Hà Nội
23°C / 22-25°C

Diệu Huyền: "Vì lòng tự trọng tôi đã không nhờ vả bố đứa trẻ"

Thứ năm, 13:13 03/03/2016 | Giải trí

"Làm mẹ đơn thân chẳng có gì xấu, con là của mình, mình đã mang nó trong mình thì phải có trách nhiệm với nó" - Diệu Huyền chia sẻ.

Bất ngờ xuất hiện trong một sự kiện gần đây với bụng bầu to vượt mặt, siêu mẫu đã khiến nhiều người không khỏi choáng váng khi chia sẻ những nỗi niềm về việc trở thành mẹ đơn thân. Chấp nhận dừng tất cả các công việc để giữ lại đứa con trong bụng mình, Diệu Huyền trải lòng về những áp lực mà cô đang đối mặt. Khác với lần đầu công bố chuyện mang thai, lần này Diệu Huyền có chút lắng đọng, suy tư hơn hẳn.


Diệu Huyền và Võ Hoàng Yến trong một sự kiện gần đây.

Diệu Huyền và Võ Hoàng Yến trong một sự kiện gần đây.

Tôi đã rất bất ngờ khi biết tin Diệu Huyền mang thai hơn 5 tháng. Trước Tết Nguyên Đán 2016, chị vẫn xuất hiện với dáng vẻ rất thon gọn, nhẹ nhàng. Vì lý do gì mà chị chịu công khai chuyện làm mẹ đơn thân?

Tôi từng có mối quan hệ với một người đàn ông. Và khi tôi nói rằng mình mang thai, anh ấy đã im lặng rồi không đả động gì đến đứa bé trong bụng tôi nữa. Lúc phát hiện ra đang có một sinh linh bé bỏng trong người, tôi đã cực kỳ hoang mang. Mọi thứ lại càng khủng khiếp hơn khi tôi không nhận được sự ủng hộ từ người đàn ông đó.

Thời điểm này, tôi cố che giấu, tôi sợ định kiến xã hội, sợ mọi người sẽ nghĩ rằng tôi là nghệ sĩ mà có lối sống buông thả. Rồi những áp lực về phía gia đình, bà con dòng họ nữa. Tôi chỉ có mình mẹ, bà năm nay 58 tuổi rồi, lúc biết chuyện có thai tôi không dám nói cho mẹ biết, tôi giấu luôn cho đến khi về quê ăn Tết. Bụng tôi lúc này đã to ra, tôi nói với mẹ về mọi thứ, mẹ tôi rất sốc, bà nghĩ rằng tôi nói đùa, nhưng rồi khi mọi thứ dịu lại, bà không khóc mà chỉ an ủi, động viên tôi.

Một thời gian sau, khi bụng to ra, tôi quyết định công khai chuyện đã có thai. Tôi nghĩ, con mình thì có gì mà phải xấu hổ chứ. Mình sinh con chứ có làm hại ai đâu mà giấu. Tôi giữ suy nghĩ đó và lạc quan thêm. Và đến tuần rồi thứ tất cả mọi người đều biết chuyện của tôi.


Diệu Huyền hiện đã mang thai hơn 5 tháng.

Diệu Huyền hiện đã mang thai hơn 5 tháng.

Trong một bài phỏng vấn chị đã từng chia sẻ vì sợ dư luận mà chị đã định phá thai. Cá nhân tôi nghĩ, nói ra điều này là chuyện chẳng hề dễ dàng gì. Động lực nào khiến chị bỏ ý nghĩ phá thai?

