Hà Nội
23°C / 22-25°C

Diễn viên trẻ Jun Vũ: Tôi không khẳng định mình sẽ không yêu đại gia

Thứ bảy, 08:00 08/06/2019 | Giải trí

GiadinhNet - Sau thành công của 2 phim điện ảnh “Tháng năm rực rỡ”, “Người bất tử”, Jun Vũ chính thức đầu quân về công ty của đả nữ Ngô Thanh Vân. Gặp gỡ nữ diễn viên trong buổi ra mắt sách đánh dấu tuổi 24, Jun Vũ có chia sẻ khá thú vị về sự nghiệp và những tin đồn.


Jun Vũ ra mắt cuốn photobook sau khi đầu quân cho công ty Ngô Thanh Vân. Ảnh: TL

Jun Vũ ra mắt cuốn photobook sau khi đầu quân cho công ty Ngô Thanh Vân. Ảnh: TL

Sợ Ngô Thanh Vân như sợ mẹ

Sau phim điện ảnh “Người bất tử” không thấy bạn xuất hiện với dự án mới. Lý do gì khiến bạn “ngủ” kỹ như thế?

- Năm 2018, khá nhiều dự án gửi đến khán giả gồm cả MV, phim ảnh, sự nổi tiếng “ập” đến quá nhanh khiến tôi cảm thấy thời gian bị cuốn đi. Vì chưa có sự chuẩn bị kịp thời nên tôi cũng mắc phải những lỗi không đáng có.

Sau những bài học như thế, tôi nghĩ đã đến lúc cần lắng, nhìn lại xem một năm qua thành - bại thế nào để có thể cải thiện bản thân chuẩn bị cho lần tái xuất chỉn chu hơn.

Lựa chọn đầu quân cho công ty của Ngô Thanh Vân có phải là con đường để bạn hoàn thiện bản thân?

- Thực ra tôi biết đến chị Ngô Thanh Vân từ lâu qua nhiều phim và rất ngưỡng mộ hình ảnh “đả nữ” của chị. May mắn được người bạn giới thiệu vào công ty và được chị mở lời thì tôi gật đầu luôn. Vì là diễn viên tay ngang nên tôi được chị Vân dạy dỗ nhiều, từ điểm yếu đài từ đến diễn xuất. Tôi mong muốn sẽ trở thành “đả nữ” như chị Vân.

Làm việc dưới “trướng” của Ngô Thanh Vân, bạn cảm thấy thế nào?

- Tôi luôn có một áp lực mỗi khi đối diện với chị, dù chị chưa một lần lớn tiếng la mắng. Chị lúc nào cũng gọi tôi là “my baby girl” nhưng thực ra tôi sợ chị như sợ mẹ.

Tôi đến với nghệ thuật và làm mọi chuyện theo bản năng. Năm 16 tuổi, tôi bắt đầu tập tành làm người mẫu quảng cáo ở xứ chùa Vàng. 20 tuổi lần đầu tôi thử sức với vai trò diễn viên nhưng phải đến 24 tuổi tôi mới được khán giả công nhận.

Chị Vân đã uốn nắn tôi đi đúng điều tôi theo đuổi, cho tôi những bài học cuộc sống đến từ bản thân chị. Nếu không có chị Vân có lẽ tôi mãi chỉ là một đứa trẻ lông bông, loay hoay với niềm đam mê của mình nhưng không biết cách làm nó trở nên chuyên nghiệp.

Được biết sau một thời gian vắng bóng, bạn mới ra mắt cuốn photobook đánh dấu tuổi 24. Đây có phải định hướng của Ngô Thanh Vân khi bạn về đầu quân?

- Tôi là người thích chụp hình, có ước mơ một ngày nào đó ra mắt photobook nhưng có quá nhiều câu hỏi đặt ra: Ví dụ nếu sách ra mắt có ai ủng hộ không? Có được đón nhận không?... Chị Ngô Thanh Vân là người cho tôi đủ can đảm và góp phần tạo nên cảm hứng cho tôi thực hiện photobook.

Ngoài ra, một trong những nguồn cảm hứng khác để tôi thực hiện sản phẩm đầu tay là khi xem xong sách ảnh thứ hai của anh Isaac. Đây cũng là người đầu tiên tôi muốn mang tặng photobook “Cảm ơn, ngày thanh xuân rực rỡ”.

Từ dự án điện ảnh đến photobook này, Jun Vũ trong mắt khán giả vẫn là cô hot girl xinh đẹp. Bạn nghĩ sao về điều này?

- Bước chân vào showbiz với danh xưng hot girl nhưng thời điểm hiện tại, khi đã chọn điện ảnh tôi luôn mong muốn được khán giả gọi bằng danh xưng diễn viên.

Nếu vẫn bị gọi là hot girl có nghĩa khả năng của tôi vẫn chưa đủ. Mỗi khi được gọi như vậy, tôi chỉ biết cố gắng hơn để những tác phẩm sau này, khán giả sẽ biết đến Jun Vũ với vai trò một diễn viên chứ không phải hot girl.

