Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đăng Khôi khởi kiện ZingMp3 để dẹp nạn ăn cắp bản quyền?

Thứ tư, 10:52 06/08/2014 | Giải trí

GiadinhNet - Việc ca sỹ Đăng Khôi khởi kiện trang nghe nhạc trực tuyến ZingMp3, một website chiếm 70% thị phần nhạc số online tại Việt Nam đã gây chấn động giới công nghệ số. Theo đó, Đăng Khôi được các công ty nhạc Hàn Quốc ủy quyền để thực hiện vụ kiện này khi ZingMp3 sử dụng nhạc K-pop với mục đích thương mại nhưng không hoàn trả phí bản quyền cho nhà sản xuất.

Đăng Khôi khởi kiện ZingMp3 để dẹp nạn ăn cắp bản quyền? 1

Đăng Khôi (bìa phải) và luật sư trong buổi gặp gỡ báo giới để thông báo về việc khởi kiện ZingMp3. Ảnh: ĐK

 
Đòi đền bù 4 tỷ tiền thù lao trí tuệ

Theo Đăng Khôi, vào tháng 8/2013, Công ty truyền hình Viettel (đơn vị được quyền kinh doanh và phân phối các sản phẩm âm nhạc Hàn Quốc - nhạc K-pop-tại thị trường Việt Nam) đã ký kết với Công ty VGT cho phép VGT được sử dụng, khai thác kinh doanh và độc quyền phân phối gần 10.000 tác phẩm âm nhạc Hàn Quốc của hơn 750 nghệ sĩ, trong đó có những ca sĩ và nhóm nhạc rất nổi tiếng, có sức ảnh hưởng trong khu vực và thế giới như: SNSD, Super Junior, F(x), 2PM, BoA, EXO, DBSK...

Với tư cách đại diện của VGT, ca sĩ Đăng Khôi đã đâm đơn kiện ZingMp3 thuộc công ty VinaGame (VNG) vì sử dụng nhạc K-pop với mục đích thương mại nhưng không hoàn trả phí bản quyền cho nhà sản xuất. Theo đơn kiện, phía VGT yêu cầu VNG phải bồi thường 4 tỷ đồng. Bên cạnh đó, ngay sau khi các thủ tục khởi kiện hoàn tất, luật sư của VGT sẽ gửi một bản đề nghị biện pháp khẩn cấp tạm thời tới tòa án với mục đích yêu cầu VNG phải lập tức ngừng sử dụng các ca khúc vi phạm.

Đăng Khôi cho rằng, hành vi vi phạm bản quyền của ZingMp3 lần này được xác định qua các dịch vụ nghe nhạc trực tuyến, tải bài hát miễn phí, nhạc chuông, nhạc chờ và nhạc nền Zingme. Dù các sản phẩm nhạc và MV đạt lượng nghe, lượt xem lên đến gần 1 tỷ người, song VNG không hề có động thái trả tiền bản quyền cho chủ thể theo quy định của pháp luật. Kể từ tháng 8/2013, VGT đã nhiều lần gửi công văn thông báo và đề nghị hợp tác đến VNG về việc trả tiền bản quyền nội dung nhạc Hàn Quốc, kinh doanh thu tiền của khách hàng nhưng không nhận được sự hợp tác từ phía đối phương.

Ngày 17/6/2014, các bên liên quan đã có cuộc gặp gỡ để bàn bạc về vấn đề này thông qua hình thức điện thoại trực tuyến dưới sự chứng kiến của luật sư. Tại buổi làm việc này, VNG thừa nhận việc sử dụng các sản phẩm âm nhạc Hàn Quốc trên website của mình và VGT cung cấp danh sách ca khúc để xử lý. Tuy nhiên, theo Đăng Khôi thì sau đó phía VNG vẫn tiếp tục sử dụng những sản phẩm âm nhạc này. Chính vì thái độ bất hợp tác của đại gia “làng nhạc số” mà vào ngày 28/7 vừa qua, VGT đã nộp đơn khởi kiện VNG tại Tòa án nhân dân TPHCM.

“Hành vi của VNG không những gây nhiều thiệt hại cho VGT, cho các đơn vị sở hữu bản quyền nhạc Hàn Quốc mà còn vi phạm quy định khoản 1 điều 33 Luật Sở hữu trí tuệ”, Đăng Khôi nhấn mạnh.

Thực tế, đây không phải là lần đầu tiên VNG vướng vào những lùm xùm liên quan đến vấn đề bản quyền. Đầu năm 2014, VNG cũng đã bị một trung tâm sản xuất âm nhạc ở hải ngoại kiện vì đã sử dụng trái phép hơn 3.000 ca khúc và 600 album nhạc thuộc quyền sở hữu của trung tâm này.
 
