Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đạo diễn Đỗ Thanh Hải: “Nhã Phương được đánh giá có diễn xuất tầm quốc tế”

Thứ hai, 11:36 09/11/2015 | Giải trí

GiadinhNet - Từ một diễn viên bậc trung, Nhã Phương bỗng chốc vụt sáng sau bộ phim truyền hình dài tập “Tuổi thanh xuân”. Giờ đây, cũng với bộ phim hợp tác với nước ngoài mang tên “Khúc hát mặt trời”, đạo diễn Đỗ Thanh Hải trong vai trò là Tổng đạo diễn cho biết, Nhã Phương được các chuyên gia Nhật Bản nhận xét rằng, cô có diễn xuất đạt tầm cỡ quốc tế.

 

Nhã Phương được nhận xét khá giống với diễn viên Thu Hà khi đóng vai mẹ con (ảnh đoàn làm phim cung cấp).
Nhã Phương được nhận xét khá giống với diễn viên Thu Hà khi đóng vai mẹ con (ảnh đoàn làm phim cung cấp).

 

Áp lực vượt qua thành công của “Tuổi thanh xuân”

Với hai dự án phim khá gần nhau nên việc Nhã Phương được Hãng phim Truyền hình Việt Nam (VFC) mời tham gia vào bộ phim “Khúc hát mặt trời” không khỏi khiến khán giả nghi ngờ về sự lặp lại hình ảnh trong “Tuổi thanh xuân”. Tuy hai nhân vật có hai số phận khác nhau, nhưng qua những đoạn trailer của “Khúc hát mặt trời” được công bố, có thể nhận thấy Nhã Phương chưa thoát hẳn cái bóng của vai Linh trong “Tuổi thanh xuân”.

Nhã Phương cho biết, bản thân cô khi nhận được lời mời tham gia cũng chịu nhiều áp lực. Lo nhất là bị rập khuôn khi “dấu vết” của “Tuổi thanh xuân” vẫn còn khá rõ. Đó cũng chính là lý do mà sau bộ phim, cô nhận được khá nhiều lời mời nhưng chưa dám đồng ý. “Nhưng khi đọc kịch bản “Khúc hát mặt trời” thì tôi hoàn toàn bị thuyết phục. Thậm chí còn “xin ngược” lại đạo diễn Vũ Trường Khoa là “anh hãy cho em được đóng phim này”, bởi câu chuyện và số phận của nhân vật Yến Phương hoàn toàn khác với Linh trong “Tuổi thanh xuân”. Đó là một Yến Phương mỏng manh, yếu đuối, khác với sự dễ thương, hồn nhiên ở Linh. Thử thách ở lần này cũng khó khăn hơn trước rất nhiều. Tôi phải vừa đàn, vừa hát, lại phải diễn cho ra chất của một cô gái mang trong mình căn bệnh biết trước là sẽ chết”, Nhã Phương nói.

Đạo diễn Đỗ Thanh Hải trong vai trò là Tổng đạo diễn cũng khẳng định rằng, với “Khúc hát mặt trời”, Nhã Phương đã có sự thay đổi rất lớn về kỹ năng diễn xuất. Chính các chuyên gia Nhật Bản cũng nhận xét rằng, với những gì đang thể hiện, Nhã Phương sẽ là một diễn viên đạt tầm quốc tế.

Tuy vậy, Nhã Phương cũng thừa nhận, vì cùng thể hiện vai một cô gái trẻ nên khi bộc lộ những cảm xúc vui, buồn vẫn khiến cô “chột dạ” vì khá giống với Linh trong “Tuổi thanh xuân”. Đạo diễn cũng lường trước được điều đó nên chỉ cần có dấu hiệu một chút là sẽ có người “nhắc vở” để cô tìm cách thể hiện khác đi.

