Hà Nội
23°C / 22-25°C

Danh ca Ngọc Lan và bí ẩn của những dòng nước mắt

Thứ ba, 15:05 29/08/2017 | Giải trí

GiadinhNet - Có lần, danh ca Ngọc Lan vừa kết thúc một chuyến trình diễn thành công vang dội, được hàng ngàn khán giả hâm mộ nhưng ngồi trên máy bay, bên cạnh là MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên, cô vẫn khóc sướt mướt vì chuyện tình cảm riêng tư.

Danh ca Ngọc Lan được khán giả biết đến với chất giọng trữ tình, buồn man mác. Cô được yêu thích qua nhiều ca khúc nhạc ngoại lời Việt như Mưa trên biển vắng và nhiều ca khúc tiếng Pháp, những nhạc phẩm của Trịnh Công Sơn, Ngô Thụy Miên...

Tính đến nay, theo một số nhà sưu tầm nhạc, danh ca Ngọc Lan đã trình bày trên 800 ca khúc và trên 40 video clip. Điều đáng nói, dù có một sự nghiệp nổi danh nhưng số phận của nữ danh ca này lại luôn gắn với những dòng nước mắt.

Nhạc sĩ Từ Công Phụng từng kể rằng, ngay lần đầu tiên vừa nghe tiếng hát của Ngọc Lan cất lên, ông đã cam đoan với một người bạn chỉ dăm năm sau cô sẽ nổi như cồn dù thời điểm ấy Ngọc Lan chưa hề có chút danh phận trong đời sống nghệ thuật.

Nhắc đến danh ca Ngọc Lan, hầu hết các đạo diễn từng làm việc với cô đều tiết lộ, Ngọc Lan là người rất khó tính, một cuốn video phải thâu đi thâu lại nhiều lần mới xong, lắm khi cả ê-kíp đi quay mất ròng rã một ngày nhưng về đến nhà, ngồi xem lại, Ngọc Lan quyết định bỏ hết đi, làm lại từ đầu.

Đó cũng là lý do khiến những đoàn quay phim “dính dáng” đến Ngọc Lan đều gặp khó khăn từ khâu chọn bài hát, diễn xuất, dựng phim. Với Ngọc Lan, việc chật vật quay cả ngày chỉ lấy 5 giây cho video là chuyện bình thường. Song, cũng nhờ vào đó mà khán giả gần như không chê được bất cứ điểm nào từ make up, diễn, giọng hát Ngọc Lan trong những thước phim cũ nhuốm màu năm tháng.


Danh ca Ngọc Lan

Danh ca Ngọc Lan

Ông Đinh Xuân Thái - quay phim đầu tiên cho Ngọc Lan từ lúc không ai biết đến cô - hồi tưởng lại, cảnh quay của Ngọc Lan mà ông nhớ nhất là quay trên núi tuyết và ra bờ biển khi mới 4 giờ sáng. Giữa tuyết rơi lạnh lẽo, toàn thân rét run lên nhưng Ngọc Lan mặc chiếc áo choàng đỏ, đứng trên tuyết, không một lời kêu ca, chỉ cố gắng lắng nghe tuyệt đối theo đạo diễn.

Cảnh khác, lúc ngoài biển, thân hình gầy guộc của Ngọc Lan bị sóng đánh rơi áo, nữ danh ca lặng lẽ mặc lại quay tiếp. Đó cũng là cảnh quay nhớ đời vì cả ê-kíp quay từ 4 giờ sáng đến 6-7 giờ tối dù chỉ lấy vài giây. "Ngọc Lan có tài đã đành nhưng ở cô ấy là một sự nỗ lực vô cùng lớn. Ai nói gì cũng tập trung tiếp thu", nghệ sĩ Đinh Xuân Thái nói.

Ở danh ca Ngọc Lan, từ giọng hát đến nhan sắc đều gợi cho công chúng niềm mong manh, yểu mệnh. MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên kể lại, Ngọc Lan vốn không may mắn trong tình cảm. Có lần, khi nữ danh ca vừa kết thúc một chuyến trình diễn thành công vang dội, được hàng ngàn khán giả hâm mộ nhưng ngồi trên máy bay, bên cạnh là MC Kỳ Duyên, cô vẫn khóc sướt mướt vì chuyện tình cảm riêng tư.

Trên chuyến bay ấy, Ngọc Lan kể cho Kỳ Duyên nghe về những cuộc tình, về sự kém may mắn ngay từ mối tình đầu đầy nước mắt. "Có thể vì vậy mà hình ảnh Ngọc Lan ngay lúc cười vẫn buồn, u uẩn… khiến khán giả, đồng nghiệp luôn muốn yêu thương, muốn che chở. Trong những chuyến đi diễn có Ngọc Lan, gần như ai cũng chăm lo cho cô ấy, nhìn cô ấy đã dấy lên một cảm xúc mong manh, dễ tan biến", MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên kể lại.

Trong mắt MC Kỳ Duyên và nhiều đồng nghiệp, danh ca Ngọc Lan là người có tính khí nhút nhát, kín đáo. Giữa đám đông mọi người đang đùa giỡn rất xôm trò thì cô luôn im lặng, thu mình lại, không bàn tán chuyện người ta. Ngọc Lan chỉ thoải mái khi không la cà, ngồi với vài người bạn thân.

