Hà Nội
23°C / 22-25°C

Băng Di "Gạo nếp gạo tẻ": 'Đôi khi tôi chạnh lòng vì bạn trai không biết ghen'

Thứ năm, 11:00 26/07/2018 | Giải trí

Diễn viên 'Gạo nếp gạo tẻ' cho biết bạn trai Việt kiều chưa bao giờ ghen khi xem cảnh tình cảm của cô với bạn diễn nam.

- Chị có thuận lợi gì khi vào vai Nhi trong 'Gạo nếp gạo tẻ'?

- Nhân vật Nhi là vai phản diện nhưng không phải là dạng có thể làm lố cảm xúc. Nhi là thiên kim tiểu thư, cho dù có sự kiêu ngạo hay tức giận cũng chỉ thể hiện bằng ánh mắt, không phải kiểu lườm nguýt, chửi bới ồn ào, lúc nào trông cũng phải thật sang chảnh.

Cuộc sống của tôi ở ngoài đời thực ra không thể bằng Nhi vì nhân vật này rất giàu. Tôi dù có hàng hiệu nhưng không nhiều tới mức có thể tự hào là sở hữu hẳn một bộ sưu tập. Trong cuộc sống thường nhật, tôi cũng không hề có thần thái sang chảnh. Tôi mắc "bệnh" là khi chụp hình sẽ tỏ ra lạnh lùng nhưng thật ra tôi rất bình thường. Tôi có thể ăn ở đâu cũng được, ngồi ở đâu cũng được miễn là thấy vui.

Tôi quan niệm một diễn viên phải biết hóa thân vào nhiều nhân vật. Dù đóng vai nghèo đến mức không nhà cửa hay vai sang chảnh, độc ác thì mình cũng phải diễn được ra cái chất của vai đó. Tôi nhập vai nên không nhất thiết phải mang những yếu tố bên ngoài của mình vào phim.


Băng Di vào vai Nhi, cô tiểu thư nhà giàu trong Gạo nếp gạo tẻ. Vì chán ghét cuộc sống bị gia đình sắp đặt sẵn, Nhi dù đã có gia đình vẫn mồi chài, quyến rũ Công (Hoàng Anh) - chồng của Hương (Lê Phương).

Băng Di vào vai Nhi, cô tiểu thư nhà giàu trong 'Gạo nếp gạo tẻ'. Vì chán ghét cuộc sống bị gia đình sắp đặt sẵn, Nhi dù đã có gia đình vẫn mồi chài, quyến rũ Công (Hoàng Anh) - chồng của Hương (Lê Phương).

- Đâu là lý do khiến chị quyết định nhận vai này?

- Tôi vốn rất đắt show phim. Nhưng cũng vì đi phim quá nhiều nên tôi trở nên mất cảm xúc trong diễn xuất. Trong khi đó, đạo diễn Võ Thạch Thảo và biên kịch Nguyễn Hoàng Anh luôn khiến tôi như được tiếp lửa với nghề khi làm việc chung. Tôi sẵn sàng hợp tác với các chị trong bất kỳ dự án nào. Với Gạo nếp gạo tẻ, nhà sản xuất không có nhiều ngân sách cho vai Nhi nên cát-xê của tôi ở phim này thấp hơn nhiều so với cát-xê tôi thường được nhận. Tuy nhiên, tính tôi một khi đã thích là chơi hết vì tiền bạc không có sẽ kiếm lại được nhưng ngàn vàng cũng không mua được điều mình thích.

Thể hiện vai đẹp và giàu có nhất trong phim, tôi dùng toàn bộ tiền cát-xê của mình cho việc mua phục trang. Sau khi kết thúc vai, tôi cũng không dư gì cả (cười). Tuy nhiên, những gì tôi gặt hái được từ vai Nhi thì không có số tiền nào đánh đổi được. Diễn viên có một vai diễn thành công lớn giống như ca sĩ có bài hit và những cơ hội thành công như thế này rất ít. Tôi cảm thấy mình đã làm đúng và rất cảm ơn đạo diễn Võ Thạch Thảo, biên kịch Nguyễn Hoàng Anh vì đã nghĩ đến mình.

- Chị dự liệu thế nào về những chỉ trích sẽ hướng về mình khi đóng vai người thứ ba?

