Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đạo diễn Đông Hồng: Mời hotgirl diễn hài chủ yếu là khai thác hình thể

Thứ bảy, 11:00 20/01/2018 | Giải trí

GiadinhNet - Đạo diễn Đông Hồng thừa nhận, thị trường hài Tết hiện nay giống như cái “chợ” và không ít đơn vị lựa chọn cách làm chỉ nhằm mục đích “câu view”.


Đạo diễn Đông Hồng trên phim trường. Ảnh: TL

Đạo diễn Đông Hồng trên phim trường. Ảnh: TL

Xem “Họ Lý tên Thông” ai cũng nghĩ đang nói về Vũ “nhôm”

Năm nay, hai sản phẩm hài Tết “Chôn nhời” và “Họ Lý tên Thông” do anh làm đạo diễn đều lấy bối cảnh dân gian. Nhưng hẳn là anh chỉ mượn “tích xưa” để nói chuyện nay?

- Đúng vậy, phải gắn với câu chuyện của hiện tại thì câu chuyện đó mới có ý nghĩa. “Chôn nhời” bước sang năm thứ 5 và đã có thương hiệu sẵn với khán giả rồi. Còn “Họ Lý tên Thông” có một điều thú vị là khi nó hoàn thành, ai cũng bảo tôi đang nói về Vũ “nhôm”. Nhưng kỳ thực thì tôi viết kịch bản từ 6 tháng trước và lúc đó, chúng ta hoàn toàn không biết được câu chuyện Vũ “nhôm” bị bắt ngày hôm nay, chỉ biết là khi làm, tôi muốn nó phải mang hơi thở của đời sống, của thời cuộc.

Lấy tích “Lý Thông - Thạch Sanh” nhưng ở đây, câu chuyện được làm mới là Lý Thông cứu Thạch Sanh chứ không phải ngược lại như phần lớn người Việt đã đọc. Thạch Sanh lên rừng kiếm củi thì trượt chân ngã và được Lý Thông cứu, đưa về nhà chăm sóc rồi kết nghĩa anh em. Ở phần đầu, Lý Thông đều làm những việc tốt nhưng làm việc tốt nào cũng bị nghĩ oan. Như nhặt được sổ ghi nợ của một ông chủ, đang mang đi trả thì bị gia đình này đánh vì cho là anh ta ăn cắp; nấu cháo phát cho dân thì bị một ông nhà giàu đánh cho chảy máu đầu vì cho là “tinh tướng”. Bị ức hiếp nhiều lần thì anh ta khôn ngoan lọc lõi hơn và được vua ban cho 4 chữ vàng, đồng nghĩa với “kim bài miễn tử”. Từ khi có 4 chữ này, anh ta bắt đầu làm điều phản nghịch như cướp vợ, ép Thạch Sanh đi lính thay mình, đốt chợ để thu tiền của dân… nhưng cấp huyện không ai xử lý được vì có 4 chữ vàng của vua ban. Cuối cùng, vua phải đích thân ra tay. Vì vừa có tội, vừa có công từ trước nên nhà vua không giết, chỉ thu lại 4 chữ vàng và cho lưu đày để suy nghĩ về những việc làm của mình mà hối cải.

Nhiều năm làm nên thương hiệu từ những sản phẩm hài tử tế nhưng chỉ một lần mời Trang Moon mà sản phẩm của anh cũng bị đứng chung với hài phản cảm. Anh có nghĩ sau này sẽ không mời các hotgirl để giữ thương hiệu không?

- Tất cả sản phẩm của tôi làm trong 20 năm nay đều có Hội đồng quốc gia của Cục Điện ảnh duyệt. Tại sao tôi nói điều này? Vì hiện nay có một xu hướng hài phát triển rất mạnh trên mạng và họ tự đưa lên YouTube mà không phải chịu bất cứ một sự kiểm duyệt nào. Cái này mới đáng lo ngại. Còn bộ phim “Trở về” của tôi thì không có gì là hở hang cả, vì nó diễn ra trong bối cảnh cô vợ ba đi ngủ và mặc chiếc yếm đào. Các cụ ngày xưa đi ngủ đều thế. Cho nên tôi nghĩ cảnh đó là rất hợp lý, nếu không thì Hội đồng duyệt đã yêu cầu chúng tôi cắt bỏ rồi.

Còn với Trang Moon thì thực ra cô này không phải hotgirl và hình thể đâu có đẹp. Nghề nghiệp của cô này là DJ, từng tham gia The Remix và rất có tiếng trong thế giới nhạc DJ. Tôi mời cô này vì thấy phù hợp với tạng nhân vật, là một bà vợ ba trẻ, tính cách lẳng lơ để đối lập với 2 bà vợ nghiêm cẩn. Tất nhiên, khi làm kinh doanh thì người đạo diễn cũng phải chọn diễn viên có nhiều người quan tâm, có chút ảnh hưởng để gây chú ý cho sản phẩm của mình chứ.

Vậy với những sản phẩm hài đang bị “gắn mác” phản cảm hiện nay như “Đại gia chân đất”, “Tỷ phú đè đại gia”, “Làng ế vợ”… thì anh thấy sao?

