Hà Nội
23°C / 22-25°C

Diễn viên Hải Anh chấm dứt đời độc thân

Thứ năm, 11:13 28/01/2010 | Giải trí

Nam diễn viên có “cái mặt không chơi được” sẽ tổ chức lễ thành hôn cùng nhà thiết kế thời trang Minh Nguyệt, kém anh 11 tuổi, vào ngày 25/2.

Hải Anh - Minh Nguyệt quyết định kết hôn sau 5 tháng quen biết.

- Nguyên cớ nào đưa hai người đến với nhau?

- Nguyệt là nhà thiết kế còn tôi kinh doanh thời trang. Chúng tôi hay có dịp làm chung nên ngấm nhau lúc nào không biết. Phải duyên phải số nó vồ lấy nhau. Cả hai đã cùng trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm, thậm chí lung lay nhưng cuối cùng đã hiểu và thông cảm để đi đến quyết định gắn kết cuộc đời.

Nguyệt là người hướng nội, không phải tuýp ồn ào thích nhao nhao ra xã hội khẳng định tên tuổi. Cô ấy làm thiết kế nhưng thường chỉ đứng trong hậu trường, ít khi chường mặt ra ngoài. Sau nhiều sóng gió, tôi thấy cái mình cần ở người con gái là sự ổn định, bình yên. Nếu nói là tìm thấy một tâm hồn đồng cảm e rằng quá lãng mạn sự việc nhưng tôi thực sự bị chinh phục bởi người con gái giản dị này.

- Ngoài việc là một diễn viên ghi dấu ấn với “cái mặt không chơi được”, anh còn kinh doanh khá thành công, có cơ hội tiếp xúc với các cô gái chân dài. Anh tạo sự tin tưởng cho người phụ nữ của mình và gia đình cô ấy ra sao?

- Đúng là đối với nhiều người, cái mặt của tôi không ưa được, nhưng tôi không thuyết phục mọi người bởi ánh mắt đầu tiên. Ít khi có cô nào "đổ" vì tôi đẹp giai mà chỉ "ngã" vì tôi khéo mồm, đâm ra tôi lại phải “mồm miệng đỡ dung nhan”.

Thường các cụ lớn tuổi không muốn gả con gái mình cho diễn viên vì xác suất ly hôn cao, nhưng ai cũng biết công việc chính của tôi là kinh doanh, đóng phim chỉ là sở thích, không phải là thứ mình đắm chìm. Thoát khỏi nghiệp diễn, tôi hoàn toàn là một anh chàng văn phòng, đủ gây ấn tượng tin cậy cho người đối diện.

Theo quan niệm của tôi, đàn ông thường làm chủ cuộc chơi. Khi muốn gia đình mình bình yên, anh ta sẽ biết mình chơi đến mức độ nào. Cả tuổi trẻ mình đã bồng bềnh rồi, đến giờ mình cần tĩnh lại. Tuổi 36 mà vẫn vừa thích có vợ vừa thích nhiều người đẹp vây quanh thì khó mà có cuộc sống bình ổn.

Ai cũng có quá khứ. Tôi hơn Nguyệt 11 tuổi, hẳn quyển quá khứ của tôi phải hơn Nguyệt vài tập, nhưng ngày đó, Nguyệt chưa xuất hiện nên chẳng thể thắc mắc sao anh thế này thế kia. May mắn là Nguyệt không bao giờ căn vặn tôi chuyện cũ hay có tính nói xấu bạn gái chồng sắp cưới như những cô nàng khác. Nhờ thế mà tôi không bị đau đầu.

- Anh làm thế nào để san bằng khoảng cách tuổi tác giữa hai người?

- Tôi lại cho rằng đây là một khoảng cách an toàn, đủ để người đàn ông bao dung và đủ để người phụ nữ cảm thấy nhỏ bé trong vòng tay người đàn ông của mình. Cái bình đẳng là khi người ta cùng giải quyết công việc, còn trong cuộc sống gia đình rất nhiều thứ xô lệch, tuổi tác và tính cách sẽ ảnh hưởng đến những xô lệch ấy. Người đàn ông lớn tuổi dung hòa mọi chuyện dễ hơn đàn ông trẻ. Người phụ nữ bằng tuổi chồng thích chứng minh “tôi bằng anh” sẽ gây ra căng thẳng.

