Hà Nội
23°C / 22-25°C

Diệu Ngọc: ‘Danh hiệu hoa khôi giúp tôi có cơ hội kiếm tiền'

Thứ tư, 11:07 08/06/2016 | Giải trí

​Người đẹp 25 tuổi cho biết, nhu cầu kiếm tiền từ chính công sức của mình là điều nên làm và cô không cảm thấy xấu hổ khi có cơ hội kiếm tiền một cách chính đáng.

Với câu trả lời tự tin và đầy sức thuyết phục cùng với những đánh giá cao từ ban giám khảo các phần thi trước, cô gái đến từ Đà Nẵng – Diệu Ngọc đã chính thức đăng quang ngôi vị cao nhất của Hoa khôi Áo dài Việt Nam mùa thứ hai.

- Cảm xúc của chị thế nào khi MC xướng tên mình ở vị trí Hoa khôi Áo dài 2016?

- Tôi rất bất ngờ. Ngay lúc này đây tim tôi vẫn còn đập rất nhanh. Một phần nữa tôi thấy rất tự hào về bản thân. Cuối cùng đã đạt được ước mơ của mình bao lâu nay.

- Nhiều người cho rằng độ tuổi 25 sẽ là rào cản khiến chị thua kém khi bước ra trường đấu nhan sắc quốc tế, chị nghĩ sao?

- Trong suốt 9 tuần học vừa qua, tôi đã cố gắng hoàn thiện bản thân, giúp mình trẻ trung hơn. Ngay tối hôm nay, mọi người cũng đã thấy tôi rất tỏa sáng, thoải mái hơn khi bước lên sàn diễn và đạt được danh hiệu.

Tôi nghĩ độ tuổi không phải là rào cản khi ra đấu trường quốc tế. Thậm chí có nhiều người đẹp 26, 27 tuổi vẫn nằm trong top những thí sinh tiềm năng. Và họ làm được, tại sao tôi không làm được?


Diệu Ngọc rạng rỡ ở phút đăng quang.

Diệu Ngọc rạng rỡ ở phút đăng quang.

- Trong suốt hành trình 9 live show, giám khảo thường nhận xét về chị là thiếu sự tự tin, mãnh liệt, cũng như tỏa sáng trên sân khấu. Chị khắc phục thế nào?

- Tôi đã biết những yếu điểm của mình. Tôi có một quá khứ mà bản thân nghĩ sẽ không thể vượt qua, nhưng nội lực bên trong đã giúp tôi mạnh mẽ hơn. Vì vậy, tôi càng cố gắng, tự tin hơn. Trong tối hôm nay sự nhút nhát, rụt rè ở tôi không còn, nhờ đó, tôi có thể chinh phục ban giám khảo, khán giả để đội chiếc vương niệm này.

Phong cách của tôi là dịu dàng, nữ tính, cộng thêm là sự trưởng thành. Tôi nghĩ đây cũng chính là tính cách của mình. Tôi cố gắng trau dồi khả năng ăn nói, cũng như tự tin để tham gia đấu trường quốc tế.

- Sắp tới đây chị sẽ liên tục bị đặt lên bàn cân so sánh với hoa khôi mùa trước – Lan Khuê. Chị chuẩn bị tinh thần thế nào?

- Tôi nghĩ mọi người sẽ rất tò mò hỏi tôi về việc này, nhưng mối năm ban tổ chức tìm ra một người có tính cách khác nhau. Lan Khuê là cô gái thông minh, tự tin. Tôi học hỏi rất nhiều ở Khuê, nhưng bản thân cũng tự hào về sự trưởng thành, nữ tính của người con gái Việt và tôi sẽ mang những ưu điểm này ra quốc tế.

- Hoa hậu, hoa khôi là một nghề, đã có rất nhiều người đẹp đổi đời từ danh hiệu này, bản thân chị có đặt ra mục tiêu thay đổi cuộc sống đang gặp nhiều khó khăn?

- Về hoàn cảnh, tôi không quá khó khăn như mọi người nghĩ. Ở độ tuổi 25, tôi có nhiều kinh nghiệm sống và cũng từng trải qua nhiều chuyện, nếu kể ra lại không hay. Mỗi người đều có những khó khăn riêng quan trọng là họ biết vượt qua, đứng dậy hay không.

