Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cuộc thi Hoa hậu Quý bà: Nhiều kẽ hở

Giadinh.net - Như nhiều cuộc thi sắc đẹp khác, cuộc thi Hoa hậu Quý bà chỉ tiến hành thẩm định số đo của thí sinh khi bước vào vòng chung kết. Nghĩa là, từ vòng sơ khảo cho đến khi bước vào vòng có tính chất quyết định, Ban giám khảo (BGK) sẽ chỉ căn cứ vào hồ sơ tự khai và hình ảnh của thí sinh gửi đến. Điều này đã tạo nên “kẽ hở” cho một số thí sinh không trung thực trong việc khai nhận các chỉ số về hình thể.

 
1m64 thấp hơn... 1m60

Cuộc thi Hoa hậu Quý bà đẹp và thành đạt Việt Nam là cuộc thi có tiêu chí  khá mở về cái đẹp. Thí sinh tham dự không nhất thiết phải đủ tiêu chuẩn về thể hình, số đo như các cuộc thi hoa hậu khác, bởi nó còn phải “gánh” thêm tiêu chí thành đạt về công danh sự nghiệp, về gia đình... Vì thế, cuộc thi thu hút khá nhiều thành phần chị em tham gia và trên thực tế, có những “quý bà” ngoài 40 vẫn chiến thắng những “quý bà” đang tuổi 24, 25. Tuy nhiên, dù có “mở” đến đâu thì các điều kiện, các thông số về tiêu chí vẫn phải được đảm bảo và tuân thủ.
 

Tiêu chí của cuộc thi Hoa hậu Quý bà đẹp và thành đạt: “Tất cả phụ nữ có quốc tịch Việt Nam hiện đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam và nước ngoài, có đạo đức tốt, có vẻ đẹp tự nhiên; Đã kết hôn trước thời gian đăng ký dự thi 01 năm; Độ tuổi từ 19 tuổi đến 48 tuổi; Chiều cao từ 1m60 trở lên, hình thể cân đối, chưa qua giải phẫu thẩm mỹ hoặc chuyển đổi giới tính; Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Trung học Phổ thông (tú tài) trở lên; Có công việc ổn định như: Doanh nhân, bác sĩ, y tá, giáo viên, công nhân viên chức, văn nghệ sĩ, nhà báo, nội trợ...có đóng góp cho các hoạt động văn hóa xã hội, từ thiện”.

Theo quy chế, “thí sinh phải có chiều cao từ 1m60 trở lên, hình thể cân đối, chưa qua giải phẫu thẩm mỹ hoặc chuyển đổi giới tính”. Vậy nhưng, theo ý kiến phản ánh đến Báo GĐ&XH cho biết, nhiều thí sinh đã khai man về hồ sơ. Thậm chí, một số người lọt vào vòng chung kết phía Bắc vừa qua không đủ chiều cao tối thiểu mà BTC đã đề ra. Một trong số những trường hợp bị “nghi vấn” về chiều cao là thí sinh T.H, người vừa lọt vào vòng chung kết phía Bắc vừa qua. Trong hồ sơ, thí sinh này khai cao 1m64 với số đo 3 vòng khá lý tưởng là 87-62-92. Tuy nhiên, trong quá trình diễn ra cuộc thi, được tiếp xúc và cọ xát với nhau, nhiều thí sinh cho rằng, T.H không có chiều cao như cô đã khai, bởi so với những thí sinh có cùng chiều cao như trong hồ sơ hoặc chỉ cao vừa đủ 1m60, thí sinh này đều thấp hơn.

Để kiểm chứng điều này, chúng tôi đã gặp gỡ với thí sinh T.H. Khi được hỏi về dư luận cho rằng hồ sơ của cô có sự sai lệch, “quý bà” này khẳng định: “Trước khi đến với cuộc thi này, tôi đã đo rất kỹ. Hơn nữa, tôi biết rằng BGK sẽ đo đi đo lại nhiều lần để kiểm chứng, nên chẳng dại gì tôi lại không trung thực. Việc có sai lệch hay không thì trước sau gì BGK cũng biết thôi”. Tuy nhiên, khi đề nghị thí sinh này bỏ đôi giày cao gót ra để đo với một phóng viên có chiều cao 1m60 thì “quý bà”  này vẫn... thấp hơn một chút.

Việc có sự sai lệch trong hồ sơ của các thí sinh tại cuộc thi Hoa hậu quý bà cũng được T.H xác nhận: “Nhiều thí sinh khai vòng eo hơn 60, nhưng khi được BGK đo lại thì sai số cả 10 cm, tức là vòng eo 75. Có trường hợp khai vòng eo hoặc vòng mông “chuẩn”, chẳng cần đến sự kiểm chứng của BGK thì cũng đã bị những bộ áo tắm “tố cáo” vì không thể kéo lên được. Nhiều người cố kéo đã làm cho bộ áo bị bật đường may...”. Chính một thí sinh ở Thái Bình khi đã dừng lại ở vòng bán kết mới xác nhận mình đã “khai man” ít hơn 1 tuổi để “cân xứng” với số đo 3 vòng của mình.
 
