Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cuộc sống hiện tại của Sỹ Luân sau khi suýt chết trong tai nạn kinh hoàng

Thứ hai, 09:00 24/02/2020 | Giải trí

Mới đây, tham gia tập 12 chương trình Vang Bóng Một Thời cùng với Chế Thanh và Thùy Trang, Sỹ Luân lần đầu trải lòng về tai nạn kinh hoàng trong đời.

Theo đó, xuất hiện ở phần 2 chương trình Vang Bóng Một Thời, Sỹ Luân được giới thiệu là người gắn liền với những hit như “Cún yêu”, “Anh yêu em nhiều lắm”, “Mắt nai cha cha cha”,… Tuy nhiên, khi đang hoạt động nghệ thuật khá sôi nổi và thành công thì Sỹ Luân tạm dừng sự nghiệp một thời gian dài, suýt chết vì tai nạn giao thông. Tuy nhiên, khi nhắc lại biến cố lớn trong đời mình, anh luôn lạc quan và thầm cảm ơn vì giúp mình nhận ra nhiều điều hơn trong cuộc sống.

Cuộc sống hiện tại của Sỹ Luân sau khi suýt chết trong tai nạn kinh hoàng - Ảnh 1.
Hình ảnh hiện tại của Sỹ Luân.

“Từng có một tai nạn xảy ra, nhưng tai nạn đó không phải hại mình mà giúp mình. Nửa mặt em bị dập hết và em phải mổ não 2 lần. Nhưng em cảm thẩy may mắn khi mặt mình không có dấu vết gì, lại còn tươi trẻ, năng lượng nhiều gấp bội lần so với thời gian trước dù đầu em rất già.” – Sỹ Luân chia sẻ. Tai nạn đó khiến Sỹ Luân mất 3-4 năm để phục hồi, anh trở thành em bé, không tự ăn được, tắm được và tất cả phải nhờ vào mẹ chăm sóc.

May mắn những kỹ năng âm nhạc vẫn còn dù viết gì thì Sỹ Luân không ý thức được, hiện tại anh cũng mắc chứng hay quên và phải ghi chú thật kĩ lưỡng để không bỏ sót. Đó vừa là nhược điểm nhưng cũng là ưu điểm khiến anh sống một ngày trọn vẹn, mỗi ngày chỉ tập trung hoàn thành công việc trong ngày hôm đó và hoàn toàn không nhớ lịch ngày mai, ngày mốt mình làm gì. Nhờ nhưng vậy anh không phải suy nghĩ nhiều, phiền não về bất kì điều gì. Sỹ Luân kể thêm: “Đó là cái bệnh của mình, mình phải ghi chép nhiều hơn nhưng nó cũng là cái may. Cứ một ngày bắt đầu em sẽ thức dậy xem lịch mình cần làm gì, mình tập trung hoàn thành rồi tối ngủ nghỉ. Mai làm gì hay mốt làm gì em cũng không nhớ.”

Cuộc sống hiện tại của Sỹ Luân sau khi suýt chết trong tai nạn kinh hoàng - Ảnh 2.

Sỹ Luân của hiện tại sau biến cố đó luôn nhiều năng lượng tích cực, lạc quan và sống hết mình cho những dự định, ước mơ mình ấp ủ. Hiện tại anh đang làm công tác đào tạo tài năng nghệ thuật cho một trường đại học lớn ở TP.HCM. Anh quan niệm khi bản thân sống hết mình, biết trao gửi cho người khác thì sẽ nhận được những kết quả tốt đẹp. “Khi trường liên hệ mình làm công tác giảng dạy thì mình tặng trường phòng chụp hình, phòng thu âm rồi nhạc cụ, trường hỏi mình rằng mình muốn nhận lương bao nhiêu thì mình nói trường muốn trả bao nhiêu cũng được. Chính vì vậy mà mình được trường bố trí vị trí lãnh đạo, được mua cổ phần và giờ làm công tác quản lý, đào tạo các tài năng trẻ. Đó là điều quá hạnh phúc mình.” – nam ca sĩ nói.

Trong năm nay, Sỹ Luân cũng thực hiện thành công dự án “Trái tim yêu thương” với sự góp mặt của những ngôi sao như Lam Trường, Phương Thanh,… xây dựng được 2 mái ấm cho người già và trẻ em cơ nhỡ đồng thời phát hiện và ươm mầm cho loạt tài năng nhí.

Trước đó, trong phần đầu tiên của chương trình chứng kiến cuộc hội ngộ giữa hai ca sĩ là Chế Thanh và Thùy Trang - hai ngôi sao của series âm nhạc “Mưa bụi” đình đám cách đây hơn 25 năm. Tại đây, Chế Thanh khẳng định “Mưa bụi” chính là hiện tượng, là cú sốc âm nhạc thời kỳ đó khi chưa có một chương trình âm nhạc nào đủ sức tạo nên làn sóng yêu thích cuồng nhiệt của khán giả với dòng nhạc trữ tình.