- Công chúng phàn nàn về việc hài có nhiều yếu tố hở hang cũng là có lý do của nó. Hiện nay, thị trường hài Tết rất nhiều người làm. Cái chợ đông lên thì trước hết người xem được hưởng lợi vì có nhiều sản phẩm để lựa chọn. Nhưng khi chợ đông lên thì hẳn nhiên là khó tránh khỏi thế nọ thế kia. Những cái bị “gắn mác” như bạn nói thường rơi vào các tiểu phẩm, còn phim hài thì được làm chỉn chu hơn. Hiện nay, báo chí đang hiểu sai về thể loại và cái nào cũng gọi là tiểu phẩm nhưng không đúng. Tiểu phẩm là những tình huống hài, không cần cốt truyện, thậm chí không cần thông điệp rõ ràng. Thời lượng của nó cũng ngắn. Còn phim thì phải có bố cục chặt chẽ, có cốt truyện, có thân phận nhân vật và thời lượng phải cỡ 90 phút. Thời làm tiểu phẩm của tôi qua lâu rồi, giờ tôi chỉ làm phim thôi. Tiểu phẩm thì chỉ cần cấp Sở duyệt nhưng đã là phim thì phải qua Hội đồng duyệt quốc gia, sau đó phải có tem nhãn của Cục Nghệ thuật biểu diễn cấp.

Mời hotgirl chỉ để khai thác hình thể?

Nghệ sĩ Hương tươi từng thẳng thắn nói rằng, hài Tết mà để hotgirl hở hang là phản cảm. Anh nghĩ sao về nhận định này?

- Đúng vậy. Thực ra vai của các hotgirl cũng rất phụ, chỉ nói một, hai câu và đạo diễn thường khai thác hình thể của các cô chứ không phải tâm lý nhân vật. Xu hướng là nhằm “câu view” mà. Vì sao người ta làm các cảnh như thế? Có cầu mới có cung chứ. Và khi đưa lên mạng thì một trong các yếu tố câu khách là phải “đánh trúng” tâm lý của khán giả. Thế thì mới được nhiều view, đồng nghĩa với việc được nhiều tiền hơn. Các sản phẩm này theo tôi được biết lượng view bao giờ cũng rất cao, lên đến vài chục triệu người xem.

Thế khi mời các diễn viên trẻ và cũng cho họ hở hang thì anh cũng nhằm mục đích này?

- Tôi làm dân gian nên làm sexy khó lắm. Mặc áo yếm mà cho là hở hang thì không đúng. Như phim “Thương nhớ ở ai” bị phản ứng vì diễn viên không mặc nội y, nhưng thực ra ngày xưa các cụ đều mặc như thế mà. Hiện nay chúng ta hơi khắt khe, cứ thấy hở là cho phản cảm, nhưng phải đưa vào tình huống cụ thể của nó để đánh giá thì mới chính xác được. Theo tôi, việc kiểm soát các sản phẩm trên YouTube hiện nay mới là đáng lo ngại, còn ở sản phẩm hài thì cũng có nhưng nó vẫn nằm trong ranh giới cho phép.

Nếu ai cũng “câu view” bằng cảnh hở hang thì hệ lụy thế nào? Theo anh, có nên dán nhãn các sản phẩm này?

- Việc dán nhãn là cần thiết và theo tôi biết là Cục Điện ảnh sẽ áp dụng bắt đầu từ năm nay. Thực ra thì những đơn vị chọn cách thức làm hài “câu view” họ cũng biết rõ mà. Họ tự chọn cho mình phân khúc là khán giả bình dân, cộng thêm việc bị chi phối bởi các thương hiệu tài trợ vì họ không có tiềm lực tài chính. Có chương trình còn bị đơn vị tài trợ yêu cầu diễn viên phải mặc thế này, nói thế kia để “câu khách”. Khi bị đồng tiền chi phối rồi thì khó mà nói trách nhiệm xã hội.

Không có yếu tố hở hang để câu view, vậy điều gì ở các sản phẩm của mình khiến anh luôn dẫn đầu về lượng phát hành?

- Cách đây 5 năm, mỗi khi đến gần Tết là công ty của chúng tôi thường xuyên gây ra cảnh tắc đường. Từ 4h sáng, các đại lý đã đứng chật kín, thậm chí có người còn ngủ lại qua đêm để sáng sớm có mặt. Có năm, họ còn chen nhau làm đổ cả cổng. Nhưng giờ thì phát hành DVD không ăn thua nữa vì người ta xem trên điện thoại là chính. Chúng tôi đã chuyển hướng ký kết với YouTube từ mấy năm trước. Hiệu quả nhất là bán cho các đài truyền hình địa phương mua bản quyền phát sóng. Điều này thì các hãng khác chưa làm được. Năm ngoái, các sản phẩm của tôi bán cho 52 kênh truyền hình trong cả nước và năm nay hi vọng sẽ hơn nữa.

Cảm ơn đạo diễn Đông Hồng!

