Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chung kết phía Bắc Sao Mai 2009: So bó đũa chọn cột cờ

Thứ ba, 10:55 03/11/2009 | Giải trí

Giadinh.net - Tối ngày 1/11/2009 tại Nhà hát Quân đội (Hà Nội), đêm chung kết phía Bắc Sao Mai đã tìm được 9 gương mặt xuất sắc nhất vào vòng chung kết toàn quốc sẽ diễn ra tại Phú Yên.

 
Đêm thi đã chọn được 9 thí sinh trong tổng số 18 thí sinh tham dự nhưng những gì được chứng kiến trong đêm diễn đã cho thấy, không cần so sánh với mùa Sao Mai trước thì những cái tên được chọn cũng chỉ là “chọn cột cờ trong bó đũa”.
 
Trong số các thí sinh tham gia, không ít người đã một vài lần thi thố nhưng dù có kinh nghiệm hay không thì nhìn một cách tổng thể, cá tính âm nhạc và sự khác lạ về chất giọng đều không nổi trội một cách rõ nét. Tuy khó được như Trọng Tấn, Anh Thơ nhưng để tìm kiếm cái gì đó như Khánh Linh, Ngọc Khuê và gần đây nhất là Hà Linh vẫn là điều “mỏi mắt” chờ đợi.
 
Trong 3 phong cách thì nhạc nhẹ được đánh giá khởi sắc và hấp dẫn hơn 2 phong cách còn lại là dân gian và thính phòng.

Ở phong cách nhạc nhẹ, điểm nhìn thấy rõ nhất là sự trau chuốt về hình thức và phong cách biểu diễn của các thí sinh. Còn chất giọng, “tấm căn cước” cho một ca sĩ chuyên nghiệp của các Sao Mai năm nay khiến công chúng khó mà có cái nhìn lạc quan về thị trường âm nhạc trong tương lai.

Ở phong cách dân gian càng khiến công chúng lo lắng hơn. Trong khi các khách mời trong Hội đồng “chat chit” ở trường quay S1 vẫn dành phần nhiều thời gian nhận xét để mổ xẻ về cách chọn bài “cho ra chất dân gian” thì sự khởi sắc thực sự của các “ngôi sao” trong lĩnh vực này càng ít hi vọng.

Dòng nhạc thính phòng cũng cùng chung “số phận” khi cả 3 thí sinh được chọn là Xuân Hảo (Thái Bình), Minh Hải (Thái Nguyên) và Tùng Lâm (Hà Nội) đều nhận được sự đánh giá là ít bất ngờ và mới chỉ được coi là “hoàn thành nhiệm vụ”. Và giờ đây, điều khán giả chờ đợi và hi vọng, 2 vòng chung kết còn lại của 2 khu vực miền Trung và miền Nam sẽ bù lại phần “khuyết thiếu” ở phía Bắc. Tuy nhiên, “truyền thống” của Sao Mai nhiều năm qua cho thấy, những “ngôi sao” tiêu biểu nhất đều hội tụ ở đất kinh kỳ chứ ít khi “ưu đãi” miền Trung và miền Nam.  
 
9 thí sinh khu vực phía Bắc lọt vào đêm chung kết Sao Mai toàn quốc (Ảnh: VTV)

Khách mời cần bớt lạm dụng tính từ

Với danh sách 18 thí sinh trong đêm diễn đủ cho thấy chương trình sẽ khó mà bảo đảm được khung giờ chuẩn trong 2 giờ đồng hồ - mức được coi là hợp lý cho một chương trình trực tiếp. Vậy nhưng, chương trình phải “gánh” thêm 2 phần phụ đó là “chat” với khách mời và “chat” với thí sinh. 2 phần diễn ra liền nhau đã làm cho đêm truyền hình trực tiếp trở nên loãng và rời rạc.
 

Một băn khoăn nữa về cái tên “Sao Mai 2009” của chương trình lại quá nhỏ so với tên nhà tài trợ Vinaphone. Không những thế, nó lại bị đèn nền màu xanh làm cho nhoè đi, nhất là khán giả ngồi xa và xem trên truyền hình, hàng chữ đó càng nhỏ và khó nhìn.

Với phần thi kéo dài như thế này, thiết nghĩ, BTC nên chọn phần nhận xét của khách mời, không nhất thiết phải giao lưu với tất cả thí sinh sau mỗi phần thi. Hoặc chỉ nên chọn một vài thí sinh “đáng nói” như có phần trình diễn nổi trội hoặc biểu diễn không được như lúc tập dượt... Đó là chưa kể đến, người được hỏi chỉ lặp lại các điệp khúc mà không cần hỏi thì khán giả cũng biết vì đã... quá quen đó là “em cảm thấy hơi hồi hộp”, “em rất run” và “xin cảm ơn”...

Từ trước đến nay, không ít nghệ sĩ tỏ ra e ngại khi được ngồi vào hàng ghế giám khảo bởi họ gặp không ít chỉ trích khi đưa ra những lời nhận xét hoặc là thẳng thắn quá, hoặc là quá khéo léo... khiến thí sinh bị “tự ái” hoặc ngộ nhận. Thực tế đã không ít thí sinh cãi lại các giám khảo “chan chát” vì nhận xét quá thẳng về mình khiến cho người nhận xét một phen mất mặt trước hàng ngàn khán giả truyền hình. Phần nhận xét của các khách mời vốn dày dạn kinh nghiệm như NSND Trung Kiên, nhạc sĩ Ngọc Châu, ca sĩ Phương Thảo tại vòng thi Sao Mai lần này cũng quá lạm dụng các tính từ khi nhận xét về thí sinh. Hầu như đến thí sinh nào cũng gặp các câu như “chất giọng không tốt lắm nhưng là giọng hát có triển vọng”, “giọng hát tốt, có triển vọng”... Có khán giả nói vui rằng, chỉ trong vòng 1 phút đã đếm được không dưới 5 từ “tốt” mà một vị khách mời đưa ra.

