Hà Nội
23°C / 22-25°C

“Điểm chung” xót xa của 2 lão nghệ sĩ Minh Vương, Trần Hạnh

Thứ năm, 15:00 25/07/2019 | Giải trí

GiadinhNet - Ở tuổi 90, NSƯT Trần Hạnh mới chính thức có tên trong danh sách xét duyệt NSND. Tương tự, 55 năm hoạt động nghệ thuật, được coi là “ông vua cải lương” nhưng cho đến hôm nay, NSƯT Minh Vương mới đón trọn niềm vui sau bao nhiêu năm chờ đợi.

“Điểm chung” xót xa của 2 lão nghệ sĩ Minh Vương, Trần Hạnh - Ảnh 1.

Nghệ sĩ Minh Vương.

Cùng 3 lần bị "đánh trượt"

Cả hai nghệ sĩ đều có điểm chung là 3 lần bị "đánh trượt" trong các lần xét duyệt. Nếu không vì sự vào cuộc ráo riết của báo chí và nghệ sĩ mà cứ chiếu theo Nghị định 84 thì có lẽ, danh hiệu NSND với các nghệ sĩ như Minh Vương, Trần Hạnh mãi chỉ là danh xưng từ khán giả. Đó chính là lý do khiến nhiều nghệ sĩ tên tuổi chịu thiệt thòi trong các lần xét duyệt.

Trước đó, trong danh sách 77 ứng viên được đề nghị xét tặng danh hiệu NSND được Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước thông qua vào ngày 2/7/2018, công chúng và giới cải lương đã khá bất ngờ khi không thấy có tên của các nghệ sĩ gạo cội như Minh Vương, Thanh Tuấn và Giang Châu… Vụ trưởng Vụ Thi đua khen thưởng (Bộ VH-TT&DL) Phùng Huy Cẩn giải thích rằng, vì các nghệ sĩ không đạt 90% số phiếu bình chọn nên không lọt vào danh sách trên. Mà lý do không đạt phiếu bầu là do các nghệ sĩ không đáp ứng đủ quy định hồ sơ.

Đó là lần thứ 3 NSƯT Minh Vương bị "trượt" đề cử. Sau lần đó, ông đã khẳng định sẽ không có lần thứ 4 ông thực hiện điều này bởi "làm nữa cũng vậy". NSND Kim Cương khi đó đã bày tỏ: "Nếu NSƯT Minh Vương bị loại khỏi danh sách được phong tặng NSND chỉ vì thiếu huy chương thì đó là điều rất phi lý. Nhìn nhận một cách công bằng, NSƯT Minh Vương xứng đáng được trao tặng danh hiệu NSND hơn cả tôi. Vậy mà anh đã không có tên trong danh sách từ 6 năm trước".

Nghệ sĩ Minh Vương bước chân vào nghệ thuật cải lương khi vừa tròn 14 tuổi. 15 tuổi, ông đạt giải Khôi nguyên Vọng cổ để rồi sau đó cống hiến hàng loạt các vai diễn để đời cho đến tận bây giờ như: "Tô Ánh Nguyệt", "Đời cô Lựu", "Đường gươm Nguyên Bá", "Nửa đời hương phấn"… Sau bao năm theo nghề, nghệ sĩ Minh Vương vẫn được khán giả coi là "ông vua của nghệ thuật cải lương".

Trong khi đó, cùng thời với nghệ sĩ Minh Vương, bạn diễn của ông như các nghệ sĩ Kim Cương, Bạch Tuyết, Ngọc Giàu, Lệ Thủy đã được đặc cách phong tặng danh hiệu NSND vào năm 2012.

