Hà Nội
23°C / 22-25°C

Dàn mỹ nhân cuộc thi “Phụ nữ thế kỷ 21” ngày ấy giờ ra sao?

Chủ nhật, 09:06 03/12/2017 | Giải trí

Mùa đầu tiên ra mắt vào năm 2006, “Phụ nữ thế kỷ 21” chứng kiện sự lên ngôi Quán quân của Lã Thanh Huyền và hai ngôi vị Á quân thuộc về Kim Tuyến, Hoàng Thanh Huyền. Ngoài ra diễn viên "Phía trước là bầu trời" Hà Hương, Á hậu Ngọc Lan cũng là gương mặt được chú ý.

Cuộc thi Phụ nữ thế kỷ 21 ra mắt lần đầu tiên vào năm 2006. Cuộc thi hướng đến hình ảnh người phụ nữ hiện đại, năng động, giỏi việc nước đảm việc nhà của thế kỷ 21. Chương trình đã tạo ra nhiều thử thách để mỗi thí sinh từ độ tuổi 19 đến 29 phải vận dụng những kĩ năng cá nhân để có thể hoàn thành tốt nhất có thể. Đó có thể là khả năng làm việc nhóm, thuyết trình một vấn đề xã hội, thi tài năng hay trổ tài nấu nướng...
Cuộc thi "Phụ nữ thế kỷ 21" ra mắt lần đầu tiên vào năm 2006. Cuộc thi hướng đến hình ảnh người phụ nữ hiện đại, năng động, "giỏi việc nước đảm việc nhà" của thế kỷ 21. Chương trình đã tạo ra nhiều thử thách để mỗi thí sinh từ độ tuổi 19 đến 29 phải vận dụng những kĩ năng cá nhân để có thể hoàn thành tốt nhất có thể. Đó có thể là khả năng làm việc nhóm, thuyết trình một vấn đề xã hội, thi tài năng hay trổ tài nấu nướng...
Mùa đầu tiên ra mắt vào năm 2006, “Phụ nữ thế kỷ 21” chứng kiện sự lên ngôi Quán quân của Lã Thanh Huyền và hai ngôi vị Á quân thuộc về Kim Tuyến, Hoàng Thanh Huyền. Ngoài ra diễn viên Phía trước là bầu trời Hà Hương, Á hậu Ngọc Lan cũng là gương mặt được chú ý.
Mùa đầu tiên ra mắt vào năm 2006, “Phụ nữ thế kỷ 21” chứng kiện sự lên ngôi Quán quân của Lã Thanh Huyền và hai ngôi vị Á quân thuộc về Kim Tuyến, Hoàng Thanh Huyền. Ngoài ra diễn viên "Phía trước là bầu trời" Hà Hương, Á hậu Ngọc Lan cũng là gương mặt được chú ý.
Lã Thanh Huyền sinh năm 1985 trong một gia đình có bố mẹ đều là những người thành đạt ở Hà Nội. Năm 2006, Lã Thanh Huyền đoạt danh hiệu “Người đẹp Phụ nữ thế kỷ 21” mùa đầu tiên. Danh hiệu này vừa là “bước đệm”, vừa là “lực đẩy” giúp cô được mời đóng nhiều vai diễn chính trong các bộ phim truyền hình: Thiên thần bé nhỏ”, “Mùa tôm hùm”, “Hoa xuyến chi”, “Cô dâu Việt”, “Đi về phía mặt trời”, “Linh lan trắng”, “Tết không chỉ có hoa đào”, “Những chàng rể họ Lê”, “Tình yêu không hẹn trước”, “Thái sư Trần Thủ Độ”...
Lã Thanh Huyền sinh năm 1985 trong một gia đình có bố mẹ đều là những người thành đạt ở Hà Nội. Năm 2006, Lã Thanh Huyền đoạt danh hiệu “Người đẹp Phụ nữ thế kỷ 21” mùa đầu tiên. Danh hiệu này vừa là “bước đệm”, vừa là “lực đẩy” giúp cô được mời đóng nhiều vai diễn chính trong các bộ phim truyền hình: "Thiên thần bé nhỏ”, “Mùa tôm hùm”, “Hoa xuyến chi”, “Cô dâu Việt”, “Đi về phía mặt trời”, “Linh lan trắng”, “Tết không chỉ có hoa đào”, “Những chàng rể họ Lê”, “Tình yêu không hẹn trước”, “Thái sư Trần Thủ Độ”...
Năm 2011, người đẹp họ Lã đã kết hôn với doanh nhân Trần Anh sau 4 năm tìm hiểu.
Năm 2011, người đẹp họ Lã đã kết hôn với doanh nhân Trần Anh sau 4 năm tìm hiểu.
