Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ca sĩ Hương Tràm: Không nhận show về đón Tết cùng gia đình

Thứ bảy, 11:30 02/02/2019 | Giải trí

GiadinhNet - Là một trong những ca sĩ thành công từ cuộc thi The Voice, ca sĩ Hương Tràm tiết lộ, dịp Tết cô thường nhận được rất nhiều lời mời show. Nhưng năm nay, giọng ca “Em gái mưa” quyết định bỏ show để dành trọn thời gian bên gia đình đón Tết sau một năm dài bận rộn.

Bỏ show về nhà đón Tết

Viết tiếp thành tích từ năm 2017, năm 2018 Hương Tràm đã đạt được nhiều thành công cả ở lĩnh vực âm nhạc và gameshow truyền hình. Cả một năm vất vả như vậy, Tết năm nay bạn có kế hoạch thế nào? Vẫn miệt mài với công việc chạy show chứ?

- Năm vừa qua là một năm tôi có quá nhiều may mắn và đạt được nhiều thành công. Tiếc là một năm có quá ít thời gian để mình làm được hết những điều mong muốn trong âm nhạc cũng như nhiều lĩnh vực khác. Nhưng tôi vẫn dành thời gian để tận hưởng cái Tết của riêng mình.

Với nhiều nghệ sĩ, Tết là thời gian bận chạy show nhất. Những năm trước, tôi cũng vậy. Nhưng năm nay, tôi quyết định sẽ không nhận show nữa mà muốn dành toàn bộ thời gian Tết để ở bên gia đình, bù đắp lại một năm đã qua. Vì Tết chính là khoảng thời gian cả gia đình có cơ hội quây quần, sum họp bên nhau. Cả năm qua, tôi đã tập trung toàn bộ quỹ thời gian cho nhiều sản phẩm và dự án, đặc biệt là liveshow riêng diễn ra tại Hà Nội nên vô cùng bận rộn, nếu không nói là liên tục và dày đặc. Cũng đến lúc “tự thưởng” cho mình nghỉ ngơi rồi.

Tết vui nhất là khâu chuẩn bị, nhưng công việc chiếm phần lớn thời gian như thế thì bạn có “kịp” cảm nhận không khí Tết không?

- Dù bận rộn như thế nào đi nữa, tôi vẫn cố gắng đón Tết theo cách “cổ truyền” nhất. Tôi rất thích những lúc tranh thủ phụ mẹ rửa lá rong, gói bánh chưng hay mua sắm đồ Tết, trang trí cây mai, cây đào... Bởi không khí ngày Tết luôn khiến mình quên đi những mỏi mệt, áp lực trong công việc và cuộc sống, cảm thấy nhẹ nhàng, bình an và ấm áp. Tất nhiên là tôi không phụ giúp được nhiều đâu nhưng với mẹ thì có tôi giúp là mẹ cũng vui rồi. Mà tôi cũng vui!

Vậy trong những “khâu” chuẩn bị Tết đó, bạn thấy mình phù hợp với “khâu nào” nhất?

- Thực ra tôi rất ham chơi nhưng rất tình cảm nên thích cảm giác sum họp và thích cùng mọi người trang trí: cây đào, cây quất hay cắm hoa. Ngoài ra, cũng bật mí thêm, tôi không giỏi nấu nướng nên thi thoảng làm chân sai vặt giúp mẹ những việc linh tinh. Nhưng được cái tôi rất “giỏi ăn” nên có thể “thử” tất cả các món ăn Việt Nam thường nấu trong dịp Tết mà không thấy ngán. Tôi thích “khâu” thử đồ ăn nhất!

Với tôi, Tết rất đặc biệt

Là một người trẻ, ngày Tết với Hương Tràm có gì đặc biệt hơn không?

- Nói chung, dù là ai, Tết cổ truyền nếu không có việc gì quá cấp bách, không dừng được thì ai cũng phải về với gia đình của mình thôi - dù là người trẻ hay người già.

