Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đỗ Mạnh Cường - ông bố đơn thân của năm đứa trẻ mồ côi

Thứ bảy, 12:40 17/08/2019 | Giải trí

Đỗ Mạnh Cường đang chăm sóc năm bé gồm: Tít, Gấu, MyMy, Linh Đan và Nhím. Ngoài Nhím được nhận nuôi cách đây 5 năm, bốn đứa trẻ còn lại về với anh chỉ trong hai tháng. Theo nhà thiết kế, quyết định nhận nuôi các con đều xuất phát từ duyên và khao khát được làm bố.

Hồi tháng 5, thông qua một người đang nuôi nhiều trẻ mồ côi, vô gia cư, Đỗ Mạnh Cường đón bé gái bị bố mẹ bỏ rơi lúc mới ba ngày tuổi về nhà. Anh đặt tên cho con là Đỗ Phạm Hà My, tên thân mật là MyMy. "Khi tôi vừa thấy hình MyMy trên trang cá nhân chị ấy, tôi nhắn tin liền vì sợ ai đó sẽ nhận con trước mình", anh cho biết. Đến tháng 6, Đỗ Mạnh Cường tiếp tục đón Linh Đan, cô bé ba tuổi, từng sống lang bạt khắp các xó chợ, công viên cùng mẹ. Linh Đan được bố nhận xét là có "đôi mắt đẹp, gương mặt hao hao hoa hậu H'Hen Niê".

Khi ra Hà Nội đón Đan, anh được giới thiệu thêm Gấu, một đứa trẻ sống chung nhà với con gái. Gấu được năm ngày tuổi, mẹ đẻ rớt ngoài đường rồi bỏ đi. Ấn tượng vì bé có nhiều nét giống mình, anh xin nhận con. Đứa trẻ cuối anh nuôi là Tít, năm nay sáu tuổi, mồ côi mẹ, bố có gia đình riêng. Sau Tít, anh cho biết có thể không nhận thêm con nuôi nữa vì khả năng chăm sóc, điều kiện kinh tế có hạn.

Đỗ Mạnh Cường - ông bố đơn thân của năm đứa trẻ mồ côi  - Ảnh 1.

Từ trái sang: Nhím, Gấu, MyMy và Linh Đan.

Đỗ Mạnh Cường nói anh thấy may mắn khi quá trình nhận nuôi bốn đứa con sau khá thuận lợi. Anh đang xúc tiến thủ tục xin nhận con và làm giấy khai sinh cho các con theo quy định pháp luật. Được nhà trường hỗ trợ, dù chưa phải là bố con với nhà thiết kế trên giấy tờ, Tít và Linh Đan đều được đi học ngay khi về TP HCM.

Bốn anh em sống hòa thuận với Nhím (tên thật Đỗ Hoàng Phúc), năm tuổi, con nuôi đầu của Đỗ Mạnh Cường. Anh gặp Nhím trong chuyến đi từ thiện tại ngôi chùa ở Long An nhiều năm trước. Lúc ấy, anh ngỏ ý nuôi Nhím nhưng chưa được đại diện nhà chùa chấp nhận. Để chứng minh tình cảm của mình, trong bốn năm, anh thường xuyên đi về Long An chăm sóc, chơi đùa cùng Nhím. Con trai đầu trong mắt anh là người sống tình cảm và có năng khiếu nghệ thuật. Ở các show diễn gần đây, Nhím được bố đưa ra sân khấu để chào khán giả. Trước khi nuôi thêm đứa trẻ nào, anh đều hỏi ý Nhím và được sự ủng hộ của bé.

Nhận nuôi năm đứa trẻ, cuộc sống của Đỗ Mạnh Cường thay đổi hoàn toàn.

Thời còn độc thân, nhà thiết kế có thể ngủ đến 8-9h tùy thích. Giờ, anh thức giấc từ 4h30 để pha sữa cho MyMy, Gấu bú rồi gọi Linh Đan, Tít và Nhím dậy ăn sáng, sửa soạn đi học. Đúng 7h, anh cùng vệ sĩ đưa ba con lớn đến trường rồi ghé cửa hàng làm việc, đến 16h lại đón con về. Từ khi có con, anh cũng bỏ thói quen du lịch hay la cà ban đêm cùng bạn bè. Mỗi khi phải đi công tác xa, Đỗ Mạnh Cường nhờ trợ lý, người giúp việc hay bạn thân - CEO Huy Cận - trông con giúp. Nhưng anh vẫn tranh thủ đặt chuyến bay về nhà sớm nhất khi xong việc vì nóng ruột, sợ các con nhớ bố.

Nhà thiết kế thuê hai người giúp việc để chăm sóc lũ trẻ, một người phụ trách nấu ăn và một người tắm, massage cho hai bé sơ sinh. Nhưng anh vẫn thích tự tay thay bỉm, pha sữa cho con bú, thức đêm chăm con. Ánh mắt lấp lánh niềm vui, anh khoe những bức ảnh chăm con và tự nhận mình làm những việc này thành thục không kém các "bà mẹ bỉm sữa".

