Hà Nội
23°C / 22-25°C

Dàn diễn viên phim “Nước mắt học trò” sau 16 năm

Thứ năm, 11:30 01/10/2009 | Giải trí

“Nước mắt học trò” được đánh giá là một trong những bộ phim để lại nhiều ấn tượng nhất của dòng phim thị trường thời hưng thịnh. Phim với “dải ngân hà” sao thời ấy: Lý Hùng, Diễm Hương, Mộng Vân... 16 năm đã trôi qua, đủ cho những số phận đứng trước nhiều ngã rẽ.

 
Bộ phim Nước mắt học trò của đạo diễn Lý Sơn sản xuất năm 1993 đã thu hút hàng triệu lượt khán giả theo dõi. Với ý định ban đầu, chỉ sản xuất một bộ phim xoay quanh những buồn vui của lứa tuổi học trò với dàn sao đình đám thời ấy, Nước mắt học trò đã gặt hái được thành công hơn cả mong đợi.
 
Với cách làm phim biết hút khán giả, đạo diễn Lý Sơn đã đặt tên các nhân vật trong phim trùng với tên diễn viên ngoài đời (Lý Hùng trong vai Hùng, Diễm Hương trong vai Hương, Phước Sang trong vai Sang, Mộng Vân đóng vai Vân, Hữu Nghĩa đóng vai Nghĩa...).
 
Áp phích phim "Nước mắt học trò"

Cùng với Nước mắt học trò, năm 1993, đạo diễn Lý Sơn đã nhận giải đạo diễn được yêu thích (tiền thân của giải Mai Vàng) năm ấy. “Thừa thắng xông lên”, nhà sản xuất Lý Huỳnh đã đầu tư để Nước mắt học trò được tiếp tục với tập 2 và tập 3. Bộ phim kéo dài thêm với những câu chuyện cuộc đời nhiều ngang trái xoay quanh những người bạn sau khi rời khỏi ghế nhà trường, bươn chải với cuộc sống.

Sau 16 năm, những diễn viên tham gia bộ phim ngày ấy cũng đã đứng trước nhiều ngã rẽ cuộc đời. Phía sau màn ảnh, phía sau hào quang tráng lệ của danh xưng ngôi sao, nhiều cuộc đời cũng thấm đầy nước mắt. Sau 16 năm, có người vẫn trụ vững với nghề, có người trở thành sản xuất phim, có người đã lui về ở ẩn...

Lý Hùng

Sau khi dòng phim thị trường thoái trào, Lý Hùng dừng đóng phim một thời gian dài. Chuyện tình yêu của anh và nữ diễn viên Y Phụng không đến được bến đỗ. Lý Hùng xa rời màn ảnh. Bẵng đi một thời gian, bỗng thấy anh trở lại màn ảnh với những vai diễn trong các bộ phim truyền hình.
 
Lý Hùng vai Quang Trung hoàng đế và Thùy Lâm vai Ngọc Hân công chúa trong "Tây Sơn hào kiệt"

Năm 2008, với tình yêu điện ảnh, Lý Hùng và gia đình quyết định trở lại công việc sản xuất phim với một dự án phim lịch sử về vua Quang Trung. Lý Hùng khẳng định, đây sẽ là một bộ phim lịch sử võ thuật được khán giả yêu thích.
 
Khi bắt tay vào dự án phim này, Lý Hùng đã mời những người bạn cũ của mình tham gia, đó là Công Hậu và Mộng Vân - những người đã cùng anh “tung hoành” trên khắp các phim trường những năm đầu thập niên 90 của thế kỷ trước, và cũng là những cái tên trong danh sách những diễn viên tham gia Nước mắt học trò năm 1993.
 
Tháng 3/2009, Lý Hùng khởi quay Tây Sơn hào kiệt
 
Diễm Hương

Là cái tên sáng giá nhất khi dòng phim thị trường hưng thịnh, nhưng ngay sau khi thời hưng thịnh đi qua, Diễm Hương đã quyết định xa rời màn ảnh. Chị lấy chồng, sinh con và lui về với công việc của một phụ nữ trong gia đình.
 
Diễm Hương của bây giờ

 Sau nhiều năm định cư ở nước ngoài cùng chồng con, đầu năm 2008 có thông tin, Diễm Hương và chồng con đã về sống trong một căn nhà nhỏ ở Sài Gòn. Chị có 3 con, và sống rất thầm lặng. Khi làm phim Tây Sơn hào kiệt, Lý Hùng đã có nhã ý mời Diễm Hương vào vai Ngọc Hân công chúa, nhưng không được, cuối cùng Lý Hùng đã mời Hoa hậu Thùy Lâm.
 
Báo chí rất khó tiếp cận được với Diễm Hương, nhưng với tấm lòng yêu mến của khán giả dành cho ngôi sao xinh đẹp một thời, người ta vẫn đợi một ngày, Diễm Hương sẽ trở lại màn ảnh.

