Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cẩm Ly làm liveshow kỷ niệm 15 năm ca hát

Thứ ba, 09:22 04/11/2008 | Giải trí

Nữ ca sĩ "Người về cuối phố" đánh dấu quãng thời gian ca hát của mình bằng chương trình riêng ở TP HCM và Cần Thơ. Cẩm Ly cho rằng, đây là thời điểm chín muồi để có liveshow để đời trong sự nghiệp.

- Cột mốc 15 năm đi hát có ý nghĩa thế nào để chị quyết định tổ chức liveshow?

- 15 năm không ngắn cũng không quá dài, nhưng đó là thời gian cần thiết để ôn lại quãng đường ca hát mà tôi đã bước. Có nhiều cái vui, buồn khiến mình cảm thấy may mắn khi đã hoạt động được suốt thời gian qua, nhận được tình cảm của khán giả. Nhiều khi bản thân tôi tự hỏi sao không là 10 hay 20 năm? Tự lý giải, tôi và cả anh Minh (nhạc sĩ Minh Vy, chồng ca sĩ Cẩm Ly) đều thấy rằng đây là thởi điểm chín muồi. Có lúc nói đùa với nhau, anh Minh bảo biết đâu đợi thêm 5 năm nữa thì khán giả không còn nghe mình hát thì sao (cười). Tôi làm liveshow này như một hình thức để đời, nên thấy nó có ý nghĩa vô cùng.
 
Cẩm Ly làm liveshow để kỷ niệm 15 năm ca hát.
 
- Chị nghĩ sao về ý kiến cho rằng Cẩm Ly quá tự tin khi làm show trong thời buổi khó khăn hiện nay và tên tuổi của chị cũng không còn "hot"?

- Tôi nghĩ, trong giai đoạn khó khăn thế này, ai làm show thì phải công nhận là giỏi. Một show tốn tối thiểu là 800 triệu đồng mà biết chắc là lỗ. Về phần mình, như đã nói tôi muốn để lại một kỷ niệm cho sự nghiệp ca hát của mình nên chấp nhận đầu tư. Đó là lý do chính nhất. Còn việc làm show để hâm nóng tên tuổi gì đó thì không phải đâu. Thật ra muốn hâm nóng thì phải làm từ lâu rồi và phải hâm mỗi năm một lần kìa.

- Đâu là điểm thu hút trong liveshow của chị?

- Ý muốn có một liveshow cho riêng mình được tôi ấp ủ từ lâu rồi, sau tour diễn vòng quanh ký túc xá năm 2002. Lần này, tôi sẽ dồn hết sức lực, tâm huyết, cả mồ hôi nước mắt cho liveshow chính thức đầu tiên của mình. Tôi nghỉ hát từ cách đây 2 tháng, hạn chế nhận show để chuẩn bị cho nó.

Khán giả sẽ gặp lại hình ảnh Cẩm Ly suốt 15 năm qua, qua 3 mảng nhạc mà tôi từng được khán giả yêu mến: nhạc nhẹ, trữ tình và dân ca. Tất cả ca khúc thành công sẽ được làm mới và trình diễn lại trên sân khấu.

- Mảng dân ca được chú trọng thế nào so với 2 thể loại còn lại, bởi thời gian gần đây, chị thường hát nhạc dân ca và được nhiều khán giả yêu thích?

- Nhiều người ngộ nhận là Cẩm Ly bây giờ rẽ hướng sang dân ca, thậm chí có những chương trình ca nhạc, họ giới thiệu tôi là ca sĩ hát dân ca, nhưng không phải thế. Tôi xuất thân từ nhạc trẻ, vẫn hát nhạc trẻ và trữ tình suốt thời gian qua. Nhưng trên con đường ca hát của mình, có những ngã rẽ tình cờ, mà mình may mắn được khán giả đón nhận. Được ủng hộ thì tại sao mình lại không cố gắng phát huy thành thế mạnh của mình?
 
Kết cấu liveshow lần này sẽ chia thành 3 mảng rõ rệt với nội dung và mức độ chuẩn bị như nhau. Nhiều video clip của những ngày đầu ghi hình cũng được sử dụng để gợi lại kỷ niệm.
 
Tập dượt cùng ca sĩ Quang Linh, một khách mời của liveshow.
 

- Sau liveshow, chị vẫn tiếp tục dùng thể loại dân ca để thu hút khán giả?

- Tôi vẫn tiếp đi con đường như trước đây, vẫn hát cùng lúc nhiều thể loại. Có điều, bản thân tôi cảm thấy ngày càng yêu thích thể loại dân ca mượt mà hơn. Có thể vì nó phù hợp với tuổi tác của mình hiện tại (cười).

