Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ca sĩ Đoan Trang: “Choáng” khi chứng kiến người chồng doanh nhân ngày ngày giặt tã cho con

Thứ bảy, 07:00 27/12/2014 | Giải trí

GiadinhNet - Với làn da nâu đặc biệt, Đoan Trang được ví như “thỏi socola biết hát”. Ở cô có một nguồn năng lượng mạnh mẽ mà bất cứ ai gặp cũng có thể cảm nhận qua ánh mắt lúng liếng, nụ cười tươi hết cỡ.

 

Ca sĩ Đoan Trang và người chồng ngoại quốc.

 

Thật khó tưởng tượng khi nữ ca sĩ cá tính với điệu nhảy Latin bốc lửa trên sân khấu giờ lại yên phận với thiên chức làm mẹ, làm vợ. Cô chấp nhận tạm dừng sự nghiệp đang lên để lấy những giây phút hạnh phúc bên chồng, bên con. Cứ ngỡ rằng lấy chồng Tây phóng khoáng nhưng thực tế, nàng “socola” cũng đã phải hi sinh rất nhiều.

Cuộc hôn nhân “trả nợ đời”

Yêu thương và hiểu nhau hết mực nhưng vợ chồng Đoan Trang cũng không tránh khỏi những lúc “xô nhau”. Đặc biệt là trong cách dạy con, do khác biệt văn hóa nên hai vợ chồng rất hay tranh luận. “Điển hình như khi anh ấy đưa con đi bơi khi chỉ 2 tháng tuổi, tôi đã kiên quyết phản đối vì bé còn quá nhỏ và nhạy cảm, làm sao tôi dám đưa con xuống nước và cho nó bơi như bao đứa trẻ khác. Nhưng rồi ông xã cũng thuyết phục được tôi và cho biết đây là cách thức chăm con khoa học, hiện đại nhất của phương Tây, anh ấy khuyên tôi nên để bé tập làm quen với nước từ sớm”, Trang kể.

Hầu hết đàn ông Việt đều thích các cô gái chân dài, cao ráo, trắng trẻo vì thế mà làn da ngăm của Đoan Trang không thuộc “gu” của các chàng trai trong nước. Nhưng các anh chàng người Tây thì khác, vì đã quen với cách nhìn con gái bên đó nên khi nhìn các cô gái nhỏ con, lanh lẹ, da ngăm, họ vẫn bị cuốn hút như thường. Đoan Trang chia sẻ rằng, làn da ngăm cũng chính là điều khiến chồng cô – doanh nhân người Thụy Điển tên Johan bị mê hoặc. Đến nỗi sau này khi con gái nhỏ ra đời, nhìn làn da trắng của con mà Johan thốt lên: “Ước gì sau này con gái có làn da ngăm giống mẹ”. Tính đến ngày tổ chức đám cưới, nàng “socola” và chồng đã quen nhau được 8 năm. Họ đã có thời gian tìm hiểu, yêu nhau rồi xa nhau, những tưởng không thể gặp lại nhưng cuối cùng vẫn nên vợ nên chồng. Vì thế mà nữ ca sĩ gọi cuộc hôn nhân của cô là “trả nợ đời”.

“Tôi gặp anh ấy lần đầu tiên khi công ty anh mời tôi đến biểu diễn cho một sự kiện. Ấn tượng của tôi về anh là một người hiền lành, chân thật! Vì công ty thích sự nhiệt tình cũng như thể loại âm nhạc sôi động của tôi nên tôi có đến diễn vài lần sau đó. Cảm kích nhau bởi tài năng và sự chân thành, nhưng mọi thứ chỉ dừng lại là công việc. Sau vài năm làm việc tại Việt Nam, anh chuyển công tác đến nước khác. Còn tôi cũng có vài người theo đuổi và cũng có một mối tình đẹp! Từ đó hai người không gặp nhau nữa”, Đoan Trang nhớ lại. Thế rồi, định mệnh đã đưa hai người có duyên nợ trở lại với nhau. Trong một đêm giá lạnh khi Trang đang ở Mỹ, đúng lúc cô đang buồn chuyện tình cảm thì anh gọi điện. Sự lắng nghe, thấu hiểu, vỗ về một cách chân tình của Johan đã khiến trái tim của cô ca sĩ cá tính rung động.

