Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cú hích cho Lan Khuê ở cuộc thi Hoa hậu thế giới

Thứ sáu, 19:00 19/06/2015 | Giải trí

GiadinhNet - Trong số các người đẹp Việt Nam từng dự thi Hoa hậu thế giới, Trần Ngọc Lan Khuê - Hoa khôi Áo dài Việt Nam được đánh giá là thí sinh nổi trội nhất trên nhiều phương diện. Cô được trang Missosology về sắc đẹp bình chọn vào top 10 thí sinh tiềm năng nhất của cuộc thi Hoa hậu thế giới năm nay.

 

Ảnh nhân vật cung cấp.
Ảnh nhân vật cung cấp.

 

Người đẹp giỏi Văn

Có thể kể ra nhiều ưu điểm mà Lan Khuê sở hữu. Về hình thể, cô có những "chỉ số vàng" của một người mẫu: cao 1,76m với số đo ba vòng 84 - 60 - 88. Cô có kỹ năng giao tiếp được đánh giá là tốt nhất trong số các thí sinh dự thi hoa hậu. Tại cuộc thi Hoa khôi Áo dài Việt Nam, Lan Khuê đã chứng tỏ được khả năng ứng xử thông minh, nhanh nhạy với một câu hỏi khá khó của ban giám khảo: "Nếu được trở về quá khứ, em muốn thay đổi điều gì nhất ở bản thân?". Thay vì trả lời trực diện, Lan Khuê đã dẫn dắt câu hỏi đi theo hướng riêng của mình: "Bản thân em luôn mắc sai lầm, và mỗi lần như thế đều ao ước có cơ hội được làm lại tốt hơn. Nhưng giờ phút này, em nhận ra, bất cứ điều gì xảy ra trong cuộc sống, dù đúng dù sai đều có lý do. Ai cũng cần trưởng thành từ những sai lầm trong quá khứ. Em sẽ trân trọng tất cả những cơ hội, trải nghiệm mình có được và cho mọi người thấy một Lan Khuê không ngừng học hỏi, cố gắng vươn lên ở cả quá khứ và tương lai".

Ngay từ khi còn học phổ thông, Lan Khuê đã có 12 năm liền là học sinh giỏi, trong đó, văn chương là thế mạnh của cô với thành tích là học sinh giỏi Văn thành phố. Không chỉ giỏi tiếng Anh, Lan Khuê còn thông thạo tiếng Đức do có một thời gian sống ở Đức. Hiện tại người đẹp đang là sinh viên năm thứ ba ngành ngữ văn Đức tại Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TPHCM. Khả năng ăn nói tốt đã giúp cho Lan Khuê luôn tự tin trong giao tiếp. Đây là điều mà cuộc thi Hoa hậu thế giới luôn đánh giá cao vì điều đó chứng tỏ thí sinh là người có kiến thức tốt và biết làm chủ bản thân trước mọi tình huống.

Một lợi thế nữa của Lan Khuê là cô có tới gần 1 năm để chuẩn bị cho cuộc thi sắc đẹp lớn nhất hành tinh này. Trong khi đó, các người đẹp trước do phải phụ thuộc vào cuộc thi Hoa hậu trong nước nên thường có sự chuẩn bị khá cập rập. Hơn nữa, tiêu chí của Hoa hậu Việt Nam lại khác xa với Hoa hậu thế giới nên khi tham gia "đấu trường" quốc tế, họ lại càng thiếu tự tin.

Dù trắng tay vẫn tiếp tục làm từ thiện

Hiện tại, điều mà Lan Khuê chú trọng nhất là tập trung cho dự án cộng đồng mang tên “Xoa dịu nỗi đau bệnh nhi ung thư”. Chia sẻ về việc vì sao chọn các bệnh nhân ung thư trong dự án mà không phải là người nghèo hay trẻ em mồ côi, Lan Khuê nói: “Lúc đầu, cũng có nhiều người tư vấn cho tôi chọn đối tượng khác. Nhưng rồi không ai hiểu mình bằng bản thân nên tôi đã quyết định làm theo lựa chọn của bản thân là bệnh nhân ung thư. Bởi ngay trong gia đình tôi cũng có dì và cháu bị ung thư máu nên tôi khá hiểu nỗi đau và sự mất mát của người bệnh. Thứ nữa, cuộc thi Hoa hậu thế giới rất quan tâm đến các dự án gắn liền với thực trạng của nước đó. Việt Nam được đánh giá là một trong những nước có tỷ lệ ung thư cao nên đó cũng là lý do để tôi lựa chọn. Vì vậy dự án của tôi vừa chọn đúng đề tài, vừa góp phần giảm tải tỷ lệ bệnh ung thư trong nước”.

