Hà Nội
23°C / 22-25°C

Á khôi Lệ Quyên: “Tôi thấy nhẹ nhõm vì đã nỗ lực rất nhiều”

Thứ tư, 13:00 16/12/2015 | Giải trí

GiadinhNet - Là đại diện Việt Nam từng được đánh giá cao tại cuộc thi Miss Supranational 2015 (Hoa hậu Siêu Quốc gia) tổ chức tại Ba Lan, Á khôi Áo dài Việt Nam Nguyễn Thị Lệ Quyên vẫn không thể làm nên điều kỳ diệu là nâng thứ hạng của nhan sắc Việt trên đấu trường quốc tế. PV Báo GĐ&XH đã có cuộc trò chuyện với Lệ Quyên ngay khi cô vừa trở về nước.

 

Á khôi Áo dài Lệ Quyên (ảnh nhân vật cung cấp).
Á khôi Áo dài Lệ Quyên (ảnh nhân vật cung cấp).

 

Sự chuẩn bị vẫn còn quá ít

Được đánh giá cao từ trước thềm cuộc thi, tuy nhiên bạn không đạt thành tích cao tại Hoa hậu Siêu Quốc gia 2015. Theo bạn, đó là do yếu tố nào tác động?

- Mỗi cuộc thi đều có tiêu chí đánh giá riêng, giám khảo cũng có lý do riêng trong việc chọn lựa thí sinh nào đi sâu vào vòng trong. Nếu nói không buồn vì kết quả thì không đúng vì khi đến với cuộc thi, tôi đã nỗ lực và thi đấu hết sức mình. Điều đó được thể hiện qua những hình ảnh mà mọi người đã thấy trong suốt quá trình tôi dự thi và những hoạt động mà tôi đã tham gia. Nhưng tôi nghĩ đơn giản có lẽ may mắn chưa mỉm cười với mình, vì vậy tôi cũng phần nào cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

Trong quá trình thi đấu tại nước ngoài, bạn đã gặp khó khăn và thuận lợi gì?

- Khó khăn với tôi có lẽ là thời tiết. Thời tiết ở Ba Lan lạnh hơn rất nhiều so với Việt Nam. Dù đã chuẩn bị rất nhiều thứ để giữ ấm cơ thể như áo khoác hay miếng dán nhiệt nhưng tôi vẫn bị khớp, bị cảm lạnh mấy ngày đầu nhập cuộc.

Còn về thuận lợi thì nhiều lắm, vui nhất có lẽ là tình cảm của các thí sinh dành cho nhau. Không biết ở ngoài mọi người thấy thế nào chứ trong cuộc thi, tôi thấy nhìn chung tình cảm đều rất tốt. Tôi đặc biệt chơi thân với đại diện các quốc gia Đông Nam Á như Thái Lan, Myanmar, Indonesia hay Philippines. Các bạn ấy rất thân thiện và chúng tôi đã có nhiều khoảng thời gian thú vị cùng nhau.

Theo bạn, vì sao Việt Nam đã thi đấu ròng rã nhiều năm mà vẫn chưa có đại diện giành thành tích cao, trong khi các ứng viên gần đây luôn được đánh giá đã khắc phục được những nhược điểm trước đó như: Ngoại ngữ, tự tin, catwalk...?

- Như tôi đã nói, mỗi cuộc thi có những tiêu chí đánh giá khác nhau. Từng cuộc thi lại có những cách nhìn nhận khác nhau, thí sinh mỗi năm cũng mỗi khác. Tôi không nghĩ đại diện Việt Nam những năm gần đây thua kém các nước bạn về vóc dáng, thể hình hay kĩ năng trình diễn. Có chăng là ở sự chuẩn bị của chúng ta vẫn còn quá ít, chưa có lộ trình dài hơi như những cường quốc sắc đẹp khác. Trong bất cứ việc gì, chuẩn bị kỹ lưỡng sẽ dễ đảm bảo thành công hơn. Hoa khôi Áo dài Việt Nam – cuộc thi cho tôi cơ hội tham gia Miss Supranational là một trong những lộ trình dài hơi đó. Tôi hi vọng đại diện nước nhà trong những năm sau sẽ gặt hái nhiều thành công hơn.

Bạn có căng thẳng, áp lực trước sự lo ngại công chúng sẽ thất vọng vì mình không đoạt giải?