- Tôi biết rằng đây không phải là vai hiền và chắc chắn khán giả sẽ không thích, thậm chí có những bình luận ác ý về mình. Tuy nhiên, tôi không ngờ hiệu ứng từ vai diễn lớn như vậy. Sau khi phim lên sóng, mọi người nhắn tin, bình luận chửi tôi quá trời luôn. Thậm chí có những người gọi tôi là "con cave" hoặc hỏi: "Tại sao em lại cướp chồng người ta vậy?", '"m không thích chị một chút nào cả vì chị đóng phim dễ ghét lắm"... Tôi thấy tổn thương vì mọi người đánh đồng mình với nhân vật trong phim. Họ không hiểu rằng ai cũng như vậy thì cần gì đến diễn viên, cứ kêu những người giống nhân vật đó lên phim thôi. Khi đọc, tôi cũng bị đơ trong vài giây và hơi chạnh lòng. Mỗi lần như vậy, tôi cảm thấy như một cái kim đâm vô người mình và phải mấy phút sau mới thấy bình thường.

Những vai chính diện sẽ được khán giả thương còn những vai phản diện thì dễ bị chửi. Tuy nhiên, tôi quan niệm mình là diễn viên thì không được chê vai. Ai cũng muốn đóng vai chính diện thì ai sẽ vào vai phản diện, ai cũng muốn được thương thì ai sẽ chấp nhận bị ghét? Tôi cho rằng dù đóng vai phản diện hay chính diện, mình cũng có thể để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả. Các vai diễn đều có sự hỗ trợ dành cho nhau để tạo nên cấu trúc chặt chẽ, giúp bộ phim hoàn hảo hơn.

Dù bị chửi nhiều, tôi vẫn cảm thấy may mắn khi bộ phim thành công, được mọi người cũng như giới truyền thông chú ý. Tôi vui vì những gì mình và mọi người đã cố gắng, hy sinh cho bộ phim được đền đáp xứng đáng.

- Bạn trai Việt kiều nói gì khi biết chị được đặt biệt danh là "cô nhân tình trơ trẽn", "ác nữ giật chồng"?

- Justin không xem hết các tập mà chỉ xem một số đoạn trích được đăng trên Facebook. Vì anh ấy không hiểu hết tiếng Việt nên tôi thường ngồi kế bên để giải thích về từng câu thoại. Justin biết những biệt danh đó không mang nghĩa tích cực nhưng không biết nó tiêu cực đến mức nào. Từ khi biết tôi bị chửi, anh ấy thường nói: "Em làm vậy là tốt mà", "Người ta chửi em là tốt mà vì em diễn hay"...

Băng Di sinh năm 1990, từng tham gia nhiều phim truyền hình như Kẻ thù giấu mặt, Mặt nạ tình yêu, Tội ác không dung thứ...
Băng Di sinh năm 1990, từng tham gia nhiều phim truyền hình như 'Kẻ thù giấu mặt', 'Mặt nạ tình yêu', 'Tội ác không dung thứ'...

- Anh ấy phản ứng gì khi xem những cảnh tình cảm của chị và diễn viên Hoàng Anh?

- Có lẽ vì anh ấy lớn lên ở Thụy Điển từ nhỏ, sống trong môi trường rất thoáng nên thấy những cảnh nóng trong phim của mình vẫn nhẹ nhàng so với phim nước ngoài. Hiện tại, anh ấy vẫn chưa có biểu hiện ghen tuông vì cảnh tình cảm của tôi với anh Hoàng Anh hay với bất kỳ diễn viên nào.

Trước Gạo nếp gạo tẻ, tôi và anh Hoàng Anh chưa từng đóng cặp với nhau. Sau này, khi làm việc chung, tôi cảm thấy rất thích và học hỏi được nhiều kinh nghiệm vì anh ấy là diễn viên chuyên nghiệp. Những gì bạn trai tôi biết về anh Hoàng Anh cũng là do tôi kể. Tôi nói rõ với Justin rằng anh Hoàng Anh đã có vợ và có con rồi. Tôi vẫn thỉnh thoảng nói chuyện với vợ anh ấy và vào Facebook để xem ảnh, khen con của anh ấy. Có lần một phân đoạn tình cảm của chúng tôi được đăng trên mạng xã hội, anh Hoàng Anh đã bình luận để giải thích cho Justin hiểu rằng đó chỉ là công việc. Khi nhìn thấy bạn diễn và bạn trai bình luận qua lại như vậy, tôi cảm thấy rất mắc cười. Justin sau đó cũng nói rằng anh chưa bao giờ thấy phải ghen.