- Vì sao cô em gái Minh Tuyết không về tham dự liveshow của chị như dự kiến ban đầu?

- Được đoàn tụ trên sân khấu với Minh Tuyết và cả Hà Phương (hai em gái của Cẩm Ly) là một mơ ước của chúng tôi. Nhưng vì lý do khách quan, lịch diễn của cả ba chưa thu xếp được cho chương trình lần này. Đành hẹn với khán giả một show diễn hoành tráng trong năm tới.

- Bên cạnh ca hát, chị còn thử nghiệm mình ở lĩnh vực sân khấu là đóng kịch và cải lương. Lý do của việc này?

- Đôi lúc tôi cũng thấy mình phân thân nhiều quá, dù vẫn xác định ca hát là nghề chính. Đóng kịch thì chỉ là tình cờ. Tôi tham gia vào các kịch hài như May mắn thành sao hồi đầu năm hay Bạch Tuyết và 7 chú lùn dịp 1/6 cho vui. Nhưng với cải lương thì lại là đam mê. Từ nhỏ, tôi đã mê bộ môn này và thích hát những câu vọng cổ nên, khi được anh Minh Thuận mời vào vai Lan trong vở Lan và Điệp là tôi nhận lời ngay. Thậm chí, lịch diễn của vở trùng với giai đoạn cao điểm tập luyện cho liveshow, tôi cũng tận dụng thì giờ để tham gia.

Tuy nhiên, sắp tới tôi sẽ phải hạn chế để tập trung cho ca hát và lo cho gia đình nhỏ của mình. Người phụ nữ nào cũng nên coi trọng và quan tâm đến bổn phận của mình trong nhà.
 
Ca sĩ Cẩm Ly hạnh phúc bên chồng con.

- Sao không có tiết mục cải lương nào trong liveshow lần này?

- Kịch bản thì không, nhưng nếu khán giả yêu cầu nhiều quá thì tôi sẽ hát.

- Trải qua 15 năm ca hát, chị thấy giọng hát của mình thay đổi như thế nào?

- Từng có thời gian tôi tưởng mình phải bỏ nghề hát để chuyển sang nghề khác, nhưng khán giả đã không quay lưng lại với mình. Đó là may mắn và niềm vui của người nghệ sĩ. Những thăng trầm bao giờ cũng có và làm cho tôi cảm nhận cuộc sống rõ ràng hơn để tải tâm hồn mình vào ca khúc.

Về giọng hát, tôi thấy mình có những biến chuyển thú vị. Ví dụ, trước đây tôi cứ nghĩ để hát được dân ca phải có giọng hát thật cao, cao đến véo von kìa, chứ chất giọng khàn như tôi thì không thể hát được. Vậy mà khán giả vẫn yêu mến và ủng hộ mình. Còn cơ bản, từ trước đến nay, khi hát, Cẩm Ly luôn chú trọng phần hồn trong từng lời ca, để mang đến cảm xúc trọn vẹn cho khán giả.
 

Liveshow "Cẩm Ly - 15 năm ca hát" diễn ra tại 2 địa điểm: Sân khấu ca nhạc Lan Anh (TP HCM) vào ngày 15/11 và Sân vận động TP Cần Thơ vào ngày 6/12. Cẩm Ly sẽ hát xuyên suốt chương trình khoảng 20 ca khúc, là những bài hit mà cô từng thành công trong thời gian qua.

Ngoài các ca sỹ khách mời song ca cùng Cẩm Ly như Quang Linh, Đan Trường, Quốc Đại, một số danh hài như Hoài Linh, Chí Tài... cũng góp vui trong chương trình bằng các tiết mục giả dạng nữ ca sĩ để giới thiệu những hình ảnh, thời điểm thành công khác nhau của cô.

 
Theo Kiến Huy
VnExpress
thuhuyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Kỷ niệm 8 năm ngày cưới bên chồng, Thư Kỳ hóa cô dâu siêu dễ thương ở tuổi 50

Kỷ niệm 8 năm ngày cưới bên chồng, Thư Kỳ hóa cô dâu siêu dễ thương ở tuổi 50

Giải trí - 22 phút trước

Cuộc hôn nhân 8 năm của Thư Kỳ khiến bao người ngưỡng mộ.

Tản văn: Đức Trọng

Tản văn: Đức Trọng

Xem - nghe - đọc - 11 giờ trước

GĐXH - Tôi ngồi xuống phóng tầm mắt ra phía thung lũng dưới chân đồi, hít hà mùi ô-xy tinh khiết, mùi hương hoa dìu dịu rồi lặng lẽ thưởng thức những phút giây diệu kỳ của cuộc sống.