Minh Nhật (thực hiện)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
'Quý ông' tuổi Dần hot nhất 'Làn sóng xanh' thập niên 90 -2000: Tuổi trẻ đắt show, trung niên bên vợ trẻ kém 17 tuổi

'Quý ông' tuổi Dần hot nhất 'Làn sóng xanh' thập niên 90 -2000: Tuổi trẻ đắt show, trung niên bên vợ trẻ kém 17 tuổi

Giải trí - 54 phút trước

GĐXH - Lam Trường là nam ca sĩ thuộc thế hệ các ca sĩ hot trong giải "Làn sóng xanh" những năm của thập niên 90-2000. Hiện tại, cuộc sống của nam ca sĩ thay đổi như thế nào?

Đảm nhận vai diễn của Hồng Diễm thời thiếu nữ, hoa khôi Thái Nguyên tiết lộ bất ngờ khi nhắc đến đàn chị

Đảm nhận vai diễn của Hồng Diễm thời thiếu nữ, hoa khôi Thái Nguyên tiết lộ bất ngờ khi nhắc đến đàn chị

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - "Chị Hồng Diễm không chỉ là đàn chị trong nghề mà còn là giám khảo khi tôi thi tuyển lớp diễn viên truyền hình VFC 2019. Vì thế, đảm nhận vai diễn Ngân Hà thời trẻ trong "Trạm cứu hộ trái tim", tôi cũng rất lo lắng, lo sợ bản thân làm không tốt, phụ kỳ vọng của mọi người", Linh Chi chia sẻ.

Angelina Jolie tố chồng cũ 'hút máu', Brad Pitt nói đã chuyển 100 triệu USD

Angelina Jolie tố chồng cũ 'hút máu', Brad Pitt nói đã chuyển 100 triệu USD

Giải trí - 2 giờ trước

Angelina Jolie tố Brad Pitt "hút máu" hòng gây kiệt quệ tài chính cho vợ cũ. Phía Brad Pitt ngay lập tức đưa ra thông tin về việc tài tử đã chuyển cho Angelina gần 100 triệu USD.

Bạn thân của Trấn Thành 'thoát ế', khoe ảnh cưới ngọt ngào với vợ kém 12 tuổi

Bạn thân của Trấn Thành 'thoát ế', khoe ảnh cưới ngọt ngào với vợ kém 12 tuổi

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Diễn viên Anh Đức khoe ảnh cưới lãng mạn theo concept cắm trại nghỉ dưỡng cùng vợ sắp cưới kém 12 tuổi - Phạm Quỳnh Anh.

Ca sĩ Lương Ngọc Diệp qua đời: Sáng nhận kết quả ung thư, buổi chiều đột quỵ

Ca sĩ Lương Ngọc Diệp qua đời: Sáng nhận kết quả ung thư, buổi chiều đột quỵ

Giải trí - 3 giờ trước

Theo chia sẻ của người thân, ca sĩ Lương Ngọc Diệp vừa nhận kết quả ung thư máu sáng 17/4 và đột quỵ trong buổi chiều cùng ngày.

Quách Ngọc Ngoan hiện sống ra sao sau 1 năm vỡ nợ?

Quách Ngọc Ngoan hiện sống ra sao sau 1 năm vỡ nợ?

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Quách Ngọc Ngoan cho hay hiện tại anh rất vất vả vì vẫn chưa xử lý được món nợ "khủng".

Ca sĩ Lương Ngọc Diệp đột ngột qua đời ở tuổi 37

Ca sĩ Lương Ngọc Diệp đột ngột qua đời ở tuổi 37

Giải trí - 6 giờ trước

Ca sĩ Lương Ngọc Diệp vừa qua đời tuổi 37 sau khi phát hiện bệnh được 5-6 ngày khiến nhiều người rất bàng hoàng.

Lisa (Blackpink) mua biệt thự 100 tỷ đồng ở Mỹ

Lisa (Blackpink) mua biệt thự 100 tỷ đồng ở Mỹ

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - Theo Mansion Global, Lisa (Blackpink) mua căn nhà mới ở Beverly Hills, California, Mỹ. Biệt thự có thiết kế sang trọng, cổ điển.

Lương Sơn Bá giàu nhất showbiz vẫn trẻ đẹp sau 30 năm, nghỉ diễn kiếm 100 nghìn tỷ chỉ sau 1 đêm

Lương Sơn Bá giàu nhất showbiz vẫn trẻ đẹp sau 30 năm, nghỉ diễn kiếm 100 nghìn tỷ chỉ sau 1 đêm

Giải trí - 8 giờ trước

Nghỉ diễn xuất, chàng Lương Sơn Bá đình đám này trở thành tỷ phú.

Sắc màu Hà Nội qua giọng hát của Á quân Thần tượng Bolero Tô Ngọc Hà

Sắc màu Hà Nội qua giọng hát của Á quân Thần tượng Bolero Tô Ngọc Hà

Xem - nghe - đọc - 9 giờ trước

GĐXH - Ngày 18/4, Á quân Thần tượng Bolero – ca sĩ Tô Ngọc Hà tung MV ca nhạc "Anh không yêu mùa xuân". Đây là tác phẩm mới của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung viết riêng cho giọng hát của cô.

Top