Việc kiếm được nhiều tiền ai cũng mong muốn, tôi cũng vậy, mong muốn mình có nhiều tiền để lo cho gia đình, cải thiện cuộc sống nhưng quan trọng, tôi muốn đồng tiền có được phải xuất phát từ chính sức lao động của mình. Tham gia cuộc thi, tôi được giao lưu học hỏi và kiếm được một số tiền từ chính công sức của mình.

Việc kiếm được nhiều tiền hay không, tôi đã suy nghĩ nhiều. Trước mắt tôi sẽ hoàn thành tốt vai trò hoa khôi. Việc kiếm được nhiều tiền là đúng khi mình bỏ hết sức lực, đầu tư trang phục, thời gian, công sức… Vậy tại sao mình không nghĩ đến việc sẽ lấy lại những khoản chi đó một cách tích cực và điều đó không đáng xấu hổ.


Cô gái lớn tuổi nhất nhà chung trình diễn trang phục áo dài.

Cô gái lớn tuổi nhất nhà chung trình diễn trang phục áo dài.

Tôi ước mơ tham gia các cuộc thi sắc đẹp từ nhỏ. Mặc dù có chiều cao nổi bật nhưng cũng không chọn định hướng người mẫu, trình diễn thời trang mà chỉ tập trung ở các cuộc thi nhan sắc vì nó giúp mình học hỏi được kỹ năng trình diễn, kiến thức và trí tuệ, cũng như giúp mình có động lực để rèn luyện bản thân có một nhân cách tốt. Tôi nghĩ gia đình sẽ rất tự hào về mình. Và đây cũng là cơ hội để tôi thay đổi cuộc sống của mình.

- Đời sống tình cảm của chị hiện nay thế nào?

- Hiện tôi chưa có người yêu, nhưng tôi có những người anh, người bạn đặc biệt. Hiện tại tôi nghĩ mình sẽ cống hiến thế nào cho xã hội còn chuyện có bạn trai hay không sẽ tùy duyên.

Ở tuổi 25, tôi không đặt ra mẫu người lý tưởng cho mình mà quan trọng người đó ủng hộ những gì mình làm, sự thấu hiểu và dành tình cảm chân thành cho mình.

Phần thi ứng xử các top 3 Hoa khôi Áo dài

- Nếu bạn có cơ hội trở thành một người có tầm ảnh hưởng trong xã hội. Bạn muốn sẽ trở thành ai? Làm gì? Và tại sao?

Hoa khôi Diệu Ngọc: Diệu Ngọc chọn hình ảnh của nữ diễn viên Angelina Jolie bởi người phụ nữ này có hầu như tất cả các vẻ đẹp mà người phụ nữ đang hướng đến, đó là trí tuệ, nhân cách và nhan sắc. Bằng cách đó, cô sẽ hiểu hơn về cách thức để giữ gìn gia đình hạnh phúc, vừa tham gia tích cực các hoạt động từ thiện và đóng góp cho xã hội. Khi đó, cô sẽ dùng sức ảnh hưởng, giá trị của mình để mang lại những giá trị đích thực cho cuộc sống.

- Hiện nay có một số thông tin liệu chặng người nổi tiếng làm tự thiện chỉ để đánh bóng tên tuổi. Em nghĩ sao về vấn đề này?

Á khôi 1 Yến Nhi: Bắt đầu phần trả lời bằng câu chuyện khi có 2 người nhìn lên bầu trời đầy sao, đó là nếu một người thấy bầu trời thật đen tối, người kia lại thấy đầy những ngôi sao lấp lánh. Luôn chọn cách nhìn và cách sống tích cực, Yến Nhi chia sẻ luôn muốn nhìn vào những khía cạnh tích cực của một vấn đề. Chính vì vậy, khi người nổi tiếng làm từ thiện, họ trước hết đã đặt cái tâm của mình vào việc làm này, muốn chia sẻ và giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn một cách thiết thực nhất. Vì vậy, chúng ta đừng quá khắt khe mà hãy cùng nhau xây dựng xã hội tốt đẹp hơn bằng lòng nhân ái của mình.

- Nếu có cơ hội giới thiệu với bạn bè quốc tế vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam, thì bạn sẽ nói gì?

