Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cát-xê bèo bọt của người đẹp Việt

Thứ hai, 19:00 01/06/2015 | Giải trí

Là một nghề có thu nhập bấp bênh, nhiều người mẫu đã không trụ nổi với nghề và buộc phải tìm kế sinh nhai bằng cách bán nước mía hoặc thậm chí là buôn lậu.

Thù lao thấp khó tin của các chân dài 

So với các ngành nghề nghệ thuật khác như ca sĩ, diễn viên, mặt bằng cát-xê chung của người mẫu không cao. Ngoài các chân dài nổi tiếng như Thanh Hằng, Hà Anh, Trang Khiếu, Hoàng Thùy... có mức thu nhập tương đối ổn định, phần lớn người mẫu Việt Nam đều khá chật vật khi muốn trụ lại với nghề.

Theo tiết lộ của người mẫu Hạ Vy - giám đốc công ty Venus miền Bắc, cát-xê trong nghề này được chia ra nhiều mức khác nhau và cũng tùy vào thời điểm tổ chức show diễn.

Hạ Vy - giám đốc công ty Venus miền Bắc - cho biết, mức cát-xê của người mẫu hiện tại khá bèo bọt.

"Thông thường, thù lao cho người mẫu hạng C chỉ dưới 1 triệu đồng mỗi show, mẫu B dao động từ 1-2 triệu. Còn mẫu hạng A thì tùy vào giải thưởng và số năm đi diễn để đưa ra mức phù hợp, nhưng cũng ở ngưỡng 3-4 triệu cho một show. Trong đó, những người mẫu ở vị trí vedette có cát-xê dao động lớn nhất, có người trên chục triệu hoặc vài chục triệu vì có nhiều cấp khác nhau" - Hạ Vy chia sẻ.

Đối với các buổi chụp hình cho nhãn hàng thời trang, thu nhập của người mẫu cũng không ổn định. Hiện nay, những người mẫu hạng B có thể kiếm được khoảng 10 triệu đồng mỗi tháng, còn mẫu hạng A thì từ 15-20 triệu nếu có show chụp hình đều đặn.

Tuy nhiên, giám đốc công ty Venus miền Bắc cho rằng: "Trên thực tế, có tháng không đúng mùa cao điểm thì cả mẫu hạng A hay B chỉ kiếm được vài triệu tiền cát-xê, bao gồm cả chụp ảnh và đi diễn. Bởi các show diễn thường tổ chức theo mùa chứ không phải lúc nào cũng có".

Hạ Vy nhận định, làng mẫu Việt đang tồn tại rất nhiều khó khăn và thách thức. Người mẫu Trang Phạm có chung quan điểm. Dù gắn bó với nghiệp diễn catwalk hơn 4 năm, song cô cho biết, để nuôi dưỡng đam mê không đơn giản.

Chân dài kể lại, khi đến với nghề, cô phải quay cuồng với chuyện “cơm áo, gạo tiền”. Để tiết kiệm, cô còn đi bộ hàng cây số từ nhà đến điểm chụp ảnh. Người đẹp cho biết thêm, hiện tại cát-xê từ 10 - 15 triệu đồng một tháng đối với một người mẫu ít nhu cầu mua sắm như cô là đủ sống.

Một người mẫu hạng B ở thị trường phía Nam cho biết, cát-xê cho mỗi show diễn dao động không nhiều, chủ yếu dưới 1 triệu đồng. Với một số show diễn lớn, người mẫu sẽ nhận được mức cát-xê cao hơn, từ 1-1,5 triệu. Trong show thời trang định kỳ của Đỗ Mạnh Cường hay show áo dài của NTK Đinh Văn Thơ, Elle show, các chân dài nhận được mức 1,5- 2 triệu.

Khi được hỏi về thu nhập hàng tháng có được từ công việc người mẫu, Võ Hoàng Yến cho biết: “Tôi không thể tiết lộ mức thu nhập cụ thể. Số tiền thu được từ các show truyền hình không nhiều, mức này không thay đổi từ nhiều năm nay. Lại thêm làm nghề quá nhiều thị phi. Người ta cứ nghĩ làm mẫu là bán dâm. Tiền không có lại không được coi trọng. Đôi lúc tôi thấy mệt mỏi, muốn buông xuôi”.

Bức tranh màu xám không chỉ bao trùm giới mẫu nữ, đối với các nam người mẫu, để sống được với nghề còn khó khăn hơn nhiều. Trong các chương trình thời trang, phái nam thường chỉ làm nền cho đồng nghiệp nữ. Họ chỉ thực sự làm chủ sân khấu nếu có những thương hiệu thời trang dành cho nam tự đứng ra tổ chức. Tuy nhiên, số show diễn này lại khá hiếm hoi.