Hiện tại, người phụ nữ của tôi đang nép vào tôi và tôi hy vọng cô ấy cứ mãi nép vào như thế.
 
Cha mẹ bất ngờ và sung sướng trước quyết định kết hôn của Hải Anh.

- Sự lãng mạn của anh bây giờ khác gì so với lần đầu yêu ở tuổi đôi mươi?

- Trong tình yêu người ta tưởng tôi bắng nhắng hay không cai quản được nhưng thực ra tôi là mẫu người an toàn, không có tâm trí cưa cô này cô nọ mà chỉ muốn bình ổn hậu phương để tập trung vào công việc. Cách thể hiện tình yêu thì mỗi lứa tuổi một khác. Thế hệ tôi đến giờ không hẳn hết lãng mạn nhưng tôi quá bận mải công việc nên tình yêu kém thi vị rất nhiều. Đó cũng là một thiệt thòi cho bạn gái mình. Nguyệt còn trẻ, có những lúc muốn vui chơi bay nhảy mà không được, tâm hồn vì thế cũng bị hạn hẹp, chưa bung ra hết. Tương lai tôi sẽ cố bù đắp cho cô ấy.

Trước nay, cầu hôn được đánh giá là giây phút thi vị nhất, người ta thường quỳ và đưa nhẫn cho bạn gái trong không gian của nến và hoa hồng. Nhưng tôi thì thực tế hơn. Tôi chỉ rủ rỉ, ngồi ghế café và hỏi - một lời cầu hôn đem lại đầy đủ thông tin và cũng may câu trả lời rất chuẩn mực.

- Việc cha mẹ, bạn bè thường xuyên giục giã có ảnh hưởng thế nào đến quyết định cưới xin của anh?

- Trước nay, tôi chưa bao giờ né tránh chuyện cưới vợ, chẳng qua tôi không tìm được người phù hợp. Có những người mình thích nhưng người ta không thích mình và ngược lại. Lúc này tôi kết thúc đời sống độc thân vì tìm được người chịu chia sẻ với mình. Cô ấy đã ở bên lúc tôi chưa hoàn hồn sau cuộc khủng hoảng gần như trắng tay. Đó cũng là một sự dũng cảm mà tôi cho rằng không nhiều người con gái làm được. Gia đình và bạn bè không ảnh hưởng chút nào đến quyết định của tôi. Bố mẹ đã giục giã tôi suốt 10 năm đến khản cả cổ, cuối cùng rút vào hậu trường lặng lẽ nhìn con cô đơn.

Ngày tôi nói quyết định trọng đại của mình, hai đấng sinh thành ngỡ ngàng không tin vào tai khi nghe câu: “Con sẽ lấy vợ, trong khoảng thời gian ngắn nhất”. Tuy chỉ mới quen nhau 5 tháng nhưng tôi không nghĩ quyết định của mình là vội vã. Có những người yêu nhau 10 năm ở với nhau 2 năm thì bỏ. Tôi cho rằng người ta cần có thời gian tìm hiểu trước hôn nhân nhưng quan trọng nhất là sống với nhau sau này ra sao. Sự bao dung, điều tiết cuộc sống vợ chồng chủ yếu do người đàn ông. Người đàn ông đóng vai trò lớn trong việc giữ gìn hạnh phúc gia đình. Chuyện tan vỡ bao giờ cũng từ hai phía. Giống như bánh răng bị trật khớp. Người đàn ông phải đủ tỉnh táo, bao dung để mài giũa lại cái bánh răng ấy. Nếu người đàn bà quyết tâm bỏ là do người đàn ông không đủ những tiêu chuẩn cô ấy mong muốn, còn bình thường những cãi vã trong gia đình, đàn ông là người nên dàn hòa để cuộc sống bình ổn.

Trong mắt Minh Nguyệt, Hải Anh là người đàn ông tốt và dễ thương.