Thí sinh khu vực phía Bắc làm từ thiện tại Trung tâm hướng nghiệp dạy nghề trẻ em khuyết tật Đông Anh.

Làm từ thiện để... tính điểm?

Làm từ thiện là công tác xã hội được BTC sắp xếp trong kế hoạch diễn ra vòng bán kết. Nhiều thí sinh chỉ hiểu đơn thuần rằng, làm từ thiện là đến thăm nom, động viên trẻ em có hoàn cảnh khó khăn hoặc nếu có thể thì nhận phụng dưỡng trường hợp nào đó. Nhưng ngay buổi tập trung đầu tiên còn chân ướt chân ráo, BTC đã hô hào thí sinh đi làm từ thiện ở Trung tâm hướng nghiệp dạy nghề trẻ em khuyết tật Đông Anh và nói thẳng là “chúng tôi sẽ chấm điểm ngay từ bây giờ” (?). Phần lớn những thí sinh tham gia đều là những người thành đạt, nên không ai câu nệ chuyện làm từ thiện. “Nhận thấy cách tổ chức có nhiều vấn đề, nên một số người trong chúng tôi đã không thực hiện”, chị Trương Thị Tuyết  - một thí sinh cho biết. “Nhưng ngày hôm sau, tôi và một số thí sinh chưa hoặc không làm từ thiện đã được họ “nhắc nhở” và gọi lên làm từ thiện. Nhìn vào danh sách, tôi thấy có một vài người đóng 5 triệu đồng, còn tôi đóng góp 1 triệu đồng theo số đông”.

Khi được hỏi những cuộc thi khác có phải “làm từ thiện” như thế này không, chị Ngô Lương Thu, người từng tham gia tuyển chọn thí sinh ở nhiều cuộc thi sắc đẹp khẳng định: Những cuộc mà tôi tham gia công tác tổ chức, thí sinh chưa bao giờ phải làm như thế cả. “Chỉ duy nhất có một cuộc mà năm đó, vừa xảy ra lũ lụt gây thiệt hại lớn về người và của nên trước đêm chung kết, BTC vận động thí sinh đóng góp để cứu trợ đồng bào bão lụt. Cách thức ủng hộ là BTC đặt một thùng quyên góp, ai có nhiều góp nhiều, ai có ít góp ít chứ không “nhắc khéo” và cũng tuyên bố số tiền đó là do thí sinh đóng góp. Trong khi đó, ở cuộc thi này, BTC trao 2 phần quà từ thiện trị giá 100 triệu đồng lại chỉ ghi là “Cty CIAT” chứ không vinh danh các thí sinh”, chị Ngô Lương Thu nói.

Về vấn đề này, Á hậu Thụy Vân cũng cho biết: “Trong quá trình tham dự cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008, chúng tôi cũng tham gia nhiều hoạt động từ thiện của BTC nhưng chỉ bằng tấm lòng hoặc một chút quà được chuẩn bị sẵn ở nhà chứ không phải đóng góp về tiền mặt. BTC cũng không kêu gọi các thí sinh phải đóng góp tiền vì đã có các nhà tài trợ rồi”.

Trao đổi với bà Đoàn Kim Hồng- Phó Trưởng ban tổ chức cuộc thi về việc có chuyện “làm từ thiện để chấm điểm” hay không? Bà Hồng cho biết: “Vấn đề này tôi không thể trả lời trực tiếp nếu chưa được sự đồng ý của trưởng ban tổ chức. Trong lịch trình của cuộc thi, chúng tôi cũng đã thông báo các hoạt động từ thiện và nói rõ, việc làm từ thiện thực sự là tự nguyện chứ hoàn toàn không mang tính chất ép buộc”.

Hi vọng, với những đóng góp, chia sẻ của những người trong cuộc, cuộc thi Hoa hậu Quý bà Việt Nam sẽ ngày càng hoàn thiện và chuyên nghiệp hơn trong cách thức tổ chức ở những lần thi sau.
 

