Hà Nội
23°C / 22-25°C

Diễm Hằng: 'Hối hận vì dành nhiều thời gian cho chuyện tình cảm'

Thứ tư, 16:26 11/05/2011 | Giải trí

"Tôi từng công khai tình cảm khi 18 tuổi, còn hiện tại chúng tôi đã chia tay một thời gian", Diễm Hằng chia sẻ.

- Sau một thời gian dài khá im ắng, cuộc sống và công việc hiện tại của bạn thế nào?

- Cuộc sống của tôi vừa qua có vài điều thay đổi và phải làm, cũng như tinh thần không được tốt lắm nên đã tạm dừng gần hết hoạt động giải trí trong khoảng thời gian khá dài. Nhưng năm nay cuộc sống của tôi đã tốt hơn, công việc cũng khá nhiều và kín lịch. Tôi đang cố gắng đưa công ty trở lại hoạt động và phát triển, đồng thời tôi đang đảm nhận vai diễn chính trong chương trình phim sitcom Chuyện chúng mình của đạo diễn Triệu Tuấn. Tôi cũng nhận được những lời mời lấn sang ca nhạc và làm quảng cáo, gần đây nhất tôi được mời làm MC cho gameshow mới dành cho thiếu nhi của Đài truyền hình. Thời gian còn lại tôi dành cho tập luyện và học những gì mình thích và còn thiếu. Tôi thích học khi có điều kiện.

- Bạn hãy chia sẻ đôi chút về vai diễn cũng như nội dung của bộ phim mới của mình?

- Chuyện chúng mình được làm dưới thể loại sitcom dài 300 tập. Bộ phim xoay quanh cuộc sống của 3 nhân vật chính Tuệ Minh, Bạch Hoàng Tú và Lê Na và các bạn diễn khác về cuộc sống cũng như suy nghĩ của các bạn trẻ hiện nay. Nhân vật tôi đảm nhận là Tuệ Minh, một cô bé sống cùng bà nội, hồn nhiên, đeo kính cận, thích đọc tiểu thuyết, là một quân sư rất là “dở”. Nhưng bên cạnh sự hồn nhiên thì Tuệ Minh lại là một cô bé sống rất nội tâm. Bộ phim với kịch bản gần gũi, dễ thương và hài hước, nhẹ nhàng hy vọng sẽ nhận được nhiều sự quý mến từ phía khán giả cả nước.

- Kinh nghiệm diễn xuất ở những bộ phim trước đã giúp bạn như thế nào trong vai diễn mới này?

- Đây là một vai diễn trẻ hơn nhiều so với tôi ở ngoài. So với những bộ phim trước thì một lần nữa tôi nhận một vai diễn rất teen. Những vai diễn trước đã cho tôi rất nhiều kinh nghiệm để tôi nắm được “chất” của nhân vật Tuệ Minh lần này.
Diễm Hằng: 'Hối hận vì dành nhiều thời gian cho chuyện tình cảm'

- Ở lứa tuổi không còn teen nữa nhưng Diễm Hằng lại xuất hiện rất nhiều với hình ảnh một nữ sinh nhí nhảnh, lém lỉnh. Có bao giờ Hằng sợ người ta nói rằng bạn "cưa sừng làm nghé"?

- Tôi cũng đã nói là vai diễn này trẻ hơn tôi rất nhiều. Tuệ Minh 16 tuổi còn tôi đã 23 rồi. Khi nhận vai diễn này tôi đã cho nhân vật được tăng cân lên một chút. Tôi cũng nghĩ đến vấn đề khán giả sẽ hơi “ngán” khi thấy tôi lại đóng một vai diễn teen như vậy. Nhưng mọi người nói khi tôi mặc đồng phục học sinh trông tôi không khác gì học sinh lớp 6 cả (cười). Chắc do tôi nhỏ người và bây giờ cũng hơi bầu bĩnh nữa. Cũng có thể nói đây là vai diễn rất teen cuối cùng của tôi, vì thế tôi sẽ thể hiện thật tốt vai diễn lần này.

