Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đề nghị truy tố thiếu nữ 15 tuổi giết bạn nhậu, cướp xe máy

Thứ hai, 13:48 30/07/2018 | Pháp luật

Được bạn rủ đi uống cà phê cùng, thiếu nữ ngụ An Giang thấy xe máy của nam thanh niên đẹp nên rủ anh này tìm nơi vắng vẻ nhậu, rồi cầm dao giết người cướp tài sản.

Ngày 30/7, Cơ quan điều tra Công an tỉnh An Giang đã chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố Đinh Thị Kim Ngân (15 tuổi, ngụ xã Vĩnh Khánh, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) về hành vi Giết người, Cướp tài sản.

Liên quan đến vụ án, Nguyễn Thành Lộc (28 tuổi, ngụ xã Thạnh Lộc, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang) bị truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi Che giấu tội phạm. Lê Ngọc Trúc Đào (chưa đủ 14 tuổi, ngụ xã Vĩnh Khánh) chưa đủ tuổi truy cứu trách nhiệm hình sự nên lập hồ sơ đưa đi trường giáo dưỡng.

Theo cảnh sát, sáng 4/2, người dân phát hiện thi thể Võ Văn Sáng (24 tuổi, ngụ huyện Thoại Sơn) tại bờ kênh Cây Gáo, xã Vĩnh Khánh. Xe máy và điện thoại của nạn nhân mang theo không thấy tại hiện trường.

Cảnh sát đã mời Ngân và Đào lên làm việc. Cả hai thừa nhận ngày hôm trước có đi uống cà phê với Sáng.

Đào thấy xe máy của nạn nhân đẹp nên nảy sinh ý định giết người, cướp tài sản. Sau khi uống cà phê, Sáng chở hai cô gái đi nhậu.


Hiện trường nơi cô gái vứt hung khí gây án. Ảnh: M.A.

Hiện trường nơi cô gái vứt hung khí gây án. Ảnh: M.A.

Cả nhóm uống khoảng 10 chai bia thì bạn của Ngân gọi điện thoại rủ đi nơi khác nhậu. Cả 3 đồng ý.

Sáng cùng với Đào, Ngân đến chỗ bạn của cô gái này nhậu khoảng 1 lít rượu thì nghỉ.

Sau đó, cả 3 đến quán cà phê. Ngồi khoảng 20 phút, Đào ra chợ mua con dao với giá 15.000 đồng và bỏ trong túi xách.

Hơn 19h cùng ngày, Đào và Ngân rủ Sáng tìm nơi vắng vẻ nhậu tiếp. Sáng đồng ý, lấy xe máy chở cả 3 đến bờ kênh Cây Gáo. Trong lúc Sáng nằm trên bờ kênh, Đào lấy dao đâm nạn nhân tử vong.


Con dao gây án được cảnh sát tìm thấy. Ảnh: M.A.

Con dao gây án được cảnh sát tìm thấy. Ảnh: M.A.

Thiếu nữ này lục túi nạn nhân lấy điện thoại cảm ứng đưa cho Ngân, ném dao xuống nước phi tang. Cả hai điều khiển xe máy đến gặp Lộc tại Kiên Giang.

Đào và Ngân kể lại việc giết người, nhờ Lộc mang xe máy đi bán hoặc cất giấu. Lộc đồng ý mang xe đến gửi ở bãi xe của bệnh viện thì cảnh sát vào cuộc điều tra, làm rõ thủ phạm gây án.

Theo Trí thức trẻ

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 14 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 15 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 15 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Top