Tham gia từ “Mưa bụi 2” (1994), Chế Thanh bắt cặp với Thùy Trang – giọng ca nữ ngọt ngào có xuất phát điểm là cải lương trong trường sân khấu điện ảnh. Ban đầu, Chế Thanh hát solo ca khúc “Em hãy về đi”, còn Thùy Trang gây ấn tượng với “Em đi trên cỏ non”, sau đó, hai ca sĩ mới lần đầu kết hợp trong ca khúc “Màu xanh kỉ niệm. “Lần đầu tiên hợp tác trong Màu xanh kỉ niệm, Trang mới đi hát mà còn chưa có bạn trai. Đạo diễn yêu cầu có cảnh 2 diễn viên nằm trên bãi cỏ rồi mình vuốt má Trang mà nó sượng, tay cứ run run bần bật vậy đó.” –Chế Thanh chia sẻ.

Cuộc sống hiện tại của Sỹ Luân sau khi suýt chết trong tai nạn kinh hoàng - Ảnh 3.
Thùy Trang và Chế Thanh.

Là người cũng từng góp mặt trong Mưa bụi, NSND Hồng Vân liền thắc mắc sao hai nghệ sĩ kết hợp ăn ý nhưng không đến với nhau. Chế Thanh liền bật mí:“Mưa bụi 2 đến Mưa bụi 5 thì em đạt đến đỉnh cao sự nổi tiếng nhưng em hứa với bà xã là sẽ cưới. Lúc đó tụi em yêu nhau nhưng em chưa bao giờ sa ngã dù biết bao nhiêu cám dỗ. Em xin phép bà xã giấu nhân thân vì tính em thích kín tiếng”. Anh cũng chia sẻ rằng bản thân luôn ý thức rõ ràng trách nhiệm gia đình và công việc nghệ thuật nên làm công tác tư tưởng với bà xã. Chị Thủy, vợ anh cũng luôn tin tưởng ở chồng và ủng hộ hết mình, làm hậu phương vững chắc cho Chế Thanh trong những bước đường nghệ thuật.

Thùy Trang thì yên ắng hơn khi lập gia đình, có con và tạm dừng ca hát từ 5,6 năm nay. Nữ ca sĩ cũng khá kiệm lời khi chia sẻ về cuộc sống hiện tại. Những chia sẻ của cô chỉ gói gọn trong những kỉ niệm của thời “Mưa bụi”. Cô cảm thấy biết ơn khi được nhạc sĩ Minh Vy và hãng đĩa Kim Lợi ký độc quyền, chọn bài và giúp cô nổi tiếng.

Theo Tiền phong

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

Giải trí - 33 phút trước

NSND Hồng Vân tiết lộ khi quay phim ở Mỹ, Khôi Nguyên được ba Lê Tuấn Anh đứng sau hỗ trợ, thậm chí có những điều gần như 'không tưởng' với mẹ con chị.

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Giải trí - 33 phút trước

GĐXH - Mỹ Tâm nổi tiếng với khán giả qua nhiều ca khúc nổi đình nổi đám trong giải thưởng "Làn sóng xanh". Dù đã bước sang tuổi 43 nhưng sự nổi tiếng của cô vẫn không giảm.

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Giải trí - 2 giờ trước

Những phim điện ảnh do Mai Thu Huyền cầm trịch từng nhận về không ít lời chê bai từ khán giả và giới phê bình vì kịch bản nhiều "sạn", cách làm phim cũ kỹ, không truyền đạt được thông điệp.

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Giải trí - 4 giờ trước

Ở tuổi 63 nhưng NSƯT Thành Lộc vẫn một mình lẻ bóng. Ông dành hết tình yêu cho sân khấu nghệ thuật.

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

Giải trí - 16 giờ trước

GĐXH - Hà Kiều Anh tiết lộ áp lực khi liên tiếp đảm nhận vai trò Trưởng Ban giám khảo Miss Grand Vietnam.

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Giải trí - 17 giờ trước

"Mỗi buổi tối, tôi phải chạy lên quán nghệ sĩ để hát, cách nhà tận 20km, tới 12 giờ đêm mới về được tới nhà" – nghệ sĩ Phương Bình chia sẻ.

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Giải trí - 20 giờ trước

Ca sĩ Bảo Anh đang trở thành tâm điểm chú ý khi được cho là ngầm thừa nhận chuyện có con.

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Giải trí - 21 giờ trước

GĐXH - Không chỉ gây ấn tượng với khán giả qua hình ảnh một nghệ sĩ hài vô cùng duyên dáng và tài năng, Vân Dung còn có cuộc sống riêng nhiều người mơ ước.

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - "Linh Nhi có làm trong công ty của bố với mức lương 25 triệu/tháng. Trong vòng 2 năm sẽ là 500 triệu rồi. Thế nên có thể nói, bố chính là đại gia của Linh Nhi", Tú Dưa tiết lộ.

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Phương Thảo - Ngọc Lễ nổi tiếng từ thời giải thưởng "Làn sóng xanh" thập niên 90 - 2000 với "Xe đạp ơi" và "Ba ngọn nến lung linh". Sau 19 năm rời xa Vbiz, sang Mỹ định cư, cuộc sống của cặp đôi nghệ sĩ giờ ra sao?

Top