Hà Nội
23°C / 22-25°C

Diễn viên Hồng Diễm: Đóng phim nào cũng kèm điều kiện không hôn, không cảnh nóng

Chủ nhật, 08:00 01/04/2018 | Giải trí

GiadinhNet - Từ tham gia nhiều phim truyền hình ăn khách và hiện tại là “Cả một đời ân oán”, diễn viên Hồng Diễm cho biết, nguyên tắc của chị khi nhận lời tham gia phim là “không hôn, không cảnh nóng”. Phần vì chị nghĩ mình làm không tốt, phần nữa có khi là… sợ chồng.


Hồng Diễm vào vai nhân vật Dung ở giai đoạn 20 năm sau (ảnh VTV cung cấp)

Hồng Diễm vào vai nhân vật Dung ở giai đoạn 20 năm sau (ảnh VTV cung cấp)

Cảnh quay tình cảm nhất chỉ là ôm

Ở phần 1, vai Dung của chị bị đánh giá là đều đều, không có bản sắc như nhân vật trong bản gốc “Cô dâu bạc triệu”. Tự nhận xét thì chị thấy chưa hài lòng về vai diễn của mình ở điểm nào?

-Lúc đầu đọc kịch bản, tôi đã có ý định không nhận lời, vì thấy cô Dung này không có gì đặc sắc, chỉ được mỗi cái là lành. Cũng là mẫu phụ nữ hiền lành nhưng trong Cầu vồng tình yêu, nhân vật của tôi dù hiền nhưng bên trong rất kiên định và mạnh mẽ. Bản gốc là “Cô dâu bạc triệu” của Đài Loan (Trung Quốc) tôi cũng đã xem và thấy rất thích, vì nhấn vào nhân vật Dung, còn ở bản Việt hóa thì ai cũng là chính, đều có màu sắc và số phận chứ không tập trung vào cô dâu bạc triệu nữa. Thực ra, việc tạo ra tuyến nhân vật hiền lành hết mức như Dung, Đăng, bà Mai, ông Quang là ý đồ của đạo diễn, nhằm đối chọi với tuyến nhân vật ghê gớm như bà Lan, Phong và Diệu. Sự khác biệt rõ nét này sẽ khiến các nhân vật xung đột dữ dội với nhau, khiến câu chuyện có sức hút và hấp dẫn hơn.

Dường như chị hay bị các đạo diễn “đo ni” cho những tạng vai hiền lành, nhu mì. Nếu được chọn thì chị muốn nhân vật của mình ra sao?

-Nếu là kiểu ghê gớm, điên diên như vai Diệu của Lan Phương thì chắc chắn là tôi không làm được rồi. Phải nói là Lan Phương làm vai này quá tốt. Mỗi lần diễn là rất nhập vai và rất hợp với cô ấy. Về phần mình, tôi thích kiểu tính cách nhân vật nữ chính của “Vì sao đưa anh tới” của Hàn Quốc. Trẻ trung, vui vẻ và cá tính, đáng yêu. Tuy nhiên, ở phần 2 này, nhân vật của tôi sẽ có nhiều đất diễn hơn khi nhân vật đã già.

Khi đươc mời vào dự án phim mới, chị thường xem xét những yếu tố nào rồi mới nhận lời?

-Đó là kịch bản và xem mình có hợp không, có duyên không nữa, vì tôi là người khá duy tâm. Mình là diễn viên không chuyên nên phải chú trọng kịch bản tốt, phù hợp với tạng của mình. Nó sẽ giúp mình yêu nhân vật đó mà diễn có cảm xúc hơn. Ngoài ra còn có yếu tố nữa là phải nhận được sự đồng ý của ông xã và vai đó không có cảnh nóng.

Vì sao phải là không có cảnh nóng? Trong khi với một diễn viên chuyên nghiệp thì thử thách nào cũng phải vượt qua, miễn là nó cần thiết cho vai diễn?