NSND Quốc Khánh và cuộc sống độc thân ở tuổi 61

NSND Quốc Khánh và cuộc sống độc thân ở tuổi 61

Giải trí - 12 giờ trước

GĐXH - NSND Quốc Khánh không chỉ nổi tiếng với tài năng diễn xuất xuất sắc, nghệ sĩ còn thu hút sự quan tâm của khán giả bởi cuộc sống cá nhân đầy màu sắc và thú vị.

Vụ kiện gần một thập kỷ giữa Brad Pitt và Angelina Jolie

Vụ kiện gần một thập kỷ giữa Brad Pitt và Angelina Jolie

Giải trí - 12 giờ trước

GĐXH - Vụ kiện của Brad Pitt và Angelina Jolie không phải là ngoại lệ. Vụ kiện ly hôn giữa họ đã kéo dài suốt nhiều năm và thu hút sự quan tâm của không chỉ là các fan hâm mộ mà còn là của giới truyền thông và luật sư.

Cuộc hôn nhân bí ẩn của tài tử "Bản tình ca mùa đông" và vợ kém 13 tuổi

Cuộc hôn nhân bí ẩn của tài tử "Bản tình ca mùa đông" và vợ kém 13 tuổi

Giải trí - 13 giờ trước

Cuộc hôn nhân kín tiếng giữa nữ diễn viên Hàn Quốc Park Soo Jin và tài tử Bae Yong Joon luôn là một ẩn số với người hâm mộ. Cặp đôi kết hôn được 9 năm, có 2 con chung nhưng hiếm khi xuất hiện chung.

Vợ sắp cưới kém 12 tuổi của diễn viên Anh Đức: Xinh đẹp như hotgirl, gu thời trang 'bánh bèo'

Vợ sắp cưới kém 12 tuổi của diễn viên Anh Đức: Xinh đẹp như hotgirl, gu thời trang 'bánh bèo'

Giải trí - 14 giờ trước

GĐXH - Sở hữu sắc vóc mảnh mai, Quỳnh Anh - vợ sắp cưới của diễn viên Anh Đức - yêu thích phong cách nữ tính, thể hiện qua trang phục phom dáng bèo nhún, xếp tầng, chất liệu lụa, voan.

Cuộc gặp gỡ của 2 diễn viên 'Đất phương Nam', bất ngờ với phản ứng của 'bác Ba Phi' Mạc Can

Cuộc gặp gỡ của 2 diễn viên 'Đất phương Nam', bất ngờ với phản ứng của 'bác Ba Phi' Mạc Can

Giải trí - 15 giờ trước

GĐXH - Cựu diễn viên Phùng Ngọc - vai thằng Cò "Đất phương Nam" (1997) mới đây ghé viện dưỡng lão thăm nghệ sĩ Mạc Can sau gần 30 năm nhưng "Bác Ba Phi" không nhận ra "thằng Cò" vì... lớn quá.

'Mẹ chồng' Hồng Diễm phản ứng thế nào sau cái tát dạy dỗ 'con trai' Quang Sự?

'Mẹ chồng' Hồng Diễm phản ứng thế nào sau cái tát dạy dỗ 'con trai' Quang Sự?

Giải trí - 16 giờ trước

GĐXH - Sau cảnh lấy đà tát Nghĩa (Quang Sự) trong "Trạm cứu hộ trái tim", NSND Mỹ Uyên hài hước chia sẻ trên trang cá nhân: "Tát thẳng tay thằng khó dạy".

Danh hài Quang Thắng: Lý do không đăng ảnh vợ và chuyện "Ngọc hoàng" Quốc Khánh nói 1 câu thấm 20 năm

Danh hài Quang Thắng: Lý do không đăng ảnh vợ và chuyện "Ngọc hoàng" Quốc Khánh nói 1 câu thấm 20 năm

Giải trí - 16 giờ trước

Đến Nhà hát Kịch Hà Nội, Quang Thắng đã ngồi đợi sẵn. Thú thật, thoạt nhìn, tôi không nhận ra "Táo kinh tế", vì anh mặc giản dị, ngồi lẫn giữa ông bảo vệ, bà bán nước trước cửa nhà hát.

4 năm ngày mất diễn viên Mai Phương, con gái được nuôi dưỡng ra sao?

4 năm ngày mất diễn viên Mai Phương, con gái được nuôi dưỡng ra sao?

Giải trí - 17 giờ trước

GĐXH - Con gái cố diễn viên Mai Phương, bé Lavie mới đây lộ diện trong ngày giỗ của mẹ. 4 năm sau ngày mẹ mất, bé Lavie hiện tại có cuộc sống ra sao?

Top