Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bảo Thy: 'Tôi đang hạnh phúc bên mối tình chín chắn nhất của mình'

Thứ năm, 08:46 04/07/2019 | Giải trí

Nữ ca sĩ 31 tuổi hy vọng sẽ kết hôn trong vòng một năm tới vì đã tìm thấy người đàn ông đủ vững chắc để đi xa hơn.

- MV 'Ngộ nhận' vừa ra mắt của chị nhận phản hồi tích cực từ khán giả. Chị đầu tư thế nào cho lần trở lại này?

- Đây là dự án tôi dành nhiều tâm huyết vì đã hai năm tôi mới chính thức trở lại dòng nhạc ballad. Khi nhận bài hát này từ nhạc sĩ Tăng Nhật Tuệ, tôi ngẫu hứng hát đoạn điệp khúc và thấy mọi người yêu thích. Nhưng sau cả chục lần gửi bài đi phối mà không ưng ý, tôi quyết định cất vào kho để dành. Tôi nghĩ đây mới là lúc thích hợp ra mắt MV và vui mừng khi sản phẩm được khán giả đón nhận.

MV Ngộ nhận có ý tưởng kịch bản đơn giản, truyền tải thông điệp về cô gái yêu đơn phương, chạm đến cảm xúc người xem một cách nhẹ nhàng. Đạo diễn Gin Trần cũng khuyên tôi không nên làm MV quá phức tạp, gay cấn như những sản phẩm đang thịnh hành. Bù lại, MV lần này có nhiều bối cảnh đẹp và thơ mộng, cái kết hấp dẫn người xem. Những điều đơn giản, cảm xúc lại dễ chạm đến trái tim người nghe nhạc nhiều hơn.

Ca sĩ Bảo Thy.
Ca sĩ Bảo Thy.

- Ở tuổi 31, chị định hướng thế nào cho các hoạt động của mình?

- Sau 13 năm làm nghề, tôi ý thức mình không phải là giọng ca nội lực nhưng may mắn sở hữu chất giọng giàu cảm xúc. Âm nhạc dù ở bất cứ thời điểm hay thể loại nào cũng cần cảm xúc. Vì thế, các hoạt động đó phải thực sự là những điều tôi thích và muốn làm, bởi tôi đã chín chắn hơn và không còn chịu áp lực kinh tế như trước.

Bên cạnh âm nhạc, tôi thử sức kinh doanh mỹ phẩm. Từ một người tay ngang, tôi đi học với các chuyên gia Hàn Quốc và hiện tự tin điều hành thương hiệu. Một ngày của tôi rất bận rộn, xuất phát từ tính cầu toàn, thích tự tay chăm chút mọi thứ, từ những việc nhỏ nhất. Trong gia đình, mẹ luôn bên cạnh, hỗ trợ tôi thực hiện những ước mơ của bản thân.

- Thời gian gần đây, một số ca sĩ tuyên bố tạm ngưng ca hát vì áp lực và mệt mỏi. Chị nghĩ gì?

- Trước đây, một tuần tôi có thể viết lời một bài hát, đi diễn khắp nơi và tập hát, nhảy liên tục. Có lúc tôi bị bệnh hoặc quá mệt mà vẫn phải lên sân khấu. Đó quả thật là sự ép buộc, làm việc như một cái máy chứ không phải vì đam mê. Sau này, tôi ý thức cần chọn lựa show diễn phù hợp để mỗi lần xuất hiện đều chỉn chu từ giọng hát, thần thái đến trang phục, sức khỏe.