Đến tháng 4/2013, Lã Thanh Huyền đã sinh cho chồng một cậu con trai kháu khỉnh. Giờ đây, cô có một gia đình hạnh phúc, yên ấm mà nhiều người mơ ước.
Đến tháng 4/2013, Lã Thanh Huyền đã sinh cho chồng một cậu con trai kháu khỉnh. Giờ đây, cô có một gia đình hạnh phúc, yên ấm mà nhiều người mơ ước.
Sau một thời gian nghỉ đóng phim, Lã Thanh Huyền trở lại và gây ấn tượng mạnh với vai nặng ký trong phim nhựa “Người trở về” của đạo diễn Đặng Thái Huyền. Tiếp sau vai này, Lã Thanh Huyền lại gây ấn tượng với vai Lam trong “Zippo, Mù tạt và Em”. Ảnh: ĐLP.
Sau một thời gian nghỉ đóng phim, Lã Thanh Huyền trở lại và gây ấn tượng mạnh với vai nặng ký trong phim nhựa “Người trở về” của đạo diễn Đặng Thái Huyền. Tiếp sau vai này, Lã Thanh Huyền lại gây ấn tượng với vai Lam trong “Zippo, Mù tạt và Em”. Ảnh: ĐLP.
Lã Thanh Huyền không còn là cô gái vóc dáng mảnh mai, mà thay vào đó là bà mẹ một con có thân hình gợi cảm, quyến rũ với vòng 1 căng đầy khiến nhiều người “ngẩn ngơ”.
Lã Thanh Huyền không còn là cô gái vóc dáng mảnh mai, mà thay vào đó là bà mẹ một con có thân hình gợi cảm, quyến rũ với vòng 1 căng đầy khiến nhiều người “ngẩn ngơ”.
Thay bằng hình ảnh dịu dàng, Á đông thường thấy trước kia, gần đây, Lã Thanh Huyền làm mới mình với nhiều phong cách hơn. Cắt đi mái tóc dài quen thuộc, chọn kiểu tóc ngắn, Lã Thanh Huyền cá tính và lạ hơn hẳn. Ảnh: Mạnh Bi.
Thay bằng hình ảnh dịu dàng, Á đông thường thấy trước kia, gần đây, Lã Thanh Huyền làm mới mình với nhiều phong cách hơn. Cắt đi mái tóc dài quen thuộc, chọn kiểu tóc ngắn, Lã Thanh Huyền cá tính và lạ hơn hẳn. Ảnh: Mạnh Bi.
Sau cuộc thi “Phụ nữ thế kỷ 21” năm 2006, Lã Thanh Huyền và Á quân Kim Tuyến đã nhiều lần chia sẻ về tình bạn thân của họ có được sau thời gian cùng sống và cùng tham gia cuộc thi. Đến nay, sau nhiều năm, Lã Thanh Huyền và Kim Tuyến vẫn giữ tình bạn thân dù “kẻ Bắc người Nam” và đều đã có cuộc sống gia đình, sự nghiệp theo những hướng đi riêng.
Sau cuộc thi “Phụ nữ thế kỷ 21” năm 2006, Lã Thanh Huyền và Á quân Kim Tuyến đã nhiều lần chia sẻ về tình bạn thân của họ có được sau thời gian cùng sống và cùng tham gia cuộc thi. Đến nay, sau nhiều năm, Lã Thanh Huyền và Kim Tuyến vẫn giữ tình bạn thân dù “kẻ Bắc người Nam” và đều đã có cuộc sống gia đình, sự nghiệp theo những hướng đi riêng.
Năm 2006 là một cột mốc đáng nhớ của Kim Tuyến khi cô đạt giải Nhì chương trình Phụ nữ thế kỷ 21. Khi đó cô mới 19 tuổi, gương mặt tròn trịa, bầu bĩnh, hiền lành.
Năm 2006 là một cột mốc đáng nhớ của Kim Tuyến khi cô đạt giải Nhì chương trình Phụ nữ thế kỷ 21. Khi đó cô mới 19 tuổi, gương mặt tròn trịa, bầu bĩnh, hiền lành.
Từ sau danh hiệu Á quân cuộc thi Phụ nữ thế kỷ 21, Kim Tuyến cũng được nhiều khán giả biết đến qua vai trò diễn viên. Sau nhiều năm âm thầm theo đuổi nghiệp diễn viên, Kim Tuyến giờ đây đã khẳng định được vai trò diễn xuất của mình trên màn ảnh. Kim Tuyến cũng gây ấn tượng trong bộ phim truyền hình dài tập hợp tác với Hàn Quốc Tuổi thanh xuân.
