Hà Nội
23°C / 22-25°C

Anh Vũ: 'Tôi không thích giả gái để chọc cười khán giả'

Thứ tư, 08:00 08/04/2015 | Giải trí

Nghệ sĩ hài cho biết, việc hóa thân thành nữ giới không hợp hoàn cảnh, tình huống dễ khiến người xem quay lưng với các tiết mục tấu hài vì thấy phản cảm.

- Anh vừa có vai diễn trong bộ phim truyền hình "Gái ế kén chồng". Cảm xúc của anh thế nào khi đã 7 năm không đóng phim?

- Tôi khá lo lắng và hồi hộp, không biết mình có bắt kịp nhịp độ với các diễn viên khác không. Vai diễn của tôi chưa xuất sắc như mong đợi, nhưng khi lên sóng, phim được khán giả đón nhận nên tôi cũng thấy hài lòng.

Thật ra, thời gian qua tôi có khá nhiều lời mời nhưng không sắp xếp được lịch ở sân khấu và thường xuyên lưu diễn. Đúng lúc tôi rảnh thì đạo diễn mời vào vai Tài trong phim Gái ế kén chồng. Đây là một vai khá có duyên và phù hợp nên tôi nhận lời.

- Thù lao đóng phim ảnh hưởng ra sao đến quyết định nhận vai của anh?

- Khi mời nghệ sĩ nào đó, nhà sản xuất đều có mức quy định chung về thù lao. Cát-xê đóng phim của tôi không hề thấp. Tôi ít đóng là vì kẹt lịch. Quay phim phụ thuộc vào thời tiết, nếu lịch quay bị hoãn vài ngày, tôi sẽ thất hứa với những hợp đồng biểu diễn khác.

Tôi nghĩ, việc gì cũng có cơ duyên. Êkíp Gái ế kén chồng mời tôi nhận vai đúng lúc tôi bị hủy show ở Mỹ. Đang trống lịch quay nên tôi nhận lời. Tôi cũng muốn đến gần hơn với khán giả qua những vai diễn trên màn ảnh nhỏ.

IMG-0772-JPG-3708-1428027652.jpg
Nghệ sĩ Anh Vũ.

- Lưu diễn thường xuyên như vậy, anh phân chia thời gian thế nào cho sân khấu trong nước?

- Không có nghệ sĩ kịch nào lưu diễn nhiều như tôi. Tôi đi Mỹ, Hàn Quốc, Thái Lan, Australia..., những nơi có nhiều người Việt sinh sống. Thực ra, các show ở hải ngoại bây giờ không còn lung linh như ngày xưa, nhưng chương trình hay vẫn được họ ủng hộ. Vì vậy mà nghệ sĩ chúng tôi mới có đất dụng võ.

Các anh chị ở sân khấu cũng tạo điều kiện. Tôi đi đâu thì đi, vẫn phải chú trọng cái nôi làm nghề của mình là sân khấu. Hơn 10 năm trong nghề, khán giả yêu thích tôi là nhờ những vai diễn ở kịch dài. Tôi sẵn sàng từ chối show bên ngoài để tập trung cho kịch, hiếm khi tôi nhờ người khác thế vai để lưu diễn, dù thù lao sân khấu không nhiều.

- Anh nghĩ sao nếu nói hơn 10 năm làm nghề, tên tuổi của anh không có sự đột phá?

- Tôi không muốn tạo ra sự đột phá bằng những cách gây sốc. Bao nhiêu năm qua, tôi được khán giả yêu mến bằng thực lực. Tôi vẫn chú ý tạo phong cách riêng bằng việc thêm gia vị cho mỗi vai diễn. Nếu khán giả để ý sẽ thấy, khi thoại tôi thường nói thơ, nói văn thay cho lời dẫn như thông thường. Nhờ vậy, họ yêu quý tôi hơn và định hình được rằng Anh Vũ hay nói thơ. Nhiều khán giả nhắn tin, nhờ tôi đăng lên trang cá nhân câu thơ tôi nói trong một vở kịch nào đó để họ lưu lại. Thà người ta nhớ mình như vậy còn hơn là tạo sự đột phá bằng cách này hay cách khác.