Các thương hiệu lớn đồng loạt rút quảng cáo

Trước những vấn đề nêu trên, PV Báo GĐ&XH đã liên lạc với ông Phan Lê Mạnh – Giám đốc ZingMp3 để tìm hiểu thực hư song rất nhiều lần điện thoại đổ chuông nhưng ông Mạnh không nghe máy. Một số nhân vật nằm trong bộ máy ZingMp3 cũng không bày tỏ ý kiến gì về chuyện này.

Tuy nhiên, theo số liệu từ công cụ hoạch định kế hoạch quảng cáo trực tuyến Ad Planner của Google, của đơn vị quảng cáo Adtima thì trong mảng giải trí đa phương tiện, ZingMP3 chiếm vị thế cao nhất trong các trang âm nhạc trực tuyến với hơn hàng chục triệu người sử dụng, chiếm gần 70% thị trường. Đây là website nghe nhạc đứng đầu tại Việt Nam với hơn 65 triệu lượt khách truy cập, thu hút nhiều quyền lợi quảng cáo từ nhiều nhãn hàng, nhiều sản phẩm, thu tiền sử dụng khách hàng qua nhiều hình thức thanh toán. ZingMP3 cho nghe miễn phí, tải miễn phí, xem video chất lượng cao, cung cấp, kinh doanh, quảng bá các dịch vụ nhạc chuông, nhạc chờ, Zingme…. Đã từng được các thương hiệu lớn như LG, Panasonic, Sony, CocaCola, TCL, Mobifone… hợp tác. 

Từ năm 2012, hai thương hiệu có nhiều quảng cáo nhất trên cộng đồng Zing là Coca-Cola và Samsung đã rút quảng cáo khỏi ZingMp3. Lý do phía Samsung đưa ra là họ rất tôn trọng bản quyền và cực lực phản đối mọi hành vi sao chép hoặc phân phối các tài liệu đăng ký bản quyền mà chưa có sự đồng thuận của chủ thể. Đại diện thương hiệu này cũng cho rằng, ZingMP3 dù không xâm phạm bản quyền của họ nhưng đã sử dụng âm nhạc không bản quyền thì một đơn vị chỉ đăng quảng cáo trên website như họ cũng cần bày tỏ thái độ.

Các đơn vị quản lý âm nhạc từ phía Hàn Quốc, cụ thể là KT Corporation cũng như đơn vị sản xuất SM Entertainment, JYP Entertainment cũng biết sự việc VNG và ZingMP3 vi phạm bản quyền của họ. Ngày 27/2 và 5/3 vừa qua, những đơn vị này cũng đã gửi công văn trực tiếp đến cho VNG yêu cầu VNG, ZingMP3 chấm dứt ngay tình trạng xâm phạm bản quyền cũng như gỡ bỏ các sản phẩm âm nhạc thuộc sở hữu của KT, SM, JYP; đồng thời đề nghị các cơ quan chức năng có thẩm quyền can thiệp vào tình trạng xâm phạm nội dung K-pop và các đơn vị xâm phạm phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật. 

Trên thực tế, vấn nạn ăn cắp bản quyền âm nhạc ở Việt Nam đang ngày càng trở nên nhức nhối khi nhiều sự kiện âm nhạc, nhiều trang nghe nhạc trực tuyến cố tình dùng các sản phẩm âm nhạc với mục đích thương mại mà không muốn trả tiền. Đã đến lúc, Việt Nam cần sự quyết tâm của toàn xã hội để đẩy lùi vấn nạn này.
 
Hà Tùng Long
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nam ca sĩ đầu tiên mua ô tô ở showbiz Việt: Tuổi xế chiều gầy yếu, tiều tụy ở Mỹ, bị tai biến, đi lại khó khăn

Nam ca sĩ đầu tiên mua ô tô ở showbiz Việt: Tuổi xế chiều gầy yếu, tiều tụy ở Mỹ, bị tai biến, đi lại khó khăn

Giải trí - 1 giờ trước

Quang Bình tâm sự rằng, anh bị tai biết liệt nửa người, giờ đi lại được nhưng vẫn còn yếu.

‘Đóa hoa mong manh’ chỉ còn 2-3 suất chiếu trong ngày: Cơ hội trụ rạp quá mong manh

‘Đóa hoa mong manh’ chỉ còn 2-3 suất chiếu trong ngày: Cơ hội trụ rạp quá mong manh

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Sau 1 tuần công chiếu, đến nay, tại các rạp chỉ còn duy trì 2-3 suất chiếu/ngày. Cơ hội trụ rạp của Đóa hoa mong manh quả thật… mong manh.