Có một điều khá lạ, hình ảnh bạn chia sẻ trên trang cá nhân thường rất sexy, nóng bỏng nhưng hình ảnh trong cuốn photobook này lại rất dịu dàng?

- Tôi cũng từng thừa nhận sau khi nâng cấp vòng 1 thì khá tự tin với body và thường xuyên xuất hiện với phong cách sexy. Nhưng sau đó tôi nhận thấy fan hầu hết là học sinh, sinh viên nên đã cân nhắc, chuyển sang phong cách phù hợp hơn.

Trong cuốn photobook đầu tay, đa số hình ảnh của tôi đều mang hơi hướng đơn giản, nữ tính được chia làm 2 mảng hình ảnh Day - Night. Nếu như “Day” là Jun Vũ của công chúng - một cô gái đẹp, đầy sức sống, có khi nổi loạn, có khi không hoàn hảo thì khi lật ngược quyển sách, phần “Night” sẽ là Vũ Phương Anh: Đời thường, có thể ngồi ăn bánh tráng trộn ven đường bất chấp hình ảnh.

Nếu có “gì đó” với đạo diễn Quang Dũng thì đã không chỉ đóng vai phụ

Nhưng vì những hình ảnh sexy, cộng với vai ả đào Liên lả lơi, nóng bỏng cùng Quách Ngọc Ngoan trong “Người bất tử” mà có một thời gian bạn vướng nhiều tin đồn tình cảm, đặc biệt là có những tin nhắn khiếm nhã. Điều này đúng không?

- Thực tế là tôi nhận được rất nhiều tin nhắn. Nhiều người gọi điện hỏi thẳng tôi mời đi ăn tối riêng thì giá bao nhiêu hoặc nhắn tin muốn làm quen. Những tin nhắn, cuộc gọi như vậy là vô số. Những lúc như vậy, tôi sẽ im lặng từ chối. Tôi nghĩ điều này trong showbiz không phải hiếm.

Vậy còn tin đồn nhờ mối quan hệ với đạo diễn Quang Dũng bạn mới có vai diễn thì thế nào?

- Sao lại có tin đồn như thế? Phim của đạo diễn Quang Dũng tôi vẫn đi casting bình thường như những diễn viên khác. Nếu có gì đó với đạo diễn thì phải được nhận vai chính chứ trong đời nào lại chỉ tham gia vai phụ và phim tiếp theo tôi đã được mời tham gia rồi (cười).

Mới đây bạn tiết lộ thích yêu người quen biết, phải chăng đang ngầm xác định tin đồn với “photo ruột”?

- Thời điểm có tin đồn đó tôi từng nói vui với bạn photo rằng bây giờ đã được “nâng cấp” lên thành bồ của tôi rồi sau này chụp ảnh đừng có lấy tiền nữa.

Chứ thực tế chúng tôi chỉ là hai người bạn, bộ ảnh nào của tôi bạn ấy cũng lấy tiền hết đó. Không có ai bồ bịch mà như thế. Nói thật là tôi chơi hợp với con trai hơn con gái nên đôi khi mọi người hay đồn đoán.

Vậy bạn nghĩ sao nếu người ta nói Jun Vũ xinh đẹp chưa công khai người yêu vì chưa tìm được đại gia?

- Tôi không khẳng định mình sẽ không yêu đại gia nhưng dám khẳng định bản thân không dựa dẫm vào ai. Có người lo cho mình thì tốt nhưng bản thân tự lo được sẽ chủ động hơn trong cuộc sống. Nếu có chia tay, mình vẫn có thể tự tin sống tốt.

Đại gia hay người bình thường với tôi đều giống nhau. Nếu họ chân thành, tôi cũng đón nhận chứ không định kiến đại gia là người xấu xa hay gì cả. Nhưng thực tế, nhiều đại gia thường nghĩ họ có thể dùng tiền mua được tất cả và với những người như vậy, tôi từ chối thẳng.

Hình mẫu đàn ông lý tưởng của bạn như thế nào?

- Bố là mẫu đàn ông lý tưởng của đời tôi - một người luôn dịu dàng và lắng nghe mọi người, biết chăm sóc cho gia đình và đặc biệt là rất chiều con cái. Từ nhỏ tôi đã luôn ước lớn lên nhất định phải trở thành một người như bố.

Tôi giống bố nên rất “nam tính” và vì xung quanh Jun rất nhiều bạn thân là con trai nên tính cách không thể “bánh bèo”. Ít ai biết mỏng manh như thế này thôi nhưng tôi từng chơi các môn thể thao mạnh bạo như Muay thai.

Cảm ơn chia sẻ của Jun Vũ!

Ngọc Mai

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
'Mẹ chồng' Hồng Diễm phản ứng thế nào sau cái tát dạy dỗ 'con trai' Quang Sự?

'Mẹ chồng' Hồng Diễm phản ứng thế nào sau cái tát dạy dỗ 'con trai' Quang Sự?