- Chị thấy sao khi bạn trai không bao giờ ghen trong khi điều đó luôn được coi là gia vị trong tình yêu?

- Không chỉ với các bạn diễn, kể cả thấy tôi được người khác tán tỉnh bên ngoài, anh ấy cũng không ghen. Thỉnh thoảng tôi cũng cảm thấy chạnh lòng một chút vì điều đó (cười).

Đôi khi tôi hỏi anh ấy: "Anh không ghen hả?", "Sao anh không bao giờ ghen?"... Những lúc như vậy, anh ấy thường nói rằng: "Ủa, anh ghen làm chi?", "Đâu có gì đâu, anh tin em mà. Anh biết em là người như thế nào và chưa có chuyện gì xảy ra thì tại sao anh phải ghen?"...

- Bạn trai ủng hộ công việc diễn viên của chị như thế nào?

- Từ khi mới quen nhau, tôi đã nói rõ ràng về tính chất công việc của mình với anh ấy để không mất thời gian cho một mối quan hệ không đi tới đâu. Người đàn ông nếu quen tôi thì phải chấp nhận. Tôi không đồng ý yêu những người không hiểu cho công việc của mình. Tôi nghĩ mình không làm gì sai trái thì không việc gì phải sợ, hay không vì cảm xúc của một người mà thay đổi sự nghiệp của mình.

Justin rất ủng hộ công việc diễn viên của tôi. Trước khi cùng điều hành quán bar, chúng tôi gần như không có thời gian gặp nhau vì ngày nào tôi cũng đi đóng phim đến 11-12h đêm mới về còn anh ấy thì đi làm từ 5h chiều đến 2-3h sáng. Tuy nhiên, chúng tôi không coi đó là bất lợi mà là gia vị cho mối quan hệ của mình. Chúng tôi không muốn dính tới nhau 24/24. Đôi khi phải xa nhau một chút xíu để cảm thấy nhớ, thấy quý trọng thời gian ở bên nhau, từ đó mối quan hệ không trở nên nhàm chán.

Bạn trai Việt kiều của Băng Di tên Justin Chiêm, hơn cô 9 tuổi. Anh là doanh nhân, hiện điều hành một quán bar ở TP HCM.
Bạn trai Việt kiều của Băng Di tên Justin Chiêm, hơn cô 9 tuổi. Anh là doanh nhân, hiện điều hành một quán bar ở TP HCM.

- Điều gì ở bạn trai khiến chị cảm thấy quý trọng nhất?

- Cá nhân tôi thấy anh ấy là người tốt tính, biết suy nghĩ và rất hiểu phụ nữ. Thậm chí những chuyện tế nhị của phụ nữ như tới tháng sẽ cảm thấy khó chịu, anh cũng biết và thông cảm. Anh ấy rất biết suy nghĩ cho tôi, tôn trọng sự riêng tư, cá nhân của tôi. Tôi có thể thoải mái đi chơi với bạn bè của mình mà anh sẽ không bao giờ hỏi tôi đi với ai, bao giờ về... Anh ấy tôn trọng phụ nữ, không đòi hỏi tôi phải nấu ăn, phải biết dọn dẹp nhà cửa hay rửa chén bát. Thỉnh thoảng chúng tôi nấu ăn ở nhà, nếu tôi là người nấu thì anh ấy sẽ rửa chén hoặc ngược lại. Tôi và Justin luôn chia sẻ công việc với nhau.

- Tại sao chị vẫn miệt mài đóng phim trong khi đã có bạn trai giàu có và thu nhập tốt từ việc kinh doanh?