Về “nghi vấn” làm từ thiện với số tiền lớn (có thông tin là 200 triệu đồng), thí sinh T.H cho biết: “Tại cuộc thi, tôi chỉ ủng hộ Trung tâm hướng nghiệp dạy nghề trẻ em khuyết tật Đông Anh 1 triệu đồng như mọi thí sinh khác cùng với một chút lương thực, thực phẩm. Trước khi đến với cuộc thi, tôi cũng là người hoạt động từ thiện khá tích cực. Lẽ ra, tôi cũng sẽ đóng góp nhiều hơn cho Trung tâm nhưng đây là hoạt động chung, nếu mình làm như thế thì sẽ khiến nhiều thí sinh khác dị nghị, không được tế nhị cho lắm. Vì thế, ý định của tôi là sẽ làm từ thiện cho Trung tâm vào một dịp khác”. Người quản lý của thí sinh này cũng cho biết: Nếu nhiều người cho rằng việc làm từ thiện nhiều hay ít sẽ ảnh hưởng đến kết quả cuộc thi là không đúng, bởi có những chị từ thiện 5 - 10 triệu đồng nhưng vẫn bị loại”.

 
Thanh Hà
nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Dàn nghệ sĩ xuất hiện trong buổi công chiếu phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Hà Nội

Dàn nghệ sĩ xuất hiện trong buổi công chiếu phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Hà Nội

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - Sự kiện ra mắt bộ phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Thủ đô Hà Nội quy tụ dàn sao gồm nhiều tên tuổi nổi tiếng.

Lệ Quyên bất ngờ với quan điểm 'ai nuôi ai' trong tình yêu khiến fan xôn xao bàn tán

Lệ Quyên bất ngờ với quan điểm 'ai nuôi ai' trong tình yêu khiến fan xôn xao bàn tán

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - "Trong chuyện yêu đương đôi lứa hay vợ chồng, nực cười nhất là cứ rạch ròi với quan điểm ai nuôi ai, thật sự thiển cận vô cùng", Lệ Quyên bất ngờ chia sẻ.

Đổi đời nhờ bất động sản, có bạn gái mới bí ẩn, cuộc sống của "bé An" Hùng Thuận hiện ra sao ở tuổi 41?

Đổi đời nhờ bất động sản, có bạn gái mới bí ẩn, cuộc sống của "bé An" Hùng Thuận hiện ra sao ở tuổi 41?

Giải trí - 9 giờ trước

Sau 2 lần tình duyên "đứt gánh", Hùng Thuận hiện đã tìm được hạnh phúc mới bên bạn gái xinh đẹp. Ở tuổi 41, anh cũng có cuộc sống sung túc nhờ nghề môi giới bất động sản.

'Tình địch' của Hồng Diễm bị 'ném đá' dữ dội, phản ứng thế nào về vai phản diện đầu tiên trong sự nghiệp?

'Tình địch' của Hồng Diễm bị 'ném đá' dữ dội, phản ứng thế nào về vai phản diện đầu tiên trong sự nghiệp?

Giải trí - 12 giờ trước

GĐXH - Bức xúc với những hành động của An Nhiên (Lương Thu Trang) trong "Trạm cứu hộ trái tim", nhiều khán giả vào thẳng trang cá nhân của nữ diễn viên để... "ném đá".

Con gái xinh đẹp của Phương Thanh: Tôi và mẹ cãi nhau um sùm nên bỏ nhà đi bụi

Con gái xinh đẹp của Phương Thanh: Tôi và mẹ cãi nhau um sùm nên bỏ nhà đi bụi

Giải trí - 12 giờ trước

Bùi Hà Nghi Phương - con gái ca sĩ Phương Thanh chia sẻ với VietNamNet nhiều góc độ hiếm thấy ở người phụ nữ được là gai góc nhất showbiz.

'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

Giải trí - 16 giờ trước

NSND Hồng Vân tiết lộ khi quay phim ở Mỹ, Khôi Nguyên được ba Lê Tuấn Anh đứng sau hỗ trợ, thậm chí có những điều gần như 'không tưởng' với mẹ con chị.

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Giải trí - 16 giờ trước

GĐXH - Mỹ Tâm nổi tiếng với khán giả qua nhiều ca khúc nổi đình nổi đám trong giải thưởng "Làn sóng xanh". Dù đã bước sang tuổi 43 nhưng sự nổi tiếng của cô vẫn không giảm.

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Giải trí - 18 giờ trước

Những phim điện ảnh do Mai Thu Huyền cầm trịch từng nhận về không ít lời chê bai từ khán giả và giới phê bình vì kịch bản nhiều "sạn", cách làm phim cũ kỹ, không truyền đạt được thông điệp.

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Giải trí - 20 giờ trước

Ở tuổi 63 nhưng NSƯT Thành Lộc vẫn một mình lẻ bóng. Ông dành hết tình yêu cho sân khấu nghệ thuật.

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Hà Kiều Anh tiết lộ áp lực khi liên tiếp đảm nhận vai trò Trưởng Ban giám khảo Miss Grand Vietnam.

Top