Ông bầu Phúc Nguyễn - người quản lý hai siêu mẫu Ngọc Tình, Mạnh Hiệp - cho biết: "Thực tế đáng buồn là gần như mẫu nam không có đất diễn ở làng thời trang trong nước, chủ yếu là xuất hiện trong các chương trình thời trang trên truyền hình như Thời trang & Cuộc sống, Phong cách trẻ, Phong cách đam mê... Cát-xê khi tham gia chỉ dao động từ 500 nghìn đến 1 triệu đồng.

Còn với những show diễn lớn như Đẹp Fashion Show, Elle Fashion Show, mức cát-xê có cao hơn, 1,5-2 triệu nhưng thường chỉ một vài mẫu nam được mời do mối quan hệ với ban tổ chức hoặc nhà thiết kế có bộ sưu tập tham gia".

Người mẫu nam luôn lép vế hơn mẫu nữ trong làng thời trang.

Thu nhập cao của nghề người mẫu phụ thuộc vào việc đi dự tiệc, quay clip cho các ca sĩ hay đóng quảng cáo. Tuy nhiên, Phúc Nguyễn cho rằng để kiếm được một hợp đồng quảng cáo trị giá 1.000 USD cho mẫu nam cũng là chuyện không đơn giản do những áp lực cạnh tranh trong nghề và không phải gương mặt nào cũng phù hợp để đóng quảng cáo.

Siêu mẫu Vĩnh Thụy từng chia sẻ: “Làm nghề này, nếu không tỉnh táo, anh dễ bị ảo giác. Dư luận đưa anh lên cao làm anh không biết mình đang đứng ở đâu, trong khi đồng tiền kiếm được không đủ để mua quần áo. Ở Việt Nam nghề người mẫu nam không phát triển. Người ta chỉ nhìn thấy bề mặt hào nhoáng của nó mà không biết được rằng, một mẫu nam có tiếng, chăm chỉ chạy show chỉ kiếm được chừng 10 triệu đồng mỗi tháng”.

Một vài năm trở lại đây, khi những sàn diễn thời trang cho các chân dài sải bước vẫn còn khá hạn chế, thì sự xuất hiện của nghề dự tiệc được xem là mảnh đất màu mỡ cho các người đẹp.

Một số gương mặt nổi tiếng như Thanh Hằng, Hồ Ngọc Hà, Hoa hậu Mai Phương Thúy, Ngọc Hân, Đặng Thu Thảo... có thể hái ra tiền nhờ việc đi dự event của các thương hiệu đình đám với giá cát-xê lên tới vài nghìn USD. Nhưng theo thông tin từ những người chuyên tổ chức sự kiện, một số người mẫu hạng A hay quán quân của cuộc thi Vietnam Next's Top Model, mức thù lao chỉ dưới 10 triệu đồng cho mỗi sự kiện.

Với những người mẫu ít nổi tiếng, cát-xê có thể dao động từ 500 nghìn đến 2 triệu đồng. Thậm chí, có những người đẹp không chút tiếng tăm trong làng giải trí dù không được mời tham gia sự kiện cũng vẫn chuẩn bị trang phục lộng lẫy đi ngang qua sự kiện, lẻn vào show diễn chỉ để chụp hình lăng xê trên mặt báo hoặc chào hỏi một số nhà thiết kế với mong muốn được để mắt tới.

Những góc khuất phía sau sàn catwalk

Dưới ánh hào quang sân khấu, sau lớp phấn son đẹp đẽ hay đằng sau những buổi tiệc xa hoa, những bộ quần áo sang trọng, khó ai ngờ người mẫu phải đối diện với cuộc sống đầy khó khăn, cặm bẫy. Đã có nhiều người mẫu phải rẽ sang những hướng đi khác để mưu sinh, cầm cự với nghề.

Cát-xê thấp, show diễn ít và không có môi trường “dụng võ”… là những nguyên nhân khiến nhiều người mẫu không bám trụ được với nghề. Nhiều tên tuổi dù thành danh trên sàn diễn Việt, được nhiều ê-kíp hình ảnh yêu thích hay từng có danh hiệu ở các cuộc thi người mẫu trong nước cũng không tránh khỏi vòng luẩn quẩn này.