Hậu dính tin chia tay tình trẻ vì người thứ 3, Trương Ngọc Ánh: 'Sự tử tế đáng quý hơn sự thông minh'

Hậu dính tin chia tay tình trẻ vì người thứ 3, Trương Ngọc Ánh: 'Sự tử tế đáng quý hơn sự thông minh'

Giải trí - 9 giờ trước

Trương Ngọc Ánh đã lên tiếng đính chính thông tin có người thứ 3 chen chân vào mối quan hệ với Anh Dũng.

Thanh Hằng hóa 'bác tài' đưa ông xã đi chơi dịp lễ, được đối phương chăm sóc cực ngọt

Thanh Hằng hóa 'bác tài' đưa ông xã đi chơi dịp lễ, được đối phương chăm sóc cực ngọt

Giải trí - 9 giờ trước

Kể từ sau khi kết hôn, Thanh Hằng được khen ngày càng nữ tính, hiền dịu.

Bị phong tỏa tài sản, cuộc sống của Triệu Vy thực sự thế nào?

Bị phong tỏa tài sản, cuộc sống của Triệu Vy thực sự thế nào?

Giải trí - 11 giờ trước

Sau khi truyền thông Trung Quốc đưa tin Triệu Vy bị phong tỏa tài sản, đường trở lại làng giải trí Trung Quốc khó khăn, những thông tin liên quan tới "én nhỏ" trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội.

'Quý ông' tuổi Dần hot nhất 'Làn sóng xanh' thập niên 90 -2000: Tuổi trẻ đắt show, trung niên bên vợ trẻ kém 17 tuổi

'Quý ông' tuổi Dần hot nhất 'Làn sóng xanh' thập niên 90 -2000: Tuổi trẻ đắt show, trung niên bên vợ trẻ kém 17 tuổi

Giải trí - 13 giờ trước

GĐXH - Lam Trường là nam ca sĩ thuộc thế hệ các ca sĩ hot trong giải "Làn sóng xanh" những năm của thập niên 90-2000. Hiện tại, cuộc sống của nam ca sĩ thay đổi như thế nào?

Đảm nhận vai diễn của Hồng Diễm thời thiếu nữ, hoa khôi Thái Nguyên tiết lộ bất ngờ khi nhắc đến đàn chị

Đảm nhận vai diễn của Hồng Diễm thời thiếu nữ, hoa khôi Thái Nguyên tiết lộ bất ngờ khi nhắc đến đàn chị

Giải trí - 14 giờ trước

GĐXH - "Chị Hồng Diễm không chỉ là đàn chị trong nghề mà còn là giám khảo khi tôi thi tuyển lớp diễn viên truyền hình VFC 2019. Vì thế, đảm nhận vai diễn Ngân Hà thời trẻ trong "Trạm cứu hộ trái tim", tôi cũng rất lo lắng, lo sợ bản thân làm không tốt, phụ kỳ vọng của mọi người", Linh Chi chia sẻ.

Angelina Jolie tố chồng cũ 'hút máu', Brad Pitt nói đã chuyển 100 triệu USD

Angelina Jolie tố chồng cũ 'hút máu', Brad Pitt nói đã chuyển 100 triệu USD

Giải trí - 14 giờ trước

Angelina Jolie tố Brad Pitt "hút máu" hòng gây kiệt quệ tài chính cho vợ cũ. Phía Brad Pitt ngay lập tức đưa ra thông tin về việc tài tử đã chuyển cho Angelina gần 100 triệu USD.

Bạn thân của Trấn Thành 'thoát ế', khoe ảnh cưới ngọt ngào với vợ kém 12 tuổi

Bạn thân của Trấn Thành 'thoát ế', khoe ảnh cưới ngọt ngào với vợ kém 12 tuổi

Giải trí - 14 giờ trước

GĐXH - Diễn viên Anh Đức khoe ảnh cưới lãng mạn theo concept cắm trại nghỉ dưỡng cùng vợ sắp cưới kém 12 tuổi - Phạm Quỳnh Anh.

Ca sĩ Lương Ngọc Diệp qua đời: Sáng nhận kết quả ung thư, buổi chiều đột quỵ

Ca sĩ Lương Ngọc Diệp qua đời: Sáng nhận kết quả ung thư, buổi chiều đột quỵ

Giải trí - 15 giờ trước

Theo chia sẻ của người thân, ca sĩ Lương Ngọc Diệp vừa nhận kết quả ung thư máu sáng 17/4 và đột quỵ trong buổi chiều cùng ngày.

Top