Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cô gái được Hà Hồ khen mặc đẹp nhất The Face choáng khi bị Phạm Hương chê xấu

Thứ tư, 09:55 06/07/2016 | Giải trí

Diệp Linh Châu là thí sinh đội Phạm Hương giành giải thưởng trong thử thách phối đồ ở tập 3 The Face.

Là 1 trong những thí sinh nổi bật nhất tập 3 The Face – Gương mặt thương hiệu khi giành chiến thắng ở phần thi phối đồ, cô gái sinh năm 1994 Diệp Linh Châu liên tục gây bất ngờ cho khán giả bởi phong cách cá tính, mạnh mẽ nhưng cũng không kém phần nổi loạn. Việc tham gia The Face với Diệp Linh Châu là 1 hành trình nhiều chông gai, thử thách, cần phải có sự cố gắng, trau dồi bản thân không ngừng nghỉ. Thế nên, khi đối mặt với những khen chê bên lề cuộc thi, Diệp Linh Châu vẫn giữ được thái độ điềm tĩnh. Cô tâm huyết bộc bạch về những áp lực, khó khăn đã phải đối mặt tại The Face, cũng như chiến thắng ồn ào của bản thân và của đội Phạm Hương trong tập 3 The Face vừa lên sóng.


Diệp Linh Châu là 1 trong những thí sinh của đội Phạm Hương.

Diệp Linh Châu là 1 trong những thí sinh của đội Phạm Hương.

Chào Diệp Linh Châu. Cảm xúc của chị như thế nào khi là người chiến thắng thử thách phối đồ ở tập 3 The Face?

Đầu tiên phải nói đến chị Hồ Ngọc Hà là giám khảo trong thử thách phối đồ ở tập 3, chị Hồ Ngọc Hà là người có thẩm mỹ cao nhất, ngoài ra còn rất là công bằng và công tâm trong cái việc chọn ai là người chiến thắng. Nên khi giành được chiến thắng thử thách, Châu cảm thấy rất vui. Giống như là mình nhận thấy bản thân cũng hòa nhịp được với thời trang. Bên cạnh đó, mình cũng tin tưởng hơn vào cái năng lực của mình. Tuy nhiên, Châu cũng tự nhủ là không được ngủ quên trên chiến thắng. Châu cũng biết có rất nhiều người nói mình là cô gái cá tính, nổi loạn nhưng cũng rất là thông minh trong việc chọn đồ phù hợp với vóc dáng nhất.

Tập 3 The Face - Gương mặt thương hiệu: Thử thách phối đồ đầy kịch tính

Có ý kiến cho rằng Diệp Linh Châu vì là stylist nên có lợi thế hơn các thí sinh khác. Linh Châu nghĩ sao về điều này?

Điều này rất là đúng. Châu là 1 stylist thì đương nhiên có lợi thế hơn các bạn ở phần phối đồ rồi. Vì so với các bạn ở The Face năm nay, Châu có khoảng thời gian tiếp xúc với quần áo, đồ đạc nhiều hơn hẳn, ngoài ra Châu còn là 1 fashionista – người tạo cảm hứng thời trang cho người xung quanh nữa. Châu tin rằng mình đã làm tốt nhất có thể những gì cần thể hiện trong thử thách này.

Tuy nhiên, thực sự cũng có những khó khăn. Lúc thực hiện thử thách, Châu không hề biết bộ đồ đó là đồ gì, chất liệu của nó ra sao. Tất cả đều phụ thuộc vào giám khảo là chị Hà Hồ . Vì trước khi bắt đầu phối đồ, chị Hà có đưa cho các thí sinh những bộ quần áo giống nhau. Châu đã thực sự lo lắng, sợ rằng bộ trang phục đó không phù hợp với cá tính cũng phong cách của mình. Và mình sẽ bị out nếu như có 1 chút nào đó chểnh mảng, lơ là.

Thêm đó, điều Châu tự cảm thấy bất lợi ở thử thách này là mái tóc màu xanh. Dù Châu trước đó luôn cảm thấy mái tóc xanh này là món trang sức tuyệt vời giúp mình nổi bật nhưng khi bước vào cuộc thi, mái tóc vô tình khiến mình bị chói, khó kết hợp được với những trang phục có màu nổi như đỏ chẳng hạn. Riêng các thí sinh khác thì không giống thế, họ có lợi thế là mái tóc dài và màu không chói như Châu.


