Hà Nội
23°C / 22-25°C

Diễm Hằng: Tôi không cần đại gia bên cạnh

Thứ ba, 13:20 29/03/2011 | Giải trí

"Trong tình yêu, Hằng rất trân trọng người yêu của mình dù không phải là đại gia như nhiều người đồn thổi".

"Là thế hệ 9x, 8 năm đóng phim, có trong tay hơn 9 vai diễn, từng được khán giả biết đến với thu trong series “Nhật ký Vàng Anh"... Đó là lời “tường trình” khá ngắn gọn của diễn viên Diễm Hằng khi chúng tôi bắt đầu cuộc trò chuyện vào một buổi sáng cuối tuần.
 
Phan Vũ (Danh Tùng) cùng người yêu Mai teen (Diễm Hằng) trong phim "Xin thề anh nói thật"

Thông thường khi nhắc đến Diễm Hằng, khán giả  truyền hình thường hình dung về  bạn qua các vai diễn có  tính cách “trẻ con”, hơi  “chanh chua”…. Bạn có nghĩ như thế không?

Thật lòng, tôi không cố tình “đóng khung” mình trong những vai diễn có tính cách như thế. Nhưng chắc có lẽ, phần vì tuổi đời tôi còn quá trẻ, tính tình thì thích sôi nổi, vui tươi, cộng thêm vóc dáng, hình thể hơi “nhỏ con” nên chắc có lẽ tôi phù hợp với những dạng vai có tính chất “teen”, trẻ trung… Và gần đây nhất, tôi lại được đạo diễn Phi Tiến Sơn mời vào một vai diễn trong bộ phim “Xin Thề Anh Nói Thật”, cũng có  nét diễn gần giống như một số vai diễn đã qua của tôi.

Bạn có thể giới thiệu  đôi nét về vai diễn này?

Trong “Xin Thề Anh Nói Thật” tôi vào vai Mai Teen – một cô gái tuổi teen, teen đến quá mức. Cô ấy có sở thích đi xe đạp, có những lãng mạn ‘rất kì cục’ khiến cho người yêu cô là Phan Vũ (MC Danh Tùng) phải nhiều lần khổ sở.

Những đòi hỏi lãng mạn dẫu hơi mang tính ‘kì cục’ trong phim là gì ?

Đó là những đòi hỏi trẻ con nhưng cũng phải nhìn nhận là xuất phát từ tình yêu chân thành với Phan Vũ như: Mai teen muốn được kết hôn cùng với Phan Vũ ngay khi cô tốt nghiệp phổ thông và điều này đã khiến chàng người yêu đào hoa “choáng váng”…
 
Mai Teen có sở thích đi xe đạp

Với những vai diễn có tính “na ná’ nhau như thế, bạn có  sợ khán giả sẽ  dễ chán về phong cách diễn xuất của bạn không?

Với những vai diễn như vậy, Hằng vừa có được thuận lợi nhưng cũng vừa “hơi” không thuận lợi. Xét về mặt thuận lợi, sự giống nhau trong phong cách biểu diễn sẽ khiến cho khán giả nhớ mình được lâu hơn và đôi khi sẽ còn kèm theo hiện tượng “nhớ mặt đặt tên”. Còn xét về khía cạnh ngược lại, đây sẽ là một trong những hạn chế nhất định để Hằng đến với những vai diễn lớn hơn, “gai hóc” hơn.

Thật lòng Hằng không ngại khó, không ngại thể hiện mình trong những tuyến nhân vật mới nhưng hiện tại thì vẫn chưa thực hiện được điều ấy. Giờ đây Hằng chọn lựa kịch bản kỹ lắm, mình không chủ trương “chạy theo vai diễn” mà muốn được thể hiện những vai đa dạng, tạo được cái mới cho khán giả xem truyền hình. Tuy nhiên, một điều mình cũng rất vui là đằng sau những vai diễn đã qua, đa phần mọi người đều có cái nhìn thiện cảm và dành cho Hằng một tình cảm nhất định. Mình rất trân trọng điều đó và sẽ cố gắng hơn.

Với những sự trìu mến, yêu thương của khán giả  dành cho Diễm Hằng, bạn có những kỉ niệm nào đáng nhớ cùng họ không?

Kỉ niệm với khán giả thì nhiều lắm, nhưng có lẽ gần đây nhất là phim Xin Thề Anh Nói Thật. Đoàn làm phim cho Hằng sử dụng số điện thoại di động “tự nghĩ ra” để tránh bị trùng với số của người đang sử dụng hiện tại thế nhưng không biết nghĩ thế nào, vô tình lại nghĩ ra đúng con số mà có người đang sử dụng thật.

Chuyện là trong một phân cảnh của phim, khi đoạn Hằng và Phan Vũ “chat” với nhau, Hằng đã cho Vũ số điện thoại nói trên, và cũng từ phân cảnh đó, những khán giả dành tình cảm cho Hằng cứ nghĩ đó là số điện thoại thật của mình, nên thường xuyên gọi điện thăm hỏi mình, và hành động này vô tình làm cho người sở hữu số điện thoại nói trên không vui.
 
Cũng nhân kể kỉ niệm này, Hằng rất mong các bạn khán giả đừng làm như thế nữa nhé. Nếu các bạn có yêu quý, muốn liên lạc với Hằng thì cứ gửi thư về cho đoàn phim, mình sẽ trực tiếp trả lời những câu hỏi của các bạn. Rất mong các bạn khán giả thông cảm cho Hằng nhé.

Một cảnh trong "Xin thề anh nói thật"

Với mức cát sê của nghề diễn viên như hiện nay, bạn nghĩ cuộc sống mình đã thoải mái hơn trước chưa?