Từ sau danh hiệu Á quân cuộc thi Phụ nữ thế kỷ 21, Kim Tuyến cũng được nhiều khán giả biết đến qua vai trò diễn viên. Sau nhiều năm âm thầm theo đuổi nghiệp diễn viên, Kim Tuyến giờ đây đã khẳng định được vai trò diễn xuất của mình trên màn ảnh. Kim Tuyến cũng gây ấn tượng trong bộ phim truyền hình dài tập hợp tác với Hàn Quốc Tuổi thanh xuân.
Kim Tuyến đạt giải Nữ diễn viên chính xuất sắc của giải Cánh diều vàng năm 2009 bằng vai diễn trong phim “Chuyện tình đảo ngọc” và giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc ở hạng mục Phim truyền hình tại Lễ trao giải Cánh diều vàng cho vai Mai trong Tuổi thanh xuân. Ảnh: Tiên Nguyễn.
Kim Tuyến đạt giải Nữ diễn viên chính xuất sắc của giải Cánh diều vàng năm 2009 bằng vai diễn trong phim “Chuyện tình đảo ngọc” và giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc ở hạng mục Phim truyền hình tại Lễ trao giải Cánh diều vàng cho vai Mai trong Tuổi thanh xuân. Ảnh: Tiên Nguyễn.
Lấy chồng từ năm 19 tuổi và ly hôn sau đó 2 năm, Kim Tuyến đã một mình nuôi con gái đến giờ. Cô không trách người cũ hay hối tiếc về cuộc hôn nhân trong quá khứ vì dù sao đó cũng là những bài học giúp cô trưởng thành hơn. Kim Tuyến cho biết, cuộc hôn nhân đỗ vỡ khi còn trẻ giúp cô biết cách trân trọng và giữ gìn hạnh phúc mới hơn. Ảnh: Tiên Nguyễn.
Lấy chồng từ năm 19 tuổi và ly hôn sau đó 2 năm, Kim Tuyến đã một mình nuôi con gái đến giờ. Cô không trách người cũ hay hối tiếc về cuộc hôn nhân trong quá khứ vì dù sao đó cũng là những bài học giúp cô trưởng thành hơn. Kim Tuyến cho biết, cuộc hôn nhân đỗ vỡ khi còn trẻ giúp cô biết cách trân trọng và giữ gìn hạnh phúc mới hơn. Ảnh: Tiên Nguyễn.
Nhan sắc của Kim Tuyến ngày càng mặn mà và tính cách của nữ diễn viên cũng trưởng thành hơn rất nhiều. Gương mặt tròn, bầu bĩnh trước đây giờ có thiên hướng V-line thời thượng. Ảnh: Windy.
Nhan sắc của Kim Tuyến ngày càng mặn mà và tính cách của nữ diễn viên cũng trưởng thành hơn rất nhiều. Gương mặt tròn, bầu bĩnh trước đây giờ có thiên hướng V-line thời thượng. Ảnh: Windy.
Cô lên đời với làn da trắng sáng, chiếc mũi thẳng. Kim Tuyến vẫn giữ được ngoại hình thon thả, gương mặt trẻ trung, xinh đẹp qua thời gian. Ảnh: Lê Thiện Viễn.
Cô lên đời với làn da trắng sáng, chiếc mũi thẳng. Kim Tuyến vẫn giữ được ngoại hình thon thả, gương mặt trẻ trung, xinh đẹp qua thời gian. Ảnh: Lê Thiện Viễn.
Cũng như Kim Tuyến, Hoàng Thanh Huyền giành giải Nhì “Phụ nữ thế kỷ 21” năm 2006. Với khả năng sáng tác nhạc, cô gây ấn tượng với khán giả truyền hình. Được biết, cô cũng là cháu của ca sĩ Phương Thanh. Cô từng chia sẻ trên Dân trí: “Có một người dì nổi tiếng đồng nghĩa với việc bạn sẽ bị “soi” nhiều hơn về mọi mặt! Nhưng Huyền nghĩ đó là những áp lực “tích cực”, vì muốn chứng tỏ năng lực của chính mình, bạn sẽ cố gắng hết sức”.
Cũng như Kim Tuyến, Hoàng Thanh Huyền giành giải Nhì “Phụ nữ thế kỷ 21” năm 2006. Với khả năng sáng tác nhạc, cô gây ấn tượng với khán giả truyền hình. Được biết, cô cũng là cháu của ca sĩ Phương Thanh. Cô từng chia sẻ trên Dân trí: “Có một người dì nổi tiếng đồng nghĩa với việc bạn sẽ bị “soi” nhiều hơn về mọi mặt! Nhưng Huyền nghĩ đó là những áp lực “tích cực”, vì muốn chứng tỏ năng lực của chính mình, bạn sẽ cố gắng hết sức”.
