Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bộ ba Táo quân gây “bão” ở làng quê

Thứ tư, 13:58 25/06/2014 | Giải trí

GiadinhNet - Tiếp nối những bộ phim về nông thôn như “Đất và người”, “Bí thư Tỉnh ủy”, “Ma làng”, “Gió làng Kình”... Trung tâm Sản xuất phim truyền hình (VFC)- Đài THVN vừa hoàn thành bộ phim mới mang tên “Bão qua làng”. Hiếm có khi nào mà một bộ phim truyền hình lại quy tụ được dàn diễn viên nổi tiếng phía Bắc nhiều đến thế.

Bộ ba Táo quân gây “bão” ở làng quê 1

Quốc Khánh (phải) được chờ đợi với vai diễn Trưởng thôn Lộc. (Ảnh do đoàn làm phim cung cấp).

 
Không mới  nhưng vẫn hấp dẫn

Với xuất phát là một nhà quay phim, việc “dấn thân” vào vai trò “nhạc trưởng” của phim truyền hình là một thách thức không nhỏ với đạo diễn Lê Mạnh. Dù là phim đầu tay, nhưng đạo diễn Lê Mạnh hoàn toàn không mạo hiểm khi gánh vác một bộ phim có độ dài tới 30 tập (phát sóng trên kênh VTV1 từ ngày 24/7 vào lúc 20h30’ thứ Năm, Sáu hàng tuần). Trước khi thể nghiệm với vai trò mới, anh đã có nhiều năm theo đạo diễn Quốc Trọng làm các phim về nông thôn, trong đó có “Bí thư tỉnh ủy”. “Trước hết là vì phim về nông thôn không còn xa lạ với tôi, thứ nữa đó là chủ đề mà tôi tâm đắc. Phim có hay thì bản thân mình phải thích đã”, đạo diễn Lê Mạnh nói về lý do làm “Bão qua làng”.

Chuyện phim được bắt đầu từ việc trang trại trồng hoa màu và chăn nuôi gia cầm của vợ chồng Lận – Đận ở làng Đợi đột ngột đứng trước nguy cơ bị thu hồi. Tuy phim chỉ diễn ra trong phạm vi làng Đợi bé nhỏ nhưng những va chạm, xung đột, tệ nạn xảy ra không chỉ là “cơn bão” qua ngôi làng nhỏ này mà hoàn toàn có thể biến thành “lốc xoáy” tiếp tục quét qua nhiều làng khác, tàn phá các giá trị văn hóa, đạo đức truyền thống, nếu không có những người lãnh đạo có trách nhiệm với dân như Trưởng thôn Lộc. Tuy phản ánh những vấn đề mang tính thời sự nóng hổi ở nông thôn như: thu hồi đất đai, bỏ phiếu tín nhiệm lãnh đạo, những tệ nạn xã hội và sự tha hoá của một bộ phận “quan xã” nhưng sẽ được đạo diễn nhìn qua lăng kính hài hước, mộc mạc như chính đời sống của người dân quê.

Đạo diễn Đỗ Thanh Hải - Giám đốc VFC cho biết: “Bão qua làng” không phải là một câu chuyện quá mới mẻ mà vẫn là những câu chuyện “muôn năm cũ” ở làng xã từ bao đời nay. Từ chuyện rất nhỏ như mất con gà đến chuyện rất lớn như mất đất, xung đột giữa người nông dân với người có quyền… Tuy nhiên, cách kể của đạo diễn ở đây ấn tượng ngay từ cảnh đầu tiên khi mô tả sự đối lập giữa một bên là sự hoang mang, lo lắng của gia đình anh Đận bị lấy đất, một bên là không khí hào hứng của một cuộc bầu cử cho chức trưởng thôn đang trở nên đắt giá vì làng được quy hoạch trở thành “thành phố vệ tinh”. Người dân hân hoan trước việc tới đây sẽ được đền bù đất để đổi đời thì anh Đận lại đứng trước nguy cơ “Chí Phèo hóa”. Hệ lụy từ đó nảy sinh nhưng rồi cuối cùng, mâu thuẫn đó sẽ qua đi khi tình làng nghĩa xóm được gắn kết, những con người hết lòng hết sức với cuộc sống của người dân như ông trưởng thôn Lộc đã kéo người dân lại gần với nhau…
 