Khi dư luận, báo chí phản ứng về việc NSƯT Minh Vương, NSƯT Thanh Tuấn, NSƯT Giang Châu bị trượt danh hiệu NSND trong đợt xét duyệt công bố vào đầu tháng 7/2018, một cuộc họp hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT lĩnh vực sân khấu đã được tổ chức vào cuối tháng 7/2018 để xét lại 22 hồ sơ NSND và 24 hồ sơ NSƯT. Sau bao nhiêu chờ đợi, ngày 18/7/2019, Chính phủ ban hành Nghị quyết 54/NQ-CP về việc phong tặng, truy tặng danh hiệu NSND, NSƯT lần thứ 9. Theo Nghị quyết này, Chính phủ đồng ý đề nghị xét tặng, truy tặng danh hiệu NSND cho 50 cá nhân; xét tặng, truy tặng danh hiệu NSƯT cho 149 cá nhân. Trong danh sách chính thức được công bố của đợt xét tặng lần thứ 9, những người được phong tặng NSND đã có tên các nghệ sĩ Minh Vương, Thanh Tuấn, Giang Châu và Trần Hạnh.

Dẫu đã có tên chính thức nhưng theo các nghệ sĩ trong giới, việc xét tặng này là quá muộn màng so với cống hiến của các nghệ sĩ, nhất là với nghệ Trần Hạnh, khi mà năm nay ông đã 90 tuổi, sức khỏe ốm yếu.

Con dâu là người làm đơn xét tặng NSND cho nghệ sĩ Trần Hạnh

“Điểm chung” xót xa của 2 lão nghệ sĩ Minh Vương, Trần Hạnh - Ảnh 2.

Nghệ sĩ Trần Hạnh.

Trước khi được xét đặc cách danh hiệu NSND, nghệ sĩ Trần Hạnh kể với chúng tôi: "Năm 1984, tôi là một trong những nghệ sĩ được phong danh hiệu NSƯT đầu tiên. Sau đó, tôi đã từng nhiều lần làm đơn xin xét tặng danh hiệu NSND nhưng lúc thì người ta bảo "nhường cho người lớn tuổi hơn chứ cậu còn trẻ thiếu gì lúc để phấn đấu"; lúc thì lại được khuyên "ông nộp hồ sơ làm gì cho phí công phí sức". Đến lần thứ 3, được Chủ tịch Hội Sân khấu Hà Nội mang hồ sơ đi nộp cho tôi thì Giám đốc Nhà hát kịch Hà Nội khi đó thông báo hết hạn rồi. Năm 2018, NSND Trung Hiếu (Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội hiện nay) cứ nhiệt tình giục tôi làm, rồi còn bảo: "Bố cứ nộp đi, thiếu cái gì thì con bổ sung, hướng dẫn thêm cho". Thế nhưng lần này tôi cũng không làm mà là con dâu tôi làm hộ. Ở tuổi này rồi còn ham hố gì nữa đâu".

Nếu không có con dâu làm đơn và NSND Trung Hiếu giục thì chưa chắc nghệ sĩ Trần Hạnh đã có tên trong đợt xét duyệt lần này.

Năm ngoái, Sở VH-TT Hà Nội đưa nghệ sĩ Trần Hạnh vào diện xem xét đặc cách dựa trên hồ sơ của ông do Nhà hát Kịch Hà Nội - đơn vị diễn viên từng làm việc báo cáo. Tuy nhiên ngay sau đó, Vụ Thi đua Khen thưởng (Bộ VH-TT&DL) cho biết không có chuyện đặc cách xét tặng danh hiệu NSND khiến nhiều khán giả, đồng nghiệp cảm thấy bất ngờ, tiếc nuối. Theo quy định, các cá nhân được xét tặng danh hiệu NSND phải đáp ứng điều kiện có ít nhất 2 giải Vàng quốc gia sau khi được tặng danh hiệu NSƯT. Tuy vậy, không phải ai cũng đáp ứng được tiêu chí này. Bởi nghệ sĩ khi có tuổi, họ không còn được tham gia các vai chính hoặc vở diễn không được đi các hội diễn thì không thể có giải thưởng.

