Hà Nội
23°C / 22-25°C

Diễn viên Thu Quỳnh kể chuyện dạy con sau khi chia tay Chí Nhân

Thứ bảy, 07:23 25/03/2017 | Giải trí

GiadinhNet - Cặp đôi đẹp Thu Quỳnh và Chí Nhân tuy không còn bên nhau nhưng vì hạnh phúc của con, họ xác định gạt bỏ cảm xúc cá nhân để nhìn về một hướng là con trai. "Cả tôi và anh Nhân dù không còn đi chung đường nhưng cùng chung một quan điểm, đó là hãy làm những gì tốt nhất cho con. Hôn nhân tan vỡ là lỗi của hai người chứ không phải của cha mẹ, con cái nên mối quan hệ ấy vẫn phải được duy trì và trân trọng", Thu Quỳnh nói.

Thu Quỳnh và MC Danh Tùng trong phim Sống chung với mẹ chồng (ảnh nhân vật cung cấp).
Thu Quỳnh và MC Danh Tùng trong phim "Sống chung với mẹ chồng" (ảnh nhân vật cung cấp).

“Tôi sẽ không đảm đương vai trò của người cha”

Đóng phim giữa thời điểm con còn nhỏ, gia đình gặp sóng gió... chị gặp những khó khăn như thế nào?

- Thực ra tôi không gặp quá nhiều khó khăn hay vất vả trong hoàn cảnh đó. Vì bên cạnh tôi vẫn còn có bố mẹ, em trai nên luôn được ủng hộ, giúp đỡ khi cần. Điều tôi băn khoăn nhất chính là lời mời của đạo diễn Vũ Trường Khoa. Lúc anh đề nghị tôi tham gia, tôi đã rất lo lắng hỏi anh: "Sao anh lại giao vai đó cho em? Anh không sợ em làm hỏng vai à?". "Sống chung với mẹ chồng" (trước đó có tên là “Yêu thương mong manh”) là bộ phim đánh dấu sự trở lại với phim truyền hình sau một thời gian tôi kết hôn, làm vợ và làm mẹ nên khá run. Rất may, vai diễn trong phim của tôi không quá dài hơi như vai của Bảo Thanh nên tôi cũng cáng đáng được.

Trong phim, chị có mối quan hệ khá căng thẳng với mẹ chồng. Vậy trong thời gian chị và Chí Nhân còn ở bên nhau thì mối quan hệ đó ngoài đời diễn ra thế nào?

- Thời gian làm dâu của tôi chưa dài nên sự căng thẳng như vậy không diễn ra với tôi. Cũng có lúc "bát đũa xô nhau" đấy nhưng để thành chuyện lớn thì chưa từng có. Mẹ anh Nhân khá thương tôi nên là một người con, tôi cũng xác định mình phải thay đổi tính cách để hài hòa nhất với mẹ chồng.

Bây giờ chia tay rồi, chị nuôi con một mình thì hẳn là sẽ được ông bà nội thương nhiều hơn chứ?

- Tôi cũng không rõ là có được thương nhiều hơn không, vì đâu còn ở bên cạnh ông bà như trước nữa. Nhưng có thể nói rằng mối quan hệ của tôi và gia đình bên nội của bé Be khá tốt. Bé thường xuyên sang thăm ông bà, được bố đưa đi chơi vào dịp cuối tuần hay những sự kiện quan trọng của con thì đều có mặt anh Nhân. Cả tôi và anh Nhân dù không còn đi chung đường nhưng cùng chung một quan điểm, đó là hãy làm những gì tốt nhất cho con. Hôn nhân tan vỡ là lỗi của hai người chứ không phải của cha mẹ, con cái nên mối quan hệ ấy vẫn phải được duy trì và trân trọng.

Không ít người sau ly hôn thường khá nghiệt ngã với cha của đứa bé, đưa ra những "yêu sách" mới cho gặp gỡ. Chị còn trẻ mà đã xác định được như vậy thật đáng nể. Đó là do chị tự rút ra hay có sự tư vấn của cha mẹ?

- Bố mẹ luôn để tôi được quyết định mọi chuyện, chỉ đưa ra những lời khuyên mà thôi. Hơn ai hết, bố mẹ hiểu chỉ có tôi mới là người quyết định cuộc sống cho mình. Tôi nghĩ, dù có chuyện gì xảy ra thì cảm xúc của con cái mới là điều quan trọng nhất, nhất là khi bé vốn đã chịu thiệt thòi từ khi không có cả bố và mẹ cùng ở bên. Be yêu bố và tình cảm của người cha luôn ảnh hưởng đến tính cách của con. Đó là một thực tế mà nếu yêu con thì người ta sẽ không tìm cách ngăn cản, chia cắt. Tôi xác định mình sẽ không làm hết phần việc mà một người mẹ đơn thân phải làm. Vai trò làm cha, tôi sẽ để anh Nhân gánh vác. Không chỉ vì mình mà hơn hết là vì con là chủ yếu. Nếu mình cứ sống khắc nghiệt như vậy thì người khổ đầu tiên chính là mình.

