Hà Nội
23°C / 22-25°C

“Đóa hoa múa” Ngọc Nữ được dựng phim để truyền cảm hứng sống cho cộng đồng

Thứ hai, 08:42 28/12/2015 | Giải trí

GiadinhNet - Đã hơn 3 tháng, kể từ ngày “đóa hoa múa” Võ Thị Ngọc Nữ giã từ cõi đời, nhưng cảm hứng về nghị lực sống của cô thì vẫn tồn tại. Và người nối dài những cảm hứng sống ấy là đạo diễn Đỗ Hà - bạn trai của Ngọc Nữ. Như đã hứa với người yêu, anh đã nỗ lực thực hiện bộ phim ngắn mang tên “The Gift” với thông điệp: “Khi bạn trao tặng ai một món quà, hãy trao tặng bằng cả trái tim…”. PV Báo GĐ&XH đã có cuộc trò chuyện với đạo diễn trẻ Đỗ Hà về dự án mới này.

 

Đỗ Hà – Ngọc Nữ ngày còn bên nhau (ảnh nhân vật cung cấp).
Đỗ Hà – Ngọc Nữ ngày còn bên nhau (ảnh nhân vật cung cấp).

 

Làm phim để truyền cảm hứng

Sau bộ phim ngắn "Làm bạn ma” đạt giải Búp sen bạc của Trung tâm Phát triển điện ảnh trẻ, gần đây Đỗ Hà mới quay lại với niềm đam mê làm phim. Phải chăng, chính Ngọc Nữ là nguồn cảm hứng của anh?

- Đúng vậy, chính tâm hồn đẹp và tấm lòng thiện nguyện của Ngọc Nữ đã thôi thúc tôi làm phim, trở lại với niềm đam mê một thời của mình. Tôi làm “The Gift” để dành tặng riêng cho Ngọc Nữ - người con gái mà tôi thương yêu hơn tất thảy mọi thứ trên đời, người con gái đã thay đổi con người tôi, thay đổi suy nghĩ của tôi một cách tích cực.

Lấy cảm hứng từ chính người yêu để làm phim, liệu rằng nó có cá nhân quá không?

- Từ chuyện của Ngọc Nữ, tôi mong muốn giúp cho con người ta khi xem phim có thể nhận ra ý nghĩa đích thực của cuộc sống.  Đó là tình yêu, tình cảm gia đình, vợ chồng, con cái với bố mẹ... Tình cảm là thứ thiêng liêng và quý giá, dù bạn rất giàu có, bạn nhiều tiền nhưng cũng không thể mua được. “The Gift” nằm trong dự án "Life is beautiful” gồm những seri phim cực ngắn ý nghĩa. Mỗi phim là một câu chuyện riêng biệt nhưng có liên quan đến nhau. Có thể là nhân vật phim trước cũng sẽ xuất hiện trong phim sau. Nhưng tựu chung lại vẫn là những câu chuyện ý nghĩa về cuộc sống .

Làm phim tốn nhiều kinh phí, vậy có cá nhân hay tổ chức nào đứng ra hỗ trợ anh phần kinh phí sản xuất không ?

- Kinh phí sản xuất phim đầu tiên đều do tôi tự túc. Do hiện nay chưa có nhà sản xuất nào tin tưởng để tài trợ cho mình làm phim cả, nhất là dạng phim ngắn như thế này. Thực ra làm phim là tốn kinh phí rất nhiều. Sau phim này, rất mong có được sự quan tâm của một đơn vị nào đó giúp tôi tiếp tục thực hiện đam mê của mình.

Sau khi phim hoàn tất, anh đã nghĩ sẽ tìm đầu ra cho phim của mình thế nào chưa?

- Việc đầu ra của phim là một nỗi vất vả, lo lắng, trăn trở của tất cả các nhà làm phim tại Việt Nam. Hiện tại, Hà vẫn đang cố gắng kêu gọi các nhà đầu tư, trước tiên là mỗi tháng sẽ có một phim đưa đến cho khán giả, sau này ý định của mình vẫn là làm những phim cực ngắn nhưng được sự đầu tư kinh phí nhiều sẽ có tính chuyên nghiệp và nghệ thuật hơn.

Nhiều khó khăn vì không có tài trợ

Anh gặp phải những khó khăn gì khi làm bộ phim này?