Hạnh phúc lớn nhất của nghệ sĩ là biểu diễn và được khán giả đón nhận. Nhưng đôi lúc vì quá mệt mỏi, nghệ sĩ cần nghỉ ngơi, lấy lại tinh thần cho một hành trình dài hơn. Vì thế, tôi đồng đồng cảm với nhiều đồng nghiệp có quyết định tạm dừng sự nghiệp, cụ thể là Hương Tràm gần đây. Có thể có một số ý kiến trái chiều về trường hợp Hương Tràm nhưng "ở trong chăn mới biết chăn có rận". Bản thân tôi cũng học cách cân bằng cuộc sống và tìm nguồn năng lượng tích cực từ các hoạt động khác ngoài ca hát. Tôi thường xuyên đi du lịch, khám phá nhiều vùng đất chưa từng biết đến. Việc kinh doanh cũng là một cách để mình có thể làm việc trí óc nhiều hơn và thử sức lĩnh vực mới.

- Bận rộn như vậy, chuyện tình cảm cá nhân của chị thì sao?

- Ở tuổi này, nếu ai còn cô đơn chắc sẽ buồn lắm vì áp lực công việc, cuộc sống dễ khiến mỗi người mệt mỏi. Tôi may mắn đang hạnh phúc bên người đàn ông của mình - mối tình nghiêm túc, chín chắn nhất từ trước đến nay. Ở bên anh, tôi cảm nhận được tinh thần trách nhiệm, biết yêu thương gia đình cùng sự nghiệp ổn định. Ngoài ra, chung thủy cũng là yếu tố quyết định sự lâu bền của một mối quan hệ. Do đó, chúng tôi không đặt ra bất cứ nguyên tắc nào để gìn giữ hạnh phúc, chỉ nhắc nhở bản thân phải chân thành, chia sẻ mọi vấn đề lẫn nhau và tôn trọng cuộc sống riêng.

Tuy gia đình không hối thúc, song giờ tôi muốn sớm có một mái ấm hạnh phúc như bố mẹ, anh chị. Đã 31 tuổi, tôi nghĩ trễ nhất khoảng một năm nữa sẽ kết hôn. Đây là lúc tôi cảm nhận tình yêu bền chặt và đủ an tâm tiến đến hôn nhân. Tuy nhiên, tôi không muốn chia sẻ quá nhiều về chuyện riêng tư bởi muốn giữ được sự bình an cho tổ ấm. Câu chuyện ly hôn giữa Song Hye Kyo và Song Joong Ki mới đây giúp tôi rút ra bài học: cuộc sống càng nhẹ nhàng, bình yên sẽ ít có tác động, sóng gió từ bên ngoài. Không ai nói trước được tương lai rằng sẽ không có sai lầm trong cuộc sống hôn nhân, nên nếu làm được điều gì gìn giữ bình an cho gia đình, tôi chắc chắn thực hiện.

- Chị nghĩ mình có những thiếu sót nào cần khắc phục trong cuộc sống hôn nhân?

- Tôi vẫn còn dở về nấu ăn vì vốn không đam mê. Nhưng khi xác định sắp lấy chồng, tôi chắc chắn sẽ học nấu ăn. Là phụ nữ của gia đình, điều quan trọng nhất là tự tay chăm sóc chồng con mình, dù bản thân có điều kiện thế nào đi chăng nữa. Bữa cơm gia đình sẽ giúp tình thân khắng khít, gia đình hạnh phúc hơn.

Một thiếu sót khác là do tôi yêu không nhiều, kinh nghiệm đối diện sóng gió trong tình cảm gần như bằng không. Do đó, cách ứng xử trong tình cảm đôi lúc còn trẻ con. Bù lại, dù mối quan hệ có bất đồng thế nào, tôi biết giải quyết nhẹ nhàng và nhắc nhở mình cần hiểu cho đối phương. Cuộc đời sẽ dịu dàng hơn biết mấy nếu chúng ta đặt bản thân vào vị trí của nhau.

- Chị dự định sinh bao nhiêu con?

- Ngày xưa tôi thích nhiều con lắm. Nhưng bây giờ hiểu rằng cứ từ từ sinh con để chăm sóc bé tốt nhất. Mình đã dành tuổi thanh xuân cho hoạt động nghệ thuật nên khi lập gia đình, cần tập trung hết thời gian, tâm huyết để làm mẹ, làm vợ. Chưa kể, phụ nữ sau 30 tuổi sinh con trễ quá cũng không tốt nên tôi mong sẽ có hai, ba bé. Trai hay gái đều mừng bởi con cái là lộc của ông trời.