Trước khi về nhà gặp mẹ, tôi đã muốn bỏ đứa bé này. Chị biết đó, tôi là người của công chúng, tuy không đến mức quá nổi tiếng nhưng ít nhất cũng có người biết tới. Khi chưa có chồng mà mang thai, với xã hội là điều khó mà chấp nhận được. Tôi muốn buông xuôi, muốn để mặc mọi thứ ra sao thì ra. Tôi quyết định phá thai để dẹp yên mọi thứ. Tôi đến phòng khám, làm thủ tục xong rồi leo lên giường mổ nằm chờ bác sĩ tiêm thuốc, tự nhiên có bao nhiêu thứ nảy ra trong đầu tôi. Đến khi bác sĩ kiểm tra tim thai, nghe được nhịp tim của con, tôi tự dưng trào nước mắt, tôi không phá thai nữa, tôi xin bác sĩ dừng lại rồi đi về.

Tôi thấy việc mình làm là quá ác, nếu bây giờ tôi tước đi mạng sống của con chắc chắn sau này tôi sẽ hối hận vô cùng. Tôi không làm được chuyện này, tôi phải đối mặt với nó. Chỉ là mang thai và sinh con ra thôi mà. Tôi từ nhỏ tới giờ tính đã như đàn ông, tôi sẽ làm được chuyện này. Tôi cứ vậy mà làm dù cho biết trước có khó khăn như thế nào đi nữa.

Và hiện tại cuộc sống chị có đổi khác nhiều không?

Mọi thứ đổi khác từng ngày từ khi có đứa bé. Tôi đã tăng 12 kg, sức khỏe vẫn ổn định. Tôi không ốm nghén nữa nhưng mà thèm ăn cơm sườn cực kỳ. Một ngày tôi có thể ăn cơm sườn tới 4 lần, ăn mà không thấy ngán, càng ăn càng thèm. Tôi cũng có lo lắng sẽ khó lấy lại dáng sau khi sinh. Nhưng tôi quyết tâm sinh thường chứ không sinh mổ.

Để cho con khỏe mạnh, tôi bắt đầu tập thể dục, dù chỉ là một số bài tập đơn giản nhưng ít nhất cũng có cảm giác là mình đang làm tất cả vì con. Tôi tạm gác hết tất cả công việc, thỉnh thoảng tham gia một vài sự kiện để kiếm thêm thu nhập. May cho tôi là bạn bè bên cạnh rất đông, ai cũng thương và giúp đỡ nhiệt tình. Bởi thế nên tôi mới không thấy cô độc dù rằng bây giờ đang thuê nhà sống một mình tại Sài Gòn.


Thế nhưng cô vẫn giữ được vẻ ngoài tươi tắn, rạng rỡ.

Thế nhưng cô vẫn giữ được vẻ ngoài tươi tắn, rạng rỡ.

Chị đã chuẩn bị như thế nào cho kỳ sinh đẻ đầu tiên trong đời mình khi không có bố đứa trẻ bên cạnh?

Thì bây giờ tôi sống một mình, tôi phải tự lo thôi. Mẹ tôi ở quê cũng có công việc riêng, mẹ không lên Sài Gòn chăm sóc tôi. Tuy vậy, mẹ vẫn gọi điện hỏi han, trò chuyện hằng ngày. Khi tôi sinh, mẹ sẽ lên nuôi. Tôi đã qua rồi cảm giác sợ hãi, lo lắng khi biết mình mang thai. Tôi bây giờ đang vui vì sắp được chào đón đứa trẻ. Chỉ có một điều là tôi sợ mình không đủ khả năng nuôi con. Chị biết đó, công việc của tôi vẫn chưa ổn định, lo cho một mình rồi cả mẹ là vừa đủ. Nay có thêm con, tôi sợ mình không thể chu toàn mọi thứ. Lo thì cứ lo vậy thôi, chuyện gì đến cũng sẽ đến, quan trọng là mình biết sắp xếp mọi thứ hợp lý để không cảm thấy có lỗi với con.

Nếu thu nhập không ổn trong thời gian này, chị có ý định sẽ để bố đứa trẻ chu cấp nuôi con cùng mình?