- Khó khăn nhất vẫn là kinh phí. Khi thiếu thốn về kinh phí làm phim, bạn phải tìm những nhà tài trợ, kể cả về địa điểm. Khi đó bạn sẽ bị giới hạn thời gian. Ví dụ như quay tại cửa hàng đồ lưu niệm trong "The Gift", chúng tôi phải tránh giờ buổi sáng, chỉ buổi tối muộn mới có thể quay. Hôm đầu tiên phải quay đến tận 6h sáng hôm sau vì chủ cửa hàng không đồng ý cho quay dài ngày, sợ ảnh hưởng việc kinh doanh. Quần áo diễn viên chúng tôi cũng phải đi mượn, đi thuê. Thật may là vừa rồi tôi có những cộng sự rất tốt, họ cũng làm vì đam mê như tôi. Mặc dù quay đến 6h sáng, nhưng mọi người vẫn có mặt đông đủ để quay. Thực sự họ đã tiếp thêm cho tôi rất nhiều sức mạnh và động lực làm phim.

Đến bây giờ, anh thấy tâm đắc điều gì nhất ở bộ phim này?

- Điều tôi thấy tâm đắc nhất, đó là phim được ra vào đúng thời điểm, hơn thế nữa các diễn viên đều là không chuyên mà diễn khá tốt, đúng ý đồ của đạo diễn đưa ra. Quay vào thời gian 5 – 6h sáng mà được vậy, tôi không đòi hỏi gì hơn. Một điều nữa là khán giả rất đón nhận phim ngắn này, tôi vui vì lượt like và share trên facebook khá nhiều. Khán giả đồng cảm với những điều tôi muốn nhắn nhủ. Tôi thấy như vậy là rất tốt rồi và tôi hoàn toàn hài lòng.

Được đón nhận như vậy thì điều anh kỳ vọng vào bộ phim này là gì?

- Mong muốn được nhiều khán giả đón nhận thì đã hoàn thành khá ổn. Giờ tôi mong khán giả nhìn vào bộ phim tôi làm, nhận ra những thiếu sót của mình trong cuộc sống mà hoàn thiện nó tốt hơn. Chúng tôi làm ra những bộ phim như vậy cũng chỉ mong cộng đồng có một góc nhìn tốt đẹp hơn về cuộc sống, trong khi xung quanh chúng ta đang có quá nhiều thứ xô bồ.

Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!

“The Gift” nằm trong dự án phim ngắn có tên "Life is beautiful", gồm các đoạn phim nói về những điều tốt đẹp của cuộc sống được lấy cảm hứng từ Võ Thị Ngọc Nữ. Dù không may mắc phải căn bệnh ung thư quái ác, nhưng Ngọc Nữ vẫn tin vào cuộc sống, vẫn lạc quan từng ngày, từng giờ. Nằm trên giường bệnh, dù đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần, Ngọc Nữ vẫn không nguôi ngoai nhớ về những mảnh đời bất hạnh, những đứa trẻ chịu đói, chịu rét trên vùng cao. Cô đòi Đỗ Hà đưa lên Hà Giang, mang áo ấm, mang thực phẩm cho các em bé nơi đây. Chàng đạo diễn trẻ phải “nịnh” mãi, cô mới chịu nằm yên dưỡng bệnh. Những ngày Ngọc Nữ nằm viện, Đỗ Hà đã chăm sóc cô như một người chồng đầy trách nhiệm. Ngày Ngọc Nữ ra đi, Đỗ Hà hụt hẫng và đau khổ tưởng chừng như khó có thể vượt qua nổi. Nhưng cũng chính nhờ tình yêu ấy đã thúc đẩy Đỗ Hà nhân rộng những ý nghĩa của cuộc sống. Ngay sau khi Đỗ Hà chia sẻ trên Facebook cá nhân, “The Gift” nhận được rất nhiều sự quan tâm, chú ý của cư dân mạng. Nhiều người coi đó là món quà Giáng sinh ý nghĩa cho tất cả mọi người, để tin rằng cuộc sống vẫn còn nhiều ý nghĩa.

Bích Liên/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bị mỉa mai lấy chồng tuổi U40, Ngọc Huyền lên tiếng làm rõ tiện "flex" luôn nửa kia

Bị mỉa mai lấy chồng tuổi U40, Ngọc Huyền lên tiếng làm rõ tiện "flex" luôn nửa kia

Giải trí - 1 giờ trước

Vào tháng 1/2024, Ngọc Huyền và bạn trai Duy Minh đã chính thức về chung một nhà.