Kinh phí để duy trì dự án một phần được lấy từ giải thưởng dành cho Lan Khuê ở cuộc thi Hoa khôi Áo dài Việt Nam trước đó. Phần còn lại, cô tự đi kêu gọi, thuyết phục các nhà tài trợ cùng chung tay. Khó khăn ban đầu là không tránh khỏi khi mà hiệu quả của nó chưa được chứng tỏ. Mỗi tháng, Lan Khuê đều đồng hành đến các cơ sở y tế để tiếp xúc với bệnh nhân ung thư, chia sẻ và giúp đỡ về vật chất và tinh thần. Phần tinh thần trong dự án của Lan Khuê là những quyển sách truyện để xây dựng tủ sách dành tặng cho trẻ em ở các trung tâm chữa trị. Bởi đa số trẻ em đang điều trị ung thư thì đều ít cơ hội đến trường. Những cuốn sách sẽ giúp các em có thêm niềm tin chiến đấu với bệnh tật, xoa dịu nỗi đau khi được cộng đồng quan tâm, chia sẻ. Phần thứ hai của dự án là cung cấp các thiết bị y tế để hỗ trợ các bác sĩ trong việc điều trị bệnh nhân ung thư.

Hỏi Lan Khuê làm dự án này là hành trang để dự thi Hoa hậu thế giới, cô khẳng định: “Tôi sẽ không dừng lại ở đây. Cuộc thi chỉ kéo dài có 1 tháng, nhưng cuộc sống, công việc thì vẫn tiếp diễn. Thước đo của sự thành công nằm ở chỗ, chúng ta có làm được nhiều việc có ích hay không. Tôi không dám nghĩ mình sẽ làm được gì đó to tát, lớn lao, nhưng trong khả năng của mình, tôi sẽ làm hết sức cho dự án này để có nhiều người cùng chung tay xoa dịu nỗi đau với bệnh nhân ung thư”.

Phần trang phục cho Lan Khuê ở cuộc thi Hoa hậu thế giới sẽ do nhà thiết kế Lý Quý Khánh đảm nhiệm. Sẽ có một chuyên gia đào tạo thêm kỹ năng giao tiếp, trả lời phỏng vấn cho Lan Khuê, bởi theo cô, cuộc thi Hoa hậu thế giới đánh giá rất cao yếu tố này thông qua các hoạt động tập thể.

Còn tới hơn 4 tháng nữa mới diễn ra cuộc thi (vào tháng 11) nên từ giờ đến khi đó, điều Lan Khuê chú trọng nhất là giữ tinh thần thật tốt để không bị áp lực trước những kỳ vọng của khán giả dành cho mình. "Có nhiều người hỏi tôi có sợ bị "trắng tay" ở cuộc thi hay không? Vẻ đẹp của tôi có phù hợp cuộc thi hay không? Tôi trả lời phỏng vấn tiếng Anh tốt nhưng vẫn điệu quá... Đó cũng là một sức ép không nhỏ dành cho tôi. Tự tin, nhưng tôi vẫn phải chuẩn bị cho mình tâm lý nếu không được như kỳ vọng", Lan Khuê tâm sự.

Minh Nhật/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Trước khi lên xe hoa cùng chồng doanh nhân, Midu từng có mối quan hệ thân thiết với 3 nam đồng nghiệp nổi tiếng

Trước khi lên xe hoa cùng chồng doanh nhân, Midu từng có mối quan hệ thân thiết với 3 nam đồng nghiệp nổi tiếng

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Midu trước khi lên xe hoa cùng chồng doanh nhân, cô đã có mối quan hệ rất thân thiết với 3 sao nam nổi tiếng trong làng giải trí. Họ là ai?

