Hà Nội
23°C / 22-25°C

Con trai đầu của Giang Còi với vợ cả: "Ông già thường hay bình luận những thứ nghe rất khó chịu"

Thứ bảy, 22:00 16/03/2019 | Giải trí

"Ông già là người cực đoan và khó chịu nhất trong cuộc đời tôi...", Hiếu Vick nói.

Hiếu Vick - con trai cả của nghệ sĩ hài Giang Còi hiện đang là một đạo diễn có tên tuổi trong thị trường phim ảnh Việt. Anh tạo được dấu ấn khi làm đạo diễn cho loạt phim như 5s online, 500 nhịp yêu, Biệt đội 12A1...

Trong buổi chia sẻ gần đây, Hiếu Vick thu hút sự chú ý của người đối diện bởi cách nói thẳng thắn và chân thành.

Hiếu Vick và bố Giang Còi tại phim trường 500 nhịp yêu.

"Hồi cấp 2, tôi chỉ thích đi chơi, yêu đương và tán gái"

- Hiếu Vick có bị áp lực không khi có bố là nghệ sĩ Giang Còi nổi tiếng?

Không phải áp lực đâu mà là áp lực kinh khủng. Ông già tôi (cách Hiếu gọi bố) là người cực đoan và khó chịu nhất trong cuộc đời tôi. Thời sinh viên, tôi đoạt nhiều giải thưởng lắm nhưng chưa bao giờ ông già khen tôi lấy một câu.

Khi ngồi xem phim cùng, ông già thường hay bình luận những thứ nghe rất khó chịu nhưng khi ngẫm lại tôi thấy ông già nói cũng đúng. Nhưng tôi may mắn là không đi chung con đường với ông già. Tôi theo ngành đạo diễn và tôi khá tự tin với nền tảng làm phim mà gia đình chuẩn bị cho từ bé.

Nhiều khi tôi cũng thấy may mắn vì có một ông bố cực đoan như ông già nên bây giờ ở vị trí đạo diễn tôi không "ngán" bất cứ diễn viên nào kể cả ông già mình (cười).

- Dù không làm diễn viên nhưng có vẻ niềm đam mê nghệ thuật từ bố cũng đã ảnh hưởng đến Hiếu Vick trong việc lựa chọn nghề?

Ngày xưa tôi thích làm bác sĩ cơ nhưng có một bước ngoặt khiến tôi từ bỏ. Tôi nhớ năm lớp 8 hay lớp 9 gì đó, tôi mổ ruột thừa và bị tiêm nát tay nên mẹ và bà đã phải đút tiền cho cô ý tá để tôi được tiêm cẩn thận hơn.

Sau đó, tôi lại quay ra mê vẽ, thiết kế. Tôi còn từng bỏ học 1 năm hồi lớp 12 để tự đi học về dựng phim các thứ... Nói chung tôi chưa bao giờ có ý định đi theo con đường của bố hay làm đạo diễn nhưng sau ba bốn lần thi trượt đại học thì cuối cùng tôi lại đỗ vào khoa đạo diễn (cười).

- Khi theo đuổi nghề này thì bố có phải là thần tượng của Hiếu Vick không?

Không! Ngày bé tôi xem ông già diễn thấy cứ bị sai sai ấy. Ở nhà ông già khác lên ti vi lắm. Bởi hồi nhỏ ông bà già ly dị, tôi ở với bà nội nên ông già rất nghiêm khắc. Mỗi lần đến giai đoạn thi cử, ông già hỏi han tình hình học tập thì dã man lắm.

Trong khi hồi cấp 2, tôi chỉ thích đi chơi, yêu đương và tán gái thôi chẳng thích học mấy. Trên ti vi, tôi thấy ông già rất đáng yêu còn ngoài đời với tôi thì cực đoan vô cùng.

- Vậy là một đạo diễn, Hiếu Vick thấy các vai diễn hài của bố mình như thế nào?

Nói về diễn xuất thì tôi chưa bao giờ thích ông già diễn hài. Trước khi ông già được biết đến là diễn viên hài thì ông có rất nhiều seri phim ngắn thành công ở chuyên mục Văn nghệ chủ nhật ở những thập niên trước.

Những seri đó thỉnh thoảng tôi vẫn xem lại để học tập. Thời đó cả Nam và Bắc đều có nhiều phim tốt nhưng khi trào lưu hài nổi lên thì lại vắng bóng những bộ phim được chuẩn bị nội dung công phu, kĩ lưỡng như vậy.

Một phần là do rất nhiều gương mặt diễn xuất đỉnh cao thời điểm đó chuyển sang làm hài và đánh mất đi vị thế chính kịch của mình trong lòng khán giả. Đó là điều tôi tiếc nuối nhất.