Diệp Linh Châu tự tin và đầy kiêu hãnh trong thử thách phối đồ.

Diệp Linh Châu tự tin và đầy kiêu hãnh trong thử thách phối đồ.

Ở đoạn cuối thử thách phối đồ, Lily Nguyễn đội Hồ Ngọc Hà có vô tình nói câu vì Linh Châu là stylist nên sự nổi trội cũng không có gì ấn tượng. Linh Châu ngay sau đó đã phản ứng lại Lily. Bạn có thể giải thích rõ hơn về hành động của mình trong lúc đó?

Chuyện đó là như thế này, Châu và Lily Nguyễn đã quen biết nhau từ trước. Châu và chị Lily hoàn toàn không có hiềm khích gì với nhau. Cái hành động phản ứng ngược lại chia sẻ của chị Lily lúc đó, theo Châu nghĩ chỉ đơn thuần là việc mình bảo vệ chiến thắng, ý tưởng và quan điểm của mình. Có thể khi xem trên truyền hình, biên tập viên vì thời lượng phát sóng đã cắt gọn lại cho nó quá nhanh, thành ra mọi người khi xem cảm thấy Châu hơi tự tin. Thật sự thì không có như vậy đâu. Châu cũng nghĩ chị Lily tính cách thoải mái, chị nói bình thường với mình chứ không có móc gì mình đâu.

Nhưng mà nếu như đứng ở góc nhìn khác thì mọi người cũng có thể thấy nó giống như câu nói móc. Bởi thế ngay lập tức Châu đã lên tiếng trả lời chị Lily. Châu muốn cái chiến thắng của mình nó phải thực sự xứng đáng, phải thuyết phục mọi người rằng Châu hoàn toàn không phải 1 fashionista mới được như thế. Nếu chị Hà nghĩ Châu là 1 fashionista thì đáng ra cái thang điểm chị cho Châu càng phải nghiêm khắc hơn mọi người rồi.

Riêng với lời “tố cáo” từ thí sinh Lê Hà trong đội Hồ Ngọc Hà là Diệp Linh Châu copy trang phục thì sao?

Nhân đây Châu cũng xin nói rõ, Châu không hề copy hay sao chép phong cách của bất kỳ ai hết. Châu chỉ làm tốt nhất có thể những gì mình biết. Châu là 1 fashionista đã có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề, chuyện copy một ai đó là điều vô lý. Tình huống này liên quan đến phần thi phối đồ với chị Hà Lê. Nếu mọi người xem lại tập 3 thì có thể thấy Châu đã mang chiếc khăn lên ngay lúc mà chị Hà Lê còn chưa cầm đến. Chị Hà Lê loay hoay với các phụ kiện 1 lúc lâu, Châu đứng quay lưng và không để ý tới. Chị Hà phối quá nhiều dây, cột phía sau lưng những thứ mà góc máy không khai thác được. Châu thì lại phối đồ hoàn toàn khác chị Hà. Và ở vòng này chị Hồ Ngọc Hà yêu cầu phải bứt phá, phải tinh tế nên Châu nghĩ mình thắng cũng không có gì lạ.


Lê Hà đội Hồ Ngọc Hà.

Lê Hà đội Hồ Ngọc Hà.


Lê Hà cho rằng Diệp Linh Châu đã copy cách phối đồ của cô trong phần thi này.

Lê Hà cho rằng Diệp Linh Châu đã copy cách phối đồ của cô trong phần thi này.

Trong vòng thi thứ 3 mang tính chất quyết định, Phí Phương Anh là người được 1 điểm cộng theo lời chị Lan Khuê vì bộ đồ màu đỏ rất là lợi thế. Thực sự thì Châu cũng thấy là Phí Phương Anh phối đồ khá ổn. Nhưng Phí Phương Anh bị mắc lỗi ở cái ví màu xanh dương lệch tông và mix quá nhiều đồ. Chị Lily Nguyễn cũng bị mắc lỗi mix quá nhiều và bị chị Hồ Ngọc Hà sửa ngay sau đó. Về phần mình, Châu thấy là ổn nhất.