Tôi có thể tham gia làm giám khảo, làm thí sinh trong các gameshow để mới mẻ hơn. Nhưng những vai trò đó không phù hợp với chuyên môn diễn kịch nên tôi từ chối. Tôi nghĩ, trong vai trò giám khảo, chỉ nên đưa ra nhận xét những vấn đề nằm trong phạm vi hiểu biết của mình. Một nghệ sĩ hài mà đi nhận xét về âm nhạc hay ảo thuật, tôi thấy rất kỳ.

Thời gian tới, tôi sẽ chỉnh đốn mình, không còn những vai nhiều chuyện, lanh chanh chọc cười khán giả mà là những vai diễn có kịch tính, số phận. Đợt này, sân khấu Phú Nhuận dựng kịch Lôi Vũ, tôi sẽ bắt đầu hành trình nhìn lại mình qua một vai diễn trong kịch này.

- Anh phân biệt thế nào giữa diễn hài và bi?

- Tôi từng vài lần thử vai bi nhưng không hiệu quả. Khán giả tỏ ra không thích và khích lệ tôi đóng hài, họ nói chỉ cần Anh Vũ xuất hiện, chưa biết sẽ tung mảng miếng gì, nhưng nhìn mặt tôi là họ muốn cười. Tôi cũng không mạo hiểm dùng vai bi để làm mới mình bởi sở trường của tôi là hài.

Vai diễn tôi đảm nhận trong kịch "Lôi Vũ" là một anh chàng khù khờ, chất phác và tốt bụng. Thực ra, trước đó tôi thử nghiệm vai này khi anh Thành Lộc dựng kịch tốt nghiệp. Khi đó tôi diễn hoàn toàn nghiêm túc, vậy mà khán giả ở dưới vẫn cười. Tôi lo lắng không biết khi mình nhập vai lần này, khán giả có xúc động không, hay lại cười rộn rã khi thấy tôi bước ra sân khấu.

FullSizeRender-1-8293-1428027652.jpg
Anh Vũ (giữa) trong phim "Gái ế kén chồng".

- Nhiều nghệ sĩ hài chọn giả gái để chọc cười khán giả. Vì sao anh không làm điều này?

- Có nhiều nghệ sĩ giả gái rất có duyên như Hoài Linh, Minh Nhí. Riêng tôi, tôi thấy mình không hợp, không có duyên. Tre già tre cứ già, măng mọc măng cứ mọc, tôi không còn ở tuổi loi choi làm mọi cách để chọc cười khán giả. Ngoài vai diễn má mì trong phim "Gái nhảy", tôi chưa từng giả gái. Người nghệ sĩ có thể giả gái trên sân khấu, nhưng việc đó phải hợp lý, đúng hoàn cảnh và tình huống, nếu không sẽ dễ gây phản cảm. Tôi không thấy tự tin nếu giả gái bởi cơ thể mình là nam, không có sự uyển chuyển, mềm mại để đóng vai phụ nữ. Tự mình còn thấy kỳ cục, khán giả làm sao chấp nhận nổi.

- Anh đặt ra những nguyên tắc nào cho mình khi diễn hài?

- Như đã nói về việc giả gái, tôi cho rằng nếu không có duyên mà cứ cố sẽ khiến tiết mục tấu hài trở nên vô duyên, nhạt nhẽo. Tiếng cười phải được tạo nên từ sự cộng hưởng của khán giả với sáng tạo của nghệ sĩ. Một vở kịch hài không đơn thuần chỉ đem đến mục đích giải trí, mà cần tạo hiệu ứng xã hội, để lại thông điệp nào đó trong trí nhớ khán giả khi họ rời rạp.

