Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cái giá phải trả của Phan Như Thảo khi sinh con cho chồng đại gia hơn 25 tuổi

Chủ nhật, 20:24 04/11/2018 | Giải trí

Sau khi sinh con cho đại gia Đức An, Phan Như Thảo nói: 'Tôi thấy mình ngu hẳn đi. Phụ nữ sinh con sẽ mất trí nhớ ít nhiều. Hồi sinh Bồ Câu, tôi không thể nhớ nổi một việc vừa xảy ra cách đó 10 phút".

Phan Như Thảo rạng rỡ trong ngày cưới đại gia Đức An.
Phan Như Thảo rạng rỡ trong ngày cưới đại gia Đức An.
Hồi bé Bồ Câu chào đời, doanh nhân Đức An đã mua 3 căn biệt thự tặng con gái. Quà “khủng” của đại gia khiến dư luận bị sốc, kèm theo đó các tranh luận trái chiều. Phan Như Thảo cho rằng nếu làm ra 10 triệu và lấy 10 triệu đó mua đồ thì mới là xa xỉ. Còn người làm ra 100 triệu và mua đồ 10 triệu là bình thường. “Chồng tôi mua biệt thự là việc làm trong khả năng, anh ấy không gom hết gia sản để làm điều đó. Chưa kể, đó là anh ấy lấy tiền cho con chứ có cho tôi đâu mà tôi quan tâm?”, Phan Như Thảo chia sẻ.
Hồi bé Bồ Câu chào đời, doanh nhân Đức An đã mua 3 căn biệt thự tặng con gái. Quà “khủng” của đại gia khiến dư luận bị sốc, kèm theo đó các tranh luận trái chiều. Phan Như Thảo cho rằng nếu làm ra 10 triệu và lấy 10 triệu đó mua đồ thì mới là xa xỉ. Còn người làm ra 100 triệu và mua đồ 10 triệu là bình thường. “Chồng tôi mua biệt thự là việc làm trong khả năng, anh ấy không gom hết gia sản để làm điều đó. Chưa kể, đó là anh ấy lấy tiền cho con chứ có cho tôi đâu mà tôi quan tâm?”, Phan Như Thảo chia sẻ.
Trong buổi gặp báo VietNamNet, Phan Như Thảo cho biết hồi trẻ từng muốn mình sau này có 4 con. Cô tưởng tượng cảnh mình là một bà mẹ trẻ xinh đẹp, sexy, ăn mặc sang trọng, sau lưng là 4 đứa bé xinh như thiên thần. Nhưng thực tế hoàn toàn khác, việc chăm, nuôi và dạy con vất vả hơn nhiều. Phan Như Thảo cũng vì sinh con mà mất kiểm soát cân nặng.
Trong buổi gặp báo VietNamNet, Phan Như Thảo cho biết hồi trẻ từng muốn mình sau này có 4 con. Cô tưởng tượng cảnh mình là một bà mẹ trẻ xinh đẹp, sexy, ăn mặc sang trọng, sau lưng là 4 đứa bé xinh như thiên thần. Nhưng thực tế hoàn toàn khác, việc chăm, nuôi và dạy con vất vả hơn nhiều. Phan Như Thảo cũng vì sinh con mà mất kiểm soát cân nặng.
Cô kể hồi có bầu từng nghiên cứu tất cả phương pháp dạy con từ Đông tới Tây. Cô lên thời gian biểu chi tiết cho một ngày của con, từ ăn cái gì, uống bao nhiêu sữa đến việc chơi, việc học... dán đầy tường. Nhưng giờ hầu như không áp dụng được cái gì. Vì em bé không phải cái máy, cô muốn con 6h dậy hay 22h ngủ mà bé không muốn thì cũng không được, đành phải dựa hết vào bé. Phan Như Thảo tiết lộ Đức An rất thương và chiều con, bé muốn gì được nấy.
Cô kể hồi có bầu từng nghiên cứu tất cả phương pháp dạy con từ Đông tới Tây. Cô lên thời gian biểu chi tiết cho một ngày của con, từ ăn cái gì, uống bao nhiêu sữa đến việc chơi, việc học... dán đầy tường. Nhưng giờ hầu như không áp dụng được cái gì. Vì em bé không phải cái máy, cô muốn con 6h dậy hay 22h ngủ mà bé không muốn thì cũng không được, đành phải dựa hết vào bé. Phan Như Thảo tiết lộ Đức An rất thương và chiều con, bé muốn gì được nấy.
