Hà Nội
23°C / 22-25°C

Án treo vẫn lơ lửng trên đầu Hoa hậu Diễm Hương

Thứ hai, 08:29 28/04/2014 | Giải trí

GiadinhNet - Quyết định “tạm dừng biểu diễn” đối với Diễm Hương của Cục Nghệ thuật biểu diễn (NTBD) vẫn chưa được rút lại thì Cục này lại ra tiếp một văn bản gửi các Sở VH,TT&DL các tỉnh/thành phố trong cả nước “tăng cường các biện pháp quản lý, kiểm duyệt chặt chẽ nội dung, hình thức chương trình biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, thi người đẹp, người mẫu trước, trong và sau khi cấp phép đặc biệt với các tổ chức, cá nhân đã có hành vi vi phạm trong đó có trường hợp vi phạm của Diễm Hương”... Cách ứng xử của Cục NTBD như một bản án treo lơ lửng trên đầu Hoa hậu này!

Sau hơn 1 tháng bị phát hiện gian dối về hôn nhân, ngày 23/4, Công ty Cổ phần Vinpearl - đơn vị tổ chức cuộc thi Hoa hậu thế giới người Việt 2010 đã chính thức đưa ra quyết định cảnh cáo đối với Hoa hậu Diễm Hương. Đây là lần đầu tiên một Hoa hậu Việt Nam chịu án phạt này cho dù hình thức xử lý chỉ “mang tính răn đe, nhắc nhở”.
 
Án treo vẫn lơ lửng trên đầu Hoa hậu Diễm Hương 1
 
Tước vương miện không còn quan trọng

Quyết định số 48/QĐ/2014 của Công ty Cổ phần Vinpearl gửi đến Hoa hậu Diễm Hương, đồng thời gửi Bộ VH,TT&DL và Cục NTBD ghi rõ: “Cảnh cáo bà Lưu Thị Diễm Hương - Hoa hậu Thế giới người Việt 2010 - vì đã có hành vi không trung thực trong việc kê khai thông tin trước cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi đề nghị xác nhận tình trạng nhân thân và lập hồ sơ tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ thế giới 2012, vi phạm các quy định của pháp luật”. Quyết định này được dựa “trên cơ sở tiếp thu ý kiến và được sự chỉ đạo của Bộ VH,TT&DL, Cục NTBD, đồng thời nhận thấy rằng Hoa hậu Diễm Hương đã nhận thức được hành vi vi phạm của mình và thành khẩn nhận lỗi”.

Theo Công ty Cổ phần Vinpearl thì hình thức cảnh cáo này được coi là hợp tình hợp lý đối với Diễm Hương, vì trên thực tế, các văn bản hiện tại của Bộ VH,TT&DL không có quy định nào để BTC cuộc thi có thể áp dụng đối với các thí sinh vi phạm.

Tuy nhiên, theo phân tích của các đơn vị tổ chức sự kiện thì quyết định này nhìn bề ngoài thì khá “có lợi” cho Diễm Hương nhưng chắc chắn sẽ khiến nhiều đơn vị dè dặt cân nhắc khi mời Diễm Hương tham gia. Nhất là mới đây, hôm 8/4, quyết định “tạm dừng biểu diễn” đối với  Diễm Hương của Cục NTBD vẫn chưa được rút lại thì Cục này lại ra tiếp một văn bản gửi các Sở VH,TT&DL các tỉnh/thành phố trong cả nước “tăng cường các biện pháp quản lý, kiểm duyệt chặt chẽ nội dung, hình thức chương trình biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, thi người đẹp, người mẫu trước, trong và sau khi cấp phép đặc biệt với các tổ chức, cá nhân đã có hành vi vi phạm trong đó có trường hợp vi phạm của Diễm Hương, nhằm hạn chế những ảnh hưởng xấu trong dư luận”.

Quyết định “cảnh cáo” chỉ có tác dụng hạn chế trong trường hợp các đơn vị tổ chức mời Diễm Hương tham gia trình diễn thời trang, đóng phim… Trên thực tế, các người đẹp có danh hiệu hoa hậu lại rất ít khi tham gia biểu diễn thời trang như các người mẫu mà được biết đến nhiều hơn với vai trò “khách mời danh dự” trong các sự kiện. Cát-xê họ vẫn được nhận nhưng các đơn vị không phải đưa tên họ vào danh sách xin phép tổ chức với Cục NTBD vì đúng là họ không tham gia vào hoạt động biểu diễn. Nhưng chắc chắn, các nhãn hàng sẽ dè dặt, thậm chí không dám mạo hiểm khi mời Diễm Hương làm hình ảnh đại diện, quảng cáo vì xưa nay lĩnh vực này luôn nói “không” với các nhân vật dính dáng đến scandal.

