Hà Nội
23°C / 22-25°C

“Bài hát yêu thích” bị tố quỵt tiền

Thứ sáu, 09:41 11/01/2013 | Giải trí

GiadinhNet - Chưa hết lùm xùm khiếu nại về kết quả Bài hát yêu thích, nhạc sĩ Lưu Thiên Hương tiếp tục “làm tới” bằng cách tố chương trình “Bài hát yêu thích” một năm qua không trả tiền bản quyền.

“Bài hát yêu thích” bị tố quỵt tiền 1
Bà Bích Thu: BTC đã nỗ lực để minh bạch cuộc thi.

GĐ&XH đã có cuộc trao đổi với bà Vương Bích Thu- Phó BTC chương trình.

Lưu Thiên Hương đề nghị gỡ ca khúc

Theo thông tin mới nhất, nhạc sĩ Lưu Thiên Hương sẽ tiếp tục khiếu nại BTC về việc từ khi Người hát tình ca tham gia Bài hát yêu thích (BHYT) đến nay vẫn chưa nhận được đồng nào về tác quyền ca khúc. BTC lý giải sao về điều này?

- Trước khi tham gia chương trình, ca sĩ phải cam kết tự chịu trách nhiệm về bản quyền với nhạc sĩ sáng tác hoặc người giữ bản quyền của bài hát. Ở đây, Uyên Linh đã xác nhận với BTC là đã được sự đồng ý của nhạc sĩ Lưu Thiên Hương và có quyền được biểu diễn trên sân khấu BHYT. Thực ra, chắc hẳn nhạc sĩ Lưu Thiên Hương đã đồng ý cho Uyên Linh hát “Người hát tình ca” trong chương trình Bài hát yêu thích vì bài hát này được chính nhạc sĩ Lưu Thiên Hương đề cử và nhạc sĩ Lưu Thiên Hương đã lên sân khấu Bài hát yêu thích nhận giải thưởng Bài hát yêu thích tháng 1.

Lưu Thiên Hương cũng cho biết, cô sẽ có công văn yêu cầu BTC gỡ bỏ bài Người hát tình ca ra khỏi website của chương trình để không được quyền kinh doanh từ bài hát của cô. Điều này có hợp lệ?

- Trước hết, tôi phải nói rõ rằng: Bài hát yêu thích là một Bảng xếp hạng âm nhạc chứ hoàn toàn không phải là một chương trình nhằm mục đích kinh doanh các sản phẩm âm nhạc. Vì mọi người đã thấy: các bài hát trên website baihatyeuthich.vn không được phép download, liveshow cũng hoàn toàn không bán vé. Ngoài ra, Bài hát yêu thích là một Bảng xếp hạng dựa trên bình chọn của khán giả đối với các videoclip trong các liveshow hàng tháng. Để có được các videoclip này, BTC chương trình đã đầu tư rất nhiều từ dàn dựng, âm thanh … và trả thù lao cho ca sĩ biểu diễn để tạo ra một sản phẩm hát live hoàn thiện dành cho khán giả bình chọn. Vì vậy, nhạc sĩ Lưu Thiên Hương không thể yêu cầu gỡ bài “Người hát tình ca” ra khỏi website chương trình.

Không quy chụp nghệ sĩ mua tin nhắn
 

Về vấn đề tác quyền, nhạc sĩ Huyền Thanh - Phó ban Văn nghệ Đài truyền hình Việt Nam đồng thời là Trưởng BTC chương trình BHYT cho biết: Hiện chưa nhận được văn bản của Lưu Thiên Hương về vấn đề tác quyền. Tuy nhiên, vấn đề này luôn được Đài thực hiện đầy đủ với tác giả hàng quý.

Theo thống kê của BTC, có những ngày, lượng tin nhắn ảo bị trừ của Uyên Linh lên đến hơn 20.000 tin nhắn. Vậy làm thế nào BTC xác định đó là tin nhắn ảo?

-  Thực ra, tôi muốn đính chính: chúng tôi luôn chỉ nói hủy bình chọn ảo của ca khúc “Người hát tình ca” chứ chưa bao giờ gắn tên ca sĩ hay nhạc sĩ vào việc này. Thứ hai, đây là số lượng tin nhắn ảo được kiểm tra từ ngày 29/12/2012 đến 1/1/2013 chứ không phải là 1 ngày. Về câu hỏi của bạn, ngay trong quy định của chương trình cũng đã nêu rõ khái niệm thế nào là thuê bao ảo, thuê bao thực …. và cũng khẳng định những khái niệm này là của chương trình Bài hát yêu thích.