- Tôi nghĩ mình đã cố gắng hết sức thì khi không đạt được điều mong đợi, dù rất buồn nhưng khán giả sẽ hiểu và chia sẻ. Với tôi, mỗi thất bại cho tôi nhiều hơn là mất. Tôi hạnh phúc vì vẫn có gia đình, người thân và khán giả bên cạnh. Đó là động lực để tôi tiếp tục phấn đấu hơn nữa. Qua cuộc thi vừa rồi, tôi thật sự cảm thấy hạnh phúc khi tất cả các khán giả đều đã ủng hộ và yêu mến tôi nhiều. Tôi biết, mọi người cũng biết tôi đã nỗ lực hết mình!

Gần đây đã có nhiều tranh cãi về việc có nên “mở cửa” cho các thí sinh chỉnh sửa sắc đẹp hay không. Bạn có mong muốn điều này?

- Điều này thật ra khá tế nhị vì quan niệm của người Việt mình vẫn chưa “thoáng” về vấn đề chỉnh sửa hay thẩm mỹ. Tất nhiên tôi vẫn thích một vẻ đẹp tự nhiên hơn!

Ngưỡng mộ Hillary Clinton

Tốt nghiệp đại học ngành điện ảnh, vậy dự định tương lai của Lệ Quyên có gắn liền với điện ảnh không?

- Tôi nghĩ mọi việc đều cần đến chữ “duyên”. Tất nhiên nếu có cơ hội tôi sẽ không bỏ lỡ mà sẽ cố gắng hết sức để thể hiện thật tốt. Trước khi bước vào cuộc thi sắc đẹp, tôi từng tham gia các bộ phim và thử sức với kịch nói trong vai diễn nội tâm ở vở “Vòng xoáy nghiệt ngã” của NSƯT Đoàn Bá. Ở lĩnh vực này tôi cũng được đạo diễn, bạn diễn và khán giả ủng hộ nhiệt tình (cười).

Gia đình có vai trò thế nào trong cuộc sống của bạn? Khi bạn chọn con đường sự nghiệp gắn với hào quang và đầy thử thách này, cha mẹ bạn nói gì?

- Gia đình đóng vai trò vô cùng quan trọng và luôn là hậu phương vững chắc cho tôi. Tôi may mắn là có mẹ rất tâm lý và tôn trọng mọi quyết định của mình. Ngay từ nhỏ mẹ đã ủng hộ việc tôi đi theo con đường người mẫu, sẵn sàng lắng nghe mọi chia sẻ, đồng thời đưa ra những lời khuyên hữu ích để tôi vượt qua sự tự ti của bản thân mà vươn tới con đường chuyên nghiệp.

So với nhiều người đẹp showbiz, bạn có vẻ kín tiếng. Điều gì ở showbiz khiến bạn e ngại?

- Tôi vốn khá kiệm lời. Tuy tôi ít nói nhưng chắc chắn là biết quan tâm đến mọi người xung quanh. Tôi thích giành thời gian cho gia đình và người thân khi có thể. Tôi thật sự không e ngại hay sợ sệt showbiz, vì nếu sợ tôi đã không đi theo con đường này. Tôi nghĩ mọi thứ đều có hai mặt tốt – xấu, quan trọng là bản lĩnh của chúng ta thế nào để đi theo con đường tốt đẹp thôi.

Ngoài gia đình mà cụ thể là người mẹ, ai là người ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp của bạn?

- Hillary Clinton là người tôi ngưỡng mộ. Đó là một người phụ nữ thông minh, bản lĩnh, tài năng và nhân hậu.

Thời gian tới, bạn có dự định gì về công việc và chuyện tình cảm riêng tư?

- Tôi sẽ trở lại với sàn diễn thời trang, tiếp tục rèn luyện để hoàn thiện mình hơn và như chị đã hỏi đấy: Có thể Lệ Quyên sẽ thử sức với một lĩnh vực mới về nghệ thuật. Mọi người sẽ thấy một Lệ Quyên mới mẻ hơn. Lứa tuổi của tôi là lứa tuổi dành cho đam mê và sở thích. Còn về chuyện tình cảm riêng tư của mình, tôi không đặt ra một tiêu chí riêng nào cả nhưng tôi sẽ yêu một người cho tôi cảm giác an toàn!

Cảm ơn Á khôi Lệ Quyên về cuộc trò chuyện!

Thùy Phương/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nữ danh hài Việt: Cuộc đời tôi qua Mỹ trôi nổi lắm, cực khổ vô cùng

Nữ danh hài Việt: Cuộc đời tôi qua Mỹ trôi nổi lắm, cực khổ vô cùng

Giải trí - 7 phút trước

"Nhà này tôi mướn, nói vậy người ta tưởng tôi giàu thì tội nghiệp tôi lắm" – Thúy Nga chia sẻ.

Nam ca sĩ gốc Huế nổi tiếng 'Làn sóng xanh' thập niên 90: Thời trẻ có cát-sê quay MV tới 20 chỉ vàng, tuổi U60 ra sao?