Theo Châu Mỹ

VnExpress

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Dàn nghệ sĩ xuất hiện trong buổi công chiếu phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Hà Nội

Dàn nghệ sĩ xuất hiện trong buổi công chiếu phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Hà Nội

Giải trí - 59 phút trước

GĐXH - Sự kiện ra mắt bộ phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Thủ đô Hà Nội quy tụ dàn sao gồm nhiều tên tuổi nổi tiếng.

Lệ Quyên bất ngờ với quan điểm 'ai nuôi ai' trong tình yêu khiến fan xôn xao bàn tán

Lệ Quyên bất ngờ với quan điểm 'ai nuôi ai' trong tình yêu khiến fan xôn xao bàn tán

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - "Trong chuyện yêu đương đôi lứa hay vợ chồng, nực cười nhất là cứ rạch ròi với quan điểm ai nuôi ai, thật sự thiển cận vô cùng", Lệ Quyên bất ngờ chia sẻ.

Đổi đời nhờ bất động sản, có bạn gái mới bí ẩn, cuộc sống của "bé An" Hùng Thuận hiện ra sao ở tuổi 41?

Đổi đời nhờ bất động sản, có bạn gái mới bí ẩn, cuộc sống của "bé An" Hùng Thuận hiện ra sao ở tuổi 41?

Giải trí - 5 giờ trước

Sau 2 lần tình duyên "đứt gánh", Hùng Thuận hiện đã tìm được hạnh phúc mới bên bạn gái xinh đẹp. Ở tuổi 41, anh cũng có cuộc sống sung túc nhờ nghề môi giới bất động sản.

'Tình địch' của Hồng Diễm bị 'ném đá' dữ dội, phản ứng thế nào về vai phản diện đầu tiên trong sự nghiệp?

'Tình địch' của Hồng Diễm bị 'ném đá' dữ dội, phản ứng thế nào về vai phản diện đầu tiên trong sự nghiệp?

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - Bức xúc với những hành động của An Nhiên (Lương Thu Trang) trong "Trạm cứu hộ trái tim", nhiều khán giả vào thẳng trang cá nhân của nữ diễn viên để... "ném đá".

Con gái xinh đẹp của Phương Thanh: Tôi và mẹ cãi nhau um sùm nên bỏ nhà đi bụi

Con gái xinh đẹp của Phương Thanh: Tôi và mẹ cãi nhau um sùm nên bỏ nhà đi bụi

Giải trí - 8 giờ trước

Bùi Hà Nghi Phương - con gái ca sĩ Phương Thanh chia sẻ với VietNamNet nhiều góc độ hiếm thấy ở người phụ nữ được là gai góc nhất showbiz.

'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

Giải trí - 12 giờ trước

NSND Hồng Vân tiết lộ khi quay phim ở Mỹ, Khôi Nguyên được ba Lê Tuấn Anh đứng sau hỗ trợ, thậm chí có những điều gần như 'không tưởng' với mẹ con chị.

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Giải trí - 12 giờ trước

GĐXH - Mỹ Tâm nổi tiếng với khán giả qua nhiều ca khúc nổi đình nổi đám trong giải thưởng "Làn sóng xanh". Dù đã bước sang tuổi 43 nhưng sự nổi tiếng của cô vẫn không giảm.

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Giải trí - 14 giờ trước

Những phim điện ảnh do Mai Thu Huyền cầm trịch từng nhận về không ít lời chê bai từ khán giả và giới phê bình vì kịch bản nhiều "sạn", cách làm phim cũ kỹ, không truyền đạt được thông điệp.

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Giải trí - 16 giờ trước

Ở tuổi 63 nhưng NSƯT Thành Lộc vẫn một mình lẻ bóng. Ông dành hết tình yêu cho sân khấu nghệ thuật.

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Hà Kiều Anh tiết lộ áp lực khi liên tiếp đảm nhận vai trò Trưởng Ban giám khảo Miss Grand Vietnam.

Top