Đêm bán kết khu vực miền Trung sẽ diễn ra tại Đà Nẵng vào ngày 8/11 và phía Nam sẽ diễn ra vào ngày 15/11.

Thanh Hà
nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hậu dính tin chia tay tình trẻ vì người thứ 3, Trương Ngọc Ánh: 'Sự tử tế đáng quý hơn sự thông minh'

Hậu dính tin chia tay tình trẻ vì người thứ 3, Trương Ngọc Ánh: 'Sự tử tế đáng quý hơn sự thông minh'

Giải trí - 2 giờ trước

Trương Ngọc Ánh đã lên tiếng đính chính thông tin có người thứ 3 chen chân vào mối quan hệ với Anh Dũng.

Thanh Hằng hóa 'bác tài' đưa ông xã đi chơi dịp lễ, được đối phương chăm sóc cực ngọt

Thanh Hằng hóa 'bác tài' đưa ông xã đi chơi dịp lễ, được đối phương chăm sóc cực ngọt

Giải trí - 2 giờ trước

Kể từ sau khi kết hôn, Thanh Hằng được khen ngày càng nữ tính, hiền dịu.

Bị phong tỏa tài sản, cuộc sống của Triệu Vy thực sự thế nào?

Bị phong tỏa tài sản, cuộc sống của Triệu Vy thực sự thế nào?

Giải trí - 4 giờ trước

Sau khi truyền thông Trung Quốc đưa tin Triệu Vy bị phong tỏa tài sản, đường trở lại làng giải trí Trung Quốc khó khăn, những thông tin liên quan tới "én nhỏ" trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội.

'Quý ông' tuổi Dần hot nhất 'Làn sóng xanh' thập niên 90 -2000: Tuổi trẻ đắt show, trung niên bên vợ trẻ kém 17 tuổi

'Quý ông' tuổi Dần hot nhất 'Làn sóng xanh' thập niên 90 -2000: Tuổi trẻ đắt show, trung niên bên vợ trẻ kém 17 tuổi

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - Lam Trường là nam ca sĩ thuộc thế hệ các ca sĩ hot trong giải "Làn sóng xanh" những năm của thập niên 90-2000. Hiện tại, cuộc sống của nam ca sĩ thay đổi như thế nào?

Đảm nhận vai diễn của Hồng Diễm thời thiếu nữ, hoa khôi Thái Nguyên tiết lộ bất ngờ khi nhắc đến đàn chị

Đảm nhận vai diễn của Hồng Diễm thời thiếu nữ, hoa khôi Thái Nguyên tiết lộ bất ngờ khi nhắc đến đàn chị

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - "Chị Hồng Diễm không chỉ là đàn chị trong nghề mà còn là giám khảo khi tôi thi tuyển lớp diễn viên truyền hình VFC 2019. Vì thế, đảm nhận vai diễn Ngân Hà thời trẻ trong "Trạm cứu hộ trái tim", tôi cũng rất lo lắng, lo sợ bản thân làm không tốt, phụ kỳ vọng của mọi người", Linh Chi chia sẻ.

Angelina Jolie tố chồng cũ 'hút máu', Brad Pitt nói đã chuyển 100 triệu USD

Angelina Jolie tố chồng cũ 'hút máu', Brad Pitt nói đã chuyển 100 triệu USD

Giải trí - 7 giờ trước

Angelina Jolie tố Brad Pitt "hút máu" hòng gây kiệt quệ tài chính cho vợ cũ. Phía Brad Pitt ngay lập tức đưa ra thông tin về việc tài tử đã chuyển cho Angelina gần 100 triệu USD.

Bạn thân của Trấn Thành 'thoát ế', khoe ảnh cưới ngọt ngào với vợ kém 12 tuổi

Bạn thân của Trấn Thành 'thoát ế', khoe ảnh cưới ngọt ngào với vợ kém 12 tuổi

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - Diễn viên Anh Đức khoe ảnh cưới lãng mạn theo concept cắm trại nghỉ dưỡng cùng vợ sắp cưới kém 12 tuổi - Phạm Quỳnh Anh.

Ca sĩ Lương Ngọc Diệp qua đời: Sáng nhận kết quả ung thư, buổi chiều đột quỵ

Ca sĩ Lương Ngọc Diệp qua đời: Sáng nhận kết quả ung thư, buổi chiều đột quỵ

Giải trí - 8 giờ trước

Theo chia sẻ của người thân, ca sĩ Lương Ngọc Diệp vừa nhận kết quả ung thư máu sáng 17/4 và đột quỵ trong buổi chiều cùng ngày.

Quách Ngọc Ngoan hiện sống ra sao sau 1 năm vỡ nợ?

Quách Ngọc Ngoan hiện sống ra sao sau 1 năm vỡ nợ?

Giải trí - 9 giờ trước

GĐXH - Quách Ngọc Ngoan cho hay hiện tại anh rất vất vả vì vẫn chưa xử lý được món nợ "khủng".

Ca sĩ Lương Ngọc Diệp đột ngột qua đời ở tuổi 37

Ca sĩ Lương Ngọc Diệp đột ngột qua đời ở tuổi 37

Giải trí - 11 giờ trước

Ca sĩ Lương Ngọc Diệp vừa qua đời tuổi 37 sau khi phát hiện bệnh được 5-6 ngày khiến nhiều người rất bàng hoàng.

Top