Nam ca sĩ gốc Quy Nhơn nổi tiếng 'Làn sóng xanh' năm 2000: U50 mua biệt thự 400m2 tặng mẹ, sống độc thân

Nam ca sĩ gốc Quy Nhơn nổi tiếng 'Làn sóng xanh' năm 2000: U50 mua biệt thự 400m2 tặng mẹ, sống độc thân

Giải trí - 12 giờ trước

GĐXH - Quang Dũng nổi tiếng với khán giả những năm 2000 trong giải thưởng "Làn sóng xanh". Nam ca sĩ gốc Quy Nhơn sau nhiều năm ca hát vẫn độc thân và có cuộc sống giàu có bên mẹ già.

Cuộc sống trái ngược của Phượng Chanel và Quách Ngọc Ngoan sau 3 năm chia tay

Cuộc sống trái ngược của Phượng Chanel và Quách Ngọc Ngoan sau 3 năm chia tay

Giải trí - 13 giờ trước

GĐXH - Quách Ngọc Ngoan dần trở lại showbiz sau 1 năm tuyên bố vỡ nợ còn Phượng Chanel hiện có cuộc sống kín tiếng bên các con.

NÓNG: Bảo Anh chính thức công khai dung mạo và thông tin con gái đầu lòng!

NÓNG: Bảo Anh chính thức công khai dung mạo và thông tin con gái đầu lòng!

Thế giới showbiz - 13 giờ trước

Cuối cùng, Bảo Anh đã cho nhóc tỳ ra mắt công chúng.

Loạt động thái gây xôn xao của Bảo Anh trước khi "trượt tay" khoe ảnh bé gái 13 tháng tuổi

Loạt động thái gây xôn xao của Bảo Anh trước khi "trượt tay" khoe ảnh bé gái 13 tháng tuổi

Giải trí - 14 giờ trước

Việc Bảo Anh "lỡ tay" đăng hình bé gái 13 tháng tuổi đang gây bão cộng đồng mạng.

Trước khi lên xe hoa cùng chồng doanh nhân, Midu từng có mối quan hệ thân thiết với 3 nam đồng nghiệp nổi tiếng

Trước khi lên xe hoa cùng chồng doanh nhân, Midu từng có mối quan hệ thân thiết với 3 nam đồng nghiệp nổi tiếng

Giải trí - 17 giờ trước

GĐXH - Midu trước khi lên xe hoa cùng chồng doanh nhân, cô đã có mối quan hệ rất thân thiết với 3 sao nam nổi tiếng trong làng giải trí. Họ là ai?

NS Đức Lưu "Thị Nở" góp cổ phần ở trường đại học, sống sung túc vào tuổi 85

NS Đức Lưu "Thị Nở" góp cổ phần ở trường đại học, sống sung túc vào tuổi 85

Giải trí - 17 giờ trước

NSƯT Đức Lưu - Thị Nở của phim "Làng Vũ Đại ngày ấy" - ở một mình thoải mái, sung túc trong ngôi nhà sau đình làng Trung Tự, Hà Nội. Bà bảo, vì còn khỏe mạnh nên không muốn phiền con, cháu.

Đỗ Thị Hà nói gì về tin đồn sắp làm dâu hào môn?

Đỗ Thị Hà nói gì về tin đồn sắp làm dâu hào môn?

Giải trí - 18 giờ trước

GĐXH - "Tôi muốn giữ khoảng trời riêng và bình yên cho câu chuyện cá nhân của tôi", Đỗ Thị Hà chia sẻ về tin đồn hẹn hò thiếu gia tập đoàn lớn.

Cuộc đời nam diễn viên Việt từng sa ngã, 3 đời vợ: Sống bình yên, tích cực ở quê nhà, chưa yêu thêm ai

Cuộc đời nam diễn viên Việt từng sa ngã, 3 đời vợ: Sống bình yên, tích cực ở quê nhà, chưa yêu thêm ai

Giải trí - 21 giờ trước

Sau những sa ngã, biến cố, nam diễn viên Việt có tài nhưng nhiều tai tiếng một thời chỉ mong cuộc sống bình an, có sức khỏe để chăm sóc con cái.

Thanh Hằng lần đầu bộc bạch về việc chủ động ôm, hôn chồng trên mạng xã hội: Muốn thì phải nói

Thanh Hằng lần đầu bộc bạch về việc chủ động ôm, hôn chồng trên mạng xã hội: Muốn thì phải nói

Giải trí - 23 giờ trước

Sau khi kết hôn, Thanh Hằng rất chủ động trong việc thể hiện tình cảm với chồng.

Top