Hoàng Long có nhiều năm lăn lộn với nghề sau khi đoạt giải vàng Siêu mẫu Việt Nam 2009. Tuy nhiên, công việc làm mẫu ảnh, catwalk không giúp anh có cuộc sống dư dả. Chàng trai sinh năm 1989 quyết định chọn nghề nhân viên bán hàng thời trang thay vì chờ đợi show diễn.

Hà Việt Dũng cũng là trường hợp đặc biệt của làng mẫu Việt. Giải đồng Siêu mẫu Việt Nam 2011 không giúp anh có nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp người mẫu. Thậm chí mức cát-xê dành cho người mẫu nam còn không đủ sống. Việt Dũng cùng anh trai quyết định làm thêm nghề bán nước mía mưu sinh trước khi tìm được cơ hội mới với nghệ thuật thứ bảy.

Người mẫu Hà Việt Dũng gây xôn xao khi đi bán nước mía.
Người mẫu Hà Việt Dũng gây xôn xao khi đi bán nước mía.

Theo Hà Việt Dũng, không người mẫu nam nào có thể tồn tại mãi nếu chỉ dựa vào cát-xê trên sàn diễn. "Đôi lúc cũng thấy chán nản lắm, nhưng vì lòng yêu nghề, nên tôi vẫn quyết bám trụ. Bán nước mía cũng là một công việc", Dũng nói.

Coi người mẫu như một nghề tay trái, Vĩnh Thụy chọn cách kinh doanh để tồn tại giữa đất Sài Gòn. Nhưng không may, ngày 24/3/2011, siêu mẫu bị khởi tố vì liên quan đến đường dây buôn lậu hàng điện tử. Không chỉ công việc kinh doanh bị đình trệ, mà ngay cả nghệ thuật cũng bị ảnh hưởng.

Nam vương Tiến Đoàn sau khi chiến thắng vang dội tại Mr. International cũng không trụ được với nghề người mẫu đành phải chuyển sang nghề phi công.

Siêu mẫu Vĩnh Thụy hầu tòa vì liên quan đến đường dây buôn lậu hàng điện tử.
Siêu mẫu Vĩnh Thụy hầu tòa vì liên quan đến đường dây buôn lậu hàng điện tử.

Người mẫu Kim Dung cho biết, tiền cát-xê nhận từ các show diễn, chụp hình không đủ trang trải cuộc sống hàng ngày. Cô kiêm thêm nghề diễn viên để mong có nguồn thu ổn định và phát triển công việc. Với 6 năm kinh nghiệm cô mới có mức thu nhập ngang bằng với một công chức.

Lúc mới đi đóng phim, Kim Dung chỉ nhận được vài trăm nghìn/1 tập, bây giờ, khi đã có kinh nghiệm, mỗi tập cô nhận được 6 triệu. Hoàn thành một bộ phim cũng được hơn trăm triệu. Người mẫu tích góp nhiều năm qua mới mua được chiếc xe ôtô 600 triệu đồng. Hiện cô vẫn ở nhà thuê và tiếp tục dành dụm để mua nhà trả góp.

“Những năm gần đây, nhiều người mẫu mới xuất hiện. Chiếc bánh vốn nhỏ bé phải chia làm nhiều phần. Bản thân tôi cũng tập lối sống không hoang phí, không dùng đồ hiệu, tự tay làm việc nhà nên cảm thấy có thể sống được với nghề. Nhìn bên ngoài tưởng xa hoa, song thực chất chúng tôi cũng phải bươn trải, chi tiêu dè dặt”, người đẹp nói.

Theo Hoàng Ca - Min An

Zing

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
‘Đóa hoa mong manh’ chỉ còn 2-3 suất chiếu trong ngày: Cơ hội trụ rạp quá mong manh

‘Đóa hoa mong manh’ chỉ còn 2-3 suất chiếu trong ngày: Cơ hội trụ rạp quá mong manh

Giải trí - 17 phút trước

GĐXH - Sau 1 tuần công chiếu, đến nay, tại các rạp chỉ còn duy trì 2-3 suất chiếu/ngày. Cơ hội trụ rạp của Đóa hoa mong manh quả thật… mong manh.

Hậu dính tin chia tay tình trẻ vì người thứ 3, Trương Ngọc Ánh: 'Sự tử tế đáng quý hơn sự thông minh'

Hậu dính tin chia tay tình trẻ vì người thứ 3, Trương Ngọc Ánh: 'Sự tử tế đáng quý hơn sự thông minh'

Giải trí - 8 giờ trước

Trương Ngọc Ánh đã lên tiếng đính chính thông tin có người thứ 3 chen chân vào mối quan hệ với Anh Dũng.