Kết hôn ở tuổi 34 nên Đoan Trang đã đủ chín chắn để làm chủ cuộc hôn nhân của mình. Cô biết rằng thời gian rong chơi đã đến lúc khép lại, chồng và con gái nhỏ giờ đây mới là lẽ sống của mình. Cô sẵn sàng gác lại niềm đam mê ca hát để toàn tâm toàn ý lo cho gia đình. Ngay từ lúc mới kết hôn, cô đã chuẩn bị sẵn tư tưởng rằng nếu mình có một gia đình hạnh phúc với người chồng biết cảm thông, chia sẻ cùng những đứa con ngoan thì sẽ chấp nhận hy sinh sự nghiệp. Vì thế mà hơn 2 năm qua, kể từ khi mang thai và làm mẹ, Trang vẫn chưa đi hát trở lại. Có người hỏi có phải ngoại hình mập lên trông thấy sau khi sinh khiến Trang e ngại ánh đèn sân khấu, cô tự tin trả lời: “Sao phải e ngại? Vì lẽ tự nhiên một phụ nữ vừa sinh con xong không thể lấy lại vóc dáng như thời son trẻ được. Nét mập mạp đó thật đáng yêu và rất đáng tự hào. Vì chúng tôi vừa làm được một điều tưởng chừng bình thường nhưng rất thiêng liêng. Dĩ nhiên là người của công chúng, tôi phải ý thức hơn về ngoại hình của mình cho ngày trở lại sân khấu”.

Tuy không e ngại vóc dáng mập mạp khi làm mẹ nhưng Đoan Trang ý thức được rằng là người phụ nữ phải biết chăm sóc bản thân, không phải đẹp lộng lẫy nhưng cũng không được sồ sề. Cô luôn dành thời gian mỗi ngày để tập luyện lấy lại vóc dáng. “Dĩ nhiên, nói không sợ bị mất điểm trong mắt chồng thì không đúng, vì tôi cũng hay để ý về ngoại hình của mình sau khi sinh lắm. Tôi sợ bụng mình bự, eo không thon gọn, làn da thiếu mịn màng, bắp tay bị thô thì ông xã sẽ dễ chê. Tuy nhiên, tôi may mắn có người chồng lúc nào cũng thỏ thẻ và thì thầm bên tai vợ rằng: “Em đẹp lắm, em rất dễ thương...”. Lúc nghe ông xã khen vậy, tôi cảm thấy mắc cỡ vô cùng, vì chắc chắn tôi biết anh ấy nói để động viên, khích lệ tinh thần thôi. Bởi lúc nghe mấy câu khen ngợi đó là tôi đang trong bộ dạng tóc tai bù xù, ăn mặc lôi thôi. Thật ra, anh có nói với tôi rằng, anh đã từng thấy tôi là cô gái xinh đẹp, thì vẻ xấu xí hiện tại chỉ là tức thời. Anh yêu không phải vì tôi là ca sĩ Đoan Trang, mà là từ những tháng ngày tìm hiểu nhau. Anh quý vì tôi có một gia đình thương yêu và biết tôn trọng nhau. Anh muốn cưới một cô gái có nền tảng gia đình, có giáo dục… Nói chung, anh đến với tôi vì nhiều thứ khác chứ không phải chỉ vì sắc đẹp”, nữ ca sĩ chia sẻ.

Đa tính cách để chồng không nhàm chán

Khi lấy chồng, người con gái nào cũng sợ nhất việc “làm dâu”, bởi để làm vừa lòng bố mẹ chồng, anh em họ hàng nhà chồng không phải chuyện dễ. Đoan Trang may mắn vì lấy chồng Tây nhưng được sống ở quê nhà. Nhưng nữ ca sĩ cho biết, không vì thế mà cô lơ là phận làm con với bố mẹ chồng. Bởi nhà chồng cô là người Thụy Điển, cách sống quý trọng tình cảm gia đình cũng giống người Việt. Tuy không ở chung nhà nhưng mối quan hệ giữa Đoan Trang với các thành viên trong gia đình chồng rất tốt. Ngoài việc gọi điện hỏi thăm, gửi quà cho bố mẹ chồng, cô “làm con dâu ngoan” bằng cách chăm sóc tốt cho gia đình nhỏ của mình. “Ngày xưa tôi như một con ngựa non háu đá vậy, muốn làm cái này, muốn được cái kia, muốn thể hiện hết đam mê của mình…  Nhưng bây giờ tôi sẽ chắt lọc lại, trước khi làm bất cứ điều gì, tôi cũng nghĩ đến việc phải giữ hình ảnh cho con và gia đình nhỏ. Xưa chưa có con, tôi có thể ngủ nướng nhưng bây giờ, phải dậy sớm hơn để cho con bú. Thỉnh thoảng, hai mẹ con cùng đi dạo phơi nắng. Tôi dành thời gian trò chuyện với con nhiều hơn”, cô chia sẻ. Cô nhận ra, làm mẹ tuy là công việc không hề đơn giản, đúng ra là rất khó khăn, nhưng ai cũng có thể làm tốt.