Hằng đến với nghề vì sự say mê công việc, vì mục đích của cuộc đời và cuộc sống hiện tại của chính bản thân. Thật lòng cát sê của người diễn viên không như nhiều khán giả nghĩ đâu, với trường hợp cá nhân Hằng thì chỉ đủ để có một cuộc sống tương đối. Bởi vậy mà để có thể theo đuổi ước mơ nghệ thuật Hằng phải làm thêm một số công việc khác bên ngoài như mở công ty làm về truyền thông.

Vì sao Hằng quyết định dấn thân vào nghiệp kinh doanh trong khi tuổi đời khá còn trẻ?
 
Từ hồi bé xíu Hằng đã thích làm… bà chủ rồi nhưng chưa có điều kiện thôi. Bây giờ có cơ hội thì phải chớp lấy chứ không để nó tuột khỏi tay thì sợ rằng chẳng bao giờ làm được nữa. 21 tuổi rồi, cũng đâu còn trẻ nữa, nhiều người bằng tuổi mình họ đã làm được nhiều việc lớn lao lắm. Hơn nữa, Hằng thích được làm ra tiền, lo cho bản thân, lo cho gia đình. Gia đình cũng có nhiều khó khăn nên Hằng càng phải cố gắng. Cuộc sống đâu có phải lúc nào cũng dễ dàng để mà được nhàn hạ.

Diễm Hằng trẻ trung ngoài đời thực

Xinh đẹp, giỏi giang lại nổi tiếng khá sớm, sao bạn không tìm cho mình một bờ vai nương tựa?

Hằng đã tìm được bờ vai để nương tựa lâu rồi, tình yêu ấy đã tồn tại hơn 4 năm qua. Tuy nhiên sự nương tựa ở đây là về mặt tinh thần chứ không phải mặt vật chất đâu nhé. Với Hằng, mình không mong tìm người yêu là “đại gia” bởi vì Hằng đã có “đại gia” của riêng mình rồi. Anh ấy là một người bình thường, kinh tế cũng rất bình thường, nhưng có một điều không bình thường là “ thương Hằng nhiều lắm”. Anh ấy có thể ngồi nghe Hằng chia sẻ đủ mọi chuyện “trên trời dưới đất”, từ việc kinh doanh, đến việc đóng phim, rồi cả những vấn đề liên quan đên cuộc sống mà không một lời than vãn.

Trong tình yêu, Hằng rất trân trọng người yêu của mình dù không phải là đại gia như nhiều người đồn thổi. Bọn mình đến với nhau vì sự đồng cảm trong cuộc sống và cả công việc, hy vọng với sự nỗ lực cố gắng của cả hai, tình yêu của bọn mình sẽ ngày một tốt đẹp và vững bền theo thời gian.
 
Theo 2Sao
nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Giải trí - 1 giờ trước

Ở tuổi 63 nhưng NSƯT Thành Lộc vẫn một mình lẻ bóng. Ông dành hết tình yêu cho sân khấu nghệ thuật.

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

Giải trí - 13 giờ trước

GĐXH - Hà Kiều Anh tiết lộ áp lực khi liên tiếp đảm nhận vai trò Trưởng Ban giám khảo Miss Grand Vietnam.

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Giải trí - 14 giờ trước

"Mỗi buổi tối, tôi phải chạy lên quán nghệ sĩ để hát, cách nhà tận 20km, tới 12 giờ đêm mới về được tới nhà" – nghệ sĩ Phương Bình chia sẻ.

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Giải trí - 17 giờ trước

Ca sĩ Bảo Anh đang trở thành tâm điểm chú ý khi được cho là ngầm thừa nhận chuyện có con.

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Giải trí - 18 giờ trước

GĐXH - Không chỉ gây ấn tượng với khán giả qua hình ảnh một nghệ sĩ hài vô cùng duyên dáng và tài năng, Vân Dung còn có cuộc sống riêng nhiều người mơ ước.

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Xem - nghe - đọc - 21 giờ trước

GĐXH - "Linh Nhi có làm trong công ty của bố với mức lương 25 triệu/tháng. Trong vòng 2 năm sẽ là 500 triệu rồi. Thế nên có thể nói, bố chính là đại gia của Linh Nhi", Tú Dưa tiết lộ.

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Giải trí - 21 giờ trước

GĐXH - Phương Thảo - Ngọc Lễ nổi tiếng từ thời giải thưởng "Làn sóng xanh" thập niên 90 - 2000 với "Xe đạp ơi" và "Ba ngọn nến lung linh". Sau 19 năm rời xa Vbiz, sang Mỹ định cư, cuộc sống của cặp đôi nghệ sĩ giờ ra sao?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Giải trí - 21 giờ trước

"Tôi hay tự hỏi mình còn thiếu gì? Hào quang, danh vọng tôi thấy cũng tạm ổn rồi. Có lẽ tôi chỉ còn thiếu một gia đình và con cái. Tôi nghĩ mình nên trải nghiệm cả điều đó", Nathan Lee chia sẻ.

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

Giải trí - 23 giờ trước

Sự trở lại của nhân vật bà Mến (Hương Tươi) trở thành điểm nhấn trong "Trạm cứu hộ trái tim" tập 19 và được nhiều khán giả thích thú, ủng hộ.

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Xem - nghe - đọc - 23 giờ trước

GĐXH - Diệu Hà vừa chính thức ra mắt MV Tình ca của Phạm Duy, ca khúc mở đầu trong dự án nhạc hát nhạc Phạm Duy mang tên Nghìn trùng xa cách.

Top