Những vấn đề liên quan đến quy trình kiểm tra, xác định và xử lý tin nhắn ảo đã được BTC chương trình công khai trên website Baihatyeuthich.vn. Ở đây tôi chỉ xin nói ngắn gọn như sau: Đặc điểm của các “thuê bao ảo” là thường nằm trong dải sim được mua về chủ yếu dùng để nhắn tin, khi gọi đến luôn nhận được thông báo ngoài vùng phủ sóng. Tuy nhiên, hiện nay đã có biến tướng như chuyển hướng cuộc gọi của nhiều “thuê bao ảo” vào một “thuê bao thực”, hoặc nạp nhiều thuê bao ảo vào một đầu đọc để làm cho các thuê bao không ngoài vùng phủ sóng. Đặc điểm của những thuê bao này là gọi điện nhiều lần không có người trả lời, hoặc gọi đến nhiều thuê bao nhưng chỉ có một người trả lời và nếu hỏi thì không thể đọc được số điện thoại mà mình đang dùng.

Theo BTC, những tin nhắn ảo này có phải xuất phát từ việc mua sim nhắn tin, cài đặt phần mềm kích hoạt tin nhắn?

- Vì mục đích đạt được sự minh bạch, công bằng trong việc bình chọn cho các ca khúc, chúng tôi đã áp dụng hình thức kiểm tra và hủy bình chọn bằng tin nhắn ảo của các bài hát. Những khái niệm, quy định này đã được chúng tôi công khai từ rất lâu trước đây. Khi phát hiện bình chọn ảo, chúng tôi chỉ có trách nhiệm hủy những bình chọn vi phạm quy định của chương trình này chứ chúng tôi không hề quy kết trách nhiệm cho bất cứ cá nhân hay tổ chức nào. Mỗi chương trình đều có quy định riêng và đây có thể coi là quy định riêng của Bài hát yêu thích. Còn việc kết luận như trong câu hỏi của bạn thì có lẽ phải dành cho các cơ quan chức năng hoặc các kỹ sư tin học chứ chúng tôi không thể trả lời được.

Trên thực thế, những tranh luận của BTC và Lưu Thiên Hương chỉ được “bắc cầu” qua báo chí chứ có cuộc gặp chính thức nào. Chị có nghĩ sẽ mời tác giả và ca sĩ ngồi lại để tìm sự đồng thuận thay vì phải đôi co qua lại trên báo chí?

- Những tranh luận này hoàn toàn nằm ngoài ý muốn của Ban Tổ Chức chương trình. Thực ra, những thắc mắc của nhạc sĩ Lưu Thiên Hương và ca sĩ Uyên Linh đã được chúng tôi giải đáp rất chi tiết và cụ thể bằng văn bản, thậm chí đồng ý để nhạc sĩ Lưu Thiên Hương và ca sĩ Uyên Linh xem những văn bản, bằng chứng cụ thể xung quanh việc hủy bỏ những tin nhắn ảo của “Người hát tình ca” cũng như việc thuyết phục phía ca sĩ Tùng Dương đồng ý cho hai bên kiểm tra chéo tin nhắn của nhau. Nếu nhạc sĩ Lưu Thiên Hương còn bức xúc điều gì thì chúng tôi sẵn sàng giải đáp. Sau cùng, tôi vẫn muốn khẳng định lại rằng: chúng tôi muốn sa đà vào những tranh cãi như thế này, mà chúng tôi chỉ mong muốn cùng các nghệ sĩ, khán giả tạo nên một BXH âm nhạc uy tín, đáng tin cậy, có những đóng góp tích cực vào sự phát triển của âm nhạc Việt Nam.

Xin cảm ơn chị!

Thanh Hà (thực hiện)

 

baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Trương Ngọc Ánh: Tôi vào Facebook Anh Dũng, thấy người ta mắng chửi mà nóng máu

Trương Ngọc Ánh: Tôi vào Facebook Anh Dũng, thấy người ta mắng chửi mà nóng máu

Thế giới showbiz - 7 phút trước

GĐXH - Diễn viên, nhà sản xuất Trương Ngọc Ánh chính thức lên tiếng về tin đồn thất thiệt liên quan tới bạn trai Anh Dũng và người mẫu Đào Lan Phương.

Nữ ca sĩ đất Mỏ nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: Sống giàu có và bí ẩn ở tuổi U50

Nữ ca sĩ đất Mỏ nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: Sống giàu có và bí ẩn ở tuổi U50

Giải trí - 42 phút trước

GĐXH - Hồ Quỳnh Hương nổi tiếng với nhiều giải thưởng ở "Làn sóng xanh" những năm 2000. Hiện tại, sau những thăng trầm, cuộc sống của nữ ca sĩ thay đổi như thế nào?

