Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cuộc sống độc thân với 2 con ít ai biết của Minh Thuận

Thứ ba, 08:23 06/09/2016 | Giải trí

“Tôi chọn cuộc sống không gia đình để theo đuổi đam mê ca hát", Minh Thuận từng nói.

Sau khi hay tin sức khoẻ Minh Thuận ngày một suy yếu vì bị ung thư phổi, nhiều khán giả rất bất ngờ. Hầu hết mọi người đều cầu chúc cho anh những điều tốt đẹp. Bên cạnh đó, các thông tin về Minh Thuận cũng được nhiều fan tìm hiểu. Trong đó, cuộc sống riêng của nam ca sỹ khiến mọi người tò mò nhất. Có hâm mộ và dõi theo sự nghiệp của chàng ca sĩ, diễn viên gốc Ninh Bình này mới thấy, Minh Thuận đã vất vả mà cũng kiên cường đến nhường nào khi “chịu” sống cảnh độc thân đến tuổi 46 như hiện tại.

Mái tóc bồng bềnh nghệ sĩ, dáng vẻ thư sinh, nhỏ người nhưng ánh mắt thì luôn sáng lên niềm hi vọng và đam mê với nghệ thuật, Minh Thuận đã theo đuổi sự nghiệp ca hát cũng như diễn xuất suốt hơn 20 năm qua tại Sài Gòn hào nhoáng.

20 tuổi bước vào showbiz bằng “sự hạnh phúc lâng lâng” như chính lời anh từng chia sẻ, Minh Thuận chọn một con đường không gia đình để bước đi. Mẹ mất, chỉ còn ba và anh chị em của anh đều đã định cư bên Mỹ. Cha mẹ nuôi của Minh Thuận cũng định cư ở Canada.

Minh Thuận tới thời điểm này vẫn chưa kết hôn. Tình yêu trong anh giờ dành phần nhiều cho 2 người con nuôi. Anh Duy, 8 tuổi, người con nuôi lớn của anh từng nổi bật trong chương trình Gương mặt thân quen năm 2014 chia sẻ: “Bố Minh Thuận rất tâm lý, nên con không bao giờ cảm thấy buồn mỗi khi ở bên cạnh bố”.

Lý giải quyết định nhận con nuôi mà không phải là lập gia đình, Minh Thuận nói rằng gia đình anh rất ủng hộ chuyện này, đơn giản vì điều này làm cho anh cảm thấy hạnh phúc. Anh cũng không muốn 2 đứa trẻ có ý niệm cha nuôi – con nuôi vì thật sự anh coi chúng như con ruột.

Một trong những chỗ dựa về mặt tinh thần cho Minh Thuận, phải kể đến người cha đã 100 tuổi của anh hiện đang định cư ở Mỹ. Anh từng công bố những hình ảnh thú vị của mình với người cha kèm dòng cảm xúc chứa chan: “45 năm trước bố chở con đi chơi. 45 năm sau con chở bố đi chơi…”

Nhiều khán giả khen Minh Thuận giống bố như đúc. Khi được hỏi vì sao không sang Mỹ sống cùng bố và anh chị em mà chọn ở một mình tại Việt Nam, Minh Thuận từng trả lời: “Điều kiện an sinh bên đó tốt hơn, vả lại toàn bộ anh chị em cũng ở bên đó để chăm sóc cho bố rồi. Vào mùa đông thì bố về Việt Nam để tránh lạnh, hai bố con sum họp. Tôi thấy như vậy cũng tốt”.

Nói tới tình bạn của Minh Thuận, thì không thể không nhắc đến mối thâm tình với Chanh – nữ ca sĩ Phương Thanh. Anh kể, biết nhau từ trước nhưng duyên số khiến hai người thân nhau là vào năm 1993 khi Phương Thanh còn trong nhóm nhạc Sao Đêm. Khi nghỉ giải lao trong một đêm diễn, hai anh em đã cùng nhau nhảy đầm dưới điệu Rumba và trò chuyện. Từ đó, họ trở thành đôi bạn tri kỉ không thể tách rời.

Có một câu chuyện thú vị mà Minh Thuận từng chia sẻ, khi Phương Thanh sinh bé Gà, bà mẹ không ngần ngại nói đùa: “Bé Gà nhận Minh Thuận là bố nuôi nhé!”. Tình bạn của hai người thực sự không có nhiều trong làng showbiz Việt. Hai người từng kết hợp với nhau trong nhiều album ca nhạc, trong đó phải nhắc tới các ca khúc như Telephone (1997), Con gái bây giờ (1998), Lý ngựa ô (1999),…

Cũng không thể không nhắc tới Nhật Hào. Minh Thuận – Nhật Hào là đôi song ca nổi tiếng một thời, nhưng từ lâu họ đã tách riêng để theo con đường solo. Trong khi Nhật Hào định cư ở Mỹ thì Minh Thuận chọn ở lại Việt Nam.

Nói đến sự phá cách trong nghệ thuật âm nhạc đương đại, khó có cặp song ca nào lại tiên phong và nổi bật như Minh Thuận – Nhật Hào.