Nhã Phương khá giống diễn viên Thu Hà

Chia sẻ về những khó khăn trong quá trình làm phim, Nhã Phương cho biết: “Trong phim, nhân vật của tôi là một cô gái mắc bệnh hiếm - khô sắc tố da (XP) loại A, một loại bệnh được dự đoán không sống quá 20 tuổi và cần đặc biệt tránh tia cực tím của mặt trời. Chính vì vậy mà lịch trình quay của cả đoàn cũng phải theo hoàn cảnh của nhân vật. Chúng tôi luôn phải quay từ lúc 5h chiều và kết thúc vào lúc 3h sáng hôm sau. Giờ giấc sinh hoạt bị đảo lộn nên suốt thời gian đó, ai cũng phải gồng mình lên để thích ứng với lịch trình phim. Một điều nữa là do phim có những cảnh quay ở Nhật Bản, vào đúng mùa hoa anh đào nở nên thay vì phải quay theo tiến trình câu chuyện thì bộ phim buộc phải quay ngược, tức là quay cảnh kết thúc trước. Như mọi người biết, mùa hoa anh đào ở Nhật chỉ nở trong khoảng từ 1- 2 tuần lễ nên nếu không làm vậy thì sẽ lỡ đến tiến độ của phim. Trong suốt 2 tuần quay tại xứ Phù Tang, đoàn phim gần như làm việc 20 tiếng/ngày và di chuyển hàng nghìn cây số qua nhiều địa điểm tại Tokyo và Shizuoka. Đoàn làm phim có những buổi sáng vẫn đang ở đồng bằng nhưng đến trưa đã có mặt ở vùng núi cao để kịp ghi lại hình ảnh những bông hoa anh đào còn chưa rụng xuống. Ngoài ra, nếu được quay theo trình tự thì sẽ dễ cho diễn viên bộc lộ cảm xúc hơn, đằng này, vừa vào phim là Phương phải diễn cảnh yêu nhau với anh Quang Tuấn (vai Nam). Do vẫn còn bỡ ngỡ nên cảnh này chưa thực sự được nhập vai lắm”.

Một điều khá thú vị nữa là, trong phim, Nhã Phương và diễn viên Thu Hà vào vai mẹ con. Trong quá trình quay, mọi người mới phát hiện ra rằng, hai người có khuôn mặt khá giống nhau. Duy có giọng hát của nhân vật (do Thùy Chi thể hiện) thì các chuyên gia phải xử lý sao cho gần với giọng nói của Nhã Phương ngoài đời. Để đạt hiệu quả tốt nhất, một số ca khúc còn được Thùy Chi thể hiện lại theo đúng tâm trạng của nhân vật khi đó.

Với một lượng fan đông đảo mà Nhã Phương có được kể từ sau “Tuổi thanh xuân”, cô tin tưởng rằng, kịch bản hấp dẫn của “Khúc hát mặt trời” sẽ cuốn hút khán giả hơn nữa ở câu chuyện cảm động, tình người và tinh thần lạc quan phi thường của nhân vật Yến Phương.

 

“Khúc hát mặt trời” được dựng từ kịch bản gốc của Nhật Bản mang tên “Taiyou no uta”. Tại đây đã có tới hai bản dựng dành cho cả điện ảnh và phim truyền hình vào năm 2006 và đều gây nên sức hút lớn cho khán giả xứ Phù Tang. Điều thú vị là tại phiên bản truyền hình của Nhật Bản, nữ ca sĩ Nao Matsushita từng vào vai 10 năm trước đã tiếp tục tham gia. Tuy nhiên, vai diễn của cô trước đó đã được trao cho ca sĩ Đinh Hương của Việt Nam đảm nhiệm. Còn cô sẽ vào vai ca sĩ Asami ở Nhật Bản - người có vai trò lớn trong việc đưa Yến Phương sang Nhật Bản chữa bệnh. Đạo diễn Vũ Trường Khoa cho biết, dù lấy kịch bản gốc của Nhật Bản nhưng các diễn biến tâm lý nhân vật đều được “Việt hóa” để phù hợp với văn hóa và bối cảnh ở Việt Nam. 

Minh Nhật/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Danh hài Quang Thắng: Lý do không đăng ảnh vợ và chuyện "Ngọc hoàng" Quốc Khánh nói 1 câu thấm 20 năm

Danh hài Quang Thắng: Lý do không đăng ảnh vợ và chuyện "Ngọc hoàng" Quốc Khánh nói 1 câu thấm 20 năm

Giải trí - 1 phút trước

Đến Nhà hát Kịch Hà Nội, Quang Thắng đã ngồi đợi sẵn. Thú thật, thoạt nhìn, tôi không nhận ra "Táo kinh tế", vì anh mặc giản dị, ngồi lẫn giữa ông bảo vệ, bà bán nước trước cửa nhà hát.

4 năm ngày mất diễn viên Mai Phương, con gái được nuôi dưỡng ra sao?