Nam ca sĩ gốc Huế nổi tiếng 'Làn sóng xanh' thập niên 90: Thời trẻ có cát-sê quay MV tới 20 chỉ vàng, tuổi U60 ra sao?

Giải trí - 7 phút trước

GĐXH - Quang Linh nổi danh cuối thập niên 90 và đầu 2000 với giải thưởng "Làn sóng xanh". Thời trẻ, anh đi hát nhận cát-sê khủng, hiện tại tuổi U60, nam ca sĩ có cuộc sống ra sao?

Sau 'Tỷ Tỷ đạp gió rẽ sóng' Chi Pu hiện giờ ra sao?

Sau 'Tỷ Tỷ đạp gió rẽ sóng' Chi Pu hiện giờ ra sao?

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Sau thành công của "Tỷ Tỷ đạp gió rẽ sóng”, Chi Pu không trở về Việt Nam mà chọn thị trường Trung Quốc làm nơi phát triển chính về nghệ thuật và kinh doanh. Hiện tại, cô có cuộc sống như thế nào?

'Người duy nhất được Lý Hùng công khai tình cảm' tung loạt ảnh thời thanh xuân

'Người duy nhất được Lý Hùng công khai tình cảm' tung loạt ảnh thời thanh xuân

Giải trí - 2 giờ trước

Loạt ảnh Y Phụng diện bikini để lộ đường cong gợi cảm ở tuổi thanh xuân khiến khán giả ngưỡng mộ.

Nam ca sĩ đầu tiên mua ô tô ở showbiz Việt: Tuổi xế chiều gầy yếu, tiều tụy ở Mỹ, bị tai biến, đi lại khó khăn

Nam ca sĩ đầu tiên mua ô tô ở showbiz Việt: Tuổi xế chiều gầy yếu, tiều tụy ở Mỹ, bị tai biến, đi lại khó khăn

Giải trí - 4 giờ trước

Quang Bình tâm sự rằng, anh bị tai biết liệt nửa người, giờ đi lại được nhưng vẫn còn yếu.

‘Đóa hoa mong manh’ chỉ còn 2-3 suất chiếu trong ngày: Cơ hội trụ rạp quá mong manh

‘Đóa hoa mong manh’ chỉ còn 2-3 suất chiếu trong ngày: Cơ hội trụ rạp quá mong manh

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Sau 1 tuần công chiếu, đến nay, tại các rạp chỉ còn duy trì 2-3 suất chiếu/ngày. Cơ hội trụ rạp của Đóa hoa mong manh quả thật… mong manh.

Hậu dính tin chia tay tình trẻ vì người thứ 3, Trương Ngọc Ánh: 'Sự tử tế đáng quý hơn sự thông minh'

Hậu dính tin chia tay tình trẻ vì người thứ 3, Trương Ngọc Ánh: 'Sự tử tế đáng quý hơn sự thông minh'

Giải trí - 12 giờ trước

Trương Ngọc Ánh đã lên tiếng đính chính thông tin có người thứ 3 chen chân vào mối quan hệ với Anh Dũng.

Thanh Hằng hóa 'bác tài' đưa ông xã đi chơi dịp lễ, được đối phương chăm sóc cực ngọt

Thanh Hằng hóa 'bác tài' đưa ông xã đi chơi dịp lễ, được đối phương chăm sóc cực ngọt

Giải trí - 12 giờ trước

Kể từ sau khi kết hôn, Thanh Hằng được khen ngày càng nữ tính, hiền dịu.

Bị phong tỏa tài sản, cuộc sống của Triệu Vy thực sự thế nào?

Bị phong tỏa tài sản, cuộc sống của Triệu Vy thực sự thế nào?

Giải trí - 14 giờ trước

Sau khi truyền thông Trung Quốc đưa tin Triệu Vy bị phong tỏa tài sản, đường trở lại làng giải trí Trung Quốc khó khăn, những thông tin liên quan tới "én nhỏ" trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội.

'Quý ông' tuổi Dần hot nhất 'Làn sóng xanh' thập niên 90 -2000: Tuổi trẻ đắt show, trung niên bên vợ trẻ kém 17 tuổi

'Quý ông' tuổi Dần hot nhất 'Làn sóng xanh' thập niên 90 -2000: Tuổi trẻ đắt show, trung niên bên vợ trẻ kém 17 tuổi

Giải trí - 16 giờ trước

GĐXH - Lam Trường là nam ca sĩ thuộc thế hệ các ca sĩ hot trong giải "Làn sóng xanh" những năm của thập niên 90-2000. Hiện tại, cuộc sống của nam ca sĩ thay đổi như thế nào?

Top