-Như đã nói thì tôi chỉ là diễn viên tay ngang thôi mà. Đành rằng cũng đã tham gia nhiều phim, cũng được coi là diễn viên đúng nghĩa rồi nhưng quan điểm “không cảnh nóng” thì tôi vẫn muốn đặt thành nguyên tắc. Từ trước đến nay, cảnh quay tình cảm nhất của tôi cùng lắm là ôm thôi chứ không hôn bao giờ. Mỗi khi nhận lời làm phim là lại “giao hẹn” với đạo diễn “em không hôn đâu nhé”. Các đạo diễn cũng hiểu điều đó nên khi chọn vai cho nhân vật cũng tự loại trừ trước để “nhắm” vai cho tôi.

Thỏa mãn hết các điều kiền đó rồi thì vẫn còn một “cửa ải” nữa là sự đồng ý của ông xã. Vì chị không nhận được sự ủng hộ làm nghệ thuật của chồng?

- Tôi hơi khác các bạn diễn một chút là mỗi dự án mới được mời đều bàn bạc với ông xã, mình thích và ông xã đồng thuận rồi thì mới tham gia. Ông xã không ở trong nghề mà làm kinh doanh, nên đương nhiên là có cái nhìn hơi tiêu cực so với người làm nghệ thuật. Tuy nhiên, không phải vì thế mà anh cấm cản tôi làm nghề, chỉ là tự tôi thấy cần phải như thế. Khi mình hiểu tính cách, quan điểm của chồng thì cố gắng tránh hạn chế nhất sự khác nhau để không dẫn đến mâu thuẫn. Được đồng thuận thì mình sẽ có người chia sẻ việc nhà, chăm sóc con cái để được làm nghề lâu dài hơn nữa.

Tự khép mình lại từ khi có gia đình

Đã bao giờ chị vì sự phản đối của chồng mà từ chối tham gia phim chưa?

- Chắc là do các đạo diễn luôn chọn sẵn nhân vật cho tôi rồi nên không bị đặt vào hoàn cảnh “cân não” như vậy. Tuy nhiên, ở phần 2 này thì ông xã cũng hơi khó chịu vì lúc đầu, phim chỉ quay ở Hà Nội. Giờ lại quay tận Quảng Ninh, mà ông xã thì không bao giờ muốn tôi đi quay xa cả.

Từ trước đến nay, chị là người rất giữ gìn hình ảnh và chưa từng để xảy ra bất cứ lời đồn nào về tình cảm với người khác. Vậy thì việc “phòng xa” này của ông xã có phải là chưa thực sự tin tưởng chị?

-Chồng tôi là người làm kinh doanh nên rất bận, đi công tác nhiều nữa. Nếu mình đi diễn suốt thì sẽ đẩy thêm áp lực cho chồng, ngoài ra con cái cũng sẽ rất thiệt thòi. Tôi vẫn luôn tự xác định là phải tranh thủ gần con lúc chúng đang còn nhỏ như thế này, không nhỡ lúc lớn lên rồi, có muốn ôm một cái nó cũng đẩy mình ra. Hi sinh thời gian một chút để cho gia đình mình được trọn vẹn, yên ấm chẳng tốt hơn hay sao?

Nhưng như thế thì chị cũng sẽ khó vươn tới đỉnh cao trong nghề lắm?

-Đúng là cũng có chút hạn chế về nghề nhưng đó là sự lựa chọn của mình, ngay từ đầu đã xác định như vậy rồi. Mỗi khi quyết định điều gì thì tôi đều đặt gia đình lên trước, xem là công việc đó có ảnh hưởng đến gia đình hay không. Thế nên, cùng xuất phát điểm với phim Cầu vồng tình yêu nhưng Hồng Đăng bây giờ đã là một ngôi sao sáng, còn tôi vẫn lẹt đẹt. Thôi thì mình đã chọn rồi thì hãy đi theo nó. Với tôi gia đình là một khoảng trời rất thiêng liêng nên rất ít khi chia sẻ chuyện gia đình với báo chí hay kể nó trên facebook. Mỗi khi về nhà, tôi bỏ lại công việc phía sau để toàn tâm toàn ý cho chồng con.

Hình như chị không bị áp lực về việc kiếm tiền?

-Trong gia đình thì ông xã là người kiếm tiền chính, tôi chỉ ở nhà lo chăm con và cũng có công việc kinh doanh riêng là thời trang trẻ em. Chính vì thế mà áp lực kinh tế cũng nhẹ nhàng hơn.