- Cái tên Diễm Hằng được biết đến qua seri phim đình đám "Nhật ký Vàng Anh"". Dạo này tình bạn giữa Hằng và các diễn viên còn lại của bộ phim ấy thế nào?

- Cũng rất lâu rồi không còn ai hỏi về Nhât ký Vàng Anh nữa, cũng ngót nghét 3 năm rồi. Bây giờ ai cũng trưởng thành và có sự nghiệp riêng nên it khi chúng tôi có dịp gặp nhau. Người tôi hay gặp nhất là anh Mạnh Quân, tôi coi anh ấy như anh trai của mình.

- Hằng còn đóng một vai trò mới đó là giám đốc của một công ty phát triển tài năng nghệ thuật. Bạn có thể chia sẻ đôi chút về công việc này?

- Công ty của tôi thành lập với các hoạt động về tổ chức sự kiện, đào tạo năng khiếu cho các em nhỏ, làm đồ biểu diễn. Nói là giám đốc thì thật lớn quá, tôi chỉ có một văn phòng nho nhỏ thôi mà. Tôi còn rất trẻ và gặp phải những sự cố không may lúc đầu bắt tay làm công ty là không tránh khỏi. Có thể nói là tôi đã từng thất bại và phải tạm dừng hoạt động của công ty nhưng chính vì đã từng thất bại nên chắc chắn tương lai tôi sẽ làm tốt hơn và sẽ thành công.

- Với cá nhân Hằng thì việc đóng phim và điều hành công việc của công ty có chút liên quan nào đến nhau không?

- Đóng phim và và làm kinh doanh là hai việc hoàn toàn khác nhau. Một cái là sống với các nhân vật, rất mềm mại và một là chính mình, luôn phải tỉnh táo tính toán. Tuy nhiên cả hai đều liên quan đến lĩnh vực giải trí và cũng có thể hỗ trợ cho nhau khi cần thiết.

- Từng công khai trên báo chí chuyện tình cảm cá nhân, khi nào thì mọi người sẽ được chứng kiến Diễm Hằng lên xe hoa?

- Về chuyện tình cảm tôi đã từng công khai đó là khi tôi mới 18 tuổi và đến hiện tại bây giờ tôi đã nói chia tay được một thời gian. Tôi hối hận khi đã dành nhiều thời gian và tinh thần cho chuyện này. Tôi vẫn coi đó là những kỉ niệm đẹp đã qua, vì thế bạn hỏi tôi bao giờ lên xe hoa thì không biết nữa. Tôi cần dành nhiều thời gian hơn cho sự nghiệp và cuộc sống của mình bây giờ là cần thiết và lên xe hoa sau khi tôi gặp được một người đàn ông tốt, thông minh và thành đạt.
 
Theo BĐVN
nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cuộc gặp gỡ của 2 diễn viên 'Đất phương Nam', bất ngờ với phản ứng của 'bác Ba Phi' Mạc Can

Cuộc gặp gỡ của 2 diễn viên 'Đất phương Nam', bất ngờ với phản ứng của 'bác Ba Phi' Mạc Can

Giải trí - 55 phút trước

GĐXH - Cựu diễn viên Phùng Ngọc - vai thằng Cò "Đất phương Nam" (1997) mới đây ghé viện dưỡng lão thăm nghệ sĩ Mạc Can sau gần 30 năm nhưng "Bác Ba Phi" không nhận ra "thằng Cò" vì... lớn quá.

'Mẹ chồng' Hồng Diễm phản ứng thế nào sau cái tát dạy dỗ 'con trai' Quang Sự?

'Mẹ chồng' Hồng Diễm phản ứng thế nào sau cái tát dạy dỗ 'con trai' Quang Sự?

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Sau cảnh lấy đà tát Nghĩa (Quang Sự) trong "Trạm cứu hộ trái tim", NSND Mỹ Uyên hài hước chia sẻ trên trang cá nhân: "Tát thẳng tay thằng khó dạy".

