Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chuyện lạ chưa từng có về nghi lễ hầu đồng ở Hà Nội

Thứ ba, 13:31 24/09/2013 | Giải trí

GiadinhNet - Lần đầu tiên, Nghi lễ Chầu văn (hay còn gọi là Diễn xướng hầu đồng) được tổ chức thành một liên hoan quy mô hoành tráng với sự tham gia của nhiều thanh đồng đạo quan ở Hà Nội nhằm tôn vinh giá trị nghệ thuật và tâm linh của loại hình trình diễn độc đáo này.

GS Ngô Đức Thịnh – thành viên ban tổ chức sự kiện này cho biết, chầu văn có nguồn gốc ở các tỉnh phía Nam của miền Bắc như: Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa… Tuy nhiên, đến thời điểm này, trung tâm của chầu văn hiện đại lại tập trung ở Hà Nội. Và dưới góc độ của một nhà nghiên cứu nghi lễ này ông phát hiện ra nghi lễ chầu văn đang bị “Hà Nội hóa” chầu văn từ cách hát cho đến cách diễn xướng và những nơi phát tích nghi lễ này đã mất vai trò trung tâm. Vì lẽ đó, những năm gần đây, nghi lễ chầu văn ở Hà Nội phát triển khá mạnh mẽ.


Chuyện lạ chưa từng có về nghi lễ hầu đồng ở Hà Nội 1
Hà Nội đang trở thành trung tâm của nghi lễ chầu văn hiện đại

Và để có thể thống kê và bước đầu tư liệu hóa di sản văn hóa phi vật thể Chầu văn trên địa bàn Hà Nội, góp phần xây dựng hồ sơ Nghi lễ Châu văn ở Hà Nội, trình Bộ VH,TT&DL chứng nhận Nghi lễ Chầu Văn của người Việt được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và trình tổ chức UNESCO Thế giới công nhận Nghi lễ Chầu văn là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại, Sở VH, TT& DL đã quyết định tổ chức Liên hoan Nghi lễ Chầu văn Hà Nội lần thứ nhất năm 2013.


Ông Nguyễn Quốc Chiêm, Phó Giám đốc Sở VHTT&DL Hà Nội cũng thừa nhận, vấn đề khó trong quản lý Nghi lễ Chầu văn hiện nay là vẫn còn có khá nhiều ý kiến và cách nhìn khác nhau. Ngoài việc có những nghi lễ hầu đồng cổ đậm tín ngưỡng của người Việt thì cũng có những nhóm hầu đồng tổ chức các hoạt động mê tín, gây nên những hiểu lầm không nhỏ trong dư luận. Nhân Liên hoan này, cơ quan quản lý văn hóa hy vọng sẽ tìm ra được cách quản lý phù hợp để phát huy, bảo tồn những giá trị của nghi lễ Chầu văn. 


Liên hoan Nghi lễ Chầu văn tại Hà Nội lần đầu tiên tổ chức sẽ mời những nhóm Chầu văn hiện đang hoạt động tại 29 quận, huyện của Hà Nội. Bởi Nghi lễ Chầu văn có đặc thù biểu diễn phải đặt trong không gian tín ngưỡng tại cửa Đền, Phủ nên BTC chia Liên hoan được chia làm 2 đợt. 
 

Đợt 1 được tổ chức từ ngày 25 đến hết ngày 30-9 với 4 cụm biểu diễn tại 4 Đền trên địa bàn Hà Nội như: đền Lâm Du (phường Bồ Đề, Long Biên), Yên Phú (Liên Trì, Thanh Trì), Cây Quế (Trung Hòa, Cầu Giấy) và đền Kim Giang (Kim Giang, Thanh Xuân) từ ngày 25 cho đến ngày 30/9. 10 tiết mục đặc sắc thể hiện tinh thần của nghi lễ chầu văn, sát với thực tế sẽ được lựa chọn để trình diễn tại vòng 2 của liên hoan diễn ra dự kiến trong hai ngày 4 và 5/10 tại Rạp Công Nhân (Tràng Tiền, Hà Nội).


Chuyện lạ chưa từng có về nghi lễ hầu đồng ở Hà Nội 2
Liên hoan Nghi lễ Chầu văn là dịp để tôn vinh giá trị nghệ thuật 
và tâm linh của loại hình diễn xướng độc đáo này

Ông Nguyễn Khắc Lợi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội cho biết, để giữ nguyên không gian trình diễn phù hợp, tất cả các buổi sơ khảo nghi lễ chầu văn đều được tổ chức tại các đền cổ ở Hà Nội. Tuy nhiên, riêng tại vòng hai, Ban tổ chức quyết định đưa liên hoan về rạp Công Nhân bởi đây là rạp của Sở, đồng thời có đủ điều kiện về chỗ ngồi, nơi gửi xe, bảo đảm an ninh, an toàn cho liên hoan. Để khắc phục hạn chế về không gian trình diễn, ông Lợi cho biết, sẽ tạo dựng một sân khấu gần gũi với không gian hầu đồng nhiều nhất có thể, với bàn thờ, các mô hình…, sao cho người trình diễn có thể thể hiện được hết những tinh túy của nghệ thuật chầu văn.