Minh Thuận sở hữu giọng hát nhẹ nhàng, buồn với sở trường là nhạc ballad, pop, dân ca, cải lương. Tham gia ca hát từ nhỏ, 5 tuổi anh đã được mẹ dẫn vào tham gia ca hát trong ca đoàn nhà thờ và chính thức bắt đầu sự nghiệp tại Nhà Văn hóa Quận 5 vào năm 1984.

Từ năm 1992-1996, Minh Thuận chọn con đường song ca với Nhật Hào với nhiều ca khúc nhạc Hoa, Anh, Việt như: Chiếc thuyền nan, Mong đợi ngậm ngùi, Chỉ còn trái tim,… Mái tóc dài tinh nghịch của cả hai đã khiến nhiều thế hệ thanh niên khi đó “bắt chước”.

Sau khi tạm biệt Nhật Hào để bước vào sự nghiệp solo, Minh Thuận tham gia biên tập cho chương trình ca nhạc của Trung tâm Mưa hồng, nơi quy tụ nhiều ca sĩ đình đám khi đó như Phương Thanh, Sỹ Ben, Cẩm Vân, Lý Hải hai ban nhạc Tam ca Áo trắng.

Trong suốt những năm tiếp theo, Minh Thuận luôn đi tìm cái mới trong phong cách biểu diễn của mình. Các album ra đời sau này phải kể đến như Trả nợ tình xa (1997), Rêu phong (1999), Tình phiêu lãng (2001), Chiếc bóng (2004),… Các album hầu hết là những thể hiện mới của chàng ca sĩ với nhưng bản hit gắn liền với tên tuổi của anh trong quá khứ, cùng với đó là nỗi niềm ưu tư của một người sống nội tâm muốn tìm lại hình bóng của mình.

Minh Thuận luôn gây được ấn tượng tốt đẹp với người hâm mộ và giới chuyên môn. Chàng ca sĩ gốc Ninh Bình từng giành nhiều giải thưởng âm nhạc uy tín như giải đĩa vàng năm 1997, ca sĩ được yêu thích nhất giải Làn Sóng Xanh 1998-2002, giải Kỷ lục Việt Nam về vở ca kịch cải lương Lan và Điệp năm 2008, giải Nhì cuộc thi Gương mặt thân quen 2014,..

Không chỉ là một ca sĩ tài năng, Minh Thuận còn là một diễn viên điện ảnh nổi tiếng. Các vai diễn để đời của anh phải kể đến như vai ca sĩ trong Khi đàn ông có bầu (2005), Ninh Lâm trong Cô gái xấu xí (2008), vai Sư phụ trong Thiên mệnh anh hùng (2012), vai Ông Thiện trong Cô dâu đại chiến 2 (2014).

Theo Tiến Đạt

Dân Việt

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

Giải trí - 2 giờ trước

NSND Hồng Vân tiết lộ khi quay phim ở Mỹ, Khôi Nguyên được ba Lê Tuấn Anh đứng sau hỗ trợ, thậm chí có những điều gần như 'không tưởng' với mẹ con chị.

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Mỹ Tâm nổi tiếng với khán giả qua nhiều ca khúc nổi đình nổi đám trong giải thưởng "Làn sóng xanh". Dù đã bước sang tuổi 43 nhưng sự nổi tiếng của cô vẫn không giảm.

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Giải trí - 4 giờ trước

Những phim điện ảnh do Mai Thu Huyền cầm trịch từng nhận về không ít lời chê bai từ khán giả và giới phê bình vì kịch bản nhiều "sạn", cách làm phim cũ kỹ, không truyền đạt được thông điệp.

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Giải trí - 6 giờ trước

Ở tuổi 63 nhưng NSƯT Thành Lộc vẫn một mình lẻ bóng. Ông dành hết tình yêu cho sân khấu nghệ thuật.

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

Giải trí - 18 giờ trước

GĐXH - Hà Kiều Anh tiết lộ áp lực khi liên tiếp đảm nhận vai trò Trưởng Ban giám khảo Miss Grand Vietnam.

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Giải trí - 19 giờ trước

"Mỗi buổi tối, tôi phải chạy lên quán nghệ sĩ để hát, cách nhà tận 20km, tới 12 giờ đêm mới về được tới nhà" – nghệ sĩ Phương Bình chia sẻ.

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Giải trí - 22 giờ trước

Ca sĩ Bảo Anh đang trở thành tâm điểm chú ý khi được cho là ngầm thừa nhận chuyện có con.

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Không chỉ gây ấn tượng với khán giả qua hình ảnh một nghệ sĩ hài vô cùng duyên dáng và tài năng, Vân Dung còn có cuộc sống riêng nhiều người mơ ước.

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - "Linh Nhi có làm trong công ty của bố với mức lương 25 triệu/tháng. Trong vòng 2 năm sẽ là 500 triệu rồi. Thế nên có thể nói, bố chính là đại gia của Linh Nhi", Tú Dưa tiết lộ.

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Phương Thảo - Ngọc Lễ nổi tiếng từ thời giải thưởng "Làn sóng xanh" thập niên 90 - 2000 với "Xe đạp ơi" và "Ba ngọn nến lung linh". Sau 19 năm rời xa Vbiz, sang Mỹ định cư, cuộc sống của cặp đôi nghệ sĩ giờ ra sao?

Top