Đến với The Face năm nay, Linh Châu xây dựng cho mình hình ảnh như thế nào? Bạn đặt mục tiêu cho bản thân tại chương trình ra sao?

Mục tiêu của Châu đặt ra tại chương trình là trở thành 1 người mẫu ảnh thể hiện được nhiều thần thái. Đồng thời, hình tượng Châu hướng tới là cô gái trẻ, hiện đại, cá tính, nổi loạn nhưng cũng không kém phần đẳng cấp. Lúc Châu đoạt giải Quán quân cuộc thi fashionista, Châu đã luôn cố gắng tạo cho mình cảm hứng tươi trẻ. Châu muốn mang đến sự nổi loạn đầy tươi mới so với tất cả những ranh giới an toàn mà mọi người đang có.

Tuy nhiên, nếu muốn trở thành 1 The Face, 1 Gương mặt thương hiệu thật sự thì Châu phải cố gắng nhiều hơn, hoàn thiện bản thân và không ngừng trau dồi, học hỏi những điều hay từ 3 vị huấn luyện viên cũng như các bạn thí sinh còn lại trong nhà chung. Không phải chỉ là phong cách đâu, nó còn nằm ở phong thái, ứng xử và vóc dáng nữa. Châu cảm thấy, thông qua The Face, mình cần thay đổi gần như là 180 độ so với lúc trước.


Diệp Linh Châu cá tính trong đời thường.

Diệp Linh Châu cá tính trong đời thường.

Dù đã chiến thắng ở phần thi phối đồ nhưng đến phần thi chụp ảnh nhóm, Linh Châu lại bị Phạm Hương chê là góc mặt xấu. Bạn có buồn không khi huấn luyện viên của mình tỏ ra khá nóng tính và gay gắt?

Thật sự lúc đó Châu rất là sợ. Cái cảm giác lúc đó như là bị tụt cảm xúc vậy. Vì lúc đó mình đang thi, tâm trạng vừa lo âu, hồi hộp mà lại bị chê 1 câu thẳng thừng “góc mặt quá xấu” thì làm sao không buồn cho được. Thử bây giờ đi ra đường, trong lúc đang tự tin mặc bộ đồ mình cho là đẹp nhất, tự nhiên có 1 người bạn nói với mình rằng “mày xấu quá”. Hỏi ai mà không xuống tinh thần được chứ.

Chị Phạm Hương ở chương trình The Face rất là nghiêm khắc và thẳng tính. Khi vào thử thách rồi là chị gần như lột xác hoàn toàn, bỏ xuống hình ảnh Hoa hậu để làm 1 huấn luyện viên thực sự. Khi bị nhận xét ngay lúc đó thì mình buồn thôi, chứ nghĩ lại chị Hương nói cũng rất là đúng. Châu nghĩ kiểu như “lời thật thì mất lòng”, “thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi”. Buồn thì có buồn đó, nhưng sau cái buồn mình phải biết đứng lên. Mình muốn tiến bộ thì cần phải lắng nghe nhiều ý kiến, nhiều lời khuyên từ huấn luyện viên hơn. Nhất là khi mình đang ở trong khuôn khổ 1 cuộc thi nữa chứ.

Tập 3 The Face - Gương mặt thương hiệu: Thử thách chụp ảnh quảng bá cho nhãn hàng

Với chiến thắng cuối cùng của đội Phạm Hương, Linh Châu đánh giá như thế nào? Trong khi trước đó, đội Lan Khuê và đội Hồ Ngọc Hà tạo cảm giác cho người xem là chụp ảnh nhóm tốt hơn đội Phạm Hương?

Thật sự trong cái lúc thi thì đội Hồ Ngọc Hà và đội Lan Khuê đều tạo cho Châu cảm giác chụp ảnh tốt hơn đội Phạm Hương. Nhưng cái vấn đề ở đây, thử thách này mang tính teamwork, tất cả mọi người trong đội phải hợp tác với nhau để mang tới những bức ảnh tốt nhất. Và đội của Châu đã làm được điều đó. Ngay từ đầu chị Phạm Hương đã phân chia rất rõ ràng, người nào góc mặt bên trên, người nào góc mặt bên dưới.