Khác với chồng, cựu mẫu nuôi con rất… hoang dã. Phan Như Thảo để con tự lập, ví dụ như bị ngã thì khóc xong phải tự biết đứng dậy; biếng ăn thì cứ nhịn, khi nào đói thì cho ăn. Vì thế, bé Bồ Câu khá nhỏ con chứ không mũm mĩm như các bé khác.
Khác với chồng, cựu mẫu nuôi con rất… hoang dã. Phan Như Thảo để con tự lập, ví dụ như bị ngã thì khóc xong phải tự biết đứng dậy; biếng ăn thì cứ nhịn, khi nào đói thì cho ăn. Vì thế, bé Bồ Câu khá nhỏ con chứ không mũm mĩm như các bé khác.
“Sinh con xong, tôi thấy mình ngu hẳn đi. Phụ nữ sinh con sẽ mất trí nhớ ít nhiều. Hồi sinh Bồ Câu, tôi không thể nhớ nổi một việc vừa xảy ra cách đó 10 phút. Trong khi hồi xưa, tôi đọc kịch bản phim truyền hình dài 30 tập một lần là thuộc luôn, 2 năm sau vẫn nhớ lời thoại. Tôi chỉ đọc đúng một lần lúc nhận kịch bản rồi thôi, khi ra quay tôi không cần đọc lại. Đoàn phim nào từng làm việc với tôi đều biết chuyện đó. Vậy mà sinh Bồ Câu xong, tôi ngu đi 80%. Bây giờ là đỡ nhiều rồi đó”, Phan Như Thảo tâm sự.
“Sinh con xong, tôi thấy mình ngu hẳn đi. Phụ nữ sinh con sẽ mất trí nhớ ít nhiều. Hồi sinh Bồ Câu, tôi không thể nhớ nổi một việc vừa xảy ra cách đó 10 phút. Trong khi hồi xưa, tôi đọc kịch bản phim truyền hình dài 30 tập một lần là thuộc luôn, 2 năm sau vẫn nhớ lời thoại. Tôi chỉ đọc đúng một lần lúc nhận kịch bản rồi thôi, khi ra quay tôi không cần đọc lại. Đoàn phim nào từng làm việc với tôi đều biết chuyện đó. Vậy mà sinh Bồ Câu xong, tôi ngu đi 80%. Bây giờ là đỡ nhiều rồi đó”, Phan Như Thảo tâm sự.
Cựu mẫu cũng bị áp lực chuyện dạy con. Cô sợ sinh ra con mà đứa bé lớn lên thành người xấu, gây hại cho xã hội. Theo Phan Như Thảo, nuôi con xinh thì dễ chứ nuôi thành người tốt mới khó. Cô cho biết: “Tôi bồi hồi nhớ mẹ, hồi xưa mẹ dạy tôi đơn giản lắm, nhưng tôi nhớ đến giờ. Ngày nay xã hội khác nhiều rồi. Xã hội bây giờ khiến tôi bị áp lực, cảm thấy dạy một đứa bé thành người tốt quá khó”.
Cựu mẫu cũng bị áp lực chuyện dạy con. Cô sợ sinh ra con mà đứa bé lớn lên thành người xấu, gây hại cho xã hội. Theo Phan Như Thảo, nuôi con xinh thì dễ chứ nuôi thành người tốt mới khó. Cô cho biết: “Tôi bồi hồi nhớ mẹ, hồi xưa mẹ dạy tôi đơn giản lắm, nhưng tôi nhớ đến giờ. Ngày nay xã hội khác nhiều rồi. Xã hội bây giờ khiến tôi bị áp lực, cảm thấy dạy một đứa bé thành người tốt quá khó”.
Phan Như Thảo cũng cho hay đã thống nhất với chồng chỉ nuôi con đến 18 tuổi. Thời trẻ, mẹ Phan Như Thảo cũng làm như vậy, từ sau 18 tuổi trở đi là chỉ cho con tiền học đại học, còn lại phải tự bươn chải kiếm sống. Theo cô, nếu sau này con đến 35 – 40 tuổi mà vẫn nghèo thì do vợ chồng cô sinh con quá kém cỏi. Khi đó, cô sẽ cho con hưởng thừa kế. Còn từ 18 đến 35 tuổi, bé phải tự kiếm sống chứ không được hưởng đồng nào từ bố mẹ. Cựu mẫu cho rằng con mình không tệ đến thế. Cô tin Bồ Câu sẽ giống mình hồi xưa, ba mẹ cho tiền cũng không lấy.