Ông Lợi cũng cho biết, sẽ không có chấm điểm, trao giải như ở các liên hoan khác, mà ban tổ chức chỉ có trao tặng các các kỷ niệm chương, danh hiệu hoặc chứng nhận… như một sự ghi nhận việc họ đóng góp của các thành viên trong một một sự kiện chính thức và quy mô lớn như liên hoan. Trong khuôn khổ Liên hoan, cuộc tọa đàm “Bảo tồn và phát huy những giá trị quý báu của nghi lễ chầu văn trong đời sống đương đại” cũng được tổ chức trong ngày 5/10 với sự tham gia của các nhà khoa học, nhà quản lý văn hóa, các đội chầu văn, thanh đồng hoặc cung văn…


Trên thực tế, đây là lần đầu tiên Hà Nội tổ chức một liên hoan về nghi lễ hầu đồng trong khi các địa phương khác như: Hải Phòng, Hải Dương, Nam Định… đã làm nhiều lần. Thậm chí, theo như lời GS Ngô Đức Thịnh thì trung tâm của ông đã từng đưa trình diễn hát văn và hầu đồng đến những nơi chưa hề biết đến loại hình nghệ thuật này như: Côn Đảo, Tiền Giang, Phú Quốc… và đều nhận được sự ủng hộ nhiệt liệt.

 
 Hà Tùng Long
hatunglong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - Hà Kiều Anh tiết lộ áp lực khi liên tiếp đảm nhận vai trò Trưởng Ban giám khảo Miss Grand Vietnam.

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Giải trí - 9 giờ trước

"Mỗi buổi tối, tôi phải chạy lên quán nghệ sĩ để hát, cách nhà tận 20km, tới 12 giờ đêm mới về được tới nhà" – nghệ sĩ Phương Bình chia sẻ.

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Giải trí - 12 giờ trước

Ca sĩ Bảo Anh đang trở thành tâm điểm chú ý khi được cho là ngầm thừa nhận chuyện có con.

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Giải trí - 13 giờ trước

GĐXH - Không chỉ gây ấn tượng với khán giả qua hình ảnh một nghệ sĩ hài vô cùng duyên dáng và tài năng, Vân Dung còn có cuộc sống riêng nhiều người mơ ước.

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Xem - nghe - đọc - 16 giờ trước

GĐXH - "Linh Nhi có làm trong công ty của bố với mức lương 25 triệu/tháng. Trong vòng 2 năm sẽ là 500 triệu rồi. Thế nên có thể nói, bố chính là đại gia của Linh Nhi", Tú Dưa tiết lộ.

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Giải trí - 16 giờ trước

GĐXH - Phương Thảo - Ngọc Lễ nổi tiếng từ thời giải thưởng "Làn sóng xanh" thập niên 90 - 2000 với "Xe đạp ơi" và "Ba ngọn nến lung linh". Sau 19 năm rời xa Vbiz, sang Mỹ định cư, cuộc sống của cặp đôi nghệ sĩ giờ ra sao?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Giải trí - 16 giờ trước

"Tôi hay tự hỏi mình còn thiếu gì? Hào quang, danh vọng tôi thấy cũng tạm ổn rồi. Có lẽ tôi chỉ còn thiếu một gia đình và con cái. Tôi nghĩ mình nên trải nghiệm cả điều đó", Nathan Lee chia sẻ.

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

Giải trí - 18 giờ trước

Sự trở lại của nhân vật bà Mến (Hương Tươi) trở thành điểm nhấn trong "Trạm cứu hộ trái tim" tập 19 và được nhiều khán giả thích thú, ủng hộ.

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Xem - nghe - đọc - 18 giờ trước

GĐXH - Diệu Hà vừa chính thức ra mắt MV Tình ca của Phạm Duy, ca khúc mở đầu trong dự án nhạc hát nhạc Phạm Duy mang tên Nghìn trùng xa cách.

Bị mỉa mai lấy chồng tuổi U40, Ngọc Huyền lên tiếng làm rõ tiện "flex" luôn nửa kia

Bị mỉa mai lấy chồng tuổi U40, Ngọc Huyền lên tiếng làm rõ tiện "flex" luôn nửa kia

Giải trí - 20 giờ trước

Vào tháng 1/2024, Ngọc Huyền và bạn trai Duy Minh đã chính thức về chung một nhà.

Top