Hà Nội
23°C / 22-25°C

"Cô nàng đẹp trai" - Đối thủ của "Sao băng" lên sóng HTV3

Thứ hai, 11:23 22/03/2010 | Giải trí

Có một câu chuyện thật như đùa, cũng là câu chuyện đùa như thật nhưng lôi cuốn bất ngờ bởi chính sự giản dị, tự nhiên và rất đỗi trẻ con của mình, đó là You are so handsome – Cô nàng đẹp trai, bộ phim rating không cao, không được đầu tư lớn nhưng lại cực thành công.

 
Để nói về Cô nàng đẹp trai, đơn giản gói gọn trong hai từ “dễ chịu”. Đây cũng là một trong những phim hay nhất ở bộ sưu tập phim dành cho tuổi học trò. Không có bất cứ sự xáo trộn nào trong phim, để khán giả phải lên tiếng phản đối, tất cả chỉ là dần dần, từ từ bị câu chuyện đầy thú vị này chinh phục. Chính người xem dường như cũng không hiểu hết, từ lúc nào mình bỗng yêu Jang Gun Seok, Park Shin Hye, Jung Yong Hwa và Lee Hong Ki đến thế.

Idol ở giữa Idol

Ban nhạc A.N Jell có thể sẽ vẫn nổi danh, dù có Go Mi Nam hay không có “anh chàng bé nhỏ” này ra nhập nhóm. Việc ngay từ đầu tạo ra một ban nhạc, để các diễn viên vào vai Idol, cũng giống với việc để họ tự thể hiện lại chính mình đã mang lại sự hứng khởi cho người diễn, mang đến một không gian quen mà lạ, lạ mà quen và người xem, thật sự bị lôi cuốn bởi sự phân vân, đây có phải phim không, hay đúng là cuộc sống của bốn nghệ sĩ kia như thế?

Hai tác giả Hong Jung Eun và Hong Mi Ran cho biết, họ đã dành khoảng gần 6 tháng để nghĩ ra thân thế của các thành viên A.N Jell. Ý tưởng ban đầu là một nhóm nhạc, Ok, ai cũng hiểu sẽ phải bắt đầu từ một nhóm thần tượng nhưng cái thần, cái hồn chính của nhóm nhạc thần tượng này lại là ẩn số để phải mất khá nhiều thời gian người ta mới tìm ra đáp số.

Mái tóc lòa xòa của Hwang Tae Kyung, sự vụng về dễ thương của Go Mi Nam cho người xem nhìn thấy hình ảnh của những nhân vật trong truyện tranh Nhật Bản. Tuy nhiên, tác giả chỉ công nhận Hwang Tae Kyung được xây dựng mang dáng dấp tiểu sinh trong comic Nhật, còn những nhân vật khác, họ hoàn toàn là hình ảnh của xứ Cao ly.

Cô nàng đẹp trai thành công hơn sự mong đợi, bởi đã lồng ghép khéo léo hình ảnh các thần tượng lại với nhau. Một sự đan xen vô tình, nhưng sự kỳ vọng vai diễn được yêu thích lại là chủ ý. Ở Cô nàng đẹp trai, không gian và phục trang không phải là yếu tố hàng đầu quyết định sự hấp dẫn của nhân vật. Chính cá tính, cách thoại, tác phong của các nhân vật đã giúp họ khẳng định, thần tượng đã nắm tay thần tượng đầy ăn ý.

Một câu chuyện vu vơ

Đúng là vu vơ, khi chuyện phim kể về cuộc sống mới của một cô nàng giả trai phút chốc trở thành Idol. Bị “túm” lên thành phố để thế chỗ ông anh song sinh, Go Mi Nie chỉ nghĩ mình đang làm việc thiện, để cứu giúp những người cơ cực…Trở thành Go Mi Nam, sống trong sự tù túng vì phải che giấu thân phận nhưng ước mơ tìm được mẹ đã giúp cô gái trong sáng này có thêm quyết tâm để ở lại với A.N JELL. Hàng loạt rắc rối xảy ra, khi Leader Hwang Tae Kyung tỏ ra không hợp tác với kẻ “ngu xuẩn và vụng về” như Go Mi Nam…Sau dần, cái gì đến sẽ đến, oan gia gặp mặt, chuyện tình hài hước nhưng lãng mạn đã giúp Go Mi Nam vốn khờ khạo càng trở nên đờ đẫn hơn.

Tim đập hối hả, sự giận dỗi, khao khát, hy vọng, thất vọng cuốn lấy bốn thành viên A.N JELL, tạo ra những tình huống thật sự bất ngờ. Những màn pháo hoa nở tung trong tâm trí, bởi sự ngất ngây của nụ hôn đầu đời. Những cử chỉ thân thiện, những hành động giang tay nghĩa hiệp nhưng tế nhị, bí mật đến phút chót, những nỗi đau chôn chặt trong tim, một ca khúc nghẹn đắng nỗi thất vọng, một sự bừng tỉnh đến ngỡ ngàng…, câu chuyện của A.N JELL đã diễn ra với nhiều cung bậc như thế và hút hồn những cậu bé, cô bé đang ở tuổi trưởng thành để họ đều có chung khao khát, giá như mình cũng có được một chút may mắn như Go Mi Nam…

Cái bóng của BOF?