Á khôi 2 Phương Linh: Phương Linh tự tin trả lời câu hỏi của giám khảo bằng tiếng Anh, sau đó cô dịch ra tiếng Việt: người phụ nữ Việt Nam hội tụ đủ các yếu tố truyền thống: Một người con biết lắng nghe, quan tâm đến cha mẹ; một người cần mẫn chịu khó; một người vợ, người mẹ thảo hiền. Đồng thời, cô cũng ví nét đẹp của họ như tà áo dài truyền thống của dân tộc, dù cách tân, đổi mới thì vẫn giữ được nét đẹp riêng không trộn lẫn.

Theo Zing

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Xem - nghe - đọc - 43 phút trước

GĐXH - "Linh Nhi có làm trong công ty của bố với mức lương 25 triệu/tháng. Trong vòng 2 năm sẽ là 500 triệu rồi. Thế nên có thể nói, bố chính là đại gia của Linh Nhi", Tú Dưa tiết lộ.

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Phương Thảo - Ngọc Lễ nổi tiếng từ thời giải thưởng "Làn sóng xanh" thập niên 90 - 2000 với "Xe đạp ơi" và "Ba ngọn nến lung linh". Sau 19 năm rời xa Vbiz, sang Mỹ định cư, cuộc sống của cặp đôi nghệ sĩ giờ ra sao?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Giải trí - 1 giờ trước

"Tôi hay tự hỏi mình còn thiếu gì? Hào quang, danh vọng tôi thấy cũng tạm ổn rồi. Có lẽ tôi chỉ còn thiếu một gia đình và con cái. Tôi nghĩ mình nên trải nghiệm cả điều đó", Nathan Lee chia sẻ.

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

Giải trí - 3 giờ trước

Sự trở lại của nhân vật bà Mến (Hương Tươi) trở thành điểm nhấn trong "Trạm cứu hộ trái tim" tập 19 và được nhiều khán giả thích thú, ủng hộ.

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Xem - nghe - đọc - 3 giờ trước

GĐXH - Diệu Hà vừa chính thức ra mắt MV Tình ca của Phạm Duy, ca khúc mở đầu trong dự án nhạc hát nhạc Phạm Duy mang tên Nghìn trùng xa cách.

Bị mỉa mai lấy chồng tuổi U40, Ngọc Huyền lên tiếng làm rõ tiện "flex" luôn nửa kia

Bị mỉa mai lấy chồng tuổi U40, Ngọc Huyền lên tiếng làm rõ tiện "flex" luôn nửa kia

Giải trí - 5 giờ trước

Vào tháng 1/2024, Ngọc Huyền và bạn trai Duy Minh đã chính thức về chung một nhà.

Nam ca sĩ gốc Quy Nhơn nổi tiếng 'Làn sóng xanh' năm 2000: U50 mua biệt thự 400m2 tặng mẹ, sống độc thân

Nam ca sĩ gốc Quy Nhơn nổi tiếng 'Làn sóng xanh' năm 2000: U50 mua biệt thự 400m2 tặng mẹ, sống độc thân

Giải trí - 16 giờ trước

GĐXH - Quang Dũng nổi tiếng với khán giả những năm 2000 trong giải thưởng "Làn sóng xanh". Nam ca sĩ gốc Quy Nhơn sau nhiều năm ca hát vẫn độc thân và có cuộc sống giàu có bên mẹ già.

Cuộc sống trái ngược của Phượng Chanel và Quách Ngọc Ngoan sau 3 năm chia tay

Cuộc sống trái ngược của Phượng Chanel và Quách Ngọc Ngoan sau 3 năm chia tay

Giải trí - 17 giờ trước

GĐXH - Quách Ngọc Ngoan dần trở lại showbiz sau 1 năm tuyên bố vỡ nợ còn Phượng Chanel hiện có cuộc sống kín tiếng bên các con.

NÓNG: Bảo Anh chính thức công khai dung mạo và thông tin con gái đầu lòng!

NÓNG: Bảo Anh chính thức công khai dung mạo và thông tin con gái đầu lòng!

Thế giới showbiz - 17 giờ trước

Cuối cùng, Bảo Anh đã cho nhóc tỳ ra mắt công chúng.

Loạt động thái gây xôn xao của Bảo Anh trước khi "trượt tay" khoe ảnh bé gái 13 tháng tuổi

Loạt động thái gây xôn xao của Bảo Anh trước khi "trượt tay" khoe ảnh bé gái 13 tháng tuổi

Giải trí - 18 giờ trước

Việc Bảo Anh "lỡ tay" đăng hình bé gái 13 tháng tuổi đang gây bão cộng đồng mạng.

Top