Mộng Vân

Sở hữu một nhan sắc đài các, cá tính, Mộng Vân thường được mời vào những vai nữ phản diện, khi dòng phim thị trường đang “làm mưa làm gió” thị trường phim Việt Nam. Trong phim Nước mắt học trò, Mộng Vân vào vai Vân đầy cá tính với tình yêu dành cho Hùng (Lý Hùng) từ thuở đi học. Tỏa sáng cùng dàn diễn viên của phim thị trường, cho đến khi một scandal xảy ra với cái tên Mộng Vân được đăng tải trên nhiều phương tiện truyền thông năm 1994.
 
Mộng Vân và các con

Cũng trong năm 1994, bộ phim Niềm đau chôn giấu trở thành bộ phim cuối cùng Mộng Vân tham gia, tính đến trước tháng 3/2009.
 
Sau 15 năm sống ẩn mình, gần như biến mất hoàn toàn khỏi giới điện ảnh, Mộng Vân quyết định trở lại với một vai diễn nhỏ, Nguyên phi Y Bình trong Tây Sơn hào kiệt của gia đình Lý Hùng sản xuất. Mộng Vân chia sẻ, nỗi đau nào rồi cũng sẽ đi qua, và chị trở lại với điện ảnh bằng tấm lòng yêu nghề chân thật. Chị mong được khán giả đón nhận trở lại, mong có được một vai diễn thật hay trong đời.
 
Hiện tại, Mộng Vân đã có ba con, hai trai một gái, và như cách chị nói “Đó là tất cả những gì tôi có!”.

Công Hậu

Công Hậu là người luôn sát cánh cùng Lý Hùng trong nhiều dự án phim những năm 90. Tuy là một trong những cái tên được nhiều người biết đến những năm phim trường sôi động ấy, nhưng Công Hậu thiệt thòi hơn bạn bè, bởi sinh ra trong một gia đình nghèo đông anh em.
 
Công Hậu và Mộng Vân trong "Tây Sơn hào kiệt"

Đóng phim nhiều, nhưng vợ chồng anh vẫn đi thuê nhà. Có lúc đã thuê căn nhà hơn chục mét vuông chật chội. Cuộc sống nghèo khó càng khiến Công Hậu nỗ lực gắn bó với nghề không mệt mỏi. Khi dòng phim thị trường thoái trào, trong khi nhiều bạn bè tìm hướng rẽ ngang, Công Hậu vẫn tận tâm với nghề diễn. Anh xuất hiện đều đặn trên màn ảnh nhỏ với nhiều dự án phim truyền hình.
 
Sau nhiều năm bươn chải với nghề, vợ chồng anh đã mua được căn nhà khang trang. Công Hậu nói, “mình yêu nghề, mình cố gắng với nghề, nghề sẽ không bao giờ phụ mình. Tôi theo được nghề diễn suốt bao nhiêu năm trời như vậy, cũng có thể xem là một may mắn, so với nhiều bạn bè cùng trang lứa. Hiện tại, tôi vẫn nhận được rất nhiều lời mời đóng phim”.

Phước Sang

Ở thời điểm hưng thịnh nhất trong nghề diễn của mình, Phước Sang vẫn chỉ gắn với những vai hài, vai phụ. Không được giao những vai người hùng, những vai nam chính đẹp trai đào hoa, cái tên Phước Sang không được đặt cạnh những tài tử ăn khách thời ấy như Lý Hùng, Lê Tuấn Anh, Lê Công Tuấn Anh... Nhưng ít ai biết, bên cạnh một diễn viên phụ Phước Sang, còn là hình ảnh một ông bầu Phước Sang năng động, bươn chải.
 
Phước Sang với vợ con
 
Từng trải qua những tháng năm nghèo thiếu thốn, từng không có một xu dính túi, từng thèm một cốc trà mà không có đủ tiền chi trả, Phước Sang theo các đoàn làm phim làm bầu sô. Dành dụm được chút tiền, anh đầu tư sản xuất...

Sau 16 năm, anh chàng Sang của Nước mắt học trò nay đã là một ông chủ Phước Sang giàu có. Kinh doanh nhiều lĩnh vực, trong đó có sản xuất phim, nhà hàng, dịch vụ cưới hỏi... Phước Sang là người chung thủy với điện ảnh sau nhiều thăng trầm.
 
Hiện tại, ông chủ hãng phim Phước Sang sống cùng vợ là diễn viên Kim Thư và hai con trai, Dollar và Euro.
 
Thương Tín

Nghệ sỹ Thương Tín cũng có một vai trong phim Nước mắt học trò. Nhưng khán giả nhớ anh bởi nhiều những vai diễn để đời khác, có thể kể đến Sáu Tâm của Biệt động Sài Gòn, Tám Thương của Bài ca không quên... Nghệ sỹ Thương Tín đã xa rời màn ảnh sau nhiều năm gắn bó. Năm 2007, anh được nhắc tên trong danh sách những người bị bắt ở một hàng cafe trong khi đang tham gia đánh bạc.
 