Phan Như Thảo cũng cho hay đã thống nhất với chồng chỉ nuôi con đến 18 tuổi. Thời trẻ, mẹ Phan Như Thảo cũng làm như vậy, từ sau 18 tuổi trở đi là chỉ cho con tiền học đại học, còn lại phải tự bươn chải kiếm sống. Theo cô, nếu sau này con đến 35 – 40 tuổi mà vẫn nghèo thì do vợ chồng cô sinh con quá kém cỏi. Khi đó, cô sẽ cho con hưởng thừa kế. Còn từ 18 đến 35 tuổi, bé phải tự kiếm sống chứ không được hưởng đồng nào từ bố mẹ. Cựu mẫu cho rằng con mình không tệ đến thế. Cô tin Bồ Câu sẽ giống mình hồi xưa, ba mẹ cho tiền cũng không lấy.
Nói về tính cách, cựu mẫu cho biết bé Bồ Câu hơi không “thân thiện”. Hồi sinh nhật 1 tuổi, cô từng thuê một ekip chụp bộ ảnh kỷ niệm gia đình. Tuy nhiên, ý tưởng này đã “đổ sông đổ bể” vì bé Bồ Câu nhất quyết làm khó, không cho ekip chụp. Trong buổi gặp VietNamNet, bé Bồ Câu đã cởi mở hơn, chịu tạo dáng cùng mẹ.
Nói về tính cách, cựu mẫu cho biết bé Bồ Câu hơi không “thân thiện”. Hồi sinh nhật 1 tuổi, cô từng thuê một ekip chụp bộ ảnh kỷ niệm gia đình. Tuy nhiên, ý tưởng này đã “đổ sông đổ bể” vì bé Bồ Câu nhất quyết làm khó, không cho ekip chụp. Trong buổi gặp VietNamNet, bé Bồ Câu đã cởi mở hơn, chịu tạo dáng cùng mẹ.
Hỏi Phan Như Thảo thích con trai hay con gái? cựu mẫu cho biết mình từng không quan tâm con trai hay con gái, chỉ cần con là được. Nhưng sinh Bồ Câu xong, cô phát hiện con gái chỉ thương ba, không thương mẹ. Trong khi bạn bè cô có con trai toàn quấn mẹ. Vì thế, cô mong nếu mang thai lần nữa sẽ sinh bé trai.
Hỏi Phan Như Thảo thích con trai hay con gái? cựu mẫu cho biết mình từng không quan tâm con trai hay con gái, chỉ cần con là được. Nhưng sinh Bồ Câu xong, cô phát hiện con gái chỉ thương ba, không thương mẹ. Trong khi bạn bè cô có con trai toàn quấn mẹ. Vì thế, cô mong nếu mang thai lần nữa sẽ sinh bé trai.
Cựu mẫu tin rằng trong tương lai, nếu con muốn theo nghề gì thì cô cũng ủng hộ, kể cả nghệ thuật như mình ngày xưa. Theo Phan Như Thảo, làm việc gì cũng cần phải yêu thích thì mới làm được. Kể cả khi bản thân không giỏi mà có đam mê thì dần dần cũng sẽ giỏi. Chính thức giã từ sàn diễn 3 năm (kể từ khi lấy chồng), Phan Như Thảo vẫn nhớ thời trẻ lăn lộn với nghề. Cô kể, hồi học đại học, gia đình biết chuyện cô đi làm người mẫu đã la mắng, can ngănnhưng cô vẫn quyết tâm làm, không ai cản nổi. Phan Như Thảo tin rằng, tuổi trẻ mà không chịu dấn thân, trải nghiệm thì sau này chẳng làm được gì.
Cựu mẫu tin rằng trong tương lai, nếu con muốn theo nghề gì thì cô cũng ủng hộ, kể cả nghệ thuật như mình ngày xưa. Theo Phan Như Thảo, làm việc gì cũng cần phải yêu thích thì mới làm được. Kể cả khi bản thân không giỏi mà có đam mê thì dần dần cũng sẽ giỏi. Chính thức giã từ sàn diễn 3 năm (kể từ khi lấy chồng), Phan Như Thảo vẫn nhớ thời trẻ lăn lộn với nghề. Cô kể, hồi học đại học, gia đình biết chuyện cô đi làm người mẫu đã la mắng, can ngănnhưng cô vẫn quyết tâm làm, không ai cản nổi. Phan Như Thảo tin rằng, tuổi trẻ mà không chịu dấn thân, trải nghiệm thì sau này chẳng làm được gì.

