đọc - 20 giờ trước

GĐXH - Diệu Hà vừa chính thức ra mắt MV Tình ca của Phạm Duy, ca khúc mở đầu trong dự án nhạc hát nhạc Phạm Duy mang tên Nghìn trùng xa cách.

Bị mỉa mai lấy chồng tuổi U40, Ngọc Huyền lên tiếng làm rõ tiện "flex" luôn nửa kia

Bị mỉa mai lấy chồng tuổi U40, Ngọc Huyền lên tiếng làm rõ tiện "flex" luôn nửa kia

Giải trí - 22 giờ trước

Vào tháng 1/2024, Ngọc Huyền và bạn trai Duy Minh đã chính thức về chung một nhà.

Top