Danh hài Quang Thắng: Lý do không đăng ảnh vợ và chuyện "Ngọc hoàng" Quốc Khánh nói 1 câu thấm 20 năm

Danh hài Quang Thắng: Lý do không đăng ảnh vợ và chuyện "Ngọc hoàng" Quốc Khánh nói 1 câu thấm 20 năm

Giải trí - 1 giờ trước

Đến Nhà hát Kịch Hà Nội, Quang Thắng đã ngồi đợi sẵn. Thú thật, thoạt nhìn, tôi không nhận ra "Táo kinh tế", vì anh mặc giản dị, ngồi lẫn giữa ông bảo vệ, bà bán nước trước cửa nhà hát.

4 năm ngày mất diễn viên Mai Phương, con gái được nuôi dưỡng ra sao?

4 năm ngày mất diễn viên Mai Phương, con gái được nuôi dưỡng ra sao?

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Con gái cố diễn viên Mai Phương, bé Lavie mới đây lộ diện trong ngày giỗ của mẹ. 4 năm sau ngày mẹ mất, bé Lavie hiện tại có cuộc sống ra sao?

Trương Ngọc Ánh bảo vệ bạn trai kém 14 tuổi, khẳng định 'có chia tay đâu'

Trương Ngọc Ánh bảo vệ bạn trai kém 14 tuổi, khẳng định 'có chia tay đâu'

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - Trương Ngọc Ánh và Anh Dũng mới đây rộ tin đã chia tay, tuy nhiên người trong cuộc đã quyết định lên tiếng phản pháo.

Nữ danh hài Việt: Cuộc đời tôi qua Mỹ trôi nổi lắm, cực khổ vô cùng

Nữ danh hài Việt: Cuộc đời tôi qua Mỹ trôi nổi lắm, cực khổ vô cùng

Giải trí - 5 giờ trước

"Nhà này tôi mướn, nói vậy người ta tưởng tôi giàu thì tội nghiệp tôi lắm" – Thúy Nga chia sẻ.

Nam ca sĩ gốc Huế nổi tiếng 'Làn sóng xanh' thập niên 90: Thời trẻ có cát-sê quay MV tới 20 chỉ vàng, tuổi U60 ra sao?

Nam ca sĩ gốc Huế nổi tiếng 'Làn sóng xanh' thập niên 90: Thời trẻ có cát-sê quay MV tới 20 chỉ vàng, tuổi U60 ra sao?

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - Quang Linh nổi danh cuối thập niên 90 và đầu 2000 với giải thưởng "Làn sóng xanh". Thời trẻ, anh đi hát nhận cát-sê khủng, hiện tại tuổi U60, nam ca sĩ có cuộc sống ra sao?

Sau 'Tỷ Tỷ đạp gió rẽ sóng' Chi Pu hiện giờ ra sao?

Sau 'Tỷ Tỷ đạp gió rẽ sóng' Chi Pu hiện giờ ra sao?

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - Sau thành công của "Tỷ Tỷ đạp gió rẽ sóng”, Chi Pu không trở về Việt Nam mà chọn thị trường Trung Quốc làm nơi phát triển chính về nghệ thuật và kinh doanh. Hiện tại, cô có cuộc sống như thế nào?

'Người duy nhất được Lý Hùng công khai tình cảm' tung loạt ảnh thời thanh xuân

'Người duy nhất được Lý Hùng công khai tình cảm' tung loạt ảnh thời thanh xuân

Giải trí - 7 giờ trước

Loạt ảnh Y Phụng diện bikini để lộ đường cong gợi cảm ở tuổi thanh xuân khiến khán giả ngưỡng mộ.

Nam ca sĩ đầu tiên mua ô tô ở showbiz Việt: Tuổi xế chiều gầy yếu, tiều tụy ở Mỹ, bị tai biến, đi lại khó khăn

Nam ca sĩ đầu tiên mua ô tô ở showbiz Việt: Tuổi xế chiều gầy yếu, tiều tụy ở Mỹ, bị tai biến, đi lại khó khăn

Giải trí - 9 giờ trước

Quang Bình tâm sự rằng, anh bị tai biết liệt nửa người, giờ đi lại được nhưng vẫn còn yếu.

Top