Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chuyện về người nghệ sĩ “siêng” mang rối nước xuất ngoại

Thứ hai, 13:00 22/10/2018 | Giải trí

GiadinhNet - Trong khi rất nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống đang mai một, nghệ sĩ cũng chẳng còn thiết tha bám trụ với nghề thì nghệ sĩ múa rối Phan Thanh Liêm là trường hợp đặc biệt, hiếm hoi thành công cả trong và quốc tế. Anh không ngại biến nhà riêng thành “thủy đình” để biểu diễn cho khách xem, thành xưởng chế tác rối nước và bốn thành viên gia đình sống ở phòng riêng vỏn vẹn chục mét vuông…


Nghệ sĩ Phan Thanh Liêm tại Lễ hội Phương Đông.     Ảnh: TL

Nghệ sĩ Phan Thanh Liêm tại Lễ hội Phương Đông. Ảnh: TL

Biểu diễn bằng sự tận tâm nhất

Sinh ra ở Thôn Rạch (xã Nam Chấn, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định) - một trong những “nôi gốc” về múa rối nước cổ truyền của Việt Nam, Phan Thanh Liêm là đời thứ 7 trong một gia đình có truyền thống biểu diễn nghệ thuật múa rối nước. Cha của anh chính là nghệ nhân Phan Văn Ngải, tác giả của Nhà thủy đình lưu động đang được các nhà hát múa rối nước từ Trung ương đến các địa phương sử dụng và Bảo tàng Louvre (Pháp) cũng đã trưng bày “Chú Tễu” - một con trò rối nước do ông tạo tác…

Trong thời gian tham gia hoạt động trong đoàn nghệ thuật múa rối nước của gia đình do người cha thành lập, nghệ sĩ Phan Thanh Liêm nhận ra sự hạn chế của mô hình sân khấu múa rối nước lớn là cồng kềnh, khó di chuyển, không thích hợp với một đoàn biểu diễn có ít người. Vậy là anh mày mò sáng tạo ra mô hình sân khấu múa rối nước thu nhỏ và cho ra mắt và năm 2000. Từ đó đến nay, với sân khấu múa rối nước thu nhỏ cơ động của mình, Phan Thanh Liêm không chỉ dễ dàng đi biểu diễn phục vụ tới các em nhỏ ở vùng sâu vùng xa mà còn liên tục đi ra nước ngoài, giới thiệu một nét độc đáo của văn hóa Việt với bạn bè quốc tế.

Từ giữa tháng 9 đến trung tuần tháng 10/2018, nghệ sĩ Phan Thanh Liêm cùng sân khấu rối nước thu nhỏ của mình sẽ biểu diễn trong khuôn khổ Oriente Festival – Lễ hội Phương Đông. Đây là một Festival có quy mô lớn, diễn ra ở 3 thành phố châu Âu là Napoli và Brescia (Ý), Nice (Pháp) với sự hội tụ của đa dạng các nền văn hóa lớn đến từ châu Á. Trong Lễ hội Phương Đông, nghệ sĩ Phan Thanh Liêm và sân khấu múa rối nước thu nhỏ do anh sáng tạo đã mang đến Lễ hội các tiết mục múa rối nước truyền thống như múa rồng, cày cấy, chăn trâu, bắt vịt, đánh cá, đua thuyền… để kể những câu chuyện hồn hậu, thuần phác về đời sống của người nông dân nơi làng quê Việt. Bên cạnh đó còn có sự đan xen chương trình về văn hóa giao thông với các trò đua xe để tạo sự mới mẻ, hấp dẫn.

Nghệ sĩ Phan Thanh Liêm từng biểu diễn ở Ý năm 2005, ở Pháp năm 2011 và những chuyến đi đó đều mang lại cho anh nhiều cảm xúc khi được khán giả hào hứng đón xem múa rối nước. Trong gần một tháng tham dự Lễ hội Phương Đông tại 3 thành phố châu Âu, anh biểu diễn 28 buổi, mỗi buổi kéo dài 30 phút để phục vụ khách tham quan. Cùng tham gia hỗ trợ Phan Thanh Liêm là em trai của anh, nghệ sĩ rối nước Phan Văn Dũng. Nghệ sĩ Phan Thanh Liêm chia sẻ, khi đi lưu diễn nước ngoài, người nghệ sĩ nào cũng mang trong mình niềm tự hào về quê hương, bản xứ. Lần này được góp mặt tại chương trình, anh cảm thấy rất vinh dự và sẽ biểu diễn bằng sự tận tâm nhất để thể hiện các giá trị độc đáo của rối nước Việt Nam.