Tôi tuy không dư dả gì nhưng cũng chẳng đến mức phải nhờ vả. Tôi nghĩ, nếu có trách nhiệm với con thực sự thì sẽ tự động làm, tôi không muốn nhắc đến. Tôi từ trước đến giờ quen ai, yêu ai cũng đều xuất phát từ cảm xúc thật sự, tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ cần đến sự hỗ trợ về tài chính. Với tôi, tiền quan trọng thật nhưng lòng tự trọng càng lớn hơn.

Trước đây, tôi chỉ làm mỗi nghề người mẫu, mà cát xê từ đi diễn catwalk hay chụp quảng cáo thì đâu có là bao, nó chỉ mang ý nghĩa tượng trưng, tôi làm người mẫu vì đam mê là chính. Giai đoạn này tôi có cùng kinh doanh một số thứ với người bạn. Không phải kiểu buôn bán lớn gì, chỉ là hùn vốn đầu tư chút ít.

Năm 2015 vừa rồi, tôi có đóng thêm phim , cát xê không đến mức quá cao nhưng cũng đủ cho tôi trang trải cuộc sống và giữ lửa với nghề. Sau khi sinh con xong, tôi sẽ quay lại với công việc ngay lập tức. Tháng 8/2016 tôi bắt đầu quay 1 phim hành động, vai diễn cần thân thể dẻo dai, khỏe mạnh. Và muốn làm được điều này tôi phải cấp tốc giảm cân, chỉ có giảm cân tốt mới nhận được vai. Và chỉ có nhận được vai mới có tiền lo cho con cuộc sống no đủ.


Diệu Huyền cho biết cô sẽ tự kiếm tiền lo cho con.

Diệu Huyền cho biết cô sẽ tự kiếm tiền lo cho con.

Tôi biết hiện tại chị đang quen một người đàn ông mới. Khi biết tin chị có thai, người ấy đã phản ứng ra sao?

Bất ngờ, sốc và không thể tin nổi. Tuy vậy, anh vẫn không chia tay tôi. Tôi khi quen ai cũng hết mình, hết lòng, có lẽ vì vậy mà anh cảm thấy thương và quý. Tôi kể cho anh nghe mọi chuyện, anh bảo rằng tạm thời chưa thể nhận trách nhiệm làm cha đứa trẻ, vì xung quanh anh còn nhiều thứ phải lo. Tôi cũng chẳng dám hy vọng xa xôi gì, anh ở bên động viên về mặt tinh thần đã là một điều cực kỳ đáng quý. Đôi khi tôi cũng không hiểu sao cuộc sống lại có quá nhiều thứ xảy ra với mình. Sự xuất hiện của anh cũng là một trong những điều kỳ lạ đó.

Hiện tại, anh đang đi công tác nước ngoài. Gần đến ngày tôi sinh anh sẽ về nước. Anh nói rằng anh yêu tôi và muốn bảo vệ tôi. Như vậy là quá đủ! Tôi sống trên cõi đời này còn điều gì mong chờ hơn thế nữa.

Với những phụ nữ có cùng cảnh ngộ mang thai trước khi cưới nhưng lại đang băn khoăn là nên giữ hay không nên giữ đứa trẻ, Diệu Huyền có điều gì muốn chia sẻ không?

Tôi đã từng lo sợ và muốn bỏ con, tôi hiểu hơn ai hết cảm giác lo lắng, hoang mang tột độ của những người phụ nữ đang cùng cảnh ngộ. Tôi nghĩ, làm mẹ đơn thân chẳng có gì xấu, con là của mình, mình đã mang nó trong mình thì phải có trách nhiệm với nó. Tôi cũng mong rằng mọi người sẽ có cách nhìn cởi mở hơn.

Với giới nghệ sĩ chúng tôi, áp lực từ dư luận về chuyện làm mẹ đơn thân lớn hơn mọi người rất nhiều. Có thể vì được nhiều người biết đến nên những câu hỏi như: “Bố đứa bé là ai?”, “Mang thai rồi còn đi diễn thế nào”… xuất hiện liên tục. Tuy vậy, tôi vẫn giữ quan niệm là sinh con không có gì xấu cả, tôi biết áp lực quanh mình vẫn còn nhiều, nhưng thà thẳng thắn đối diện với nó còn hơn lảng tránh để chuốc đau khổ, buồn phiền vào người.