Lối sống khép mình, kín đáo,ít giao du cũng là nguyên nhân khiến Ngọc Lan bị hiểu nhầm, chịu những tin đồn thất thiệt. Thời điểm nữ danh ca lâm trọng bệnh, tin đồn bủa vây, cô cũng không đưa ra một lời đính chính mà giữ im lặng như xưa nay vẫn thế.

Sở hữu nhan sắc ưa nhìn, khoác lên mình những bộ xiêm áo lộng lẫy nhưng ít ai biết rằng danh ca Ngọc Lan vốn là người giản dị. Những lần đi mua sắm với bạn bè, cô cũng ít sắm quần áo cho mình mà thường chỉ mặc theo ý của nhà sản xuất. Một trong những hình ảnh cuối cùng của danh ca Ngọc Lan trên sân khấu là màn thể hiện của cô với nhạc phẩm "Con đường tôi về".

Ở phần thể hiện này, cô mặc chiếc áo dài đen, không chút trang sức nào mà vẫn đẹp. Ca sĩ Thúy Vi - người từng có nhiều chuyến lưu diễn với danh ca Ngọc Lan tâm sự, cô và nữ danh ca từng thức suốt đêm tới sáng để chuyện trò. Dù Ngọc Lan thời bấy giờ đã rất nổi tiếng nhưng tâm tư, tình cảm thường bi quan. Ngọc Lan luôn lo lắng làm sao gặp được một người đàn ông rộng lượng, thông cảm cho một người hay đi nay đây mai đó như mình.

Có một lần, sau khi biểu diễn xong, MC đã "hỏi khó" Ngọc Lan rằng cô sẽ làm gì nếu người yêu cấm cô đi hát? Sau một hồi chần chừ với đủ các giải pháp từ nài nỉ đến khóc lóc không thành công, Ngọc Lan quả quyết rằng nếu người yêu cấm cô đi hát thì cô sẽ chết. Câu trả lời vừa mềm mỏng vừa kiên quyết khiến khán giả vừa khâm phục vừa xót thương.

Mắc trọng bệnh khi tuổi đời còn khá trẻ nhưng chưa bao giờ danh ca Ngọc Lan hết trăn trở về hoài bão sự nghiệp. Không phải ngẫu nhiên mà nhạc sĩ Trần Thiện Thanh cho rằng Ngọc Lan đã tạo ra trường phái của riêng mình còn ca sĩ Don Hồ nhận định: "Tấm lòng chị Ngọc Lan dành cho đồng nghiệp anh em nghệ sĩ bọn tôi đều biết. Với tôi, chị Lan đẹp từ giọng hát, nhân dáng đến nhân cách".

T.Nam

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

Giải trí - 2 giờ trước

NSND Hồng Vân tiết lộ khi quay phim ở Mỹ, Khôi Nguyên được ba Lê Tuấn Anh đứng sau hỗ trợ, thậm chí có những điều gần như 'không tưởng' với mẹ con chị.

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Mỹ Tâm nổi tiếng với khán giả qua nhiều ca khúc nổi đình nổi đám trong giải thưởng "Làn sóng xanh". Dù đã bước sang tuổi 43 nhưng sự nổi tiếng của cô vẫn không giảm.

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Giải trí - 4 giờ trước

Những phim điện ảnh do Mai Thu Huyền cầm trịch từng nhận về không ít lời chê bai từ khán giả và giới phê bình vì kịch bản nhiều "sạn", cách làm phim cũ kỹ, không truyền đạt được thông điệp.

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Giải trí - 6 giờ trước

Ở tuổi 63 nhưng NSƯT Thành Lộc vẫn một mình lẻ bóng. Ông dành hết tình yêu cho sân khấu nghệ thuật.

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

Giải trí - 18 giờ trước

GĐXH - Hà Kiều Anh tiết lộ áp lực khi liên tiếp đảm nhận vai trò Trưởng Ban giám khảo Miss Grand Vietnam.

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Giải trí - 19 giờ trước

"Mỗi buổi tối, tôi phải chạy lên quán nghệ sĩ để hát, cách nhà tận 20km, tới 12 giờ đêm mới về được tới nhà" – nghệ sĩ Phương Bình chia sẻ.

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Giải trí - 22 giờ trước

Ca sĩ Bảo Anh đang trở thành tâm điểm chú ý khi được cho là ngầm thừa nhận chuyện có con.

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Không chỉ gây ấn tượng với khán giả qua hình ảnh một nghệ sĩ hài vô cùng duyên dáng và tài năng, Vân Dung còn có cuộc sống riêng nhiều người mơ ước.

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - "Linh Nhi có làm trong công ty của bố với mức lương 25 triệu/tháng. Trong vòng 2 năm sẽ là 500 triệu rồi. Thế nên có thể nói, bố chính là đại gia của Linh Nhi", Tú Dưa tiết lộ.

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Phương Thảo - Ngọc Lễ nổi tiếng từ thời giải thưởng "Làn sóng xanh" thập niên 90 - 2000 với "Xe đạp ơi" và "Ba ngọn nến lung linh". Sau 19 năm rời xa Vbiz, sang Mỹ định cư, cuộc sống của cặp đôi nghệ sĩ giờ ra sao?

Top