4 năm ngày mất diễn viên Mai Phương, con gái được nuôi dưỡng ra sao?

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Con gái cố diễn viên Mai Phương, bé Lavie mới đây lộ diện trong ngày giỗ của mẹ. 4 năm sau ngày mẹ mất, bé Lavie hiện tại có cuộc sống ra sao?

Trương Ngọc Ánh bảo vệ bạn trai kém 14 tuổi, khẳng định 'có chia tay đâu'

Trương Ngọc Ánh bảo vệ bạn trai kém 14 tuổi, khẳng định 'có chia tay đâu'

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Trương Ngọc Ánh và Anh Dũng mới đây rộ tin đã chia tay, tuy nhiên người trong cuộc đã quyết định lên tiếng phản pháo.

Nữ danh hài Việt: Cuộc đời tôi qua Mỹ trôi nổi lắm, cực khổ vô cùng

Nữ danh hài Việt: Cuộc đời tôi qua Mỹ trôi nổi lắm, cực khổ vô cùng

Giải trí - 4 giờ trước

"Nhà này tôi mướn, nói vậy người ta tưởng tôi giàu thì tội nghiệp tôi lắm" – Thúy Nga chia sẻ.

Nam ca sĩ gốc Huế nổi tiếng 'Làn sóng xanh' thập niên 90: Thời trẻ có cát-sê quay MV tới 20 chỉ vàng, tuổi U60 ra sao?

Nam ca sĩ gốc Huế nổi tiếng 'Làn sóng xanh' thập niên 90: Thời trẻ có cát-sê quay MV tới 20 chỉ vàng, tuổi U60 ra sao?

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Quang Linh nổi danh cuối thập niên 90 và đầu 2000 với giải thưởng "Làn sóng xanh". Thời trẻ, anh đi hát nhận cát-sê khủng, hiện tại tuổi U60, nam ca sĩ có cuộc sống ra sao?

Sau 'Tỷ Tỷ đạp gió rẽ sóng' Chi Pu hiện giờ ra sao?

Sau 'Tỷ Tỷ đạp gió rẽ sóng' Chi Pu hiện giờ ra sao?

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Sau thành công của "Tỷ Tỷ đạp gió rẽ sóng”, Chi Pu không trở về Việt Nam mà chọn thị trường Trung Quốc làm nơi phát triển chính về nghệ thuật và kinh doanh. Hiện tại, cô có cuộc sống như thế nào?

'Người duy nhất được Lý Hùng công khai tình cảm' tung loạt ảnh thời thanh xuân

'Người duy nhất được Lý Hùng công khai tình cảm' tung loạt ảnh thời thanh xuân

Giải trí - 6 giờ trước

Loạt ảnh Y Phụng diện bikini để lộ đường cong gợi cảm ở tuổi thanh xuân khiến khán giả ngưỡng mộ.

Nam ca sĩ đầu tiên mua ô tô ở showbiz Việt: Tuổi xế chiều gầy yếu, tiều tụy ở Mỹ, bị tai biến, đi lại khó khăn

Nam ca sĩ đầu tiên mua ô tô ở showbiz Việt: Tuổi xế chiều gầy yếu, tiều tụy ở Mỹ, bị tai biến, đi lại khó khăn

Giải trí - 8 giờ trước

Quang Bình tâm sự rằng, anh bị tai biết liệt nửa người, giờ đi lại được nhưng vẫn còn yếu.

‘Đóa hoa mong manh’ chỉ còn 2-3 suất chiếu trong ngày: Cơ hội trụ rạp quá mong manh

‘Đóa hoa mong manh’ chỉ còn 2-3 suất chiếu trong ngày: Cơ hội trụ rạp quá mong manh

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - Sau 1 tuần công chiếu, đến nay, tại các rạp chỉ còn duy trì 2-3 suất chiếu/ngày. Cơ hội trụ rạp của Đóa hoa mong manh quả thật… mong manh.

Hậu dính tin chia tay tình trẻ vì người thứ 3, Trương Ngọc Ánh: 'Sự tử tế đáng quý hơn sự thông minh'

Hậu dính tin chia tay tình trẻ vì người thứ 3, Trương Ngọc Ánh: 'Sự tử tế đáng quý hơn sự thông minh'

Giải trí - 16 giờ trước

Trương Ngọc Ánh đã lên tiếng đính chính thông tin có người thứ 3 chen chân vào mối quan hệ với Anh Dũng.

Top