Theo Gia Bảo

VietnamNet

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
NSND Đức Long: 'Đến lúc không kham nổi mình, tôi sẽ vào viện dưỡng lão'

NSND Đức Long: 'Đến lúc không kham nổi mình, tôi sẽ vào viện dưỡng lão'

Giải trí - 24 phút trước

GĐXH - "Đến giờ tôi cũng không tính tới chuyện lập gia đình nữa. Tôi cho rằng nên nghĩ thoáng một chút, đừng quan niệm phải có gia đình mới là hạnh phúc. Còn nếu sau này không thể tự chăm sóc bản thân, tôi sẽ chọn nhà dưỡng lão", NSND Đức Long chia sẻ.

Tuổi U60 của 'mỹ nhân ảnh lịch' thập niên 90: Sống bình yên bên chồng doanh nhân kín tiếng

Tuổi U60 của 'mỹ nhân ảnh lịch' thập niên 90: Sống bình yên bên chồng doanh nhân kín tiếng

Giải trí - 24 phút trước

GĐXH - Hiền Mai được mệnh danh là "mỹ nhân ảnh lịch" nổi tiếng trong làng giải trí những năm 90. Hiện tại, khi đã qua thời kỳ đỉnh cao, cuộc sống của chị thay đổi như thế nào?

Tuổi xế chiều của 2 nghệ sĩ đất Bắc: Sống giản dị, thích chăm sóc vườn tược dù không thiếu tiền

Tuổi xế chiều của 2 nghệ sĩ đất Bắc: Sống giản dị, thích chăm sóc vườn tược dù không thiếu tiền

Giải trí - 1 giờ trước

Dù kinh tế khá giả thậm chí là giàu có nhưng 2 nam nghệ sĩ đất Bắc vẫn chọn lối sống giản dị, hòa vào thiên nhiên.

Cận cảnh chiếc xe 16 tỷ đi đón dâu của cầu thủ Quang Hải

Cận cảnh chiếc xe 16 tỷ đi đón dâu của cầu thủ Quang Hải

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Quang Hải mới đây đã khiến khán giả đã chú ý khi chuẩn bị xe 16 tỷ để đi đón dâu. Đây là chiếc xe mang nhãn hiệu Rollroyce được trang trí rất đẹp với hoa tươi sang trọng.

Lương Thu Trang từng bị chê khó gần, ghét chính mình khi vào vai phản diện

Lương Thu Trang từng bị chê khó gần, ghét chính mình khi vào vai phản diện

Giải trí - 4 giờ trước

Khi vào vai An Nhiên trong phim "Trạm cứu hộ trái tim", Lương Thu Trang cũng thấy lo lắng. Cô thậm chí cũng "dị ứng" với vai diễn phản diện của mình.

Hơn 3 năm hẹn hò với Trương Ngọc Ánh, Anh Dũng 'Sống chung với mẹ chồng' giờ ra sao?

Hơn 3 năm hẹn hò với Trương Ngọc Ánh, Anh Dũng 'Sống chung với mẹ chồng' giờ ra sao?

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - Anh Dũng nổi tiếng là diễn viên của VFC một thời trong phim "Sống chung với mẹ chồng" cùng Bảo Thanh. Sau đó, anh Nam tiến và có tin hẹn hò cùng Trương Ngọc Anh. Hiện tại, cuộc sống của nam diễn viên điển trai ra sao?

Lâm Tâm Như hé lộ cách giáo dục con: Quyết nói không với điều này để con học cách chủ động

Lâm Tâm Như hé lộ cách giáo dục con: Quyết nói không với điều này để con học cách chủ động

Giải trí - 6 giờ trước

Lâm Tâm Như cho biết, Hoắc Kiến Hoa cũng có đôi lúc nhượng bộ con gái.

Phước Sang: Vua phim Tết, vỡ nợ bất động sản và nỗ lực làm lại từ 'tay trắng'

Phước Sang: Vua phim Tết, vỡ nợ bất động sản và nỗ lực làm lại từ 'tay trắng'

Giải trí - 8 giờ trước

Từng là ông bầu nổi tiếng một thời, có hãng phim riêng, được mệnh danh là "Vua phim Tết", Phước Sang lâm vào cảnh khốn khó sau khi ôm món nợ nghìn tỷ đồng.

Ngô Mỹ Uyên kể cuộc sống làm dâu gia đình trung lưu ở Italy

Ngô Mỹ Uyên kể cuộc sống làm dâu gia đình trung lưu ở Italy

Giải trí - 10 giờ trước

Hoa hậu Ngô Mỹ Uyên không dùng mạng xã hội, hạn chế đi diễn để tập trung chăm con, vun vén hôn nhân cùng chồng giáo sư.

Nghệ sĩ Quốc Tuấn: "Đã có lúc tôi tuyệt vọng và đau khổ tột cùng…"

Nghệ sĩ Quốc Tuấn: "Đã có lúc tôi tuyệt vọng và đau khổ tột cùng…"

Giải trí - 12 giờ trước

Nghệ sĩ Quốc Tuấn - "Người thổi tù và hàng tổng" một thời - chia sẻ rằng, anh từng đi qua những tháng ngày rất tuyệt vọng, thế nhưng may mắn là luôn có ánh sáng ở phía cuối con đường.

Top