Gia tài lớn nhất là đứa con

Chị và Chí Nhân đều là những diễn viên quen thuộc của màn ảnh nhỏ. Nếu tới đây có đạo diễn mời hai người vào một dự án phim thì chị có sẵn sàng?

- (cười) Hiện tại điều đó chưa xảy ra nên tôi cũng không biết nó sẽ như thế nào. Thôi để lúc đó hãy tính. Hiện tại, tôi đã thoát ra khỏi sự suy nghĩ nặng nề để tự giải phóng cho mình. Nói chung mọi thứ khá ổn và được làm những gì mình thích. Liên quan đến con thì tôi và anh Nhân vẫn liên hệ, trao đổi thường xuyên.

Chị nghĩ sao nếu đạo diễn Vũ Trường Khoa mời chị vào phim "Sống chung với mẹ chồng" chỉ vì chị đang là cái tên "hot" sau cuộc hôn nhân đổ vỡ với Chí Nhân?

- Một đạo diễn chuyên nghiệp thì sẽ không bao giờ trông chờ vào điều đó. Bản thân tôi là một diễn viên sân khấu của Nhà hát Tuổi trẻ, từng tham gia đóng phim truyền hình và phim điện ảnh thì không thể nói được mời chỉ vì câu chuyện cá nhân. Dù được mời vào phim nhưng thực lòng, tôi từng rất hâm mộ đạo diễn Vũ Trường Khoa và thầm mong có dịp được đóng phim của anh. Thời điểm tôi đang ở trong "tâm bão", cũng có nhiều lời mời tôi xuất hiện nhưng tôi đều từ chối. Nổi tiếng là điều ai cũng mong muốn, nhưng để đi lên bằng cách đó không có trong quan niệm của tôi. Kể cả có khó khăn hơn khi không có "chiêu trò" nhưng tôi vẫn tự hào vì mình được đi lên bằng chính khả năng của mình.

Nhiều người cho rằng, chị kết hôn giữa lúc đang có nhiều cơ hội để làm nghề. Nghĩ lại chị có thấy tiếc không?

- Thì đổi lại, tôi có một gia tài rất lớn đó là con trai đó thôi! Trước nay tôi luôn xác định, gia đình là trên hết. Sau khi đóng xong "Sống cùng lịch sử", tôi nhận được nhiều lời mời đóng phim nhưng vẫn gác lại để tập trung cho gia đình. Bây giờ bé Be cũng được hơn 1 tuổi rồi, lại có bố mẹ ruột đỡ đần nên tôi cũng yên tâm tiếp tục công việc.

Làm mẹ đơn thân, chị cũng chỉ làm nghề chứ không kinh doanh thì có gặp nhiều khó khăn không?

- Hiện tại lịch diễn của tôi khá nhiều nên thú thực tôi cũng không quá thiếu thốn trong việc nuôi con. Cũng có một vài kế hoạch riêng nhưng tôi vẫn còn đang cân nhắc. Ngoài đi diễn, có thời gian thì tôi vẽ để giải tỏa tâm trạng.

Cảm ơn diễn viên Thu Quỳnh!

Diễn viên Thu Quỳnh được biết đến qua các bộ phim “Sống cùng lịch sử”, “Hôn nhân trong ngõ hẹp” và sắp tới là “Sống chung với mẹ chồng” dài 32 tập (phát sóng từ ngày 6/4 trên VTV1. Ngay từ khi còn là một sinh viên của Khoa Sân khấu (ĐH Sân khấu điện ảnh), cô đã gây ấn tượng với các vai diễn trong bộ phim “Nhà có nhiều cửa sổ”, “13 nữ tử tù”. Với thành công trong vai Oanh trong vở kịch “Mùa hạ cuối cùng”, cô đã giành được Huy chương Bạc tại Hội diễn Sân khấu kịch Lưu Quang Vũ. Sau khi tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam đạt được thành công nhất định, Thu Quỳnh không dấn thân vào showbiz mà chuyên tâm với nghệ thuật. Sắp tới, cô sẽ tham gia một dự án phim truyền hình mang tên “Ngược chiều nước mắt” của đạo diễn Minh Trí và dàn dựng vở kịch “Mùa hạ cuối cùng” với Nhà hát Tuổi trẻ. Thu Quỳnh tâm sự, việc tham gia các bộ phim về đề tài gia đình khiến cô học hỏi được nhiều điều trong quan hệ ứng xử cũng như chín chắn và mạnh mẽ hơn trong cuộc sống.

Minh Nhật (thực hiện)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tản văn: Đức Trọng

Tản văn: Đức Trọng

Xem - nghe - đọc - 6 giờ trước

GĐXH - Tôi ngồi xuống phóng tầm mắt ra phía thung lũng dưới chân đồi, hít hà mùi ô-xy tinh khiết, mùi hương hoa dìu dịu rồi lặng lẽ thưởng thức những phút giây diệu kỳ của cuộc sống.