Về vấn đề này, NSND Lan Hương đã nêu quan điểm: "Trong cách nhìn của tôi, nghệ sĩ chỉ đóng một, hai vai rất thành công họ đã chứng tỏ được tài năng của mình rồi. Nhiều nghệ sĩ vì căn cứ vào các giải thưởng nên rất thiệt thòi khi không được phong tặng danh hiệu. Nghệ sĩ Trần Hạnh, hay một số nghệ sĩ lão thành giờ không tham gia các hội diễn thì rõ ràng họ thiệt thòi. Nhưng với tôi, đấy vẫn là những nghệ sĩ tài năng thực sự. Nghệ sĩ Trần Hạnh là người tôi ngưỡng mộ, trong mắt tôi ông đã là nsnd từ lâu rồi".

NSND Lan Hương cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ với nghệ sĩ Trần Hạnh: "Trong quãng đời làm nghề của mình, nghệ sĩ Trần Hạnh là người tôi học hỏi được rất nhiều ở lối diễn giản dị, gần gũi. Không phải nghệ sĩ nào cũng làm được điều đó. Ông có phong cách diễn, cách khắc hoạ nhân vật rất riêng, kể cả ở trên sân khấu. Điều đó chứng tỏ ông là một nghệ sĩ lớn".

Ông Phùng Huy Cẩn - Vụ trưởng vụ Thi đua, khen thưởng (Bộ VH,TT&DL) cho biết: "Nghị quyết 54/NQ-CP ban hành ngày 18/7/2019 chỉ dành cho những nghệ sĩ không đủ điều kiện. Đây là hồ sơ được đặc cách, dành cho những người có cống hiến nhưng lại không đủ các giấy tờ. 199 nghệ sĩ có tên trong Nghị quyết này trong quá trình xét tặng có những tiêu chí chưa đáp ứng được Nghị định 84. Chính vì thế trong quá trình chờ sửa Nghị định theo góp ý của giới nghệ sĩ, Thủ tướng Chính phủ có Nghị quyết riêng đề nghị xét tặng cho các cá nhân danh sách này".

Cũng theo ông Cẩn, dự kiến sắp tới, Thủ tướng sẽ đề nghị Chủ tịch nước quyết định danh sách 192 hồ sơ của các nghệ sĩ còn lại đã đáp ứng đầy đủ điều kiện theo Nghị định 84 về xét tặng danh hiệu. Có thể các nghệ sĩ như: NSƯT Công Lý, NSƯT Thu Hà, NSƯT Trung Anh, NSƯT Minh Hằng... nằm trong danh sách.


 Minh Nhật

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tản văn: Đức Trọng

Tản văn: Đức Trọng

Xem - nghe - đọc - 8 giờ trước

GĐXH - Tôi ngồi xuống phóng tầm mắt ra phía thung lũng dưới chân đồi, hít hà mùi ô-xy tinh khiết, mùi hương hoa dìu dịu rồi lặng lẽ thưởng thức những phút giây diệu kỳ của cuộc sống.

NSND Quốc Khánh và cuộc sống độc thân ở tuổi 61

NSND Quốc Khánh và cuộc sống độc thân ở tuổi 61

Giải trí - 9 giờ trước

GĐXH - NSND Quốc Khánh không chỉ nổi tiếng với tài năng diễn xuất xuất sắc, nghệ sĩ còn thu hút sự quan tâm của khán giả bởi cuộc sống cá nhân đầy màu sắc và thú vị.

Vụ kiện gần một thập kỷ giữa Brad Pitt và Angelina Jolie

Vụ kiện gần một thập kỷ giữa Brad Pitt và Angelina Jolie

Giải trí - 9 giờ trước

GĐXH - Vụ kiện của Brad Pitt và Angelina Jolie không phải là ngoại lệ. Vụ kiện ly hôn giữa họ đã kéo dài suốt nhiều năm và thu hút sự quan tâm của không chỉ là các fan hâm mộ mà còn là của giới truyền thông và luật sư.