Làm mẹ là điều tuyệt vời với Diệu Huyền lúc này.

Làm mẹ là điều tuyệt vời với Diệu Huyền lúc này.

Tôi biết sắp tới đây Diệu Huyền sẽ cho ra mắt bộ phim điện ảnh mới. Đấy có phải là dấu hiệu cho những bước chuyển mình mạnh mẽ của chị?

Phim White Valentines tôi đóng cùng , do chị làm đạo diễn. Thời điểm thực hiện bộ phim này cũng là lúc cuộc đời tôi gặp nhiều sóng gió nhất. Nói bước chuyển mình hay thay đổi gì thì cũng đúng, đây là vai diễn điện ảnh có nhiều đất diễn nhất của tôi. Và ở bộ phim này, tôi không yêu đàn ông, tôi là đồng tính nữ. Tôi cùng Vương Thu Vương trải qua mối tình đồng tính đẫm nước mắt. Có những cảnh quay giờ nghĩ lại tôi cũng không biết mình đã làm sao để diễn được.

Hy vọng rằng sau bộ phim này, mọi người sẽ thay đổi cách nhìn về Diệu Huyền. Lúc trước tôi là một cô gái gợi cảm, sexy, nay sẽ trở thành mẫu người cá tính, dám yêu dám hận và chịu trách nhiệm trước những gì mình làm.

Về vai đồng tính nữ, Diệu Huyền có sợ sẽ nhận phải những chỉ trích, phản đối từ khán giả?

Tôi rất lo lắng, phim Việt trước giờ vẫn còn chưa cởi mở với đề tài này. Tôi lo là vai của mình sẽ vấp phải một số ý kiến không hay. Tuy vậy, vẫn rất hy vọng là phim ra rạp an toàn (Cười). Về cảnh quay thân mật đồng tính với Vương Thu Phương, tôi sẽ không tiết lộ thêm. Tôi muốn giữ cho đến khi phim ra rạp. Chỉ có điều, sau này sinh con rồi, tôi sẽ hạn chế những cảnh quay nhạy cảm. Tôi muốn con tôi không buồn, không thấy ngại mỗi khi nhắc đến mẹ mình với bạn bè!

Cám ơn Diệu Huyền vì đã dành thời gian trò chuyện!

Theo Tri thức trẻ

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Rộ tin diễn viên Anh Dũng và con dâu tỷ phú Hoàng Kiều hẹn hò, Trương Ngọc Ánh lên tiếng giải oan

Rộ tin diễn viên Anh Dũng và con dâu tỷ phú Hoàng Kiều hẹn hò, Trương Ngọc Ánh lên tiếng giải oan

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Trương Ngọc Ánh mới đây đã có bài viết bày tỏ sự bức xúc khi có nhiều tin đồn thất thiệt về Anh Dũng và con dâu Hoàng Kiều. Cô phải lên tiếng để tránh những hiểu lầm.

Mai Thu Huyền tố phim bị chèn ép, chuyên gia: "Không thể đồng cảm"

Mai Thu Huyền tố phim bị chèn ép, chuyên gia: "Không thể đồng cảm"

Giải trí - 2 giờ trước

Mai Thu Huyền cho rằng phim mới ra mắt của cô bị chèn ép suất chiếu. Tuy nhiên, một số người không đồng tình với quan điểm này và cho rằng nữ nghệ sĩ "không có năng lực đạo diễn, sản xuất".

'Đóa hoa mong manh' của Mai Thu Huyền - Phim thế này sao bán được vé?

'Đóa hoa mong manh' của Mai Thu Huyền - Phim thế này sao bán được vé?