Dù vậy, theo phân tích của các đơn vị tổ chức thì dù không bị tước vương miện, không bị cấm biểu diễn nhưng với những gì đã diễn ra sau khi nói dối về tình trạng hôn nhân, Hoa hậu Diễm Hương cũng là người đã chịu khá nhiều tổn thất về tinh thần và vật chất khi bị số đông công chúng phê phán. Đó cũng được coi là một “án phạt” quá lớn với một hoa hậu. Cho nên việc tước hay không tước, cấm hay không cấm diễn chỉ còn mang tính hình thức, vì thực ra thì nó cũng đã hiện hữu bằng những tổn thất thực tế với Diễm Hương trong suốt hơn 1 tháng qua.
 
Bộ Tư pháp “tuýt còi” xử lý

Những tưởng câu chuyện về Hoa hậu Diễm Hương sẽ khép lại bằng quyết định cuối cùng của đơn vị tổ chức nhưng ngày 24/4, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL)- Bộ Tư pháp gửi văn bản đến Bộ VH,TT&DL đề nghị “xem xét trách nhiệm của tập thể, cá nhân, trong đó có trách nhiệm của người đứng đầu Cục NTBD trong việc ban hành công văn số 131”. Theo đó, Cục Kiểm tra VBQPPL cho rằng Công văn 131 của Cục NTBD đã “vi phạm các quyền, lợi ích hợp pháp của công dân được quy định tại Hiến pháp năm 2013.
 
Việc ban hành văn bản bằng hình thức công văn với nội dung nêu trên là trái với thẩm quyền của Cục NTBD”. Đơn vị của Bộ Tư pháp cũng khẳng định, không thấy quy định nào của pháp luật hiện hành cho phép Cục NTBD ban hành văn bản hình thức công văn yêu cầu 63 Sở VH,TT&DL cũng như các công ty tổ chức hoạt động biểu diễn “tạm dừng”, “không được tổ chức” đối với một công dân tham gia hoạt động văn hóa nghệ thuật. Đơn vị này cũng yêu cầu Cục NTBD phải thu hồi lại văn bản “tạm dừng biểu diễn” ở công văn 131 theo thỏa thuận giữa hai Cục ngày 31/3.

Phía Cục NTBD tiếp tục bảo vệ cho quan điểm của mình. Tại cuộc họp thường kỳ ở Bộ VH,TT&DL, ông Nguyễn Đăng Chương, Cục trưởng Cục khẳng định rằng: “Cục không có văn bản cấm nên không có chuyện rút. Văn bản tạm dừng là văn bản hướng dẫn về công tác nhà nước không phải là quyết định hành chính”.

Có vẻ như câu chuyện khó đi đến hồi kết khi mỗi bên đều viện dẫn những dẫn chứng để khẳng định tính hợp pháp trong các văn bản. Dù Cục Kiểm tra VBQPPL tiếp tục đề nghị Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL làm rõ trách nhiệm của Cục NTBD nhưng trong cuộc họp báo trước đó, ông Vũ Xuân Thành - Chánh thanh tra Bộ VH,TT&DL đã khẳng định hoàn toàn ủng hộ các văn bản của Cục đã làm.
 
Thảo Nguyên
 
 
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
HLV Park Hang-seo dặn dò Quang Hải trong ngày cưới Chu Thanh Huyền, ông Troussier vắng mặt sau lùm xùm "ngó lơ" Hải "con"

HLV Park Hang-seo dặn dò Quang Hải trong ngày cưới Chu Thanh Huyền, ông Troussier vắng mặt sau lùm xùm "ngó lơ" Hải "con"

Giải trí - 5 giờ trước

Mối quan hệ giữa HLV Troussier và Quang Hải gây chú ý sau khi ông Troussier nhất quyết không cho Quang Hải vào sân trận thua Indonesia.

Vợ Quang Hải mặc váy 150 triệu đồng trong đám cưới ở quê nhà

Vợ Quang Hải mặc váy 150 triệu đồng trong đám cưới ở quê nhà

Giải trí - 7 giờ trước

Chu Thanh Huyền diện thiết kế được làm từ loại ren nhập đắt đỏ cùng chiếc voan dài 2m khi sánh bước bên chú rể Quang Hải.