Năm 2010, Hoàng Thanh Huyền (phải) sang Anh học làm phim, trở về nước cô đảm nhiệm vai trò là nhà sản xuất thu âm ở TP HCM.
Năm 2010, Hoàng Thanh Huyền (phải) sang Anh học làm phim, trở về nước cô đảm nhiệm vai trò là nhà sản xuất thu âm ở TP HCM.
Tham gia Phụ nữ thế kỷ 21, Hà Hương là một diễn viên múa tài năng thuộc Nhà hát ca múa nhạc Việt Nam. Cô cũng tham gia diễn xuất trong bộ phim truyền hình nổi tiếng Phía trước là bầu trời với vai cô Nguyệt đanh đá. Sau đó, cô tái ngộ khán giả qua phim Tình xa.
Tham gia "Phụ nữ thế kỷ 21", Hà Hương là một diễn viên múa tài năng thuộc Nhà hát ca múa nhạc Việt Nam. Cô cũng tham gia diễn xuất trong bộ phim truyền hình nổi tiếng "Phía trước là bầu trời" với vai "cô Nguyệt đanh đá". Sau đó, cô tái ngộ khán giả qua phim "Tình xa".
Đầu năm 2008, cô kết hôn và sau đó từ giã nghiệp diễn viên múa.
Đầu năm 2008, cô kết hôn và sau đó từ giã nghiệp diễn viên múa.
Sau một thời gian dài, Hà Hương có nhận được cuộc gọi của đạo diễn Nhuệ Giang mời đóng vai người mẹ trong bộ phim truyện nhựa mới của chị mang tên “Tâm hồn mẹ” nhưng vì thời điểm đó đang có bầu nên cô đành từ chối tham gia. Được biết, sau khi từ bỏ nghề diễn viên múa, cô ổn định với công việc ở ngân hàng.
Sau một thời gian dài, Hà Hương có nhận được cuộc gọi của đạo diễn Nhuệ Giang mời đóng vai người mẹ trong bộ phim truyện nhựa mới của chị mang tên “Tâm hồn mẹ” nhưng vì thời điểm đó đang có bầu nên cô đành từ chối tham gia. Được biết, sau khi từ bỏ nghề diễn viên múa, cô ổn định với công việc ở ngân hàng.
Á hậu Ngọc Lan cũng là gương mặt được chú ý khi tham dự Phụ nữ thế kỷ 21. Cô cũng từng đạt danh hiệu Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2006 (Cùng năm với Mai Phương Thúy) và danh hiệu Miss E100 - Hoa hậu qua ảnh của Báo Thế Giới Phụ Nữ 2005.
Á hậu Ngọc Lan cũng là gương mặt được chú ý khi tham dự "Phụ nữ thế kỷ 21". Cô cũng từng đạt danh hiệu Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2006 (Cùng năm với Mai Phương Thúy) và danh hiệu Miss E100 - Hoa hậu qua ảnh của Báo Thế Giới Phụ Nữ 2005.
Á hậu 2 cuộc thi HHVN 2006 Lương Thị Ngọc Lan có vẻ đẹp dịu dàng, phúc hậu. Sau cuộc thi, cuộc sống của Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2006 rất kín kẽ, ngay cả chuyện cô lập gia đình cũng vậy, không hề có một thông tin nào được tiết lộ. Đến nay Ngọc Lan đã “mất tích”, hoàn toàn không có thông tin nào về cô được chia sẻ trên báo giới những năm vừa qua.
Á hậu 2 cuộc thi HHVN 2006 Lương Thị Ngọc Lan có vẻ đẹp dịu dàng, phúc hậu. Sau cuộc thi, cuộc sống của Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2006 rất kín kẽ, ngay cả chuyện cô lập gia đình cũng vậy, không hề có một thông tin nào được tiết lộ. Đến nay Ngọc Lan đã “mất tích”, hoàn toàn không có thông tin nào về cô được chia sẻ trên báo giới những năm vừa qua.