Sao nữ vướng tin đồn sinh con cho Chủ tịch: Lộ loạt dấu hiệu đáng nghi sau 9 tháng ở ẩn, 3 năm vẫn giữ một thái độ

Sao nữ vướng tin đồn sinh con cho Chủ tịch: Lộ loạt dấu hiệu đáng nghi sau 9 tháng ở ẩn, 3 năm vẫn giữ một thái độ

Giải trí - 1 giờ trước

Sao nữ này có thời gian hạn chế lộ diện sau khi vướng vào ồn ào "trà xanh".

Kỷ niệm 8 năm ngày cưới bên chồng, Thư Kỳ hóa cô dâu siêu dễ thương ở tuổi 50

Kỷ niệm 8 năm ngày cưới bên chồng, Thư Kỳ hóa cô dâu siêu dễ thương ở tuổi 50

Giải trí - 3 giờ trước

Cuộc hôn nhân 8 năm của Thư Kỳ khiến bao người ngưỡng mộ.

Tản văn: Đức Trọng

Tản văn: Đức Trọng

Xem - nghe - đọc - 14 giờ trước

GĐXH - Tôi ngồi xuống phóng tầm mắt ra phía thung lũng dưới chân đồi, hít hà mùi ô-xy tinh khiết, mùi hương hoa dìu dịu rồi lặng lẽ thưởng thức những phút giây diệu kỳ của cuộc sống.

NSND Quốc Khánh và cuộc sống độc thân ở tuổi 61

NSND Quốc Khánh và cuộc sống độc thân ở tuổi 61

Giải trí - 15 giờ trước

GĐXH - NSND Quốc Khánh không chỉ nổi tiếng với tài năng diễn xuất xuất sắc, nghệ sĩ còn thu hút sự quan tâm của khán giả bởi cuộc sống cá nhân đầy màu sắc và thú vị.

Vụ kiện gần một thập kỷ giữa Brad Pitt và Angelina Jolie

Vụ kiện gần một thập kỷ giữa Brad Pitt và Angelina Jolie

Giải trí - 15 giờ trước

GĐXH - Vụ kiện của Brad Pitt và Angelina Jolie không phải là ngoại lệ. Vụ kiện ly hôn giữa họ đã kéo dài suốt nhiều năm và thu hút sự quan tâm của không chỉ là các fan hâm mộ mà còn là của giới truyền thông và luật sư.

Cuộc hôn nhân bí ẩn của tài tử "Bản tình ca mùa đông" và vợ kém 13 tuổi

Cuộc hôn nhân bí ẩn của tài tử "Bản tình ca mùa đông" và vợ kém 13 tuổi

Giải trí - 16 giờ trước

Cuộc hôn nhân kín tiếng giữa nữ diễn viên Hàn Quốc Park Soo Jin và tài tử Bae Yong Joon luôn là một ẩn số với người hâm mộ. Cặp đôi kết hôn được 9 năm, có 2 con chung nhưng hiếm khi xuất hiện chung.

Vợ sắp cưới kém 12 tuổi của diễn viên Anh Đức: Xinh đẹp như hotgirl, gu thời trang 'bánh bèo'

Vợ sắp cưới kém 12 tuổi của diễn viên Anh Đức: Xinh đẹp như hotgirl, gu thời trang 'bánh bèo'

Giải trí - 17 giờ trước

GĐXH - Sở hữu sắc vóc mảnh mai, Quỳnh Anh - vợ sắp cưới của diễn viên Anh Đức - yêu thích phong cách nữ tính, thể hiện qua trang phục phom dáng bèo nhún, xếp tầng, chất liệu lụa, voan.

Cuộc gặp gỡ của 2 diễn viên 'Đất phương Nam', bất ngờ với phản ứng của 'bác Ba Phi' Mạc Can

Cuộc gặp gỡ của 2 diễn viên 'Đất phương Nam', bất ngờ với phản ứng của 'bác Ba Phi' Mạc Can

Giải trí - 18 giờ trước

GĐXH - Cựu diễn viên Phùng Ngọc - vai thằng Cò "Đất phương Nam" (1997) mới đây ghé viện dưỡng lão thăm nghệ sĩ Mạc Can sau gần 30 năm nhưng "Bác Ba Phi" không nhận ra "thằng Cò" vì... lớn quá.

Top