NSND Đức Long: 'Đến lúc không kham nổi mình, tôi sẽ vào viện dưỡng lão'

NSND Đức Long: 'Đến lúc không kham nổi mình, tôi sẽ vào viện dưỡng lão'

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - "Đến giờ tôi cũng không tính tới chuyện lập gia đình nữa. Tôi cho rằng nên nghĩ thoáng một chút, đừng quan niệm phải có gia đình mới là hạnh phúc. Còn nếu sau này không thể tự chăm sóc bản thân, tôi sẽ chọn nhà dưỡng lão", NSND Đức Long chia sẻ.

Tuổi U60 của 'mỹ nhân ảnh lịch' thập niên 90: Sống bình yên bên chồng doanh nhân kín tiếng

Tuổi U60 của 'mỹ nhân ảnh lịch' thập niên 90: Sống bình yên bên chồng doanh nhân kín tiếng

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - Hiền Mai được mệnh danh là "mỹ nhân ảnh lịch" nổi tiếng trong làng giải trí những năm 90. Hiện tại, khi đã qua thời kỳ đỉnh cao, cuộc sống của chị thay đổi như thế nào?

Tuổi xế chiều của 2 nghệ sĩ đất Bắc: Sống giản dị, thích chăm sóc vườn tược dù không thiếu tiền

Tuổi xế chiều của 2 nghệ sĩ đất Bắc: Sống giản dị, thích chăm sóc vườn tược dù không thiếu tiền

Giải trí - 8 giờ trước

Dù kinh tế khá giả thậm chí là giàu có nhưng 2 nam nghệ sĩ đất Bắc vẫn chọn lối sống giản dị, hòa vào thiên nhiên.

Cận cảnh chiếc xe 16 tỷ đi đón dâu của cầu thủ Quang Hải

Cận cảnh chiếc xe 16 tỷ đi đón dâu của cầu thủ Quang Hải

Giải trí - 11 giờ trước

GĐXH - Quang Hải mới đây đã khiến khán giả đã chú ý khi chuẩn bị xe 16 tỷ để đi đón dâu. Đây là chiếc xe mang nhãn hiệu Rollroyce được trang trí rất đẹp với hoa tươi sang trọng.

Lương Thu Trang từng bị chê khó gần, ghét chính mình khi vào vai phản diện

Lương Thu Trang từng bị chê khó gần, ghét chính mình khi vào vai phản diện

Giải trí - 11 giờ trước

Khi vào vai An Nhiên trong phim "Trạm cứu hộ trái tim", Lương Thu Trang cũng thấy lo lắng. Cô thậm chí cũng "dị ứng" với vai diễn phản diện của mình.

Hơn 3 năm hẹn hò với Trương Ngọc Ánh, Anh Dũng 'Sống chung với mẹ chồng' giờ ra sao?

Hơn 3 năm hẹn hò với Trương Ngọc Ánh, Anh Dũng 'Sống chung với mẹ chồng' giờ ra sao?

Giải trí - 12 giờ trước

GĐXH - Anh Dũng nổi tiếng là diễn viên của VFC một thời trong phim "Sống chung với mẹ chồng" cùng Bảo Thanh. Sau đó, anh Nam tiến và có tin hẹn hò cùng Trương Ngọc Anh. Hiện tại, cuộc sống của nam diễn viên điển trai ra sao?

Lâm Tâm Như hé lộ cách giáo dục con: Quyết nói không với điều này để con học cách chủ động

Lâm Tâm Như hé lộ cách giáo dục con: Quyết nói không với điều này để con học cách chủ động

Giải trí - 13 giờ trước

Lâm Tâm Như cho biết, Hoắc Kiến Hoa cũng có đôi lúc nhượng bộ con gái.

Phước Sang: Vua phim Tết, vỡ nợ bất động sản và nỗ lực làm lại từ 'tay trắng'

Phước Sang: Vua phim Tết, vỡ nợ bất động sản và nỗ lực làm lại từ 'tay trắng'

Giải trí - 15 giờ trước

Từng là ông bầu nổi tiếng một thời, có hãng phim riêng, được mệnh danh là "Vua phim Tết", Phước Sang lâm vào cảnh khốn khó sau khi ôm món nợ nghìn tỷ đồng.

Top