Nói về chồng, Đoan Trang không khỏi hãnh diện khi Johan là một người đàn ông rất tâm lý và yêu chiều vợ. Cô bảo, ông xã luôn muốn vợ phải thoải mái. Nếu cô vui lòng ở nhà với con, anh yên tâm. Còn khi được quan tâm, nhận được nhiều lời mời sớm trở lại showbiz, đồng thời cô đã sẵn sàng, anh cũng ủng hộ. Anh muốn thấy vợ vui nên ủng hộ mọi quyết định của cô. Hạnh phúc nữa là, anh chăm con rất khéo. Những công việc đòi hỏi sự khéo léo như tắm, thay tã, bồng bế,... anh đều rất thạo. “Tôi nghĩ, nhờ có tất cả những điểm trên nên mình mới giữ được tình yêu lâu. Tình yêu với tôi như một mâm cơm và người phụ nữ với nhiều tính cách khi yêu sẽ không khiến người đàn ông yêu mình bị nhàm chán”, nữ ca sĩ tạo sức hút cho mình bằng cách luôn làm mới bản thân như thế.

Đoan Trang cũng ý thức được rằng, lấy chồng rồi phải học cách bỏ bớt cái tôi của mình. Chỉ là đôi khi, cô vẫn quên rằng mình đã là một người vợ, quên rằng mình phải đồng điệu với người bạn trăm năm chung một mái nhà. “Quả thật, để có được hạnh phúc như mình mong muốn thì phải vun đắp thật nhiều, thậm chí phải hy sinh. Vợ chồng tôi đã từng trải qua giai đoạn yêu xa, vì cả hai cùng thường xuyên đi công tác và anh ấy phải bay đi nước ngoài rất nhiều. Ban đầu cũng không tránh khỏi những buồn lo. Nhưng phải công nhận một điều, nếu bạn yêu thương thật lòng, trân trọng và tin tưởng nhau, bạn sẽ vượt qua được gần như tất cả. Đến khi hai vợ chồng được ở bên nhau, có con cái, cũng sẽ phát sinh những vấn đề mà hình như cặp đôi nào cũng gặp phải, nhưng quan trọng là giải quyết và vượt qua như thế nào. Tính đến thời điểm này, phải nói rằng tôi rất may mắn khi có được người chồng yêu thương, thấu hiểu và tôn trọng mình. Vì nếu bạn đời không tôn trọng bạn, chúng ta sẽ không đủ sức mạnh và niềm tin để vượt qua sóng gió”, nữ ca sĩ đúc kết.     

Minh Trí

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Kỷ niệm 8 năm ngày cưới bên chồng, Thư Kỳ hóa cô dâu siêu dễ thương ở tuổi 50

Kỷ niệm 8 năm ngày cưới bên chồng, Thư Kỳ hóa cô dâu siêu dễ thương ở tuổi 50

Giải trí - 38 phút trước

Cuộc hôn nhân 8 năm của Thư Kỳ khiến bao người ngưỡng mộ.

Tản văn: Đức Trọng

Tản văn: Đức Trọng

Xem - nghe - đọc - 11 giờ trước

GĐXH - Tôi ngồi xuống phóng tầm mắt ra phía thung lũng dưới chân đồi, hít hà mùi ô-xy tinh khiết, mùi hương hoa dìu dịu rồi lặng lẽ thưởng thức những phút giây diệu kỳ của cuộc sống.

NSND Quốc Khánh và cuộc sống độc thân ở tuổi 61

NSND Quốc Khánh và cuộc sống độc thân ở tuổi 61

Giải trí - 12 giờ trước

GĐXH - NSND Quốc Khánh không chỉ nổi tiếng với tài năng diễn xuất xuất sắc, nghệ sĩ còn thu hút sự quan tâm của khán giả bởi cuộc sống cá nhân đầy màu sắc và thú vị.