Với tôi, Tết rất đặc biệt! Cuộc sống của tôi gần như là phải xa nhà, không đi lưu diễn nước ngoài thì tôi cũng ở TPHCM lo công việc nên rất sợ cảm giác xa nhà. Sống một mình, lại ở xa bố mẹ, tôi cảm nhận được rất rõ nỗi cô đơn và cảm giác trống vắng sau mỗi ngày làm việc. Bởi thế nên Tết với nhiều người là được nghỉ ngơi, xả hơi nhưng với tôi còn nhiều hơn thế, không chỉ giải tỏa cảm giác nhớ nhà mà còn như một khoảng thời gian cho mình cân bằng lại mọi thứ và xem đây là một cách tái tạo năng lượng cho một năm mới, lấy động lực tinh thần cho năm tiếp theo xa nhà.

Những ngày Tết bạn thường làm gì? Ngủ nướng hay dành thời gian đi chúc Tết mọi người?

- Ngủ nướng là đương nhiên. Mà chuyện chúc Tết cũng là điều đương nhiên rồi. Được nghỉ Tết nên tôi tranh thủ “ngủ bù” những ngày “thức khuya dậy sớm”. Nhưng tôi cũng như tất cả mọi người, thực hiện đầy đủ tất cả những phong tục, lễ nghi của người Việt trong ngày này như đón Giao thừa, chúc Tết gia đình, người thân, thầy cô… lì xì và nhận lì xì nữa.

Bạn thường nhận về những lời chúc như thế nào trong dịp Tết?

- Tôi nhận được rất nhiều lời chúc từ người thân trong gia đình và đặc biệt là lời chúc từ những khán giả của mình. Đôi khi là những lời bày tỏ tình cảm nhưng phần lớn mọi người đều chúc tôi thành công trong sự nghiệp ca hát và sớm tìm được một nửa của mình. Những điều nhỏ bé này nhưng cũng làm cho cái Tết của tôi thêm phần trọn vẹn và hạnh phúc rất nhiều.

Đón năm tuổi một cách bình tâm nhất

2019 là năm tuổi của bạn thì có gì đặc biệt không?

- Tôi chỉ nghĩ đơn giản một điều, Tết là nơi để gợi lại những kỷ niệm của tuổi thơ và nhận ra trách nhiệm của một người trưởng thành. Tết đến, tôi nhớ lại rất nhiều chuyện ngày bé nhưng cũng từ đó nhận ra mình đã không còn là cô bé còn được bố mẹ cưng chiều nữa. Mỗi Tết qua đi, tôi lại thấy mình lớn hơn, có trách nhiệm hơn với gia đình. Vừa qua, tôi đã mua được căn nhà khang trang ở TPHCM cho bố mẹ nên có lẽ Tết năm nay đặc biệt vì tôi đã thực hiện được một tâm nguyện.

2019 là năm Kỷ Hợi, theo quan niệm của dân gian, năm tuổi thì thường không tốt, bạn có lo lắng điều này không?

- Tôi không quá mê tín nên thực sự không lo lắng những điều này. Tôi nghĩ bản thân cứ sống tốt và tâm niệm mọi việc được an yên, không sân si và nỗ lực từng ngày thì không việc gì phải lo lắng, sợ hãi. Tôi tin như thế!

Bạn đã có kế hoạch gì cho năm 2019 chưa?

- Kế hoạch thì tất nhiên là có nhưng tôi xin phép được giữ bí mật nhé. Chỉ có điều, tôi là người luôn đặt định hướng lâu dài cho âm nhạc của mình, dù ballad hay dance. Tôi tự thấy mình “đa nhân cách” trong âm nhạc và đặc biệt sợ bị đóng khung trong một hình ảnh nào đó. Tôi còn trẻ và muốn vượt qua chính mình để cảm giác mình tự tin hơn mỗi ngày. Rất hy vọng những nỗ lực đổi mới bản thân của Hương Tràm sẽ được khán giả đón nhận nhiệt tình.

Nhưng có thời gian thấy bạn chia sẻ công việc bận rộn và stress gây ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe?