Gần đây, nhiều diễn viên trẻ hay tâm sự chuyện bị đạo diễn, hoặc người có tiền gạ gẫm, cho nhà cho xe để cặp kè. Sở hữu nhan sắc như chị hẳn là cũng không ít lần rơi vào hoàn cảnh ấy?

- Ở đoàn phim thì tôi không gặp chuyện đó vì chúng tôi là ê kíp quá thân quen với nhau. Như với đạo diễn Trọng Trinh, tôi đã làm 3 phim của anh nên anh quá hiểu con người tôi. Ở ngoài thì cũng có đấy nhưng thường thì họ không ngỏ ý lộ liễu mà thông qua một người khác để mời mình. Từng là người mẫu nên tôi hiểu rất rõ những ẩn ý đằng sau lời mời đó nên cũng khéo léo từ chối. Lúc còn trẻ thì có thể mình nhận lời để mở rộng mối quan hệ nhưng khi có gia đình rồi thì tôi tự khép mình lại. Với bạn diễn thì thật may mắn là đến giờ chưa có ai làm mình bị “say nắng” cả. Tôi diễn “ăn ý” với Hồng Đăng cũng là vì chúng tôi có cùng quan điểm giống nhau, đó là luôn coi trọng gia đình. Các nhân vật tôi diễn cũng đều có tính cách như vậy, rất rõ ràng và dứt khoát trong chuyện tình cảm. Như trong “Cả một đời ân oán”, dù có mối tình rất sâu nặng với Phong (Hồng Đăng) nhưng khi đã lấy người khác thì cô ấy vẫn không để tình cảm riêng lấn lướt, dù có bị đặt trong hoàn cảnh trớ trêu với nhiều mối quan hệ phức tạp của dòng họ Vũ gia.

Cảm ơn diễn viên Hồng Diễm!

Sau khi kết thúc phần 1 ở tập 34, bộ phim sẽ được tiếp nối với thời điểm 20 năm sau. Qua những năm tháng đầy giông bão của gia đình nhà họ Vũ, sau 20 năm, một lần nữa số phận đã sắp đặt họ gặp lại nhau. Những bí mật chưa có lời giải của 20 năm trước sẽ đẩy câu chuyện phim Cả một đời ân oán phần 2 trở nên kịch tính hơn. Bối cảnh phim của Cả một đời ân oán phần 2 cũng được thay đổi theo câu chuyện phim. Hai đạo diễn Nguyễn Trọng Trinh và Bùi Tiến Huy đã lựa chọn Quảng Ninh là bối cảnh chính. Một không gian miền biển với nhiều cảnh đẹp của một thị trấn yên tĩnh sẽ đối lập với câu chuyện đầy cao trào và kịch tính sẽ diễn ra tại đây. Bên cạnh những nhân vật đã xuất hiện trong phần 1, một dàn diễn viên mới của phần 2 sẽ xuất hiện trong câu chuyện của nhà họ Vũ. Đó là những gương mặt trẻ như: Anh Tuấn, Lương Thanh, Kiên Hoàng, Hạ Anh, Huỳnh Anh. Trong đó, Huỳnh Anh sẽ vào vai bé Nguyên của 20 năm sau. Phần 2 của phim sẽ tiếp nối từ ngày 12/4 trên kênh VTV3.

Thanh Hà (thực hiện)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nam ca sĩ gốc Quy Nhơn nổi tiếng 'Làn sóng xanh' năm 2000: U50 mua biệt thự 400m2 tặng mẹ, sống độc thân

Nam ca sĩ gốc Quy Nhơn nổi tiếng 'Làn sóng xanh' năm 2000: U50 mua biệt thự 400m2 tặng mẹ, sống độc thân

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - Quang Dũng nổi tiếng với khán giả những năm 2000 trong giải thưởng "Làn sóng xanh". Nam ca sĩ gốc Quy Nhơn sau nhiều năm ca hát vẫn độc thân và có cuộc sống giàu có bên mẹ già.