Mở rộng không gian cho rối nước

Khoảng 10 năm nay, nghệ sĩ Phan Thanh Liêm mở một sân khấu múa rối nước ngay tại nhà riêng của mình trong ngõ chợ Khâm Thiên (Hà Nội). Khác hẳn với cảnh náo nhiệt mua - bán ở ngõ chợ, trong ngôi nhà 4 tầng của nghệ sĩ này là âm thanh của điệu chèo, quan họ… cùng tiếng khua nước đưa khán giả đến với không gian của rối nước. Trong sân khấu thu nhỏ của mình, hàng ngày Phan Thanh Liêm đều đặn đón khách du lịch nước ngoài tới xem biểu diễn, có ngày tới 2-3 suất diễn.

Một lòng mong mỏi muốn truyền bá, giữ gìn nghệ thuật rối nước nên các tiết mục do anh đảm nhận không chỉ biểu diễn cho xong mà luôn để lại dư âm tốt đẹp về bản sắc, văn hóa con người Việt Nam. Khách tới nhà đều được chủ nhân ra tận ngõ đón, chủ nhà mời khách ăn kẹo lạc, uống nước chè, nói về nghệ thuật rối nước truyền thống. Nơi đây, sẽ diễn các tích truyền thống như: “Bát tiên”, “Đánh cáo bắt vịt”, “Múa phượng”, “Chú Tễu”... cùng với đó là một số tiết mục rối nước hiện đại do chính mình dàn dựng với chủ đề bảo vệ môi trường, an toàn giao thông. Nhiều đoàn khách sau khi xem biểu diễn đã có nguyện vọng ở lại cùng ăn cơm với gia đình, vừa để trò chuyện gần gũi, vừa có thêm hiểu biết về rối nước.

Từ thành công của không gian múa rối nước thu nhỏ tại gia, cuối năm 2017, nghệ sĩ Phan Thanh Liêm tiếp tục mở cơ sở mới tại Thạch Bàn (Long Biên, Hà Nội). Địa chỉ này đang dần trở thành điểm đến mới của du khách quốc tế, các em học sinh nhỏ. Phan Thanh Liêm cho biết, anh quyết định lấy giá vé rẻ nhất có thể cho các trường để học sinh đến xem rối, trải nghiệm tô vẽ con rối và tìm hiểu về nghệ thuật truyền thống. Sân khấu ở Long Biên rộng hơn bên Khâm Thiên có thể phục vụ khoảng 50-60 học sinh một buổi trải nghiệm. Cùng với biểu diễn ở hai sân khấu tại nhà, Phan Thanh Liêm liên tục mang rối nước đi khắp thế giới.

Đằng đằng suốt nhiều năm qua, Phan Thanh Liêm gần như dành trọn tình yêu cho nghệ thuật múa rối, đến ngôi nhà khang trang, rộng rãi cũng phục vụ nghệ thuật này, là chốn “an cư” của hơn 1.000 con rối, cả gia đình anh sống trong căn phòng chỉ 10m2. Anh không phủ nhận, vì đam mê của mình mà sinh hoạt gia đình nhiều khi bất tiện, hai con trai anh đã lớn, giờ ngủ giường tầng.

Trước thông tin cho rằng, việc biểu diễn phục vụ khách nước ngoài mang lại nguồn lợi lớn, nghệ sĩ Phan Thanh Liêm chia sẻ: “Thực chất nguồn thu nhập ấy không cao. Vào mùa du lịch từ khoảng đầu và cuối năm, mỗi ngày gia đình tôi có thể diễn một show phục vụ khách nhưng vào mùa hè, khoảng giữa năm thì thường xuyên vắng vẻ. Tôi lúc nào cũng lo nghệ thuật truyền thống này bị mai một chứ không đặt lợi nhuận làm câu chuyện sống còn”.