Theo Phương Nhung

Dân trí

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Những người chồng mưu mô, xấu xa trên màn ảnh Việt gây bức xúc

Những người chồng mưu mô, xấu xa trên màn ảnh Việt gây bức xúc

Giải trí - 32 giây trước

Ngoài nhân vật Nghĩa của "Trạm cứu hộ trái tim", Đạt của "Dưới bóng cây hạnh phúc", Khải trong "Về nhà đi con" cũng nằm trong danh sách những người chồng đáng ghét trên màn ảnh nhỏ.

Trước khi lấy David Beckham, Victoria từng đính hôn với anh thợ điện

Trước khi lấy David Beckham, Victoria từng đính hôn với anh thợ điện

Thế giới showbiz - 1 giờ trước

Nhân dịp bước sang tuổi 50, Victoria Beckham vừa tiết lộ bí quyết để cô có được một cuộc hôn nhân vui vẻ, hạnh phúc bên danh thủ David Beckham suốt 25 năm qua.

Hôn nhân địa ngục: Nam diễn viên hạng A ngoại tình, đã khóa cửa không cho vợ con vào nhà còn dùng vũ khí giả uy hiếp

Hôn nhân địa ngục: Nam diễn viên hạng A ngoại tình, đã khóa cửa không cho vợ con vào nhà còn dùng vũ khí giả uy hiếp

Thế giới showbiz - 1 giờ trước

Những lời tố cáo của vợ cũ khiến hình tượng đẹp của nam diễn viên này sụp đổ trong mắt công chúng.