- Thú thật là hồi xưa gia đình tôi nghèo và tôi từng phải làm lễ tân cho một studio ảnh cưới. Trong thời gian đó, tôi có cơ duyên được chọn đi đóng phim và gắn bó với công việc này đến bây giờ. Nghề này đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của tôi nên hiện tại, dù có công việc kinh doanh riêng nhưng tôi vẫn không bỏ. Bên cạnh đó, nếu chịu khó thì thu nhập làm phim truyền hình rất ổn định, thậm chí tốt hơn phim điện ảnh.

Tôi rất mang ơn nghề diễn viên. Nếu cuộc đời không chọn tôi làm diễn viên, tôi cũng không biết mình phải làm gì để thay đổi cuộc sống hồi xưa. Nhờ nghề này, tôi lo được cho bản thân và cả gia đình. Tôi có cơ hội gặp nhiều người tốt, người giỏi để học hỏi. Từ nghề diễn viên, tôi cũng có nhiều lợi thế để làm kinh doanh. Đối với tôi, đây là ân huệ mà cuộc đời đã ban cho mình.

Tôi không muốn nói nhiều về chuyện tài chính của bạn trai. Tuy nhiên, nếu không phải quen anh ấy mà bất kỳ một người nào khác, dù họ giàu hay nghèo, có lo được cho tôi hay không thì tôi cũng không bao giờ từ bỏ nghề diễn viên.

- Thế còn sau khi kết hôn?

- Tôi sẽ đi đóng phim đến khi nào không còn ai kêu mình nữa. Tôi chưa bao giờ có ý nghĩ sau này sẽ ở nhà để chồng nuôi. Từ nhỏ, tôi đã bị ấn tượng bởi những gia đình hàng xóm khi cãi nhau, người chồng đều nói: "Tôi nuôi cô, cô chỉ biết ngửa tay xin tiền của tôi thôi, cô không được quyền nói". Tôi không bao giờ muốn phải nghe những điều như vậy. Dù kiếm 100 nghìn hay một triệu đồng mỗi tháng, tôi vẫn sẽ đi làm. Việc đó ít nhất cho tôi cảm giác mình là người có ích, mình có tiếng nói trong cuộc sống, thích gì cũng có thể mua chứ không cần phải nhờ vả ai hết.

Từ trước đến nay, khi quen bất kỳ người nào, tôi cũng đều nói với họ rằng: "Em làm nghệ thuật và em không muốn anh ép em bỏ nghề. Dù em kiếm tiền ít hơn anh hoặc thế nào đi nữa thì em vẫn muốn anh chấp nhận cho em đi làm vì em không phải là kiểu phụ nữ chịu ở nhà, lo việc nội trợ". Tôi thích được chứng minh năng lực và độc lập về tài chính cũng như mọi điều trong cuộc sống của mình.

Trên thực tế, có rất nhiều người đàn ông không muốn bạn gái, vợ mình làm nghệ thuật hoặc gia đình họ không thích điều đó. Tôi chọn cách nói thẳng ngay từ đầu để nếu quen được thì quen. Tôi không muốn quen rồi cả hai phải khó chịu vì một người không muốn bạn gái làm diễn viên còn một người thì ấm ức vì bị kiểm soát.

Theo Ngôi sao

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
HLV Park Hang-seo dặn dò Quang Hải trong ngày cưới Chu Thanh Huyền, ông Troussier vắng mặt sau lùm xùm "ngó lơ" Hải "con"

HLV Park Hang-seo dặn dò Quang Hải trong ngày cưới Chu Thanh Huyền, ông Troussier vắng mặt sau lùm xùm "ngó lơ" Hải "con"

Giải trí - 7 giờ trước

Mối quan hệ giữa HLV Troussier và Quang Hải gây chú ý sau khi ông Troussier nhất quyết không cho Quang Hải vào sân trận thua Indonesia.

Vợ Quang Hải mặc váy 150 triệu đồng trong đám cưới ở quê nhà

Vợ Quang Hải mặc váy 150 triệu đồng trong đám cưới ở quê nhà

Giải trí - 9 giờ trước

Chu Thanh Huyền diện thiết kế được làm từ loại ren nhập đắt đỏ cùng chiếc voan dài 2m khi sánh bước bên chú rể Quang Hải.