Tôi rất yêu trẻ con và có nhiều kinh nghiệm chăm sóc em bé. Ở nhà, tôi thường phụ vợ chồng anh trai Thế Bảo - chị dâu Trang Pilla trông nom hai bé từ lúc mới sinh. Nên bây giờ, nếu phải chăm sóc con nít, tôi làm tất tần tật một cách thành thạo mà không cần lo lắng nhiều.

Bảo Thy dự tính sớm kết hôn và sinh con trong năm sau.
Bảo Thy dự tính sớm kết hôn và sinh con trong năm sau.

- Mới đây, chị phản ứng khá gay gắt khi bị cho là đã phẫu thuật thẩm mỹ. Vì sao vậy?

- Tôi cảm thấy bị xúc phạm và tổn thương khi có người nói mình phẫu thuật thẩm mỹ "nát mặt". Nhiều người còn lấy hình ảnh của tôi và các nghệ sĩ khác ra trêu đùa bằng những lời lẽ khiếm nhã. Tôi buộc phải lên tiếng khi thấy mình không được tôn trọng, chứ không phải vì chứng minh có phẫu thuật thẩm mỹ hay không.

- Chị giữ gìn nhan sắc như thế nào?

- Hiện kinh doanh ngành mỹ phẩm, tôi được học nhiều về cách chăm sóc sắc đẹp, làn da. Mỗi ngày, tôi cố gắng tập thể dục khoảng một tiếng, uống nhiều nước ép rau, trái cây. Điểm khó duy nhất là tôi thường khó ngủ, đến 2-3h sáng mới chợp mắt được nên ảnh hưởng xấu đến nhan sắc. Điều này tôi đang cố gắng thay đổi.

- Chị nghĩ mình thay đổi gì trong vòng 10 năm tới?

- Bước sang tuổi 30, con số không còn quan trọng nữa mà là tâm hồn và suy nghĩ của mình. 10 năm nữa, dĩ nhiên tôi là một người mẹ nên chắc sẽ bận rộn, dành nhiều thời gian chăm sóc gia đình. Ngoài ra, tôi cố gắng học thêm tiếng Anh, các lớp quản trị kinh doanh để phụ giúp chồng và điều hành công việc thuận lợi. Riêng về tính cách, tôi hy vọng mình vẫn trẻ trung, tưng tửng như thời thiếu nữ vì điều đó khiến tôi yêu đời và hạnh phúc.

Theo Ngôi sao

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Rộ tin diễn viên Anh Dũng và con dâu tỷ phú Hoàng Kiều hẹn hò, Trương Ngọc Ánh lên tiếng giải oan

Rộ tin diễn viên Anh Dũng và con dâu tỷ phú Hoàng Kiều hẹn hò, Trương Ngọc Ánh lên tiếng giải oan

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Trương Ngọc Ánh mới đây đã có bài viết bày tỏ sự bức xúc khi có nhiều tin đồn thất thiệt về Anh Dũng và con dâu Hoàng Kiều. Cô phải lên tiếng để tránh những hiểu lầm.

Mai Thu Huyền tố phim bị chèn ép, chuyên gia: "Không thể đồng cảm"

Mai Thu Huyền tố phim bị chèn ép, chuyên gia: "Không thể đồng cảm"

Giải trí - 1 giờ trước

Mai Thu Huyền cho rằng phim mới ra mắt của cô bị chèn ép suất chiếu. Tuy nhiên, một số người không đồng tình với quan điểm này và cho rằng nữ nghệ sĩ "không có năng lực đạo diễn, sản xuất".

'Đóa hoa mong manh' của Mai Thu Huyền - Phim thế này sao bán được vé?

'Đóa hoa mong manh' của Mai Thu Huyền - Phim thế này sao bán được vé?