Tất cả những cái đó giúp cho đội của Châu tạo nên một tổng thể rất là cân bằng. Vì thế cho nên nó mới dẫn đến chiến thắng. Ai là người đứng sau hậu trường, biết được hoạt động của đội Châu khác biệt với các đội khác như thế nào thì không có gì để mà chê được phần teamwork của các thí sinh trong đội Phạm Hương được đâu.

Có lời đồn cho rằng do huấn luyện viên Phạm Hương của đội bạn là người đại diện nhãn hàng nên các thành viên trong nhóm mới được đánh giá cao hơn. Linh Châu suy nghĩ như thế nào về điều này?

Nếu như có thắng thì phải thắng cho xứng đáng, vì đây là 1 chương trình truyền hình thực tế, khán giả mới là người quan sát và đưa ra bình luận ngay sau khi chương trình phát sóng xong. Nếu có bất cứ 1 lỗ hỏng nào ở chiến thắng của đội Phạm Hương thì khán giả sẽ phát hiện ngay. Trong quá trình thực hiện thử thách, chính Châu cũng thừa nhận rằng đội của chị Hồ Ngọc Hà và đội của chị Lan Khuê đã làm rất tốt.

Nhưng quan trọng nhất là sản phẩm cuối cùng đưa ra. Cái hình ảnh cuối cùng mới là nói lên tất cả. Trên hình ảnh cuối cùng này, nhiều khán giả đã nhận xét rằng đội Phạm Hương là hài hòa nhất. Bên cạnh đó, còn phải đánh giá dựa vào việc tập luyện và tinh thần cầu tiến, có chịu nghe lời hướng dẫn của huấn luyện viên không nữa. Cá nhân Châu cho rằng, với tinh thần làm việc và bức hình ngày hôm đó thì các thành viên trong đội Phạm Hương đã làm tốt nhất rồi.

Theo cá nhân Linh Châu đánh giá, ai mới là người nên ra về ở tập 3 The Face? An Nguy – người thực hiện thử thách dở nhất, Huyền Thanh đội Hồ Ngọc Hà hay Bảo Ngọc đội Lan Khuê?

Không ai muốn là người ra về và phải đón nhận việc mình trở thành người thua cuộc khi vừa mới bước vào nhà chung cả. Châu cũng là một thí sinh đi thi, có thể đánh giá của Châu sẽ không chuẩn xác bằng 3 vị huấn luyện viên là Hồ Ngọc Hà, Lan Khuê hay Phạm Hương. Mỗi 1 thí sinh bị đưa vào vòng nguy hiểm đều vì nguyên nhân nào đó. Nên Châu xin phép không bình luận thêm về vấn đề này.

Xin cám ơn Diệp Linh Châu vì đã dành thời gian trò chuyện!

Theo Tri thức trẻ

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
HLV Park Hang-seo dặn dò Quang Hải trong ngày cưới Chu Thanh Huyền, ông Troussier vắng mặt sau lùm xùm "ngó lơ" Hải "con"

HLV Park Hang-seo dặn dò Quang Hải trong ngày cưới Chu Thanh Huyền, ông Troussier vắng mặt sau lùm xùm "ngó lơ" Hải "con"

Giải trí - 7 giờ trước

Mối quan hệ giữa HLV Troussier và Quang Hải gây chú ý sau khi ông Troussier nhất quyết không cho Quang Hải vào sân trận thua Indonesia.

Vợ Quang Hải mặc váy 150 triệu đồng trong đám cưới ở quê nhà

Vợ Quang Hải mặc váy 150 triệu đồng trong đám cưới ở quê nhà

Giải trí - 8 giờ trước

Chu Thanh Huyền diện thiết kế được làm từ loại ren nhập đắt đỏ cùng chiếc voan dài 2m khi sánh bước bên chú rể Quang Hải.