NSND Quốc Khánh và cuộc sống độc thân ở tuổi 61

NSND Quốc Khánh và cuộc sống độc thân ở tuổi 61

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - NSND Quốc Khánh không chỉ nổi tiếng với tài năng diễn xuất xuất sắc, nghệ sĩ còn thu hút sự quan tâm của khán giả bởi cuộc sống cá nhân đầy màu sắc và thú vị.

Vụ kiện gần một thập kỷ giữa Brad Pitt và Angelina Jolie

Vụ kiện gần một thập kỷ giữa Brad Pitt và Angelina Jolie

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - Vụ kiện của Brad Pitt và Angelina Jolie không phải là ngoại lệ. Vụ kiện ly hôn giữa họ đã kéo dài suốt nhiều năm và thu hút sự quan tâm của không chỉ là các fan hâm mộ mà còn là của giới truyền thông và luật sư.

Cuộc hôn nhân bí ẩn của tài tử "Bản tình ca mùa đông" và vợ kém 13 tuổi

Cuộc hôn nhân bí ẩn của tài tử "Bản tình ca mùa đông" và vợ kém 13 tuổi

Giải trí - 8 giờ trước

Cuộc hôn nhân kín tiếng giữa nữ diễn viên Hàn Quốc Park Soo Jin và tài tử Bae Yong Joon luôn là một ẩn số với người hâm mộ. Cặp đôi kết hôn được 9 năm, có 2 con chung nhưng hiếm khi xuất hiện chung.

Vợ sắp cưới kém 12 tuổi của diễn viên Anh Đức: Xinh đẹp như hotgirl, gu thời trang 'bánh bèo'

Vợ sắp cưới kém 12 tuổi của diễn viên Anh Đức: Xinh đẹp như hotgirl, gu thời trang 'bánh bèo'

Giải trí - 9 giờ trước

GĐXH - Sở hữu sắc vóc mảnh mai, Quỳnh Anh - vợ sắp cưới của diễn viên Anh Đức - yêu thích phong cách nữ tính, thể hiện qua trang phục phom dáng bèo nhún, xếp tầng, chất liệu lụa, voan.

Cuộc gặp gỡ của 2 diễn viên 'Đất phương Nam', bất ngờ với phản ứng của 'bác Ba Phi' Mạc Can

Cuộc gặp gỡ của 2 diễn viên 'Đất phương Nam', bất ngờ với phản ứng của 'bác Ba Phi' Mạc Can

Giải trí - 10 giờ trước

GĐXH - Cựu diễn viên Phùng Ngọc - vai thằng Cò "Đất phương Nam" (1997) mới đây ghé viện dưỡng lão thăm nghệ sĩ Mạc Can sau gần 30 năm nhưng "Bác Ba Phi" không nhận ra "thằng Cò" vì... lớn quá.

'Mẹ chồng' Hồng Diễm phản ứng thế nào sau cái tát dạy dỗ 'con trai' Quang Sự?

'Mẹ chồng' Hồng Diễm phản ứng thế nào sau cái tát dạy dỗ 'con trai' Quang Sự?

Giải trí - 11 giờ trước

GĐXH - Sau cảnh lấy đà tát Nghĩa (Quang Sự) trong "Trạm cứu hộ trái tim", NSND Mỹ Uyên hài hước chia sẻ trên trang cá nhân: "Tát thẳng tay thằng khó dạy".

Danh hài Quang Thắng: Lý do không đăng ảnh vợ và chuyện "Ngọc hoàng" Quốc Khánh nói 1 câu thấm 20 năm

Danh hài Quang Thắng: Lý do không đăng ảnh vợ và chuyện "Ngọc hoàng" Quốc Khánh nói 1 câu thấm 20 năm

Giải trí - 11 giờ trước

Đến Nhà hát Kịch Hà Nội, Quang Thắng đã ngồi đợi sẵn. Thú thật, thoạt nhìn, tôi không nhận ra "Táo kinh tế", vì anh mặc giản dị, ngồi lẫn giữa ông bảo vệ, bà bán nước trước cửa nhà hát.

4 năm ngày mất diễn viên Mai Phương, con gái được nuôi dưỡng ra sao?

4 năm ngày mất diễn viên Mai Phương, con gái được nuôi dưỡng ra sao?

Giải trí - 12 giờ trước

GĐXH - Con gái cố diễn viên Mai Phương, bé Lavie mới đây lộ diện trong ngày giỗ của mẹ. 4 năm sau ngày mẹ mất, bé Lavie hiện tại có cuộc sống ra sao?

Trương Ngọc Ánh bảo vệ bạn trai kém 14 tuổi, khẳng định 'có chia tay đâu'

Trương Ngọc Ánh bảo vệ bạn trai kém 14 tuổi, khẳng định 'có chia tay đâu'

Giải trí - 15 giờ trước

GĐXH - Trương Ngọc Ánh và Anh Dũng mới đây rộ tin đã chia tay, tuy nhiên người trong cuộc đã quyết định lên tiếng phản pháo.

Top