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Giành 9 giải thưởng quốc tế nhưng phim Đóa hoa mong manh của đạo diễn Mai Thu Huyền đang trở thành phim Việt có doanh thu thấp nhất của năm 2024 tính đến thời điểm này.

Tuấn Hưng gặp sự cố sức khỏe, xin 'bù đắp' khiến fan bất ngờ

Tuấn Hưng gặp sự cố sức khỏe, xin 'bù đắp' khiến fan bất ngờ

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Tuấn Hưng thông báo sẽ hoàn tiền vé cho những khán giả không chấp nhận sự cố sức khỏe anh gặp trong đêm nhạc mới đây. Đồng thời nam ca sĩ cũng có kế hoạch "bù đắp" cho fan bằng một đêm nhạc khác.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh 1 năm sau sinh con: "Chồng ủng hộ tôi trở lại showbiz"

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh 1 năm sau sinh con: "Chồng ủng hộ tôi trở lại showbiz"

Giải trí - 5 giờ trước

"Thú thật, ở nhà chăm con nghe có vẻ rất nhàn nhưng cũng vất vả và gặp nhiều khó khăn nên ông xã luôn ủng hộ việc tôi quay trở lại showbiz khi con đã cứng cáp", Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh nói.

Thân thế gây bất ngờ của chồng sắp cưới Midu: Tổng tài giàu có xứng tầm với cô dâu

Thân thế gây bất ngờ của chồng sắp cưới Midu: Tổng tài giàu có xứng tầm với cô dâu

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - Midu mới đây đã khiến mạng xã hội xôn xao khi cô khoác lên mình chiếc áo cưới xinh đẹp. Thông tin Midu sắp lấy chồng khiến nhiều người tò mò về thân thế chú rể.

MC Hoàng Trang VTV lần hiếm hoi kể về mẹ NSND Hà Vy và biến cố gia đình

MC Hoàng Trang VTV lần hiếm hoi kể về mẹ NSND Hà Vy và biến cố gia đình

Giải trí - 7 giờ trước

MC Hoàng Trang VTV chia sẻ về người mẹ nổi tiếng - NSND Hà Vy mà chị luôn ngưỡng mộ và quãng thời gian khó khăn khi chồng chị gặp tai nạn rất nặng.

3 diễn viên đóng vai Ngân Hà trong 'Trạm cứu hộ trái tim': Hồng Diễm quá già còn Linh Chi nói như đấm vào tai

3 diễn viên đóng vai Ngân Hà trong 'Trạm cứu hộ trái tim': Hồng Diễm quá già còn Linh Chi nói như đấm vào tai

Giải trí - 9 giờ trước

GĐXH - Ba diễn viên đóng vai Ngân Hà trong phim "Trạm cứu hộ trái tim" qua các độ tuổi thì Hồng Diễm bị cho là quá già, còn diễn viên đóng thời thiếu nữ thì không chỉ diễn đơ mà giọng nói còn như đấm vào tai... là quan điểm của kháng giả Saomai Phạm

Mối quan hệ của danh hài Xuân Hinh và chàng rể nổi tiếng, đẹp trai và gia thế như thế nào?

Mối quan hệ của danh hài Xuân Hinh và chàng rể nổi tiếng, đẹp trai và gia thế như thế nào?

Giải trí - 9 giờ trước

Nhắc đến chàng "rể quý", là con nhà gia thế, danh hài Xuân Hinh tỏ ra rất hài lòng.

Mỹ Linh chia sẻ về buổi uống cà phê trứng cùng CEO Apple Tim Cook

Mỹ Linh chia sẻ về buổi uống cà phê trứng cùng CEO Apple Tim Cook

Giải trí - 18 giờ trước

Ca sĩ Mỹ Linh chia sẻ rất vinh hạnh được đón tiếp CEO Apple Tim Cook ở Hà Nội khi ông có chuyến công tác đến Việt Nam.

Top