Tôi cũng có nói chuyện đó với ông già và ông có bảo "xu hướng nó là như thế". Cũng giống như bây giờ vậy, tôi phải chuyển sang làm seri phim chứ không làm sitcom được nữa rồi. Sitcom bây giờ rating rất kém.

- Tại sao Hiếu Vick không nhờ danh tiếng của bố để lăng xê cho bản thân mình?

Tôi thích làm nghề, khẳng định bản thân bằng nỗ lực cá nhân. Tôi cảm ơn ông già và các thầy giáo đã giúp đỡ mình nhưng đúng là tôi chưa bao giờ phải nhờ ai xin việc cho tôi. Thậm chí đến bây giờ, tôi vẫn chưa có bằng đại học luôn, lý do là bị thầy Lý Thái Dũng kéo đi làm từ sớm (cười).

Nghệ sĩ Giang Còi: Xem hài Tết như xem phim cấp 3

Nghệ sĩ Giang Còi: Tôi nói với con trai, đừng bao giờ nói là con tôi

Diễn viên Giang Còi chia sẻ chuyện 11 năm sống không... vợ

"Tôi chỉ thương bố mẹ sau này chia đất cho chúng nó khổ thôi"

- Bố mẹ ly hôn khi Hiếu Vick còn nhỏ. Bố đã chăm sóc anh như thế nào?

Tôi ở với bà nội, một tháng tôi gặp ông già một lần. Ông cấp tiền ăn học các thứ cho tôi. Sau này tôi trưởng thành hơn thì chúng tôi hay gặp nhau ở hàng bia, hai bố con mỗi người làm 1,2 cốc rồi trao đổi thông tin với nhau. Tôi với ông già giờ giống 2 đồng nghiệp.

- Hiện tại cuộc sống của Hiếu Vick ra sao?

Tôi đã có vợ và con 3 tuổi. Nhà cửa còn phải đi thuê đây.

- Bố anh không hỗ trợ con cái sao?

Thật ra việc ở thuê là nhiều nguyên nhân. Có quãng thời gian dài, tôi phát triển công ty nên cần vị trí phù hợp với cuộc sống 2 vợ chồng. Ở cùng các cụ thì sẽ rất phức tạp nên chúng tôi né thôi.

- Sau khi bố mẹ ly hôn thì đều lập gia đình mới. Anh đối xử với những người em cùng mẹ khác cha, cùng cha khác mẹ như thế nào?

Cái này đúng là đau đầu. Nhà tôi tính đến bây giờ có 7 anh chị em, cùng cha cùng mẹ cũng có, cùng cha khác mẹ cũng có, cùng mẹ khác cha cũng có. Tôi là cả cùng mẹ cùng cha thì còn một đứa em kém tôi 5 tuổi cũng đã lập gia đình.

Mẹ tôi có 2 người con khác cha, ông già tôi cũng vậy. Mới đây, ông già còn nhận nuôi một đứa bé con nữa tên Ngọc Anh.

Như tôi với thằng em ruột cùng mẹ cùng cha liên kết với nhau bằng việc chơi điện tử. Còn với bọn trẻ con thì cuối tuần thỉnh thoảng rủ đi xem phim hoặc qua nhà chơi.

Tôi chỉ thương bố mẹ sau này chia đất cho chúng nó khổ thôi chứ bây giờ tôi tự bơi nên thấy cũng bình thường (cười).

- Chuyện bố yêu nhiều với lấy nhiều vợ có bao giờ là điều khiến anh suy nghĩ?

Trong tình yêu, chuyện trái tim có nhiều thứ mà chúng ta không thể nào nói ra thành lời được. Thậm chí còn nhiều bí mật riêng tư nữa sẽ mãi mãi bị chôn vùi cơ. Bản thân tôi cũng không biết ông già còn giữ bí mật nào nữa không nhưng tôi chả thấy sao cả. Cứ đủ 18 tuổi trở lên thì tự sống với mọi quyết định của mình thôi.

Ông bà già chia tay từ khi tôi còn nhỏ nên cái việc có thêm người mới hay vài người mới với tôi không quan trọng mà quan trọng là thỉnh thoảng có 1 đứa em về với mình thì tôi rất vui. Với tôi thì càng đông càng vui như hồi Tết nhà tôi cực kì vui luôn.

Theo Helino

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cuộc hôn nhân bí ẩn của tài tử "Bản tình ca mùa đông" và vợ kém 13 tuổi

Cuộc hôn nhân bí ẩn của tài tử "Bản tình ca mùa đông" và vợ kém 13 tuổi

Giải trí - 31 phút trước

Cuộc hôn nhân kín tiếng giữa nữ diễn viên Hàn Quốc Park Soo Jin và tài tử Bae Yong Joon luôn là một ẩn số với người hâm mộ. Cặp đôi kết hôn được 9 năm, có 2 con chung nhưng hiếm khi xuất hiện chung.