NSND Đức Long: 'Đến lúc không kham nổi mình, tôi sẽ vào viện dưỡng lão'

NSND Đức Long: 'Đến lúc không kham nổi mình, tôi sẽ vào viện dưỡng lão'

Giải trí - 9 giờ trước

GĐXH - "Đến giờ tôi cũng không tính tới chuyện lập gia đình nữa. Tôi cho rằng nên nghĩ thoáng một chút, đừng quan niệm phải có gia đình mới là hạnh phúc. Còn nếu sau này không thể tự chăm sóc bản thân, tôi sẽ chọn nhà dưỡng lão", NSND Đức Long chia sẻ.

Tuổi U60 của 'mỹ nhân ảnh lịch' thập niên 90: Sống bình yên bên chồng doanh nhân kín tiếng

Tuổi U60 của 'mỹ nhân ảnh lịch' thập niên 90: Sống bình yên bên chồng doanh nhân kín tiếng

Giải trí - 9 giờ trước

GĐXH - Hiền Mai được mệnh danh là "mỹ nhân ảnh lịch" nổi tiếng trong làng giải trí những năm 90. Hiện tại, khi đã qua thời kỳ đỉnh cao, cuộc sống của chị thay đổi như thế nào?

Tuổi xế chiều của 2 nghệ sĩ đất Bắc: Sống giản dị, thích chăm sóc vườn tược dù không thiếu tiền

Tuổi xế chiều của 2 nghệ sĩ đất Bắc: Sống giản dị, thích chăm sóc vườn tược dù không thiếu tiền

Giải trí - 10 giờ trước

Dù kinh tế khá giả thậm chí là giàu có nhưng 2 nam nghệ sĩ đất Bắc vẫn chọn lối sống giản dị, hòa vào thiên nhiên.

Cận cảnh chiếc xe 16 tỷ đi đón dâu của cầu thủ Quang Hải

Cận cảnh chiếc xe 16 tỷ đi đón dâu của cầu thủ Quang Hải

Giải trí - 12 giờ trước

GĐXH - Quang Hải mới đây đã khiến khán giả đã chú ý khi chuẩn bị xe 16 tỷ để đi đón dâu. Đây là chiếc xe mang nhãn hiệu Rollroyce được trang trí rất đẹp với hoa tươi sang trọng.

Lương Thu Trang từng bị chê khó gần, ghét chính mình khi vào vai phản diện

Lương Thu Trang từng bị chê khó gần, ghét chính mình khi vào vai phản diện

Giải trí - 13 giờ trước

Khi vào vai An Nhiên trong phim "Trạm cứu hộ trái tim", Lương Thu Trang cũng thấy lo lắng. Cô thậm chí cũng "dị ứng" với vai diễn phản diện của mình.

Hơn 3 năm hẹn hò với Trương Ngọc Ánh, Anh Dũng 'Sống chung với mẹ chồng' giờ ra sao?

Hơn 3 năm hẹn hò với Trương Ngọc Ánh, Anh Dũng 'Sống chung với mẹ chồng' giờ ra sao?

Giải trí - 14 giờ trước

GĐXH - Anh Dũng nổi tiếng là diễn viên của VFC một thời trong phim "Sống chung với mẹ chồng" cùng Bảo Thanh. Sau đó, anh Nam tiến và có tin hẹn hò cùng Trương Ngọc Anh. Hiện tại, cuộc sống của nam diễn viên điển trai ra sao?

Lâm Tâm Như hé lộ cách giáo dục con: Quyết nói không với điều này để con học cách chủ động

Lâm Tâm Như hé lộ cách giáo dục con: Quyết nói không với điều này để con học cách chủ động

Giải trí - 15 giờ trước

Lâm Tâm Như cho biết, Hoắc Kiến Hoa cũng có đôi lúc nhượng bộ con gái.

Phước Sang: Vua phim Tết, vỡ nợ bất động sản và nỗ lực làm lại từ 'tay trắng'

Phước Sang: Vua phim Tết, vỡ nợ bất động sản và nỗ lực làm lại từ 'tay trắng'

Giải trí - 17 giờ trước

Từng là ông bầu nổi tiếng một thời, có hãng phim riêng, được mệnh danh là "Vua phim Tết", Phước Sang lâm vào cảnh khốn khó sau khi ôm món nợ nghìn tỷ đồng.

Top