Quang Thắng “cướp” đất của Công Lý

Hỏi đạo diễn Lê Mạnh, anh làm thế nào để huy động được một dàn diễn viên hùng hậu như thế khi mà đề tài của nó không phải mới, lại chưa biết thành bại ra sao… Anh nói vui: “Có thể mọi người “thương” vì đây là phim đầu tay của tôi nên cũng muốn góp sức để phim có sức nặng ngay từ đầu chăng?”. Nhưng người ngoài nhìn vào có thể hiểu, nếu không có sự “nể” nhau thì rất khó quy tụ được nhiều nghệ sĩ tên tuổi đến thế. NSƯT Trần Hạnh, Hán Văn Tình, Phú Đôn, Thanh Tú… đều là những nhân vật khá đắt show với phim truyền hình. Đặc biệt, với bộ ba “Táo quân” Quốc Khánh, Công Lý, Quang Thắng trong cùng một phim quả là hiếm dịp. “Thường thì những nghệ sĩ này đều được mời vào vai chính của phim, nhưng với phim này, nhiều diễn viên tên tuổi ngay cả khi phải đóng vai phụ, họ cũng rất vô tư. Điểm hấp dẫn của phim này là các nhân vật đều được “đo ni đóng giày”. Ngay cả khi kịch bản đã có nhưng khi diễn viên nhận lời, tôi vẫn sửa lại để đúng với “màu” của diễn viên. Đó là điều mà không phải phim nào cũng làm được”, đạo diễn Lê Mạnh chia sẻ.

Tất nhiên, để có được từng ấy gương mặt, cát-sê cho diễn viên cũng theo đó mà đội lên cho xứng “đồng tiền bát gạo”. Nhưng đạo diễn cũng phải chấp nhận, nên lẽ ra phim chỉ quay trong 3-4 tháng thì phải kéo dài đến 7-8 tháng vì các nghệ sĩ đều rất bận rộn với lịch diễn và chạy show.

“Cô Đẩu” Công Lý cũng có cơ hội được thoát ra khỏi sự “đóng đinh” bởi tính cách lấc cấc, ngông nghênh trong những phim về nông thôn trước đây. “Già thế này rồi mà còn ngang tàng nữa thì không hợp tuổi cho lắm. Đó là lúc trẻ thôi. Anh Đận của tôi là một nông dân chính hiệu, dù có lúc phản ứng bộc phát nhưng thiên về chiều sâu, là nỗi khổ của người dân khi mất đi kế sinh nhai là đất đai, ruộng vườn…”,
 
Công Lý nói. Ở trạng thái đối lập với nhân vật Đận của Công Lý là ông Lượng- Phó Chủ tịch xã, vai của diễn viên Quang Thắng. Lượng có tính cách tham lam, ích kỷ, hèn nhát, dễ bị kẻ xấu dụ dỗ và lôi kéo. Nhân lúc Chủ tịch xã đi học, Lượng đã lợi dụng chức quyền hòng chiếm đoạt mảnh đất của vợ chồng Lận – Đận. Với cách diễn đầy ngẫu hứng và hài hước của Quang Thắng, nhân vật phản diện này của Quang Thắng sẽ mang màu sắc rất thú vị.