Thanh Hằng hóa 'bác tài' đưa ông xã đi chơi dịp lễ, được đối phương chăm sóc cực ngọt

Thanh Hằng hóa 'bác tài' đưa ông xã đi chơi dịp lễ, được đối phương chăm sóc cực ngọt

Giải trí - 8 giờ trước

Kể từ sau khi kết hôn, Thanh Hằng được khen ngày càng nữ tính, hiền dịu.

Bị phong tỏa tài sản, cuộc sống của Triệu Vy thực sự thế nào?

Bị phong tỏa tài sản, cuộc sống của Triệu Vy thực sự thế nào?

Giải trí - 10 giờ trước

Sau khi truyền thông Trung Quốc đưa tin Triệu Vy bị phong tỏa tài sản, đường trở lại làng giải trí Trung Quốc khó khăn, những thông tin liên quan tới "én nhỏ" trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội.

'Quý ông' tuổi Dần hot nhất 'Làn sóng xanh' thập niên 90 -2000: Tuổi trẻ đắt show, trung niên bên vợ trẻ kém 17 tuổi

'Quý ông' tuổi Dần hot nhất 'Làn sóng xanh' thập niên 90 -2000: Tuổi trẻ đắt show, trung niên bên vợ trẻ kém 17 tuổi

Giải trí - 11 giờ trước

GĐXH - Lam Trường là nam ca sĩ thuộc thế hệ các ca sĩ hot trong giải "Làn sóng xanh" những năm của thập niên 90-2000. Hiện tại, cuộc sống của nam ca sĩ thay đổi như thế nào?

Đảm nhận vai diễn của Hồng Diễm thời thiếu nữ, hoa khôi Thái Nguyên tiết lộ bất ngờ khi nhắc đến đàn chị

Đảm nhận vai diễn của Hồng Diễm thời thiếu nữ, hoa khôi Thái Nguyên tiết lộ bất ngờ khi nhắc đến đàn chị

Giải trí - 12 giờ trước

GĐXH - "Chị Hồng Diễm không chỉ là đàn chị trong nghề mà còn là giám khảo khi tôi thi tuyển lớp diễn viên truyền hình VFC 2019. Vì thế, đảm nhận vai diễn Ngân Hà thời trẻ trong "Trạm cứu hộ trái tim", tôi cũng rất lo lắng, lo sợ bản thân làm không tốt, phụ kỳ vọng của mọi người", Linh Chi chia sẻ.

Angelina Jolie tố chồng cũ 'hút máu', Brad Pitt nói đã chuyển 100 triệu USD

Angelina Jolie tố chồng cũ 'hút máu', Brad Pitt nói đã chuyển 100 triệu USD

Giải trí - 13 giờ trước

Angelina Jolie tố Brad Pitt "hút máu" hòng gây kiệt quệ tài chính cho vợ cũ. Phía Brad Pitt ngay lập tức đưa ra thông tin về việc tài tử đã chuyển cho Angelina gần 100 triệu USD.

Bạn thân của Trấn Thành 'thoát ế', khoe ảnh cưới ngọt ngào với vợ kém 12 tuổi

Bạn thân của Trấn Thành 'thoát ế', khoe ảnh cưới ngọt ngào với vợ kém 12 tuổi

Giải trí - 13 giờ trước

GĐXH - Diễn viên Anh Đức khoe ảnh cưới lãng mạn theo concept cắm trại nghỉ dưỡng cùng vợ sắp cưới kém 12 tuổi - Phạm Quỳnh Anh.

Ca sĩ Lương Ngọc Diệp qua đời: Sáng nhận kết quả ung thư, buổi chiều đột quỵ

Ca sĩ Lương Ngọc Diệp qua đời: Sáng nhận kết quả ung thư, buổi chiều đột quỵ

Giải trí - 14 giờ trước

Theo chia sẻ của người thân, ca sĩ Lương Ngọc Diệp vừa nhận kết quả ung thư máu sáng 17/4 và đột quỵ trong buổi chiều cùng ngày.

Quách Ngọc Ngoan hiện sống ra sao sau 1 năm vỡ nợ?

Quách Ngọc Ngoan hiện sống ra sao sau 1 năm vỡ nợ?

Giải trí - 15 giờ trước

GĐXH - Quách Ngọc Ngoan cho hay hiện tại anh rất vất vả vì vẫn chưa xử lý được món nợ "khủng".

Top