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Giành 9 giải thưởng quốc tế nhưng phim Đóa hoa mong manh của đạo diễn Mai Thu Huyền đang trở thành phim Việt có doanh thu thấp nhất của năm 2024 tính đến thời điểm này.

Tuấn Hưng gặp sự cố sức khỏe, xin 'bù đắp' khiến fan bất ngờ

Tuấn Hưng gặp sự cố sức khỏe, xin 'bù đắp' khiến fan bất ngờ

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Tuấn Hưng thông báo sẽ hoàn tiền vé cho những khán giả không chấp nhận sự cố sức khỏe anh gặp trong đêm nhạc mới đây. Đồng thời nam ca sĩ cũng có kế hoạch "bù đắp" cho fan bằng một đêm nhạc khác.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh 1 năm sau sinh con: "Chồng ủng hộ tôi trở lại showbiz"

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh 1 năm sau sinh con: "Chồng ủng hộ tôi trở lại showbiz"

Giải trí - 6 giờ trước

"Thú thật, ở nhà chăm con nghe có vẻ rất nhàn nhưng cũng vất vả và gặp nhiều khó khăn nên ông xã luôn ủng hộ việc tôi quay trở lại showbiz khi con đã cứng cáp", Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh nói.

Thân thế gây bất ngờ của chồng sắp cưới Midu: Tổng tài giàu có xứng tầm với cô dâu

Thân thế gây bất ngờ của chồng sắp cưới Midu: Tổng tài giàu có xứng tầm với cô dâu

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - Midu mới đây đã khiến mạng xã hội xôn xao khi cô khoác lên mình chiếc áo cưới xinh đẹp. Thông tin Midu sắp lấy chồng khiến nhiều người tò mò về thân thế chú rể.

MC Hoàng Trang VTV lần hiếm hoi kể về mẹ NSND Hà Vy và biến cố gia đình

MC Hoàng Trang VTV lần hiếm hoi kể về mẹ NSND Hà Vy và biến cố gia đình

Giải trí - 8 giờ trước

MC Hoàng Trang VTV chia sẻ về người mẹ nổi tiếng - NSND Hà Vy mà chị luôn ngưỡng mộ và quãng thời gian khó khăn khi chồng chị gặp tai nạn rất nặng.

3 diễn viên đóng vai Ngân Hà trong 'Trạm cứu hộ trái tim': Hồng Diễm quá già còn Linh Chi nói như đấm vào tai

3 diễn viên đóng vai Ngân Hà trong 'Trạm cứu hộ trái tim': Hồng Diễm quá già còn Linh Chi nói như đấm vào tai

Giải trí - 10 giờ trước

GĐXH - Ba diễn viên đóng vai Ngân Hà trong phim "Trạm cứu hộ trái tim" qua các độ tuổi thì Hồng Diễm bị cho là quá già, còn diễn viên đóng thời thiếu nữ thì không chỉ diễn đơ mà giọng nói còn như đấm vào tai... là quan điểm của kháng giả Saomai Phạm

Mối quan hệ của danh hài Xuân Hinh và chàng rể nổi tiếng, đẹp trai và gia thế như thế nào?

Mối quan hệ của danh hài Xuân Hinh và chàng rể nổi tiếng, đẹp trai và gia thế như thế nào?

Giải trí - 10 giờ trước

Nhắc đến chàng "rể quý", là con nhà gia thế, danh hài Xuân Hinh tỏ ra rất hài lòng.

Mỹ Linh chia sẻ về buổi uống cà phê trứng cùng CEO Apple Tim Cook

Mỹ Linh chia sẻ về buổi uống cà phê trứng cùng CEO Apple Tim Cook

Giải trí - 19 giờ trước

Ca sĩ Mỹ Linh chia sẻ rất vinh hạnh được đón tiếp CEO Apple Tim Cook ở Hà Nội khi ông có chuyến công tác đến Việt Nam.

Top