- Anh đã chuẩn bị gì cho việc kết hôn?

- Tôi và Nguyệt sẽ làm lễ cưới vào ngày 25/2. Cưới vợ phải cưới liền tay, nếu để tuột lần nữa không biết bao giờ tôi mới có vợ (cười). Hiện tại chúng tôi đã chuẩn bị thầm lặng cho những công việc của đám cưới. Đó là một đám cưới giản dị, có chăng khách mời sẽ là một số bạn bè thuộc giới showbiz. Tôi chỉ quan trọng hậu đám cưới thôi. Ngay sau đám cưới, chúng tôi sẽ sinh em bé, nếu là con trai thì tốt còn con gái tuổi Dần cũng không sao. Nhiều người bạn gái tuổi Dần học cùng tôi vẫn có cuộc sống hạnh phúc ổn định, không cao số như trong quan niệm dân gian.

- Vừa bận mải công việc kinh doanh, vừa lo cho đám cưới, mối duyên điện ảnh của anh tiếp tục thế nào?

- Hai tháng tới với tôi rất cập rập. Tôi vừa hoàn thành vai diễn trong một bộ phim và đang đi một phần ba chặng đường trong Ngôi biệt thự màu tro lạnh thuộc serie “Cảnh sát hình sự”. Tôi sẽ cố gắng thu xếp để sao cho mọi thứ ổn thỏa nhất. Việc ôm đồm khiến đôi khi tôi cảm thấy mình bị stress, gần như không làm chủ được mình mà để công việc điều khiển.
 
Minh Nguyệt tâm sự về Hải Anh
 
- Đường đến trái tim của đàn ông qua dạ dầy. Đối với Hải Anh, chị ứng dụng điều đó ra sao?
 
- Hải Anh cũng nằm trong số những người đàn ông đó. Món ăn anh ấy ưa thích nhất là gà rán và khoai tây chiên. Tôi đang cố để làm tốt những món ăn này.
 
- Khi Hải Anh gặp căng thẳng trong công việc, chị ở bên cạnh giúp anh ấy thế nào?
 
- Tôi thường đưa cho anh ấy một cốc nước lọc và nói một vài câu an ủi. Do cùng hoạt động về thời trang nên chúng tôi cùng chung sức tạo dựng thương hiệu của mình.
 
- Điều gì ở Hải Anh khiến chị chấp nhận về nâng khăn sửa túi?
 
- Đó có lẽ là sự đồng cảm. Tôi đặt sự tin tưởng hoàn toàn vào anh ấy. Trước đó tôi xem Hải Anh đóng trong “Chạy án” và hình dung về một người rất côn đồ, nhưng cuối cùng ấn tượng ngoài đời hoàn toàn khác. Anh ấy là một người tốt, khác hoàn toàn những người đàn ông mà tôi từng gặp. Mỗi khi anh ấy nheo mắt nhìn rất dễ thương.

Theo VnExpress

nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
HLV Park Hang-seo dặn dò Quang Hải trong ngày cưới Chu Thanh Huyền, ông Troussier vắng mặt sau lùm xùm "ngó lơ" Hải "con"

HLV Park Hang-seo dặn dò Quang Hải trong ngày cưới Chu Thanh Huyền, ông Troussier vắng mặt sau lùm xùm "ngó lơ" Hải "con"

Giải trí - 2 giờ trước

Mối quan hệ giữa HLV Troussier và Quang Hải gây chú ý sau khi ông Troussier nhất quyết không cho Quang Hải vào sân trận thua Indonesia.

Vợ Quang Hải mặc váy 150 triệu đồng trong đám cưới ở quê nhà

Vợ Quang Hải mặc váy 150 triệu đồng trong đám cưới ở quê nhà

Giải trí - 4 giờ trước

Chu Thanh Huyền diện thiết kế được làm từ loại ren nhập đắt đỏ cùng chiếc voan dài 2m khi sánh bước bên chú rể Quang Hải.