Giải trí - 12 phút trước

GĐXH - Sau cảnh lấy đà tát Nghĩa (Quang Sự) trong "Trạm cứu hộ trái tim", NSND Mỹ Uyên hài hước chia sẻ trên trang cá nhân: "Tát thẳng tay thằng khó dạy".

Danh hài Quang Thắng: Lý do không đăng ảnh vợ và chuyện "Ngọc hoàng" Quốc Khánh nói 1 câu thấm 20 năm

Danh hài Quang Thắng: Lý do không đăng ảnh vợ và chuyện "Ngọc hoàng" Quốc Khánh nói 1 câu thấm 20 năm

Giải trí - 22 phút trước

Đến Nhà hát Kịch Hà Nội, Quang Thắng đã ngồi đợi sẵn. Thú thật, thoạt nhìn, tôi không nhận ra "Táo kinh tế", vì anh mặc giản dị, ngồi lẫn giữa ông bảo vệ, bà bán nước trước cửa nhà hát.

4 năm ngày mất diễn viên Mai Phương, con gái được nuôi dưỡng ra sao?

4 năm ngày mất diễn viên Mai Phương, con gái được nuôi dưỡng ra sao?

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Con gái cố diễn viên Mai Phương, bé Lavie mới đây lộ diện trong ngày giỗ của mẹ. 4 năm sau ngày mẹ mất, bé Lavie hiện tại có cuộc sống ra sao?

Trương Ngọc Ánh bảo vệ bạn trai kém 14 tuổi, khẳng định 'có chia tay đâu'

Trương Ngọc Ánh bảo vệ bạn trai kém 14 tuổi, khẳng định 'có chia tay đâu'

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Trương Ngọc Ánh và Anh Dũng mới đây rộ tin đã chia tay, tuy nhiên người trong cuộc đã quyết định lên tiếng phản pháo.

Nữ danh hài Việt: Cuộc đời tôi qua Mỹ trôi nổi lắm, cực khổ vô cùng

Nữ danh hài Việt: Cuộc đời tôi qua Mỹ trôi nổi lắm, cực khổ vô cùng

Giải trí - 4 giờ trước

"Nhà này tôi mướn, nói vậy người ta tưởng tôi giàu thì tội nghiệp tôi lắm" – Thúy Nga chia sẻ.

Nam ca sĩ gốc Huế nổi tiếng 'Làn sóng xanh' thập niên 90: Thời trẻ có cát-sê quay MV tới 20 chỉ vàng, tuổi U60 ra sao?

Nam ca sĩ gốc Huế nổi tiếng 'Làn sóng xanh' thập niên 90: Thời trẻ có cát-sê quay MV tới 20 chỉ vàng, tuổi U60 ra sao?

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Quang Linh nổi danh cuối thập niên 90 và đầu 2000 với giải thưởng "Làn sóng xanh". Thời trẻ, anh đi hát nhận cát-sê khủng, hiện tại tuổi U60, nam ca sĩ có cuộc sống ra sao?

Sau 'Tỷ Tỷ đạp gió rẽ sóng' Chi Pu hiện giờ ra sao?

Sau 'Tỷ Tỷ đạp gió rẽ sóng' Chi Pu hiện giờ ra sao?

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - Sau thành công của "Tỷ Tỷ đạp gió rẽ sóng”, Chi Pu không trở về Việt Nam mà chọn thị trường Trung Quốc làm nơi phát triển chính về nghệ thuật và kinh doanh. Hiện tại, cô có cuộc sống như thế nào?

'Người duy nhất được Lý Hùng công khai tình cảm' tung loạt ảnh thời thanh xuân

'Người duy nhất được Lý Hùng công khai tình cảm' tung loạt ảnh thời thanh xuân

Giải trí - 6 giờ trước

Loạt ảnh Y Phụng diện bikini để lộ đường cong gợi cảm ở tuổi thanh xuân khiến khán giả ngưỡng mộ.

Nam ca sĩ đầu tiên mua ô tô ở showbiz Việt: Tuổi xế chiều gầy yếu, tiều tụy ở Mỹ, bị tai biến, đi lại khó khăn

Nam ca sĩ đầu tiên mua ô tô ở showbiz Việt: Tuổi xế chiều gầy yếu, tiều tụy ở Mỹ, bị tai biến, đi lại khó khăn

Giải trí - 8 giờ trước

Quang Bình tâm sự rằng, anh bị tai biết liệt nửa người, giờ đi lại được nhưng vẫn còn yếu.

‘Đóa hoa mong manh’ chỉ còn 2-3 suất chiếu trong ngày: Cơ hội trụ rạp quá mong manh

‘Đóa hoa mong manh’ chỉ còn 2-3 suất chiếu trong ngày: Cơ hội trụ rạp quá mong manh

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - Sau 1 tuần công chiếu, đến nay, tại các rạp chỉ còn duy trì 2-3 suất chiếu/ngày. Cơ hội trụ rạp của Đóa hoa mong manh quả thật… mong manh.

Top