Cuộc sống trái ngược của Phượng Chanel và Quách Ngọc Ngoan sau 3 năm chia tay

Cuộc sống trái ngược của Phượng Chanel và Quách Ngọc Ngoan sau 3 năm chia tay

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - Quách Ngọc Ngoan dần trở lại showbiz sau 1 năm tuyên bố vỡ nợ còn Phượng Chanel hiện có cuộc sống kín tiếng bên các con.

NÓNG: Bảo Anh chính thức công khai dung mạo và thông tin con gái đầu lòng!

NÓNG: Bảo Anh chính thức công khai dung mạo và thông tin con gái đầu lòng!

Thế giới showbiz - 7 giờ trước

Cuối cùng, Bảo Anh đã cho nhóc tỳ ra mắt công chúng.

Loạt động thái gây xôn xao của Bảo Anh trước khi "trượt tay" khoe ảnh bé gái 13 tháng tuổi

Loạt động thái gây xôn xao của Bảo Anh trước khi "trượt tay" khoe ảnh bé gái 13 tháng tuổi

Giải trí - 8 giờ trước

Việc Bảo Anh "lỡ tay" đăng hình bé gái 13 tháng tuổi đang gây bão cộng đồng mạng.

Trước khi lên xe hoa cùng chồng doanh nhân, Midu từng có mối quan hệ thân thiết với 3 nam đồng nghiệp nổi tiếng

Trước khi lên xe hoa cùng chồng doanh nhân, Midu từng có mối quan hệ thân thiết với 3 nam đồng nghiệp nổi tiếng

Giải trí - 11 giờ trước

GĐXH - Midu trước khi lên xe hoa cùng chồng doanh nhân, cô đã có mối quan hệ rất thân thiết với 3 sao nam nổi tiếng trong làng giải trí. Họ là ai?

NS Đức Lưu "Thị Nở" góp cổ phần ở trường đại học, sống sung túc vào tuổi 85

NS Đức Lưu "Thị Nở" góp cổ phần ở trường đại học, sống sung túc vào tuổi 85

Giải trí - 11 giờ trước

NSƯT Đức Lưu - Thị Nở của phim "Làng Vũ Đại ngày ấy" - ở một mình thoải mái, sung túc trong ngôi nhà sau đình làng Trung Tự, Hà Nội. Bà bảo, vì còn khỏe mạnh nên không muốn phiền con, cháu.

Đỗ Thị Hà nói gì về tin đồn sắp làm dâu hào môn?

Đỗ Thị Hà nói gì về tin đồn sắp làm dâu hào môn?

Giải trí - 12 giờ trước

GĐXH - "Tôi muốn giữ khoảng trời riêng và bình yên cho câu chuyện cá nhân của tôi", Đỗ Thị Hà chia sẻ về tin đồn hẹn hò thiếu gia tập đoàn lớn.

Cuộc đời nam diễn viên Việt từng sa ngã, 3 đời vợ: Sống bình yên, tích cực ở quê nhà, chưa yêu thêm ai

Cuộc đời nam diễn viên Việt từng sa ngã, 3 đời vợ: Sống bình yên, tích cực ở quê nhà, chưa yêu thêm ai

Giải trí - 15 giờ trước

Sau những sa ngã, biến cố, nam diễn viên Việt có tài nhưng nhiều tai tiếng một thời chỉ mong cuộc sống bình an, có sức khỏe để chăm sóc con cái.

Thanh Hằng lần đầu bộc bạch về việc chủ động ôm, hôn chồng trên mạng xã hội: Muốn thì phải nói

Thanh Hằng lần đầu bộc bạch về việc chủ động ôm, hôn chồng trên mạng xã hội: Muốn thì phải nói

Giải trí - 17 giờ trước

Sau khi kết hôn, Thanh Hằng rất chủ động trong việc thể hiện tình cảm với chồng.

Quang Thắng: Người ta kiện, khiến tôi choáng!

Quang Thắng: Người ta kiện, khiến tôi choáng!

Giải trí - 19 giờ trước

"Nhiều người cũng thắc mắc, hỏi tôi: Sao năm nay sao không thấy ông Quang Thắng có mặt trong danh sách NSND nhỉ?", Quang Thắng chia sẻ.

Top