Nghệ sĩ Thương Tín

Theo Dân trí

nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Rộ tin diễn viên Anh Dũng và con dâu tỷ phú Hoàng Kiều hẹn hò, Trương Ngọc Ánh lên tiếng giải oan

Rộ tin diễn viên Anh Dũng và con dâu tỷ phú Hoàng Kiều hẹn hò, Trương Ngọc Ánh lên tiếng giải oan

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Trương Ngọc Ánh mới đây đã có bài viết bày tỏ sự bức xúc khi có nhiều tin đồn thất thiệt về Anh Dũng và con dâu Hoàng Kiều. Cô phải lên tiếng để tránh những hiểu lầm.

Mai Thu Huyền tố phim bị chèn ép, chuyên gia: "Không thể đồng cảm"

Mai Thu Huyền tố phim bị chèn ép, chuyên gia: "Không thể đồng cảm"

Giải trí - 2 giờ trước

Mai Thu Huyền cho rằng phim mới ra mắt của cô bị chèn ép suất chiếu. Tuy nhiên, một số người không đồng tình với quan điểm này và cho rằng nữ nghệ sĩ "không có năng lực đạo diễn, sản xuất".

'Đóa hoa mong manh' của Mai Thu Huyền - Phim thế này sao bán được vé?

'Đóa hoa mong manh' của Mai Thu Huyền - Phim thế này sao bán được vé?

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Giành 9 giải thưởng quốc tế nhưng phim Đóa hoa mong manh của đạo diễn Mai Thu Huyền đang trở thành phim Việt có doanh thu thấp nhất của năm 2024 tính đến thời điểm này.

Tuấn Hưng gặp sự cố sức khỏe, xin 'bù đắp' khiến fan bất ngờ

Tuấn Hưng gặp sự cố sức khỏe, xin 'bù đắp' khiến fan bất ngờ

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Tuấn Hưng thông báo sẽ hoàn tiền vé cho những khán giả không chấp nhận sự cố sức khỏe anh gặp trong đêm nhạc mới đây. Đồng thời nam ca sĩ cũng có kế hoạch "bù đắp" cho fan bằng một đêm nhạc khác.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh 1 năm sau sinh con: "Chồng ủng hộ tôi trở lại showbiz"

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh 1 năm sau sinh con: "Chồng ủng hộ tôi trở lại showbiz"

Giải trí - 6 giờ trước

"Thú thật, ở nhà chăm con nghe có vẻ rất nhàn nhưng cũng vất vả và gặp nhiều khó khăn nên ông xã luôn ủng hộ việc tôi quay trở lại showbiz khi con đã cứng cáp", Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh nói.

Thân thế gây bất ngờ của chồng sắp cưới Midu: Tổng tài giàu có xứng tầm với cô dâu

Thân thế gây bất ngờ của chồng sắp cưới Midu: Tổng tài giàu có xứng tầm với cô dâu

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - Midu mới đây đã khiến mạng xã hội xôn xao khi cô khoác lên mình chiếc áo cưới xinh đẹp. Thông tin Midu sắp lấy chồng khiến nhiều người tò mò về thân thế chú rể.

MC Hoàng Trang VTV lần hiếm hoi kể về mẹ NSND Hà Vy và biến cố gia đình

MC Hoàng Trang VTV lần hiếm hoi kể về mẹ NSND Hà Vy và biến cố gia đình

Giải trí - 8 giờ trước

MC Hoàng Trang VTV chia sẻ về người mẹ nổi tiếng - NSND Hà Vy mà chị luôn ngưỡng mộ và quãng thời gian khó khăn khi chồng chị gặp tai nạn rất nặng.

3 diễn viên đóng vai Ngân Hà trong 'Trạm cứu hộ trái tim': Hồng Diễm quá già còn Linh Chi nói như đấm vào tai

3 diễn viên đóng vai Ngân Hà trong 'Trạm cứu hộ trái tim': Hồng Diễm quá già còn Linh Chi nói như đấm vào tai

Giải trí - 10 giờ trước

GĐXH - Ba diễn viên đóng vai Ngân Hà trong phim "Trạm cứu hộ trái tim" qua các độ tuổi thì Hồng Diễm bị cho là quá già, còn diễn viên đóng thời thiếu nữ thì không chỉ diễn đơ mà giọng nói còn như đấm vào tai... là quan điểm của kháng giả Saomai Phạm

Mối quan hệ của danh hài Xuân Hinh và chàng rể nổi tiếng, đẹp trai và gia thế như thế nào?

Mối quan hệ của danh hài Xuân Hinh và chàng rể nổi tiếng, đẹp trai và gia thế như thế nào?

Giải trí - 10 giờ trước

Nhắc đến chàng "rể quý", là con nhà gia thế, danh hài Xuân Hinh tỏ ra rất hài lòng.

Mỹ Linh chia sẻ về buổi uống cà phê trứng cùng CEO Apple Tim Cook

Mỹ Linh chia sẻ về buổi uống cà phê trứng cùng CEO Apple Tim Cook

Giải trí - 19 giờ trước

Ca sĩ Mỹ Linh chia sẻ rất vinh hạnh được đón tiếp CEO Apple Tim Cook ở Hà Nội khi ông có chuyến công tác đến Việt Nam.

Top