Luôn bị so sánh với BOF - “tác phẩm kinh điển số 1 của tuổi học trò”, tuy nhiên, những gì Cô nàng đẹp trai thể hiện trên màn ảnh, lại đưa khán giả đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, buộc họ phải theo dõi để sau cùng đưa ra những kết luận bất ngờ. Trong phim không có quá nhiều sự phi lý, trừ sự phi lý duy nhất nhưng lại là chuyện để tạo nên tác phẩm này. Chi tiết “làm gì có chuyện không biết Go Mi Nam là con gái”, tưởng như sẽ khiến người xem “giận” ekip làm phim, vì có thể mang đến cảm giác như đang xem thường khán giả. Nhưng không, chính sự vô lý được coi là có lý này, bởi vì trong ba “gã đàn ông” thì vì Jeremy quá ngây thơ nên không thể nhận ra, còn cả Hwang Tae Kyung lẫn Kang Shin Woo đều quá biết thân phận Go Mi Nam nên chuyện phi lý thành có lý cũng là điều dễ hiểu.

Xem BOF, người xem sẽ choáng ngợp bởi sự xa hoa, hào nhoáng của bối cảnh, hình tượng nhân vật. Xoăn – Goo Joon Pyo nổi bật lên như một đại thiếu gia đầy cuốn hút, khiến tất cả phái nữ đều muốn biến thành cô bé Lọ lem. Còn Cô nàng đẹp trai thì sao, Hwang Tae Kyung cũng có lúc bù xù, ăn mặc không đẹp, cư xử bình thường nhưng lại rất đàn ông để hầu như các cô gái, ban đầu cho dù thấy anh ấy bình thường, chưa quyến rũ, chưa đáng yêu nhưng không biết tự lúc nào, trong tim lại thấy xốn xang khi bên tai văng vẳng tiếng nói của Hwang Tae Kyung mới thật là kỳ lạ…

Nếu nói đây là cái bóng của BOF, thì quả là oan cho sự xuất hiện của A.N JELL. Họ hoàn toàn độc lập, thực tế và bình dị hơn những chàng trai đẹp hơn hoa kia rất nhiều.

Fans của Cô nàng đẹp trai đã nói, khó để đưa ra mổ xẻ những chi tiết hơn thua của hai bộ phim nhưng ở khía cạnh phim tích cực, thì Cô nàng đẹp trai tích cực hơn khi không có những “cú đột phá tình yêu” để các cô gái không đau tim, không ngộp thở và không quá ghen tỵ bởi cực kỳ thèm muốn…

Bất chấp những bom tấn Iris, Nữ hoàng Seon Deok.., Cô nàng đẹp trai đứng vững ở thể loại phim của mình, hứa hẹn tạo cơn sốt hâm mộ tại rất nhiều quốc gia. Và như BOF, hầu hết diễn viên mới toe, sau khi tham gia Cô nàng đẹp trai cũng “bỗng dưng nổi tiếng”, chứng tỏ tất cả những gì đạo diễn Hong Seung Chang thể hiện trên phim đều hoàn toàn hợp lý. Phim không đủ các yếu tố thiên thời, địa lợi, nhân hòa nhưng lại phù hợp hoàn cảnh và tâm lý của khán giả nên đã rất thành công.
 
Phim Cô nàng đẹp trai sẽ phát sóng lúc 20h từ ngày 27/3 trên kênh HTV3 vào các ngày thứ 7, chủ nhật.
 
Theo TGĐA
nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Giải trí - 1 giờ trước

Ở tuổi 63 nhưng NSƯT Thành Lộc vẫn một mình lẻ bóng. Ông dành hết tình yêu cho sân khấu nghệ thuật.

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

Giải trí - 13 giờ trước

GĐXH - Hà Kiều Anh tiết lộ áp lực khi liên tiếp đảm nhận vai trò Trưởng Ban giám khảo Miss Grand Vietnam.

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Giải trí - 14 giờ trước

"Mỗi buổi tối, tôi phải chạy lên quán nghệ sĩ để hát, cách nhà tận 20km, tới 12 giờ đêm mới về được tới nhà" – nghệ sĩ Phương Bình chia sẻ.

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Giải trí - 17 giờ trước

Ca sĩ Bảo Anh đang trở thành tâm điểm chú ý khi được cho là ngầm thừa nhận chuyện có con.

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Giải trí - 18 giờ trước

GĐXH - Không chỉ gây ấn tượng với khán giả qua hình ảnh một nghệ sĩ hài vô cùng duyên dáng và tài năng, Vân Dung còn có cuộc sống riêng nhiều người mơ ước.

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Xem - nghe - đọc - 21 giờ trước

GĐXH - "Linh Nhi có làm trong công ty của bố với mức lương 25 triệu/tháng. Trong vòng 2 năm sẽ là 500 triệu rồi. Thế nên có thể nói, bố chính là đại gia của Linh Nhi", Tú Dưa tiết lộ.

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Giải trí - 21 giờ trước

GĐXH - Phương Thảo - Ngọc Lễ nổi tiếng từ thời giải thưởng "Làn sóng xanh" thập niên 90 - 2000 với "Xe đạp ơi" và "Ba ngọn nến lung linh". Sau 19 năm rời xa Vbiz, sang Mỹ định cư, cuộc sống của cặp đôi nghệ sĩ giờ ra sao?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Giải trí - 21 giờ trước

"Tôi hay tự hỏi mình còn thiếu gì? Hào quang, danh vọng tôi thấy cũng tạm ổn rồi. Có lẽ tôi chỉ còn thiếu một gia đình và con cái. Tôi nghĩ mình nên trải nghiệm cả điều đó", Nathan Lee chia sẻ.

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

Giải trí - 23 giờ trước

Sự trở lại của nhân vật bà Mến (Hương Tươi) trở thành điểm nhấn trong "Trạm cứu hộ trái tim" tập 19 và được nhiều khán giả thích thú, ủng hộ.

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Xem - nghe - đọc - 23 giờ trước

GĐXH - Diệu Hà vừa chính thức ra mắt MV Tình ca của Phạm Duy, ca khúc mở đầu trong dự án nhạc hát nhạc Phạm Duy mang tên Nghìn trùng xa cách.

Top