Trong khi Công Lý, Quang Thắng khá chăm chỉ với việc đóng phim truyền hình, phim hài thì diễn viên Quốc Khánh chỉ họa hoằn lắm mới tham gia. Chính vì vậy, với vai diễn trưởng thôn lần này của Quốc Khánh được kỳ vọng sẽ là một “nhân tố bí ẩn” khi anh thoát hẳn “cái mũ” Ngọc Hoàng trong seri “Gặp nhau cuối năm”. “Trong phim, tôi vào vai một nhà báo nửa mùa chuyên nhận sửa chữa vặt miễn phí cho dân làng, tốt tính và thương người, bỗng nhiên trúng cử chức trưởng thôn. Không còn cảnh uy nghiêm như Ngọc Hoàng, thay vào đó là một ông chồng sống xa vợ, lúc nào trông cũng tội tội”, Quốc Khánh bật mí về vai diễn.
 
“Bão qua làng” không phải là một câu chuyện quá mới mẻ mà vẫn là những câu chuyện “muôn năm cũ” ở làng xã từ bao đời nay. Từ chuyện rất nhỏ như mất con gà đến chuyện rất lớn như mất đất, xung đột giữa người nông dân với người có quyền…
 
Thảo Nguyên
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - Hà Kiều Anh tiết lộ áp lực khi liên tiếp đảm nhận vai trò Trưởng Ban giám khảo Miss Grand Vietnam.

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Giải trí - 9 giờ trước

"Mỗi buổi tối, tôi phải chạy lên quán nghệ sĩ để hát, cách nhà tận 20km, tới 12 giờ đêm mới về được tới nhà" – nghệ sĩ Phương Bình chia sẻ.

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Giải trí - 12 giờ trước

Ca sĩ Bảo Anh đang trở thành tâm điểm chú ý khi được cho là ngầm thừa nhận chuyện có con.

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Giải trí - 13 giờ trước

GĐXH - Không chỉ gây ấn tượng với khán giả qua hình ảnh một nghệ sĩ hài vô cùng duyên dáng và tài năng, Vân Dung còn có cuộc sống riêng nhiều người mơ ước.

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Xem - nghe - đọc - 15 giờ trước

GĐXH - "Linh Nhi có làm trong công ty của bố với mức lương 25 triệu/tháng. Trong vòng 2 năm sẽ là 500 triệu rồi. Thế nên có thể nói, bố chính là đại gia của Linh Nhi", Tú Dưa tiết lộ.

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Giải trí - 16 giờ trước

GĐXH - Phương Thảo - Ngọc Lễ nổi tiếng từ thời giải thưởng "Làn sóng xanh" thập niên 90 - 2000 với "Xe đạp ơi" và "Ba ngọn nến lung linh". Sau 19 năm rời xa Vbiz, sang Mỹ định cư, cuộc sống của cặp đôi nghệ sĩ giờ ra sao?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Giải trí - 16 giờ trước

"Tôi hay tự hỏi mình còn thiếu gì? Hào quang, danh vọng tôi thấy cũng tạm ổn rồi. Có lẽ tôi chỉ còn thiếu một gia đình và con cái. Tôi nghĩ mình nên trải nghiệm cả điều đó", Nathan Lee chia sẻ.

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

Giải trí - 18 giờ trước

Sự trở lại của nhân vật bà Mến (Hương Tươi) trở thành điểm nhấn trong "Trạm cứu hộ trái tim" tập 19 và được nhiều khán giả thích thú, ủng hộ.

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Xem - nghe - đọc - 18 giờ trước

GĐXH - Diệu Hà vừa chính thức ra mắt MV Tình ca của Phạm Duy, ca khúc mở đầu trong dự án nhạc hát nhạc Phạm Duy mang tên Nghìn trùng xa cách.

Bị mỉa mai lấy chồng tuổi U40, Ngọc Huyền lên tiếng làm rõ tiện "flex" luôn nửa kia

Bị mỉa mai lấy chồng tuổi U40, Ngọc Huyền lên tiếng làm rõ tiện "flex" luôn nửa kia

Giải trí - 20 giờ trước

Vào tháng 1/2024, Ngọc Huyền và bạn trai Duy Minh đã chính thức về chung một nhà.

Top