NS Đức Lưu "Thị Nở" góp cổ phần ở trường đại học, sống sung túc vào tuổi 85

NS Đức Lưu "Thị Nở" góp cổ phần ở trường đại học, sống sung túc vào tuổi 85

Giải trí - 1 giờ trước

NSƯT Đức Lưu - Thị Nở của phim "Làng Vũ Đại ngày ấy" - ở một mình thoải mái, sung túc trong ngôi nhà sau đình làng Trung Tự, Hà Nội. Bà bảo, vì còn khỏe mạnh nên không muốn phiền con, cháu.

Đỗ Thị Hà nói gì về tin đồn sắp làm dâu hào môn?

Đỗ Thị Hà nói gì về tin đồn sắp làm dâu hào môn?

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - "Tôi muốn giữ khoảng trời riêng và bình yên cho câu chuyện cá nhân của tôi", Đỗ Thị Hà chia sẻ về tin đồn hẹn hò thiếu gia tập đoàn lớn.

Cuộc đời nam diễn viên Việt từng sa ngã, 3 đời vợ: Sống bình yên, tích cực ở quê nhà, chưa yêu thêm ai

Cuộc đời nam diễn viên Việt từng sa ngã, 3 đời vợ: Sống bình yên, tích cực ở quê nhà, chưa yêu thêm ai

Giải trí - 5 giờ trước

Sau những sa ngã, biến cố, nam diễn viên Việt có tài nhưng nhiều tai tiếng một thời chỉ mong cuộc sống bình an, có sức khỏe để chăm sóc con cái.

Thanh Hằng lần đầu bộc bạch về việc chủ động ôm, hôn chồng trên mạng xã hội: Muốn thì phải nói

Thanh Hằng lần đầu bộc bạch về việc chủ động ôm, hôn chồng trên mạng xã hội: Muốn thì phải nói

Giải trí - 7 giờ trước

Sau khi kết hôn, Thanh Hằng rất chủ động trong việc thể hiện tình cảm với chồng.

Quang Thắng: Người ta kiện, khiến tôi choáng!

Quang Thắng: Người ta kiện, khiến tôi choáng!

Giải trí - 9 giờ trước

"Nhiều người cũng thắc mắc, hỏi tôi: Sao năm nay sao không thấy ông Quang Thắng có mặt trong danh sách NSND nhỉ?", Quang Thắng chia sẻ.

Điều ít biết về cuộc sống của Hoa hậu đông con nhất Việt Nam sau khi ‘bỏ phố về rừng’

Điều ít biết về cuộc sống của Hoa hậu đông con nhất Việt Nam sau khi ‘bỏ phố về rừng’

Giải trí - 21 giờ trước

GĐXH - Oanh Yến - người đẹp có biệt danh "Hoa hậu đông con nhất Việt Nam" đã đưa các con trở lại Sài Gòn sau nhiều năm về quê làm ruộng.

Nathan Lee: "Tôi cứ ở một mình, không có ai bên cạnh, từng nghĩ đến cái chết"

Nathan Lee: "Tôi cứ ở một mình, không có ai bên cạnh, từng nghĩ đến cái chết"

Giải trí - 22 giờ trước

"Tôi đã chuẩn bị đi ngay và luôn. Quá nhiều biến cố xảy ra với mình và mình ở trong trạng thái, nếu bây giờ mình phải đi thì mình đi nhẹ nhàng, không sợ gì hết nhưng chưa đến lúc", Nathan Lee chia sẻ.

Bị chê diễn xuất ồn ào, 'bạn thân' của Hồng Diễm nói gì?

Bị chê diễn xuất ồn ào, 'bạn thân' của Hồng Diễm nói gì?

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Bị chê diễn xuất ồn ào, Thúy Diễm - "bạn thân" Hồng Diễm trong "Trạm cứu hộ trái tim" cho biết: "Khổ thân Diễm, vai diễn này phải thế, không biết làm khác thế nào. Cả nhà thương cho Diễm làm một vai diễn ồn một chút".

Duy Hưng - Tuấn Tú tiết lộ cảnh quay khiến cả đoàn phim khóc theo

Duy Hưng - Tuấn Tú tiết lộ cảnh quay khiến cả đoàn phim khóc theo

Giải trí - 1 ngày trước

Trong chương trình Chuyển động 24h, diễn viên Tuấn Tú - Duy Hưng đã có những chia sẻ thú vị về bộ phim ‘Người một nhà’.

Top