Vợ sắp cưới kém 12 tuổi của diễn viên Anh Đức: Xinh đẹp như hotgirl, gu thời trang 'bánh bèo'

Vợ sắp cưới kém 12 tuổi của diễn viên Anh Đức: Xinh đẹp như hotgirl, gu thời trang 'bánh bèo'

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Sở hữu sắc vóc mảnh mai, Quỳnh Anh - vợ sắp cưới của diễn viên Anh Đức - yêu thích phong cách nữ tính, thể hiện qua trang phục phom dáng bèo nhún, xếp tầng, chất liệu lụa, voan.

Cuộc gặp gỡ của 2 diễn viên 'Đất phương Nam', bất ngờ với phản ứng của 'bác Ba Phi' Mạc Can

Cuộc gặp gỡ của 2 diễn viên 'Đất phương Nam', bất ngờ với phản ứng của 'bác Ba Phi' Mạc Can

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Cựu diễn viên Phùng Ngọc - vai thằng Cò "Đất phương Nam" (1997) mới đây ghé viện dưỡng lão thăm nghệ sĩ Mạc Can sau gần 30 năm nhưng "Bác Ba Phi" không nhận ra "thằng Cò" vì... lớn quá.

'Mẹ chồng' Hồng Diễm phản ứng thế nào sau cái tát dạy dỗ 'con trai' Quang Sự?

'Mẹ chồng' Hồng Diễm phản ứng thế nào sau cái tát dạy dỗ 'con trai' Quang Sự?

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Sau cảnh lấy đà tát Nghĩa (Quang Sự) trong "Trạm cứu hộ trái tim", NSND Mỹ Uyên hài hước chia sẻ trên trang cá nhân: "Tát thẳng tay thằng khó dạy".

Danh hài Quang Thắng: Lý do không đăng ảnh vợ và chuyện "Ngọc hoàng" Quốc Khánh nói 1 câu thấm 20 năm

Danh hài Quang Thắng: Lý do không đăng ảnh vợ và chuyện "Ngọc hoàng" Quốc Khánh nói 1 câu thấm 20 năm

Giải trí - 3 giờ trước

Đến Nhà hát Kịch Hà Nội, Quang Thắng đã ngồi đợi sẵn. Thú thật, thoạt nhìn, tôi không nhận ra "Táo kinh tế", vì anh mặc giản dị, ngồi lẫn giữa ông bảo vệ, bà bán nước trước cửa nhà hát.

4 năm ngày mất diễn viên Mai Phương, con gái được nuôi dưỡng ra sao?

4 năm ngày mất diễn viên Mai Phương, con gái được nuôi dưỡng ra sao?

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Con gái cố diễn viên Mai Phương, bé Lavie mới đây lộ diện trong ngày giỗ của mẹ. 4 năm sau ngày mẹ mất, bé Lavie hiện tại có cuộc sống ra sao?

Trương Ngọc Ánh bảo vệ bạn trai kém 14 tuổi, khẳng định 'có chia tay đâu'

Trương Ngọc Ánh bảo vệ bạn trai kém 14 tuổi, khẳng định 'có chia tay đâu'

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - Trương Ngọc Ánh và Anh Dũng mới đây rộ tin đã chia tay, tuy nhiên người trong cuộc đã quyết định lên tiếng phản pháo.

Nữ danh hài Việt: Cuộc đời tôi qua Mỹ trôi nổi lắm, cực khổ vô cùng

Nữ danh hài Việt: Cuộc đời tôi qua Mỹ trôi nổi lắm, cực khổ vô cùng

Giải trí - 7 giờ trước

"Nhà này tôi mướn, nói vậy người ta tưởng tôi giàu thì tội nghiệp tôi lắm" – Thúy Nga chia sẻ.

Nam ca sĩ gốc Huế nổi tiếng 'Làn sóng xanh' thập niên 90: Thời trẻ có cát-sê quay MV tới 20 chỉ vàng, tuổi U60 ra sao?

Nam ca sĩ gốc Huế nổi tiếng 'Làn sóng xanh' thập niên 90: Thời trẻ có cát-sê quay MV tới 20 chỉ vàng, tuổi U60 ra sao?

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - Quang Linh nổi danh cuối thập niên 90 và đầu 2000 với giải thưởng "Làn sóng xanh". Thời trẻ, anh đi hát nhận cát-sê khủng, hiện tại tuổi U60, nam ca sĩ có cuộc sống ra sao?

Sau 'Tỷ Tỷ đạp gió rẽ sóng' Chi Pu hiện giờ ra sao?

Sau 'Tỷ Tỷ đạp gió rẽ sóng' Chi Pu hiện giờ ra sao?

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - Sau thành công của "Tỷ Tỷ đạp gió rẽ sóng”, Chi Pu không trở về Việt Nam mà chọn thị trường Trung Quốc làm nơi phát triển chính về nghệ thuật và kinh doanh. Hiện tại, cô có cuộc sống như thế nào?

Top