NSND Đức Long: 'Đến lúc không kham nổi mình, tôi sẽ vào viện dưỡng lão'

NSND Đức Long: 'Đến lúc không kham nổi mình, tôi sẽ vào viện dưỡng lão'

Giải trí - 9 giờ trước

GĐXH - "Đến giờ tôi cũng không tính tới chuyện lập gia đình nữa. Tôi cho rằng nên nghĩ thoáng một chút, đừng quan niệm phải có gia đình mới là hạnh phúc. Còn nếu sau này không thể tự chăm sóc bản thân, tôi sẽ chọn nhà dưỡng lão", NSND Đức Long chia sẻ.

Tuổi U60 của 'mỹ nhân ảnh lịch' thập niên 90: Sống bình yên bên chồng doanh nhân kín tiếng

Tuổi U60 của 'mỹ nhân ảnh lịch' thập niên 90: Sống bình yên bên chồng doanh nhân kín tiếng

Giải trí - 9 giờ trước

GĐXH - Hiền Mai được mệnh danh là "mỹ nhân ảnh lịch" nổi tiếng trong làng giải trí những năm 90. Hiện tại, khi đã qua thời kỳ đỉnh cao, cuộc sống của chị thay đổi như thế nào?

Tuổi xế chiều của 2 nghệ sĩ đất Bắc: Sống giản dị, thích chăm sóc vườn tược dù không thiếu tiền

Tuổi xế chiều của 2 nghệ sĩ đất Bắc: Sống giản dị, thích chăm sóc vườn tược dù không thiếu tiền

Giải trí - 10 giờ trước

Dù kinh tế khá giả thậm chí là giàu có nhưng 2 nam nghệ sĩ đất Bắc vẫn chọn lối sống giản dị, hòa vào thiên nhiên.

Cận cảnh chiếc xe 16 tỷ đi đón dâu của cầu thủ Quang Hải

Cận cảnh chiếc xe 16 tỷ đi đón dâu của cầu thủ Quang Hải

Giải trí - 13 giờ trước

GĐXH - Quang Hải mới đây đã khiến khán giả đã chú ý khi chuẩn bị xe 16 tỷ để đi đón dâu. Đây là chiếc xe mang nhãn hiệu Rollroyce được trang trí rất đẹp với hoa tươi sang trọng.

Lương Thu Trang từng bị chê khó gần, ghét chính mình khi vào vai phản diện

Lương Thu Trang từng bị chê khó gần, ghét chính mình khi vào vai phản diện

Giải trí - 13 giờ trước

Khi vào vai An Nhiên trong phim "Trạm cứu hộ trái tim", Lương Thu Trang cũng thấy lo lắng. Cô thậm chí cũng "dị ứng" với vai diễn phản diện của mình.

Hơn 3 năm hẹn hò với Trương Ngọc Ánh, Anh Dũng 'Sống chung với mẹ chồng' giờ ra sao?

Hơn 3 năm hẹn hò với Trương Ngọc Ánh, Anh Dũng 'Sống chung với mẹ chồng' giờ ra sao?

Giải trí - 14 giờ trước

GĐXH - Anh Dũng nổi tiếng là diễn viên của VFC một thời trong phim "Sống chung với mẹ chồng" cùng Bảo Thanh. Sau đó, anh Nam tiến và có tin hẹn hò cùng Trương Ngọc Anh. Hiện tại, cuộc sống của nam diễn viên điển trai ra sao?

Lâm Tâm Như hé lộ cách giáo dục con: Quyết nói không với điều này để con học cách chủ động

Lâm Tâm Như hé lộ cách giáo dục con: Quyết nói không với điều này để con học cách chủ động

Giải trí - 15 giờ trước

Lâm Tâm Như cho biết, Hoắc Kiến Hoa cũng có đôi lúc nhượng bộ con gái.

Phước Sang: Vua phim Tết, vỡ nợ bất động sản và nỗ lực làm lại từ 'tay trắng'

Phước Sang: Vua phim Tết, vỡ nợ bất động sản và nỗ lực làm lại từ 'tay trắng'

Giải trí - 17 giờ trước

Từng là ông bầu nổi tiếng một thời, có hãng phim riêng, được mệnh danh là "Vua phim Tết", Phước Sang lâm vào cảnh khốn khó sau khi ôm món nợ nghìn tỷ đồng.

Top