NSND Đức Long: 'Đến lúc không kham nổi mình, tôi sẽ vào viện dưỡng lão'

NSND Đức Long: 'Đến lúc không kham nổi mình, tôi sẽ vào viện dưỡng lão'

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - "Đến giờ tôi cũng không tính tới chuyện lập gia đình nữa. Tôi cho rằng nên nghĩ thoáng một chút, đừng quan niệm phải có gia đình mới là hạnh phúc. Còn nếu sau này không thể tự chăm sóc bản thân, tôi sẽ chọn nhà dưỡng lão", NSND Đức Long chia sẻ.

Tuổi U60 của 'mỹ nhân ảnh lịch' thập niên 90: Sống bình yên bên chồng doanh nhân kín tiếng

Tuổi U60 của 'mỹ nhân ảnh lịch' thập niên 90: Sống bình yên bên chồng doanh nhân kín tiếng

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Hiền Mai được mệnh danh là "mỹ nhân ảnh lịch" nổi tiếng trong làng giải trí những năm 90. Hiện tại, khi đã qua thời kỳ đỉnh cao, cuộc sống của chị thay đổi như thế nào?

Tuổi xế chiều của 2 nghệ sĩ đất Bắc: Sống giản dị, thích chăm sóc vườn tược dù không thiếu tiền

Tuổi xế chiều của 2 nghệ sĩ đất Bắc: Sống giản dị, thích chăm sóc vườn tược dù không thiếu tiền

Giải trí - 5 giờ trước

Dù kinh tế khá giả thậm chí là giàu có nhưng 2 nam nghệ sĩ đất Bắc vẫn chọn lối sống giản dị, hòa vào thiên nhiên.

Cận cảnh chiếc xe 16 tỷ đi đón dâu của cầu thủ Quang Hải

Cận cảnh chiếc xe 16 tỷ đi đón dâu của cầu thủ Quang Hải

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - Quang Hải mới đây đã khiến khán giả đã chú ý khi chuẩn bị xe 16 tỷ để đi đón dâu. Đây là chiếc xe mang nhãn hiệu Rollroyce được trang trí rất đẹp với hoa tươi sang trọng.

Lương Thu Trang từng bị chê khó gần, ghét chính mình khi vào vai phản diện

Lương Thu Trang từng bị chê khó gần, ghét chính mình khi vào vai phản diện

Giải trí - 8 giờ trước

Khi vào vai An Nhiên trong phim "Trạm cứu hộ trái tim", Lương Thu Trang cũng thấy lo lắng. Cô thậm chí cũng "dị ứng" với vai diễn phản diện của mình.

Hơn 3 năm hẹn hò với Trương Ngọc Ánh, Anh Dũng 'Sống chung với mẹ chồng' giờ ra sao?

Hơn 3 năm hẹn hò với Trương Ngọc Ánh, Anh Dũng 'Sống chung với mẹ chồng' giờ ra sao?

Giải trí - 9 giờ trước

GĐXH - Anh Dũng nổi tiếng là diễn viên của VFC một thời trong phim "Sống chung với mẹ chồng" cùng Bảo Thanh. Sau đó, anh Nam tiến và có tin hẹn hò cùng Trương Ngọc Anh. Hiện tại, cuộc sống của nam diễn viên điển trai ra sao?

Lâm Tâm Như hé lộ cách giáo dục con: Quyết nói không với điều này để con học cách chủ động

Lâm Tâm Như hé lộ cách giáo dục con: Quyết nói không với điều này để con học cách chủ động

Giải trí - 10 giờ trước

Lâm Tâm Như cho biết, Hoắc Kiến Hoa cũng có đôi lúc nhượng bộ con gái.

Phước Sang: Vua phim Tết, vỡ nợ bất động sản và nỗ lực làm lại từ 'tay trắng'

Phước Sang: Vua phim Tết, vỡ nợ bất động sản và nỗ lực làm lại từ 'tay trắng'

Giải trí - 12 giờ trước

Từng là ông bầu nổi tiếng một thời, có hãng phim riêng, được mệnh danh là "Vua phim Tết", Phước Sang lâm vào cảnh khốn khó sau khi ôm món nợ nghìn tỷ đồng.

Top