Vụ kiện gần một thập kỷ giữa Brad Pitt và Angelina Jolie

Vụ kiện gần một thập kỷ giữa Brad Pitt và Angelina Jolie

Giải trí - 12 giờ trước

GĐXH - Vụ kiện của Brad Pitt và Angelina Jolie không phải là ngoại lệ. Vụ kiện ly hôn giữa họ đã kéo dài suốt nhiều năm và thu hút sự quan tâm của không chỉ là các fan hâm mộ mà còn là của giới truyền thông và luật sư.

Cuộc hôn nhân bí ẩn của tài tử "Bản tình ca mùa đông" và vợ kém 13 tuổi

Cuộc hôn nhân bí ẩn của tài tử "Bản tình ca mùa đông" và vợ kém 13 tuổi

Giải trí - 13 giờ trước

Cuộc hôn nhân kín tiếng giữa nữ diễn viên Hàn Quốc Park Soo Jin và tài tử Bae Yong Joon luôn là một ẩn số với người hâm mộ. Cặp đôi kết hôn được 9 năm, có 2 con chung nhưng hiếm khi xuất hiện chung.

Vợ sắp cưới kém 12 tuổi của diễn viên Anh Đức: Xinh đẹp như hotgirl, gu thời trang 'bánh bèo'

Vợ sắp cưới kém 12 tuổi của diễn viên Anh Đức: Xinh đẹp như hotgirl, gu thời trang 'bánh bèo'

Giải trí - 14 giờ trước

GĐXH - Sở hữu sắc vóc mảnh mai, Quỳnh Anh - vợ sắp cưới của diễn viên Anh Đức - yêu thích phong cách nữ tính, thể hiện qua trang phục phom dáng bèo nhún, xếp tầng, chất liệu lụa, voan.

Cuộc gặp gỡ của 2 diễn viên 'Đất phương Nam', bất ngờ với phản ứng của 'bác Ba Phi' Mạc Can

Cuộc gặp gỡ của 2 diễn viên 'Đất phương Nam', bất ngờ với phản ứng của 'bác Ba Phi' Mạc Can

Giải trí - 15 giờ trước

GĐXH - Cựu diễn viên Phùng Ngọc - vai thằng Cò "Đất phương Nam" (1997) mới đây ghé viện dưỡng lão thăm nghệ sĩ Mạc Can sau gần 30 năm nhưng "Bác Ba Phi" không nhận ra "thằng Cò" vì... lớn quá.

'Mẹ chồng' Hồng Diễm phản ứng thế nào sau cái tát dạy dỗ 'con trai' Quang Sự?

'Mẹ chồng' Hồng Diễm phản ứng thế nào sau cái tát dạy dỗ 'con trai' Quang Sự?

Giải trí - 16 giờ trước

GĐXH - Sau cảnh lấy đà tát Nghĩa (Quang Sự) trong "Trạm cứu hộ trái tim", NSND Mỹ Uyên hài hước chia sẻ trên trang cá nhân: "Tát thẳng tay thằng khó dạy".

Danh hài Quang Thắng: Lý do không đăng ảnh vợ và chuyện "Ngọc hoàng" Quốc Khánh nói 1 câu thấm 20 năm

Danh hài Quang Thắng: Lý do không đăng ảnh vợ và chuyện "Ngọc hoàng" Quốc Khánh nói 1 câu thấm 20 năm

Giải trí - 16 giờ trước

Đến Nhà hát Kịch Hà Nội, Quang Thắng đã ngồi đợi sẵn. Thú thật, thoạt nhìn, tôi không nhận ra "Táo kinh tế", vì anh mặc giản dị, ngồi lẫn giữa ông bảo vệ, bà bán nước trước cửa nhà hát.

4 năm ngày mất diễn viên Mai Phương, con gái được nuôi dưỡng ra sao?

4 năm ngày mất diễn viên Mai Phương, con gái được nuôi dưỡng ra sao?

Giải trí - 17 giờ trước

GĐXH - Con gái cố diễn viên Mai Phương, bé Lavie mới đây lộ diện trong ngày giỗ của mẹ. 4 năm sau ngày mẹ mất, bé Lavie hiện tại có cuộc sống ra sao?

Top