Nghệ sĩ Phan Thanh Liêm từng kể câu chuyện vui rằng, anh không có ý định kết hôn, nhưng muốn có con theo nghề rối nên anh lập gia đình, sinh con đẻ cái. Khi đã có hai người con trai, anh vẫn canh cánh nỗi lo nghề truyền thống ấy của tổ tiên đứng trước nguy cơ thất truyền bởi quan niệm “mình phải tôn trọng, để cho các con tự quyết định tương lai, có thực mới vực được đạo mà”.

Trao đổi cùng chúng tôi, GS Hoàng Chương - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu, Bảo tồn và Phát huy văn hóa dân tộc nhận định, Phan Thanh Liêm là nghệ sĩ mang con rối đi nước ngoài nhiều nhất. Trong suốt gần 20 năm qua, gần như năm nào anh cũng có vài lần mang múa rối nước xuất ngoại, biểu diễn tại các sự kiện văn hóa ở nhiều nước trên thế giới như Ba Lan, Thái Lan, Đức, Pháp, Nhật, Hàn Quốc, Italia, Anh, Canada, Malaysia, Trung Quốc, Mỹ… Sau Lễ hội Phương Đông, anh cũng đang có nhiều lời mời biểu diễn tại Mỹ, Hàn Quốc vào đầu năm sau.

Thành Nam

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

Giải trí - 12 giờ trước

GĐXH - Hà Kiều Anh tiết lộ áp lực khi liên tiếp đảm nhận vai trò Trưởng Ban giám khảo Miss Grand Vietnam.

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Giải trí - 12 giờ trước

"Mỗi buổi tối, tôi phải chạy lên quán nghệ sĩ để hát, cách nhà tận 20km, tới 12 giờ đêm mới về được tới nhà" – nghệ sĩ Phương Bình chia sẻ.

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Giải trí - 15 giờ trước

Ca sĩ Bảo Anh đang trở thành tâm điểm chú ý khi được cho là ngầm thừa nhận chuyện có con.

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Giải trí - 17 giờ trước

GĐXH - Không chỉ gây ấn tượng với khán giả qua hình ảnh một nghệ sĩ hài vô cùng duyên dáng và tài năng, Vân Dung còn có cuộc sống riêng nhiều người mơ ước.

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Xem - nghe - đọc - 19 giờ trước

GĐXH - "Linh Nhi có làm trong công ty của bố với mức lương 25 triệu/tháng. Trong vòng 2 năm sẽ là 500 triệu rồi. Thế nên có thể nói, bố chính là đại gia của Linh Nhi", Tú Dưa tiết lộ.

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Giải trí - 19 giờ trước

GĐXH - Phương Thảo - Ngọc Lễ nổi tiếng từ thời giải thưởng "Làn sóng xanh" thập niên 90 - 2000 với "Xe đạp ơi" và "Ba ngọn nến lung linh". Sau 19 năm rời xa Vbiz, sang Mỹ định cư, cuộc sống của cặp đôi nghệ sĩ giờ ra sao?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Giải trí - 19 giờ trước

"Tôi hay tự hỏi mình còn thiếu gì? Hào quang, danh vọng tôi thấy cũng tạm ổn rồi. Có lẽ tôi chỉ còn thiếu một gia đình và con cái. Tôi nghĩ mình nên trải nghiệm cả điều đó", Nathan Lee chia sẻ.

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

Giải trí - 21 giờ trước

Sự trở lại của nhân vật bà Mến (Hương Tươi) trở thành điểm nhấn trong "Trạm cứu hộ trái tim" tập 19 và được nhiều khán giả thích thú, ủng hộ.

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Xem - nghe - đọc - 22 giờ trước

GĐXH - Diệu Hà vừa chính thức ra mắt MV Tình ca của Phạm Duy, ca khúc mở đầu trong dự án nhạc hát nhạc Phạm Duy mang tên Nghìn trùng xa cách.

Bị mỉa mai lấy chồng tuổi U40, Ngọc Huyền lên tiếng làm rõ tiện "flex" luôn nửa kia

Bị mỉa mai lấy chồng tuổi U40, Ngọc Huyền lên tiếng làm rõ tiện "flex" luôn nửa kia

Giải trí - 23 giờ trước

Vào tháng 1/2024, Ngọc Huyền và bạn trai Duy Minh đã chính thức về chung một nhà.

Top