"Tôi không còn chút thời gian nào cho bản thân, mỗi ngày chỉ ngủ khoảng năm tiếng. Ngày xưa, tôi có thể đi làm về muộn, còn bây giờ, mọi công việc, khách hàng, bạn bè... đều gác lại sau 16h. Tôi thích tự tay chăm các con, từ đó xây dựng tình cảm, mối liên kết của người một nhà", anh chia sẻ.

Đỗ Mạnh Cường nói dù gặp chút khó khăn về kinh tế sau khi đầu tư lớn cho show Xuân Hè 2019 tại Australia, anh không đắn đo gì khi nhận nuôi liên tiếp năm đứa trẻ. Anh muốn kiếm tiền nhiều hơn nhưng chưa được vì thời gian chăm con đã chiếm hết ngày. Vì vậy, ông bố 38 tuổi phải tiết kiệm để bảo đảm tài chính cho cả nhà. Từ một người sẵn sàng chi vài trăm triệu đồng cho quần áo hay túi hiệu, Đỗ Mạnh Cường biết đắn đo, cân nhắc hơn mỗi khi mua sắm. Tiếc tiền tiêu xài cho bản thân nhưng với các con, anh luôn muốn dành những điều tốt nhất. Anh cho biết Nhím, Tút, Linh Đan đang học trường quốc tế với chi phí 120 triệu mỗi bé hằng năm.

Đỗ Mạnh Cường - ông bố đơn thân của năm đứa trẻ mồ côi  - Ảnh 2.

MyMy và Gấu (phải) được bố nhận nuôi khi mới vài ngày tuổi. Ảnh: Đỗ Mạnh Cường.

Dù vất vả, nhà thiết kế hạnh phúc vì mối quan hệ giữa anh và các con ngày một tốt đẹp.

Ngày đầu gặp nhau, Tít đã gọi anh là bố. Còn Linh Đan, dù ban đầu chưa quen gọi bố, vẫn quấn quýt anh. Sau này, cô bé còn "đuổi" cả hai anh lớn ra xa để được ôm hôn bố.

Nhà thiết kế thấy may mắn khi có những đứa con rất tình cảm. Cả Tít, Nhím và Linh Đan đều nói lời yêu bố mỗi ngày. Anh cho biết: "Nhím từng bảo tôi nếu bố không còn thương con, chắc con sống không nổi. Tôi rất ngạc nhiên vì một cậu bé năm tuổi nói chuyện như người lớn. Kể cả con ruột của bạn bè tôi cũng không nói yêu thương bố mẹ chúng nhiều đến thế".

Từ khi có năm đứa trẻ, tổ ấm của nhà thiết kế luôn sôi động và tràn ngập tiếng cười nói. Mỗi buổi sáng, các con giành nhau chui vào lòng, hôn lên má bố và gào khóc khi anh sắp phải đi xa. Khi anh về nhà, các con lại ùa ra cửa chờ đón bố. Nhà rộng 200 mét vuông, dư hai phòng nhưng ba con lớn luôn đòi ngủ chung với bố. Chiếc giường vì thế trở nên chật chội. Từng bị nhiều người nhận xét là lạnh lùng, có phần đanh đá nhưng khi về nhà, Đỗ Mạnh Cường tự nhận là ông bố tình cảm, mau nước mắt.

Thỉnh thoảng, anh vẫn đau đầu vì Tít, Nhím và Linh Đan tranh cãi, xô đẩy nhau để giành bố. Có lần, Nhím quát em trai: "Em về Bắc đi, đây là nhà của anh". Anh phải kéo Nhím ra nói chuyện riêng, phân tích để con biết thương các em. Anh chia sẻ bí quyết dạy dỗ khi trẻ hư là "từ từ giảng giải, nhẹ nhàng nhưng phải nghiêm khắc và quyết đoán". Ngoài ra, anh cũng san sẻ tình thương đều cho năm con, không thiên vị đứa nào.

Đỗ Mạnh Cường - ông bố đơn thân của năm đứa trẻ mồ côi  - Ảnh 3.

Tít, đứa trẻ cuối nhà thiết kế nhận nuôi.


Nhiều người khuyên Đỗ Mạnh Cường không nhận quá nhiều con nuôi vì sợ chúng không thương bố bằng con ruột. Tuy nhiên, anh quan niệm sự giáo dục và tình cảm của người lớn sẽ quyết định tình cảm, tính cách các con về sau. "Tôi nghĩ không cần có vài chục tỷ đồng mới có khả năng nhận nhiều con nuôi. Thực ra, trẻ con cần nhất tình yêu thương chứ không phải tiền. Tôi luôn nói với các con là bố không quá giàu, nhưng bố sẽ cho các con một cuộc sống đầy tình yêu thương và một tương lai tốt đẹp", anh nói.


