Hà Nội
23°C / 22-25°C

“Chưa từng bán một cổ vật nào, sao bảo tôi trục lợi?”

Thứ sáu, 19:00 12/07/2013 | Giải trí

GiadinhNet - Nổi tiếng với nhiều bộ sưu tập “khủng” và được coi là “hào phóng” khi hiến tặng cổ vật cho nhiều bảo tàng nhưng nhà sưu tập cổ vật Dương Phú Hiến lại vừa bị “mất điểm” khi mở một cuộc trưng bày tại Huế. Tâm sự với PV GĐ&XH, ông cho biết khá buồn về “tai tiếng” đáng tiếc này.

“Chưa từng bán một cổ vật nào, sao bảo tôi trục lợi?” 1

Ông Hiến bên cạnh những cổ vật của mình. Ảnh:P.H

 
Sự cố “2 bình hoa bằng vàng”

Chúng tôi đến thăm Dương Phú Hiến khi ông vừa trải qua một cú sốc lớn trong chuyện gia đình. Giờ ông không còn ở trong ngôi nhà cũ ở Hà Nội nữa mà về “ẩn mình” tại một làng quê của tỉnh Vĩnh Phúc – nơi ông đã sinh ra và lớn lên.

Trong ngôi nhà vườn rộng gần 1000m2, ông Hiến vẫn trưng bày khá nhiểu cổ vật ở các sảnh. Trong nhiều căn phòng được khóa cẩn mật, ông cho chúng tôi xem lại nhiều bộ đồ cổ độc đáo mà báo chí đã thông tin như bộ gốm men lục, bộ kiếm cổ đã từng trưng bày tại Bảo tàng Quân sự Việt Nam, bộ tượng Phật Đông Nam Á từng trưng bày ở Hoàng thành Thăng Long, bộ gốm hoa nâu thời Lý, bộ trống đồng với số lượng lên tới cả trăm chiếc…

Nói về chuyện về 2 chiếc bình hoa vừa được trưng bày tại Bảo tàng Cung đình Huế, ông bảo vừa qua có cho Bảo tàng Cung đình Huế mượn một số cổ vật để trưng bày, trong đó có 2 chiếc bình hoa lớn. Trong các biên bản bàn giao thì đều không ghi chất liệu của bình hoa bằng vàng ròng. Theo ông Hiến, có lẽ có một sự nhầm lẫn nào đó dẫn tới việc nhiều người hiểu rằng đó là 2 chiếc bình hoa bằng vàng ròng. Ông Hiến không nhận xét nhiều về sự việc đang tranh cãi mà chỉ nói: “Tôi không cần giải thích nhiều về chuyện này nữa! Bảo tàng Cung đình Huế là một bảo tàng đã lâu không được chú ý tới” (?!).

Ông Hiến cho biết về một số ý kiến cho rằng ông đưa cổ vật vào bảo tàng trưng bày như trên nhằm đánh bóng tên tuổi và trục lợi để bán cổ vật khác. Với thông tin này, ông khẳng định: “Tôi là một nhà sưu tầm cổ vật chứ không buôn bán! Đã ai thấy tôi bán cổ vật bao giờ chưa mà nói tôi trục lợi? Tôi chỉ là một nhà sưu tầm tư nhân, cũng không cần đánh bóng tên tuổi để làm gì cả!”.

Theo ông Hiến, ông đã sưu tầm cổ vật khá lâu và có hàng ngàn cổ vật. Cũng như nhiều nhà sưu tầm tư nhân khác, ông chưa bao giờ mang cổ vật của mình đi giám định và càng không thể mang các cổ vật bằng kim loại đi phân kim để tách bạch xem nguyên liệu làm nên cổ vật có bao nhiêu phần trăm là đồng, là chì, là thiếc hay là vàng…

Tôi sẽ vẫn là Dương Phú Hiến!

Ông Hiến cho biết mình cũng khá buồn vì những thông tin vừa qua về 2 chiếc bình. Trong nhiều năm qua, ông đã mang rất nhiều cổ vật đi hiến tặng các bảo tàng. Mỗi khi tiếp nhận các cổ vật, các bảo tàng đều có khâu giám định. Ngoài những lần hiến tặng cổ vật, ông cũng từng tự bỏ kinh phí ra trưng bày cho nhiều cuộc triển lãm về cổ vật tại Hà Nội và một số nơi trên cả nước. Tất cả những lần hiến tặng, trưng bày đó ông đều bỏ kinh phí một cách tự nguyện mà chưa bao giờ đòi hỏi được nhận lại điều gì. Ông quan niệm: “Tôi nghĩ, những gì mình có, nếu ngắm một mình cũng được nhưng nếu để mọi người cùng được thưởng thức sẽ hay hơn rất nhiều. Tuy nhiên, sau sự việc 2 chiếc bình hoa này, tôi cũng đang nghĩ không biết có nên tiếp tục mang những gì của mình có đi triển lãm và tặng lại các bảo tàng nữa không! Tôi vẫn nung nấu ý định sẽ mở một bảo tàng tư nhân để có thể mang những cổ vật mà tôi đã sưu tầm được giới thiệu với mọi người. Tôi cũng buồn chuyện vừa qua nhưng tôi vẫn là Dương Phú Hiến thôi. Người ta biết tôi thế nào bấy lâu nay thì tôi vẫn thế!”.
 