- Quả thực thời gian vừa rồi, tôi rơi vào trạng thái cực kỳ căng thẳng, tình trạng mất ngủ cũng kéo dài gây ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe lẫn tâm lý. Tôi có một thói quen xấu, mỗi khi căng thẳng, áp lực là lại tự cắn tay, tự bóc da tay để làm vơi đi nỗi sợ hãi, cô đơn của bản thân. Theo các chuyên gia, đây là dấu hiệu ban đầu của hội chứng tự ngược đãi bản thân. Nhưng rồi tôi được mọi người giúp đỡ, động viên nên mọi thứ dần qua đi và ổn định. Nhờ vậy tôi có thể thực hiện được hết những ước mong với những dự án cuối năm - trong đó có liveshow riêng. Trong năm mới, tôi sẽ cố gắng hạn chế tối đa “tật xấu” ảnh hưởng sức khỏe và cũng sắp xếp công việc hợp lý hơn.

Xin cảm ơn những chia sẻ của Hương Tràm! Chúc bạn năm mới thành công!

Tết năm nay, tôi quyết định sẽ không nhận show nữa mà muốn dành toàn bộ thời gian Tết để ở bên gia đình, bù đắp lại một năm đã qua. Vì Tết chính là khoảng thời gian cả gia đình có cơ hội quây quần, sum họp bên nhau.

Phạm Mai (thực hiện)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - Hà Kiều Anh tiết lộ áp lực khi liên tiếp đảm nhận vai trò Trưởng Ban giám khảo Miss Grand Vietnam.

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Giải trí - 9 giờ trước

"Mỗi buổi tối, tôi phải chạy lên quán nghệ sĩ để hát, cách nhà tận 20km, tới 12 giờ đêm mới về được tới nhà" – nghệ sĩ Phương Bình chia sẻ.

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Giải trí - 12 giờ trước

Ca sĩ Bảo Anh đang trở thành tâm điểm chú ý khi được cho là ngầm thừa nhận chuyện có con.

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Giải trí - 13 giờ trước

GĐXH - Không chỉ gây ấn tượng với khán giả qua hình ảnh một nghệ sĩ hài vô cùng duyên dáng và tài năng, Vân Dung còn có cuộc sống riêng nhiều người mơ ước.

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Xem - nghe - đọc - 15 giờ trước

GĐXH - "Linh Nhi có làm trong công ty của bố với mức lương 25 triệu/tháng. Trong vòng 2 năm sẽ là 500 triệu rồi. Thế nên có thể nói, bố chính là đại gia của Linh Nhi", Tú Dưa tiết lộ.

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Giải trí - 16 giờ trước

GĐXH - Phương Thảo - Ngọc Lễ nổi tiếng từ thời giải thưởng "Làn sóng xanh" thập niên 90 - 2000 với "Xe đạp ơi" và "Ba ngọn nến lung linh". Sau 19 năm rời xa Vbiz, sang Mỹ định cư, cuộc sống của cặp đôi nghệ sĩ giờ ra sao?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Giải trí - 16 giờ trước

"Tôi hay tự hỏi mình còn thiếu gì? Hào quang, danh vọng tôi thấy cũng tạm ổn rồi. Có lẽ tôi chỉ còn thiếu một gia đình và con cái. Tôi nghĩ mình nên trải nghiệm cả điều đó", Nathan Lee chia sẻ.

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

Giải trí - 18 giờ trước

Sự trở lại của nhân vật bà Mến (Hương Tươi) trở thành điểm nhấn trong "Trạm cứu hộ trái tim" tập 19 và được nhiều khán giả thích thú, ủng hộ.

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Xem - nghe - đọc - 18 giờ trước

GĐXH - Diệu Hà vừa chính thức ra mắt MV Tình ca của Phạm Duy, ca khúc mở đầu trong dự án nhạc hát nhạc Phạm Duy mang tên Nghìn trùng xa cách.

Bị mỉa mai lấy chồng tuổi U40, Ngọc Huyền lên tiếng làm rõ tiện "flex" luôn nửa kia

Bị mỉa mai lấy chồng tuổi U40, Ngọc Huyền lên tiếng làm rõ tiện "flex" luôn nửa kia

Giải trí - 20 giờ trước

Vào tháng 1/2024, Ngọc Huyền và bạn trai Duy Minh đã chính thức về chung một nhà.

Top