Tình trẻ kém 14 tuổi của Trương Ngọc Ánh nói gì về tin đồn với con dâu tỷ phú Hoàng Kiều?

Tình trẻ kém 14 tuổi của Trương Ngọc Ánh nói gì về tin đồn với con dâu tỷ phú Hoàng Kiều?

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Về tin đồn với con dâu tỷ phú Hoàng Kiều, Anh Dũng lý giải chỉ đi sự kiện thay bạn gái - Trương Ngọc Ánh và chụp chung một tấm ảnh với Đào Lan Phương nhưng lại bị "thêu dệt".

Diễn viên Thanh Hương: Tôi đang độc thân, có gì đẹp thì cứ khoe

Diễn viên Thanh Hương: Tôi đang độc thân, có gì đẹp thì cứ khoe

Thế giới showbiz - 3 giờ trước

Diễn viên Thanh Hương khẳng định vẫn đang độc thân và đến với ai cũng phải tính toán hơn sau một lần đổ vỡ.

Cường Đô La và thú chơi siêu xe khó hiểu nhưng đậm chất riêng

Cường Đô La và thú chơi siêu xe khó hiểu nhưng đậm chất riêng

Thế giới showbiz - 5 giờ trước

Trong giới chơi siêu xe, cái tên "Cường Đô La" vẫn rất nổi bật và được nhiều người biết đến. Mặc dù dàn siêu xe không còn hùng hậu như trước nhưng vẫn có những nét đặc sắc riêng.

Midu tiết lộ 5 điều phải có ở người đàn ông muốn lấy làm chồng, tài chính là quan trọng nhất?

Midu tiết lộ 5 điều phải có ở người đàn ông muốn lấy làm chồng, tài chính là quan trọng nhất?

Giải trí - 6 giờ trước

Giữa thông tin Midu chuẩn bị lên xe hoa thì những chia sẻ về người chồng lý tưởng của nữ diễn viên được cư dân mạng "đào" lại.

Hà Nội đẹp ngỡ ngàng trong bản nhạc 'Going Home' do 'Vua kèn' saxophone Kenny G thực hiện

Hà Nội đẹp ngỡ ngàng trong bản nhạc 'Going Home' do 'Vua kèn' saxophone Kenny G thực hiện

Xem - nghe - đọc - 7 giờ trước

GĐXH - Kenny G đã thể hiện bản nhạc quen thuộc "Going Home' trong clip để quảng bá hình ảnh Việt Nam. Các địa danh nổi tiếng như hình ảnh cầu Long Biên, di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hoàng thành Thăng Long xuất hiện đẹp lãng mạn và cổ kính khiến khán giả thêm tự hào về đất nước, con người quê hương.

Trương Ngọc Ánh: Tôi vào Facebook Anh Dũng, thấy người ta mắng chửi mà nóng máu

Trương Ngọc Ánh: Tôi vào Facebook Anh Dũng, thấy người ta mắng chửi mà nóng máu

Thế giới showbiz - 7 giờ trước

GĐXH - Diễn viên, nhà sản xuất Trương Ngọc Ánh chính thức lên tiếng về tin đồn thất thiệt liên quan tới bạn trai Anh Dũng và người mẫu Đào Lan Phương.

Nữ ca sĩ đất Mỏ nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: Sống giàu có và bí ẩn ở tuổi U50

Nữ ca sĩ đất Mỏ nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: Sống giàu có và bí ẩn ở tuổi U50

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - Hồ Quỳnh Hương nổi tiếng với nhiều giải thưởng ở "Làn sóng xanh" những năm 2000. Hiện tại, sau những thăng trầm, cuộc sống của nữ ca sĩ thay đổi như thế nào?

Top