Bảo tàng Cung đình Huế vừa cho trưng bày bộ sưu tập cổ vật của nhà sưu tầm cổ vật Dương Phú Hiến. Trong cuộc trưng bày này có 2 chiếc bình hoa lớn màu vàng được ghi rõ là “bằng vàng ròng”. Nhiều ý kiến cho rằng chất liệu thực không phải bằng vàng như cuộc triển lãm đã ghi. Ban lãnh đạo Bảo tàng Cung đình Huế cho biết ông Hiến là người đã đưa ra thông tin về chất liệu của 2 bình hoa. Dư luận cho rằng, dù ai đưa ra thông tin về chất liệu của các cổ vật thì đơn vị trưng bày cũng cần có sự xác minh rõ ràng trước khi giới thiệu với công chúng.

Hoàng Phương

lanvu
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tản văn: Đức Trọng

Tản văn: Đức Trọng

Xem - nghe - đọc - 3 giờ trước

GĐXH - Tôi ngồi xuống phóng tầm mắt ra phía thung lũng dưới chân đồi, hít hà mùi ô-xy tinh khiết, mùi hương hoa dìu dịu rồi lặng lẽ thưởng thức những phút giây diệu kỳ của cuộc sống.

NSND Quốc Khánh và cuộc sống độc thân ở tuổi 61

NSND Quốc Khánh và cuộc sống độc thân ở tuổi 61

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - NSND Quốc Khánh không chỉ nổi tiếng với tài năng diễn xuất xuất sắc, nghệ sĩ còn thu hút sự quan tâm của khán giả bởi cuộc sống cá nhân đầy màu sắc và thú vị.

Vụ kiện gần một thập kỷ giữa Brad Pitt và Angelina Jolie

Vụ kiện gần một thập kỷ giữa Brad Pitt và Angelina Jolie

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Vụ kiện của Brad Pitt và Angelina Jolie không phải là ngoại lệ. Vụ kiện ly hôn giữa họ đã kéo dài suốt nhiều năm và thu hút sự quan tâm của không chỉ là các fan hâm mộ mà còn là của giới truyền thông và luật sư.

Cuộc hôn nhân bí ẩn của tài tử "Bản tình ca mùa đông" và vợ kém 13 tuổi

Cuộc hôn nhân bí ẩn của tài tử "Bản tình ca mùa đông" và vợ kém 13 tuổi

Giải trí - 5 giờ trước

Cuộc hôn nhân kín tiếng giữa nữ diễn viên Hàn Quốc Park Soo Jin và tài tử Bae Yong Joon luôn là một ẩn số với người hâm mộ. Cặp đôi kết hôn được 9 năm, có 2 con chung nhưng hiếm khi xuất hiện chung.

Vợ sắp cưới kém 12 tuổi của diễn viên Anh Đức: Xinh đẹp như hotgirl, gu thời trang 'bánh bèo'

Vợ sắp cưới kém 12 tuổi của diễn viên Anh Đức: Xinh đẹp như hotgirl, gu thời trang 'bánh bèo'

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - Sở hữu sắc vóc mảnh mai, Quỳnh Anh - vợ sắp cưới của diễn viên Anh Đức - yêu thích phong cách nữ tính, thể hiện qua trang phục phom dáng bèo nhún, xếp tầng, chất liệu lụa, voan.

Cuộc gặp gỡ của 2 diễn viên 'Đất phương Nam', bất ngờ với phản ứng của 'bác Ba Phi' Mạc Can

Cuộc gặp gỡ của 2 diễn viên 'Đất phương Nam', bất ngờ với phản ứng của 'bác Ba Phi' Mạc Can

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - Cựu diễn viên Phùng Ngọc - vai thằng Cò "Đất phương Nam" (1997) mới đây ghé viện dưỡng lão thăm nghệ sĩ Mạc Can sau gần 30 năm nhưng "Bác Ba Phi" không nhận ra "thằng Cò" vì... lớn quá.

'Mẹ chồng' Hồng Diễm phản ứng thế nào sau cái tát dạy dỗ 'con trai' Quang Sự?

'Mẹ chồng' Hồng Diễm phản ứng thế nào sau cái tát dạy dỗ 'con trai' Quang Sự?

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - Sau cảnh lấy đà tát Nghĩa (Quang Sự) trong "Trạm cứu hộ trái tim", NSND Mỹ Uyên hài hước chia sẻ trên trang cá nhân: "Tát thẳng tay thằng khó dạy".

Danh hài Quang Thắng: Lý do không đăng ảnh vợ và chuyện "Ngọc hoàng" Quốc Khánh nói 1 câu thấm 20 năm

Danh hài Quang Thắng: Lý do không đăng ảnh vợ và chuyện "Ngọc hoàng" Quốc Khánh nói 1 câu thấm 20 năm

Giải trí - 8 giờ trước

Đến Nhà hát Kịch Hà Nội, Quang Thắng đã ngồi đợi sẵn. Thú thật, thoạt nhìn, tôi không nhận ra "Táo kinh tế", vì anh mặc giản dị, ngồi lẫn giữa ông bảo vệ, bà bán nước trước cửa nhà hát.

4 năm ngày mất diễn viên Mai Phương, con gái được nuôi dưỡng ra sao?

4 năm ngày mất diễn viên Mai Phương, con gái được nuôi dưỡng ra sao?

Giải trí - 9 giờ trước

GĐXH - Con gái cố diễn viên Mai Phương, bé Lavie mới đây lộ diện trong ngày giỗ của mẹ. 4 năm sau ngày mẹ mất, bé Lavie hiện tại có cuộc sống ra sao?

Trương Ngọc Ánh bảo vệ bạn trai kém 14 tuổi, khẳng định 'có chia tay đâu'

Trương Ngọc Ánh bảo vệ bạn trai kém 14 tuổi, khẳng định 'có chia tay đâu'

Giải trí - 12 giờ trước

GĐXH - Trương Ngọc Ánh và Anh Dũng mới đây rộ tin đã chia tay, tuy nhiên người trong cuộc đã quyết định lên tiếng phản pháo.

Top