Đỗ Mạnh Cường cũng cho biết trong tương lai nếu có đứa con nào muốn tìm về bố mẹ đẻ, anh chấp thuận. "Con mình nếu hiểu, thương mình thì đó là phúc đức. Còn nếu nó muốn rời khỏi vòng tay tôi, tôi phải tôn trọng ý kiến của con, dù rất buồn", anh nói

Theo VnExpress


Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cường Đô La và thú chơi siêu xe khó hiểu nhưng đậm chất riêng

Cường Đô La và thú chơi siêu xe khó hiểu nhưng đậm chất riêng

Thế giới showbiz - 26 phút trước

Trong giới chơi siêu xe, cái tên "Cường Đô La" vẫn rất nổi bật và được nhiều người biết đến. Mặc dù dàn siêu xe không còn hùng hậu như trước nhưng vẫn có những nét đặc sắc riêng.

Midu tiết lộ 5 điều phải có ở người đàn ông muốn lấy làm chồng, tài chính là quan trọng nhất?

Midu tiết lộ 5 điều phải có ở người đàn ông muốn lấy làm chồng, tài chính là quan trọng nhất?

Giải trí - 1 giờ trước

Giữa thông tin Midu chuẩn bị lên xe hoa thì những chia sẻ về người chồng lý tưởng của nữ diễn viên được cư dân mạng "đào" lại.

Hà Nội đẹp ngỡ ngàng trong bản nhạc 'Going Home' do 'Vua kèn' saxophone Kenny G thực hiện

Hà Nội đẹp ngỡ ngàng trong bản nhạc 'Going Home' do 'Vua kèn' saxophone Kenny G thực hiện

Xem - nghe - đọc - 2 giờ trước

GĐXH - Kenny G đã thể hiện bản nhạc quen thuộc "Going Home' trong clip để quảng bá hình ảnh Việt Nam. Các địa danh nổi tiếng như hình ảnh cầu Long Biên, di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hoàng thành Thăng Long xuất hiện đẹp lãng mạn và cổ kính khiến khán giả thêm tự hào về đất nước, con người quê hương.

Trương Ngọc Ánh: Tôi vào Facebook Anh Dũng, thấy người ta mắng chửi mà nóng máu

Trương Ngọc Ánh: Tôi vào Facebook Anh Dũng, thấy người ta mắng chửi mà nóng máu

Thế giới showbiz - 2 giờ trước

GĐXH - Diễn viên, nhà sản xuất Trương Ngọc Ánh chính thức lên tiếng về tin đồn thất thiệt liên quan tới bạn trai Anh Dũng và người mẫu Đào Lan Phương.

Nữ ca sĩ đất Mỏ nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: Sống giàu có và bí ẩn ở tuổi U50

Nữ ca sĩ đất Mỏ nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: Sống giàu có và bí ẩn ở tuổi U50

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Hồ Quỳnh Hương nổi tiếng với nhiều giải thưởng ở "Làn sóng xanh" những năm 2000. Hiện tại, sau những thăng trầm, cuộc sống của nữ ca sĩ thay đổi như thế nào?

Sao nữ vướng tin đồn sinh con cho Chủ tịch: Lộ loạt dấu hiệu đáng nghi sau 9 tháng ở ẩn, 3 năm vẫn giữ một thái độ

Sao nữ vướng tin đồn sinh con cho Chủ tịch: Lộ loạt dấu hiệu đáng nghi sau 9 tháng ở ẩn, 3 năm vẫn giữ một thái độ

Giải trí - 4 giờ trước

Sao nữ này có thời gian hạn chế lộ diện sau khi vướng vào ồn ào "trà xanh".

Kỷ niệm 8 năm ngày cưới bên chồng, Thư Kỳ hóa cô dâu siêu dễ thương ở tuổi 50

Kỷ niệm 8 năm ngày cưới bên chồng, Thư Kỳ hóa cô dâu siêu dễ thương ở tuổi 50

Giải trí - 5 giờ trước

Cuộc hôn nhân 8 năm của Thư Kỳ khiến bao người ngưỡng mộ.

Tản văn: Đức Trọng

Tản văn: Đức Trọng

Xem - nghe - đọc - 16 giờ trước

GĐXH - Tôi ngồi xuống phóng tầm mắt ra phía thung lũng dưới chân đồi, hít hà mùi ô-xy tinh khiết, mùi hương hoa dìu dịu rồi lặng lẽ thưởng thức những phút giây diệu kỳ của cuộc sống.

NSND Quốc Khánh và cuộc sống độc thân ở tuổi 61

NSND Quốc Khánh và cuộc sống độc thân ở tuổi 61

Giải trí - 17 giờ trước

GĐXH - NSND Quốc Khánh không chỉ nổi tiếng với tài năng diễn xuất xuất sắc, nghệ sĩ còn thu hút sự quan tâm của khán giả bởi cuộc sống cá nhân đầy màu sắc và thú vị.

Vụ kiện gần một thập kỷ giữa Brad Pitt và Angelina Jolie

Vụ kiện gần một thập kỷ giữa Brad Pitt và Angelina Jolie

Giải trí - 17 giờ trước

GĐXH - Vụ kiện của Brad Pitt và Angelina Jolie không phải là ngoại lệ. Vụ kiện ly hôn giữa họ đã kéo dài suốt nhiều năm và thu hút sự quan tâm của không chỉ là các fan hâm mộ mà còn là của giới truyền thông và luật sư.

Top