Cuộc hôn nhân bí ẩn của tài tử "Bản tình ca mùa đông" và vợ kém 13 tuổi

Cuộc hôn nhân bí ẩn của tài tử "Bản tình ca mùa đông" và vợ kém 13 tuổi

Giải trí - 10 giờ trước

Cuộc hôn nhân kín tiếng giữa nữ diễn viên Hàn Quốc Park Soo Jin và tài tử Bae Yong Joon luôn là một ẩn số với người hâm mộ. Cặp đôi kết hôn được 9 năm, có 2 con chung nhưng hiếm khi xuất hiện chung.

Vợ sắp cưới kém 12 tuổi của diễn viên Anh Đức: Xinh đẹp như hotgirl, gu thời trang 'bánh bèo'

Vợ sắp cưới kém 12 tuổi của diễn viên Anh Đức: Xinh đẹp như hotgirl, gu thời trang 'bánh bèo'

Giải trí - 11 giờ trước

GĐXH - Sở hữu sắc vóc mảnh mai, Quỳnh Anh - vợ sắp cưới của diễn viên Anh Đức - yêu thích phong cách nữ tính, thể hiện qua trang phục phom dáng bèo nhún, xếp tầng, chất liệu lụa, voan.

Cuộc gặp gỡ của 2 diễn viên 'Đất phương Nam', bất ngờ với phản ứng của 'bác Ba Phi' Mạc Can

Cuộc gặp gỡ của 2 diễn viên 'Đất phương Nam', bất ngờ với phản ứng của 'bác Ba Phi' Mạc Can

Giải trí - 12 giờ trước

GĐXH - Cựu diễn viên Phùng Ngọc - vai thằng Cò "Đất phương Nam" (1997) mới đây ghé viện dưỡng lão thăm nghệ sĩ Mạc Can sau gần 30 năm nhưng "Bác Ba Phi" không nhận ra "thằng Cò" vì... lớn quá.

'Mẹ chồng' Hồng Diễm phản ứng thế nào sau cái tát dạy dỗ 'con trai' Quang Sự?

'Mẹ chồng' Hồng Diễm phản ứng thế nào sau cái tát dạy dỗ 'con trai' Quang Sự?

Giải trí - 13 giờ trước

GĐXH - Sau cảnh lấy đà tát Nghĩa (Quang Sự) trong "Trạm cứu hộ trái tim", NSND Mỹ Uyên hài hước chia sẻ trên trang cá nhân: "Tát thẳng tay thằng khó dạy".

Danh hài Quang Thắng: Lý do không đăng ảnh vợ và chuyện "Ngọc hoàng" Quốc Khánh nói 1 câu thấm 20 năm

Danh hài Quang Thắng: Lý do không đăng ảnh vợ và chuyện "Ngọc hoàng" Quốc Khánh nói 1 câu thấm 20 năm

Giải trí - 13 giờ trước

Đến Nhà hát Kịch Hà Nội, Quang Thắng đã ngồi đợi sẵn. Thú thật, thoạt nhìn, tôi không nhận ra "Táo kinh tế", vì anh mặc giản dị, ngồi lẫn giữa ông bảo vệ, bà bán nước trước cửa nhà hát.

4 năm ngày mất diễn viên Mai Phương, con gái được nuôi dưỡng ra sao?

4 năm ngày mất diễn viên Mai Phương, con gái được nuôi dưỡng ra sao?

Giải trí - 14 giờ trước

GĐXH - Con gái cố diễn viên Mai Phương, bé Lavie mới đây lộ diện trong ngày giỗ của mẹ. 4 năm sau ngày mẹ mất, bé Lavie hiện tại có cuộc sống ra sao?

Trương Ngọc Ánh bảo vệ bạn trai kém 14 tuổi, khẳng định 'có chia tay đâu'

Trương Ngọc Ánh bảo vệ bạn trai kém 14 tuổi, khẳng định 'có chia tay đâu'

Giải trí - 17 giờ trước

GĐXH - Trương Ngọc Ánh và Anh Dũng mới đây rộ tin đã chia tay, tuy nhiên người trong cuộc đã quyết định lên tiếng phản pháo.

Top